Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 133

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 133
Prev
Next

Chương 133

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Khương Oa như đứng máy.

Từng chữ Thẩm Sơ Ngôn nói, cậu đều hiểu.

Nhưng ghép chúng lại với nhau thì… cậu lại chẳng hiểu gì nữa.

Chẳng lẽ lần này Thẩm Sơ Ngôn tới đây không phải vì Anh Nạp Hằng điện hạ sao?

Tuy hai người rất có khả năng là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cốt truyện đã sắp xếp như vậy, chắc hẳn phải có đạo lý của nó.

Trong tiểu thuyết và truyện tranh cũng đâu thiếu những tình tiết tương tự.

Hai người vì biến cố mà chia lìa từ thuở nhỏ, nhiều năm sau trưởng thành mới gặp lại. Nào ngờ vận mệnh trêu ngươi, lại khiến hai người có chung huyết thống yêu nhau.

Cuối cùng, hai người yêu nhau nhất lại phải bước về hai ngả xa lạ.

Độc giả chỉ có thể ôm ngực tiếc nuối, cảm thán tạo hóa trêu người.

Loại đề tài này trên Tinh Võng cũng có không ít người thích. Tuy thường bị chỉ trích vì vấn đề luân lý, nhưng bởi hai nhân vật chính cuối cùng sẽ không thật sự đến với nhau, ngược lại còn tạo nên một loại mỹ học BE bi tráng rất riêng.

Khương Oa vẫn luôn cho rằng tuyến tình cảm giữa Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng điện hạ chính là kiểu thiết lập ấy.

Nếu vậy…

Những lời Thẩm Sơ Ngôn vừa nói lại càng kỳ quái.

Cậu chỉ là một pháo hôi chân chó vô cùng mờ nhạt trong truyện tranh.

Tác dụng duy nhất là chạy chân làm việc vặt cho Anh Nạp Hằng điện hạ, tiện thể thúc đẩy một vài tình tiết giữa các nhân vật chính.

Một công cụ hình người không được hữu dụng cho lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đem ra dùng cho đủ quân số.

Công cụ…

Trong đầu Khương Oa đột nhiên lóe sáng.

Đúng rồi!

Sao cậu lại quên mất món quà lớn mà thần truyện tranh đã tặng mình chứ?

Món quà ấy khiến máu trong cơ thể cậu xảy ra biến đổi, có thêm năng lực chữa trị.

Tinh thần lực của siêu phàm giả càng mạnh thì dường như càng khó chống lại năng lực chữa trị này.

Hơn nữa trước đây, để dạy Khương Oa cách sử dụng tinh thần lực, Anh Nạp Hằng điện hạ cũng từng dùng một vài phương thức… không được phổ biến cho lắm.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học nhìn ngoài mặt thì có vẻ bị máu của cậu hấp dẫn, muốn cắn rách môi, ngón tay hoặc những vị trí khác trên da cậu.

Nhưng xét theo logic truyện tranh—

Đây rõ ràng là để tạo cơ hội cho Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng điện hạ… hôn gián tiếp!

Hai người có mối quan hệ cấm kỵ như vậy, đời này e rằng rất khó thật sự có những tiếp xúc thân mật quá mức.

Thế nên tác dụng của một chân chó tiểu đệ như cậu vào lúc này mới được phát huy đến mức hoàn mỹ nhất.

Làm cầu Hỉ Thước cho hai người yêu nhau.

Truyền chút nhiệt độ cơ thể.

Truyền chút thân mật.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy chuyện này rất kỳ quặc, nhưng Khương Oa lại tiếp thu khá tốt.

Bản thân cậu vốn không có cảm giác quá mãnh liệt đối với những tiếp xúc cơ thể thông thường.

Rất nhiều tình cảm của con người, cậu cũng không thật sự hiểu thấu.

Khương Oa thích đọc tiểu thuyết tình cảm và truyện tranh, nhưng những cảm xúc mãnh liệt được miêu tả trong đó, bản thân cậu lại rất khó cảm nhận.

Vì thế cậu càng chăm chỉ đọc nhiều hơn.

Đọc nhiều rồi, dường như cũng hiểu ra được đôi chút.

Ít nhất Khương Oa biết—

Nếu thích một người, con người sẽ muốn có thật nhiều tiếp xúc với đối phương.

Nắm tay.

Ôm.

Hôn.

Đặc biệt là hôn.

Nghe nói lúc hai người hôn nhau, thậm chí linh hồn cũng sẽ rung động.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học là nhân vật chính quan trọng.

Còn cậu chỉ là một pháo hôi.

