TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 134
Chương 134
Anh Nạp Hằng và Thẩm Sơ Ngôn vừa đánh vừa chuyển chiến trường lên boong tàu.
Thực lực hai người ngang ngửa, trong lúc nhất thời rất khó phân thắng bại.
Anh Nạp Hằng cau mày.
Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Những người như bọn họ, từ nhỏ lớn lên trong các đại gia tộc, sở dĩ có được tinh thần lực mạnh đến mức này, một phần là nhờ thiên phú, phần còn lại—
Là bởi từ nhỏ đã bị đưa vào viện nghiên cứu, tiến hành cải tạo cơ thể.
Cái gọi là con cháu quyền quý, suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ bị thế hệ trước nắm trong lòng bàn tay.
Cho dù có quan hệ huyết thống thì trước lợi ích khổng lồ, con không còn là con, cha cũng chẳng còn là cha.
Tất cả chỉ là những con vật được nuôi để mang lại lợi ích.
Những loại thuốc và thiết bị thí nghiệm chỉ cần sơ suất một chút là có thể để lại thương tổn vĩnh viễn, thậm chí trực tiếp cướp đi tính mạng, lần lượt được sử dụng trên cơ thể họ.
Kẻ chịu đựng được thì tinh thần lực bị kích thích đến mức mạnh mẽ vượt xa người thường.
Kẻ không chịu nổi—
Sớm đã bị vứt bỏ.
Thẩm Sơ Ngôn chính là một trong số những kẻ từng bị vứt bỏ ấy.
Biểu hiện của hắn trong ảo cảnh trước đó quá nổi bật.
Đặc biệt là con hắc long kia.
Sau khi rời khỏi ảo cảnh, Anh Nạp Hằng lập tức cho người điều tra.
Kết quả nhận được khiến hắn bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như mọi thứ đều hợp lý.
Thẩm Sơ Ngôn là đứa con mà người cha tốt đẹp kia của hắn để lại trong thời gian đàn áp cuộc nổi loạn ở khu mười ba.
Lão già ấy đi đến đâu cũng không quản nổi nửa thân dưới, nhất định phải để lại dấu vết của mình.
Ban đầu Anh Nạp Hằng chỉ cho rằng đó đơn thuần là vì bản tính háo sắc.
Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả điều tra, hắn mới nhận ra—
Ngoài cái bản năng sắc quỷ ăn sâu vào xương ấy, người cha kia còn có một mục đích khác.
Tạo ra càng nhiều đứa trẻ mang huyết thống của mình càng tốt.
Ở những nơi Anh Nạp Hằng không biết tới, những đứa trẻ do cha hắn gieo giống cũng bị đưa vào quá trình huấn luyện và cải tạo tương tự.
Chỉ tiếc—
Trong số những người chịu đựng được đến cùng mà không chết, vậy mà chỉ còn lại Anh Nạp Hằng.
Những đứa trẻ chết trong quá trình ấy sẽ bị vứt bỏ, sau đó có người chuyên trách xử lý thi thể.
Nhưng điều thú vị là—
Không biết Thẩm Sơ Ngôn đã dùng cách gì, lại thoát được lần “xử lý” ấy.
Một mình sống sót ở khu ổ chuột cho tới khi trưởng thành.
Nếu nửa năm trước biên giới không xảy ra biến động, có lẽ sự tồn tại của hắn cũng sẽ không bị cha Anh Nạp Hằng phát hiện.
Một người chưa từng trải qua cải tạo cơ thể, vậy mà tinh thần lực lại có thể gần như ngang hàng với hắn.
Muốn nói đây hoàn toàn là nhờ thiên phú…
Cha của bọn họ là cùng một người.
Cho dù Thẩm Sơ Ngôn có thiên phú đến đâu, cũng chẳng thể vô lý đến mức ấy.
Trong chuyện này chắc chắn còn có thứ gì đó chưa ai biết.
Bí mật trên người Thẩm Sơ Ngôn—
Tuyệt đối không chỉ đơn giản là thân phận con riêng của Anh Nạp gia.
“Xem ra ngươi tự tin vào mình lắm.”
Giọng Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên vang lên, đầy mỉa mai.
“Đang đánh nhau mà còn dám phân tâm?”
Dứt lời, một lưỡi đao ánh sáng mang theo khí thế đáng sợ bổ thẳng về phía mặt Anh Nạp Hằng.
Anh Nạp Hằng nghiêng người tránh sát nút.
Một lọn tóc bên thái dương lập tức bị cắt phăng.
Hắn lạnh giọng hỏi:
“Ngươi tiếp cận Khương Oa vì mục đích gì?”
“Mục đích?”
Thẩm Sơ Ngôn kéo khóe môi.
“Ngươi có muốn sờ lên lương tâm mình rồi tự hỏi thử không?”
Hắn nhìn thẳng Anh Nạp Hằng.
“Ngươi lại đang dùng ánh mắt gì để nhìn hắn?”
Mày Anh Nạp Hằng càng nhíu chặt.
Hắn dùng ánh mắt gì?
Đương nhiên là ánh mắt nhìn một tên ngốc.
Khương Oa cả ngày lẽo đẽo theo sau đám người kia, mở miệng là “điện hạ”, ngậm miệng cũng “điện hạ”.
Anh Nạp Hằng tuy cảm thấy cậu hơi dính người quá mức, nhưng thấy tên ngốc này lớn lên cũng khá đáng yêu nên miễn cưỡng nhịn.
