Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 132

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 132
Prev
Next

Chương 132

Bàn tay Khương Oa cuối cùng vẫn không chạm được vào vai Anh Nạp Hằng.

Bởi giữa chừng, Thẩm Sơ Ngôn đã giữ lấy cổ tay cậu.

Không biết cửa sổ được mở ra từ lúc nào. Người vốn còn ngồi xổm bên ngoài đã lặng lẽ bước vào phòng ngủ, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Khương Oa, kéo tay cậu lại.

Thẩm Sơ Ngôn chống một gối trên giường.

Khương Oa ở phía trong, hắn ở phía ngoài.

Mà Khương Oa còn chưa kịp bò qua khỏi người Anh Nạp Hằng.

Thế là tình cảnh lúc này bỗng trở nên vô cùng kỳ quái—

Một người bên ngoài, một người bên trong, còn ở chính giữa lại kẹp thêm người đàn ông thứ ba đang ngủ say.

Thẩm Sơ Ngôn khẽ lắc đầu với Khương Oa.

Khương Oa vừa thắc mắc không hiểu hắn mở khóa cửa sổ kiểu gì, vừa khó hiểu vì sao hắn lại không cho mình đánh thức Anh Nạp Hằng điện hạ.

Chẳng lẽ…

Đây là một loại tình thú giữa các cặp tình nhân?

Hay vốn dĩ cốt truyện trong truyện tranh phải diễn như vậy?

Khương Oa suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng đầu tiên lớn hơn.

Dù là truyện tranh hay tiểu thuyết, sau khi các nhân vật chính va chạm ra tia lửa tình yêu, kiểu gì cũng phải trải qua một giai đoạn giằng co.

Mà hình thức giằng co thì nhiều vô kể.

Nào là yêu hận đan xen.

Nào là oan gia vui vẻ.

Nào là hắn chạy, hắn đuổi.

Cảnh trước mắt rất có thể chính là tiết mục “hắn chạy, hắn đuổi”.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học đã mất tích lâu như vậy, chắc hẳn trong khoảng thời gian ấy điện hạ đã đau khổ tìm kiếm hắn khắp nơi.

Đêm nay lại là lần đầu hai người gặp lại sau một thời gian dài xa cách.

Theo lẽ thường, đương nhiên phải có thêm chút giằng co, chút ái muội mới đúng.

Khương Oa âm thầm thở phào.

Suýt chút nữa cậu lại phá hỏng chuyện tốt.

Cậu áy náy cười với Thẩm Sơ Ngôn, hạ giọng đến mức gần như chỉ còn hơi thở:

“Ta hiểu rồi.”

Thẩm Sơ Ngôn lập tức nhíu mày.

Không hiểu sao hắn có cảm giác…

Khương Oa căn bản chẳng hiểu gì cả.

Dù sao tên ngốc này vốn đã chậm tiêu, riêng về mặt tình cảm lại càng trì độn đến mức đáng kinh ngạc.

Để tránh cậu tiếp tục hiểu lầm, Thẩm Sơ Ngôn mở miệng giải thích.

Nhưng giọng hắn quá nhỏ.

Khương Oa không nghe rõ, khẽ “ừm?” một tiếng.

Thẩm Sơ Ngôn mím môi, ngoắc ngón tay với cậu.

Khương Oa lập tức ngoan ngoãn ghé tới như một chú chó nhỏ, nghiêng đầu đưa tai đến sát bên môi hắn.

Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn hơi cong lên.

Lần này hắn mới nâng giọng thêm một chút.

“Ta đặc biệt tới tìm ngươi.”

Hắn nhìn Khương Oa.

“Có muốn rời khỏi đây cùng ta không?”

Khương Oa sững người.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ mình nghe nhầm.

Qua mấy giây, cậu mới đột nhiên ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

“Rời… rời khỏi đây?”

Cậu lặp lại lời hắn.

Thẩm Sơ Ngôn lần này xuất hiện rồi vẫn còn phải đi sao?

Nhưng…

Dẫn cậu đi cùng là có ý gì?

Dường như nhìn ra vẻ hoang mang trên mặt Khương Oa, Thẩm Sơ Ngôn nhẹ giọng giải thích:

“Nếu ngươi lo cho thúc thúc và em trai em gái thì chúng ta có thể đưa họ đi cùng.”

“Tiểu Oa, ngươi cũng không thích cuộc sống hiện tại, đúng không?”

“Đi đâu cũng bị người ta bắt nạt. Quan niệm giai cấp ăn sâu bén rễ, người bình thường bị coi như súc vật hạ đẳng.”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn rất thấp.

“Thế giới như vậy không công bằng, cũng không thích hợp để con người sinh sống.”

“Chúng ta rời khỏi đây.”

“Sau đó xây dựng một thế giới mới.”

Khương Oa chớp mắt.

Thẩm Sơ Ngôn giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên hàng mi cậu.

“Còn một chuyện nữa.”

“Sau khi rời khỏi ảo cảnh, ta mới nhớ lại.”

“Chúng ta từng gặp nhau.”

Khương Oa ngẩn ra.

Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.

“Lúc còn rất nhỏ, ở khu đèn đỏ khu mười ba.”

“Ngươi từng cho ta một cái màn thầu.”

“Còn nhớ không?”

…

Nói một cách chính xác, cái màn thầu đó thật ra là do hắn cướp.

Năm ấy, Khương Oa còn nhỏ xíu, chiều cao chỉ hơn đầu gối người lớn một chút.

Cậu ngồi trước cửa nhà.

Ngoài trời đang mưa lất phất.

Dưới mái hiên, hai bàn tay bé xíu nâng một chiếc màn thầu trắng mềm.

Ở khu mười ba, bột mì và gạo đều là những thứ vô cùng đắt đỏ.

Phần lớn người dân chỉ có thể ăn ít rau dại gần như chẳng có dinh dưỡng, dùng bột ngô trộn với cát mịn làm lương thực chính để lấp đầy bụng.

Hôm ấy là lần đầu tiên Khương Oa được nhận một cái màn thầu.

Một người tốt từ khu ba tới đã cho cậu.

Bởi vậy ký ức về ngày hôm đó vẫn luôn vô cùng sâu sắc.

Từ rất xa, Khương Oa nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình bước ra từ đầu ngõ.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nhưng đứa trẻ kia dường như hoàn toàn không cảm nhận được.

Trên người nó đầy thương tích.

Khuôn mặt lại càng nghiêm trọng, sưng bầm đến mức gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu.

Khương Oa khi ấy hơi sợ.

Đứa trẻ đó trông rất hung dữ.

Cậu ôm màn thầu, định đứng lên chạy về nhà.

Nhưng vừa mới đứng dậy, đứa trẻ kia bỗng ngã thẳng xuống đất.

Khương Oa giật mình.

Cũng chẳng kịp sợ nữa.

Hai cái chân ngắn lập tức lon ton chạy tới, cố sức đỡ người kia dậy.

Không ngờ vừa được cậu dìu lên, đứa trẻ ấy đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt nó lập tức dừng trên cái màn thầu trong tay Khương Oa.

Đã đói quá lâu.

Gần như chỉ trong tích tắc, đứa trẻ kia bật dậy, giật lấy thức ăn từ tay cậu.

Nó điên cuồng nhét màn thầu vào miệng, hoàn toàn không để ý mình vừa đẩy Khương Oa ngã xuống vũng nước bên cạnh.

Quần Khương Oa dính đầy bùn.

Cậu cúi đầu nhìn một cái, vội bò dậy, phủi phủi mấy vết bẩn.

Phủi xong, cậu lại ngẩng đầu.

Tiếp tục nhìn đứa trẻ trước mặt đang ngấu nghiến cái màn thầu.

Khương Oa chưa từng được ăn màn thầu.

Đây là lần đầu cậu có một cái.

Mềm mềm.

Ấm ấm.

Lại thơm đến mức chỉ ngửi thôi cũng thấy ngọt.

Khương Oa nhìn cái màn thầu trong tay người kia, khẽ nuốt nước miếng.

Sau đó lại nhìn đứa trẻ cả người bẩn thỉu trước mặt.

Mấy ngón tay nhỏ vô thức túm lấy góc áo.

Cậu lí nhí hỏi:

“Ăn ngon không nha?”

Đứa trẻ kia liếc cậu một cái.

Rồi lại cúi đầu tiếp tục nhét màn thầu vào miệng.

Khương Oa do dự một lát, sau đó dè dặt đưa tay vỗ vỗ lưng nó.

Không bị gạt ra.

Cậu lập tức yên tâm hơn.

Một bên vỗ lưng, một bên bắt chước giọng điệu người lớn mà dỗ dành:

“Ngươi ăn chậm một chút nha.”

“Trong sách nói… ăn nhanh quá không tốt cho cơ thể đâu…”

Động tác của đứa trẻ kia bỗng khựng lại.

Chiếc màn thầu trong tay chỉ còn khoảng hai ba miếng.

Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cục bột nhỏ trước mặt mình.

Đôi mắt tròn xoe.

Hai má cũng tròn trịa.

Mỗi lần nhìn người khác, trong mắt dường như luôn chứa đầy những ngôi sao nhỏ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đứa trẻ kia lại đưa phần màn thầu mình vừa cướp được trở về.

Đưa thẳng tới bên miệng Khương Oa.

Khương Oa rõ ràng rất bất ngờ.

Cậu hé miệng, nhưng vẫn nhìn đối phương trước.

Thấy người kia không có ý rút tay lại, cậu mới cẩn thận cắn một miếng thật nhỏ.

Cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị của màn thầu.

Ngọt ngọt.

Khương Oa lập tức cong mắt cười.

“Ngọt thật nha.”

Có lẽ bị nụ cười ấy làm cho chói mắt, đứa trẻ đối diện im lặng một hồi rồi đột nhiên hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Khi ấy Khương Oa còn chưa có tên chính thức.

Người lớn xung quanh đều gọi cậu là—

“Oa Oa.”

“Oa Oa…”

Đứa trẻ kia lặp lại một lần.

Khương Oa ngẩng đầu nhìn nó.

“Ca ca, vậy ngươi tên gì nha?”

Người kia cao hơn cậu rất nhiều.

Khương Oa đương nhiên cho rằng đối phương lớn tuổi hơn mình.

Đứa trẻ im lặng một lúc.

Sau đó mới nói tên của mình.

“Nguy Nguy.”

…

“Nguy Nguy…”

Khương Oa vô thức lẩm bẩm.

“Là ta.”

Thẩm Sơ Ngôn đáp.

Khương Oa mở to mắt.

Cậu cảm thấy chuyện này thật sự quá khó tin.

Đứa trẻ năm đó…

Lại chính là Thẩm Sơ Ngôn đồng học?

Một cảm giác vui mừng khó tả lập tức dâng lên, tựa như giữa nơi đất khách quê người bất ngờ gặp được cố nhân.

“Ngươi… ngươi cao lên nhiều quá, ta không nhận ra.”

Khương Oa nói đến đây lại hơi ngượng ngùng.

“Sau lần đó ta không gặp lại ngươi nữa.”

“Ta còn tưởng… ngươi ghét ta nên mới…”

“Ta chỉ chuyển nhà cùng mẹ.”

Thẩm Sơ Ngôn cắt ngang.

Hắn đưa hai tay ôm lấy mặt Khương Oa.

Giọng nói nhẹ đến lạ.

“Ta không ghét ngươi.”

“Hồi nhỏ không ghét.”

“Lớn lên càng không ghét.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Có ai từng nói với ngươi chưa?”

“Ngươi rất đáng yêu.”

Khương Oa chưa từng được ai nghiêm túc khen như vậy.

Hai má lập tức đỏ lên.

“Cảm… cảm ơn ngươi.”

Cậu lắp bắp, rồi rất nhanh nhớ tới kỹ năng giao tiếp mình đã học được.

Được người khác khen thì phải biết khen lại.

Có qua có lại mới là lễ phép.

Thế là Khương Oa vô cùng chân thành đáp:

“Ngươi… ngươi cũng rất đáng yêu.”

Thẩm Sơ Ngôn khựng lại.

Trước mặt hắn, gương mặt thiếu niên đỏ bừng.

Đôi mắt trong veo như nước suối, mỗi lần nhìn người đều mang theo sự chân thành gần như không hề phòng bị.

Tin tưởng.

Ngây thơ.

Và dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Yết hầu Thẩm Sơ Ngôn khẽ động.

Hắn biết rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp.

Địa điểm không đúng.

Hoàn cảnh cũng không đúng.

Dường như chẳng có thứ gì là đúng cả.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn giống như bị thứ gì mê hoặc, đầu óc nóng lên, buột miệng hỏi:

“Tiểu Oa.”

“Ta có thể hôn ngươi không?”

【Tác giả có lời muốn nói: Anh Nạp Hằng đang ngủ như trẻ con. Ngoài ra, vì vấn đề kiểm duyệt: không hôn, không có hành vi vượt giới hạn; Thẩm Sơ Ngôn chỉ hỏi, nhân vật chính chưa trả lời.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 132"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 30, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