Đương nhiên giữa họ sẽ chẳng có cái gọi là “linh hồn rung động”.

Nhưng Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng điện hạ thì có.

Chỉ tiếc vì những yếu tố trong hiện thực, hai người không thể trực tiếp chạm vào nhau.

May mà—

Còn có công cụ hình người Khương Oa ở đây!

Mọi vấn đề lập tức được giải quyết dễ dàng.

Huống hồ cậu còn là tiểu đệ của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Giúp đại ca giải quyết khó khăn là trách nhiệm không thể chối từ!

Sau khi tự mình suy luận thông suốt toàn bộ logic, Khương Oa lập tức bất động.

Thẩm Sơ Ngôn vẫn đang nâng mặt cậu.

Thấy cậu không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn mình, hắn khẽ khựng lại.

Mái tóc trước trán Khương Oa vì tư thế ngẩng đầu mà rơi sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn trắng như ngọc, khiến gương mặt cậu trông càng nhỏ hơn.

Giống như một con thú non chẳng hiểu chút gì về hiểm ác của con người.

Bị người ta lừa rồi cũng không biết.

Ngược lại còn ngoan ngoãn cọ đầu vào lòng bàn tay kẻ đang lừa mình.

Đôi khi Thẩm Sơ Ngôn thật sự không hiểu—

Trên đời sao lại có một người như Khương Oa?

Có những lúc, hắn thậm chí cảm thấy Khương Oa chẳng giống con người.

Cậu giống gió.

Giống mây.

Giống sương.

Giống tất cả những thứ tự nhiên và thuần khiết nhất trên đời.

Chỉ duy nhất không giống con người.

Khương Oa ngẩng mặt.

Hai má bị bàn tay Thẩm Sơ Ngôn nâng lấy, môi vì thế hơi chu ra.

Nhìn qua…

Cứ như đang chờ một nụ hôn.

Một linh hồn thánh khiết vô tình khoác lên lớp vỏ mê hoặc.

Thế là ác quỷ nơi vực sâu bị quyến rũ, cúi người xuống, muốn làm vấy bẩn sự thuần khiết ấy.

Khương Oa cảm nhận được hơi nóng đang dần tiến lại gần.

Cậu âm thầm cảm thán.

Hơi thở của Thẩm đồng học nóng thật.

Xem ra ảnh hưởng của điện hạ đối với hắn quả nhiên vô cùng lớn!

Lát nữa mình nhất định phải phối hợp thật nghiêm túc.

Năng lượng tinh thần lực mà Anh Nạp Hằng điện hạ từng để lại trong cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Đến lúc ấy, cậu nhất định sẽ dốc hết sức phối hợp với Thẩm đồng học—

Bảo đảm “nụ hôn đầu tiên” giữa Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng điện hạ diễn ra thật thuận lợi!

Khương Oa âm thầm nắm tay trong lòng, trang trọng lập lời thề.

Cậu mở tròn hai mắt, cố gắng nhìn thật kỹ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Thẩm Sơ Ngôn.

Nhất định phải nhớ cho rõ.

Sau này nếu điện hạ muốn hồi tưởng lại, cậu còn có thể kể tỉ mỉ từng chi tiết cho hắn nghe.

Thẩm Sơ Ngôn vốn đã cúi xuống rất gần.

Nhưng thấy Khương Oa mở to mắt, trừng tròn chẳng khác nào hamster, động tác của hắn theo bản năng khựng lại.

Chỉ trong tích tắc ấy—

Một luồng kình phong sắc bén đột ngột xé gió lao tới!

Thẩm Sơ Ngôn lập tức buông tay khỏi mặt Khương Oa, bị luồng công kích ép lùi liên tiếp mấy bước.

Dù phản ứng rất nhanh, gò má hắn vẫn bị kình phong cứa qua.

Một vết thương dài mảnh hiện lên trên da.

Những giọt máu nhỏ chậm rãi rịn ra, men theo gương mặt chảy xuống cằm.

Ngay khi giọt máu sắp rơi—

Từ đầu giường truyền tới một giọng nói trầm thấp, nghe không rõ vui giận.

“Thật sự coi ta chết rồi sao?”

Anh Nạp Hằng đã ngồi dậy từ lúc nào.

Một chân hắn vẫn duỗi dưới chăn, chân còn lại co lên, cánh tay tùy ý chống trên đầu gối.

Ánh mắt lạnh băng.

Khóe môi lại cong thành một độ cung gần như có thể gọi là ôn hòa.

Nhưng lời nói thì chẳng ôn hòa chút nào.

“Họ Thẩm.”

Giọng hắn đầy châm chọc.

“Rốt cuộc thứ gì cho ngươi ảo giác rằng cái năng lực thôi miên vụng về ấy của ngươi có thể khiến ta ngủ chết luôn vậy?”

Sau đó, hắn quay đầu.

Ánh mắt rơi xuống thiếu niên vẫn còn quỳ ngồi trên giường.

Khương Oa tự nhận mình chẳng làm chuyện gì sai.

Thế nhưng vừa bị Anh Nạp Hằng điện hạ nhìn tới, cậu lại vô thức rùng mình.

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Miệng chu cao như vậy.”

“Họ Thẩm bảo muốn hôn thì ngươi thật sự đưa miệng cho hắn hôn?”

“Ngươi là đại sứ hôn môi chắc?”

“Muốn tặng mỗi người đàn ông một mái ấm ấm áp à?”

Khương Oa chớp mắt.

Cậu không hiểu lắm.

Nhưng có một chuyện cậu hiểu được—

Điện hạ hình như đang tức giận.

Là bởi vì mình chu môi quá cao sao?

Khả năng này… cũng không phải không có.

Lúc ấy cậu quả thật nên chú ý tư thế hơn một chút.

Cậu chỉ là công cụ trung gian.

Tuyệt đối không được tự ý thêm hành động của bản thân.

Cho dù việc chu môi hoàn toàn không xuất phát từ ý muốn của cậu, mà chỉ vì Thẩm Sơ Ngôn đang giữ mặt cậu, nhìn từ bên ngoài mới giống như cậu chủ động chu môi.

“… Không, không phải…”

Khương Oa vội vàng muốn giải thích.

“Không phải cái gì?”

Anh Nạp Hằng lập tức cắt ngang.

“Ngậm miệng lại.”

“Lát nữa ta xử lý ngươi sau.”

Mắng xong, hắn kéo chăn lên, nhét thẳng Khương Oa vào bên trong.

Khương Oa lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không dám nói nữa.

Cậu nằm trong chăn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ—

Rốt cuộc tại sao điện hạ lại muốn xử lý mình?

Ở bên kia, sau khi giáo huấn xong Khương Oa, Anh Nạp Hằng bước xuống giường.

Hắn đứng đối diện Thẩm Sơ Ngôn.

“Thật đáng tiếc.”

Anh Nạp Hằng nhìn hắn.

“Ngươi vậy mà chưa chết.”

Thẩm Sơ Ngôn thản nhiên đáp:

“Nhờ phúc Anh Nạp gia các ngươi, ta sống rất tốt.”

“Vậy sao?”

Anh Nạp Hằng khẽ cười.

“Tiếc thật.”

“Ngươi sống tốt thì ta lại không được tốt lắm.”

Ánh mắt hắn lạnh hẳn xuống.

“Cho nên…”

“Ngươi vẫn nên đi chết đi.”

Dứt lời—

Tinh thần lực lập tức bùng nổ.

Con hắc long khổng lồ hiện ra, chiếc đuôi đen mạnh mẽ quét qua không trung, khí thế hung hãn khiến cả căn phòng như rung chuyển.

Cùng lúc đó, không khí phía sau Thẩm Sơ Ngôn cũng bắt đầu vặn vẹo.

Dưới ánh trăng, hình dáng ẩn trong lớp không khí méo mó dần hiện rõ.

Lại là một con hắc long khổng lồ khác!

Sự giao phong giữa tinh thần lực nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

Ngay khoảnh khắc hai con hắc long cùng xuất hiện—

Ánh sáng xanh chói mắt bùng nổ giữa màn đêm.

Ầm!

Chấn động dữ dội gần như muốn đánh sập cả căn phòng.

Khương Oa quấn mình trong chăn, dè dặt thò đầu ra ngoài.

Cậu nhìn luồng ánh sáng rực rỡ phía trước, ngẩn người mất một lúc lâu.

Khoảng một phút sau—

Khương Oa bỗng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Tiếp xúc bằng tinh thần lực còn mãnh liệt, kích thích hơn cả hôn môi!

Các nhân vật chính cuối cùng cũng bắt đầu—

Linh hồn rung động!

Nước sữa hòa nhau!

Khương Oa nhẹ nhõm thở phào.

Vậy thì…

Chắc điện hạ sẽ không còn tới xử lý cậu nữa đâu nhỉ?

Tốt quá rồi. ^^

【Tác giả có lời muốn nói】

Trang phục mới của Tiểu Ốc Sên là gấu trúc tiểu cương thi~

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 133"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ngốc chưa Ông đây không làm người nữa!
Ngốc chưa? Ông đây không làm người nữa!
Tháng 9 29, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