…Được rồi.
Thật ra cũng không miễn cưỡng lắm.
Ai bảo tên ngốc này quá biết làm nũng.
Nếu hắn dám nói mình thấy phiền, nói không chừng con ốc sên kia sẽ tìm một góc không người lén lút khóc một trận.
Khóc xong lại túm lấy tay áo hắn, vừa tủi thân vừa lắc lắc, nhỏ giọng nói—
“Điện hạ, xin ngài đừng ghét ta.”
Chậc.
Nước mắt rơi đầy mặt.
Chẳng phải là đang dụ người ta liếm sạch hay sao?
“Ta ghét nhất loại ngụy quân tử như các ngươi.”
Thẩm Sơ Ngôn lạnh lùng nói, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.
“Ngoài miệng một kiểu, trong lòng một kiểu.”
“Tự cho rằng mình cao thượng lắm, nhưng suy nghĩ lại bẩn thỉu chẳng khác nào chuột trong cống.”
Hắn ngừng một chút rồi lạnh nhạt sửa lời:
“Không.”
“Nói như vậy còn xúc phạm chuột.”
“Các ngươi chỉ giống một đống rác mục nát.”
“Căn bản không xứng sống trên đời.”
“Ngươi cũng chỉ giỏi cái miệng thôi.”
Anh Nạp Hằng lập tức vứt hết những suy nghĩ không đúng lúc trong đầu ra ngoài, lạnh giọng đáp trả:
“Ỷ vào việc hắn ngốc rồi lừa hắn hôn ngươi.”
“Hóa ra ngươi cao thượng thật đấy.”
“Thoát tục thật đấy.”
“Tâm tư cũng trong sáng ghê.”
“Nếu so xem ai bẩn hơn, ai lòng dạ đen tối hơn, ngươi vẫn lợi hại hơn một bậc.”
“Chuột dưới cống nhìn thấy ngươi chắc cũng phải lắc đầu, nghĩ bụng hóa ra trên đời còn có phiên bản ẩn.”
“A.”
Thẩm Sơ Ngôn cười lạnh.
Hắn không nói thêm nữa.
Nhưng chiêu thức lại càng lúc càng hiểm.
Hai con hắc long quấn lấy nhau, điên cuồng giao chiến trên boong tàu.
Động tĩnh lớn đến mức con du thuyền nặng hàng trăm tấn cũng bị chấn rung liên tục.
Thẩm Sơ Ngôn ra tay càng lúc càng mạnh.
Dường như hắn đang vội làm một chuyện gì đó.
Anh Nạp Hằng vừa đánh vừa hóa giải từng chiêu, cảm giác bất an trong lòng ngày một rõ rệt.
Quả nhiên—
Ngay giây tiếp theo.
Ầm!
Du thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Mặt biển cuộn lên điên cuồng, tựa như sắp hình thành sóng thần.
Một con sóng khổng lồ cao gần bằng mười mấy tầng lầu gào thét lao tới.
Chỉ trong chớp mắt—
ẦM!
Toàn bộ sức mạnh của nó nện thẳng vào thân tàu.
Con du thuyền lập tức bị cuốn nghiêng.
Thân tàu phát ra tiếng rạn vỡ ghê rợn.
Anh Nạp Hằng không còn tâm trí tiếp tục dây dưa với Thẩm Sơ Ngôn.
Hắn tung ra một đòn ép đối phương lui lại rồi lập tức quay người, lao về phía tầng trên.
Thẩm Sơ Ngôn đón lấy đòn công kích ấy, bị ép trượt ra hơn mười mét.
Hắn đứng từ xa nhìn bóng lưng Anh Nạp Hằng rời đi.
Đôi mày chậm rãi nhíu lại.
Trên gương mặt hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc đến vậy.
…
Khương Oa lảo đảo, gần như không đứng vững.
Cậu vốn chưa ngủ.
Từ đầu đến cuối vẫn mở mắt nhìn trần nhà.
Khi con sóng lớn ập tới, ánh mắt Khương Oa vừa vặn hướng ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.
Trước sức mạnh ấy, con người trở nên nhỏ bé đến mức gần như không đáng nhắc tới.
Khương Oa bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người đúng một giây.
Ngay sau đó, bản năng tránh nguy hiểm của động vật lập tức phát huy tác dụng.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường, chạy về phía ngược lại với con sóng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Thân tàu nứt vỡ.
Nước biển tràn vào.
Con tàu mất kiểm soát, bắt đầu chìm xuống.
Các kiến trúc phía trên du thuyền liên tiếp sụp đổ, tốc độ nhanh chẳng khác gì một trận động đất, hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng.
Khương Oa nghiêng ngả chạy ra ngoài.
Cơ thể cậu không ngừng lắc lư theo con tàu.
Thân tàu chao đảo quá mạnh.
Lan can Khương Oa bám vào lại trơn đến mức gần như không giữ được.
Cậu trượt chân.
Cả người lập tức bị hất mạnh ra ngoài.
Dưới chân bỗng trống rỗng.
Khương Oa chỉ kịp mở to mắt.
Giây tiếp theo—
Cậu rơi thẳng xuống một khe nứt vừa vỡ toạc trên thân tàu.
【Tác giả có lời muốn nói】
Xin chào~ Ta là tiểu cương thi nha~
