Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 135

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 135
Prev
Next

Chương 135

Một chút ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khe nứt phía trên, rọi xuống nơi tối tăm.

Khương Oa không biết mình đã rơi xuống đâu.

Xung quanh sụp đổ quá nghiêm trọng, những bức tường và kết cấu vốn có đã chen chúc, đè ép lẫn nhau đến mức gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Không gian nơi này rất chật.

Những mảng kiến trúc đổ xuống tạo thành một khoảng trống nhỏ, nhiều lắm chỉ đủ cho ba người chen vào.

Điều duy nhất đáng mừng là—

Nơi này vẫn chưa bị nước biển nhấn chìm.

Khương Oa đoán vị trí hiện tại của mình hẳn nằm ở phía ngoài cùng của con tàu, nơi cách xa hướng con sóng lớn ập tới nhất.

Sau khi thân tàu nghiêng đi, phần bên kia đã chìm xuống trước, còn phía cậu đang ở tạm thời bị nâng lên, nhờ vậy mới để lại được một chút không gian cho người sống sót thở.

Nhưng nơi này quá hẹp.

Bốn phía đều là tường vỡ, đá vụn và những mảng kết cấu chồng chéo lên nhau.

Trong thời gian ngắn, rất khó tìm ra lối thoát.

Hiện tại nước biển chưa tràn vào, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó nhất định sẽ len qua những chỗ thân tàu bị phá hỏng.

Đến lúc đó, toàn bộ du thuyền sẽ hoàn toàn chìm xuống biển.

Không ai có thể sống sót nếu vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Khương Oa chống tay bò dậy.

Cậu lần theo chút ánh trăng yếu ớt, cẩn thận sờ soạng bốn phía, muốn tìm một nơi có thể thoát ra ngoài.

Khoảng nửa phút sau—

Đầu ngón tay cậu bỗng chạm phải thứ gì đó mềm mềm, còn mang theo nhiệt độ.

Khương Oa giật mình, lập tức rụt tay lại.

Gần như cùng lúc, một giọng nam rất khẽ vang lên trong không gian chật hẹp.

“Là Tiểu Oa sao?”

Giọng nói quá yếu.

Khương Oa nhất thời không nhận ra là ai.

Người nọ có vẻ đã bị thương, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo cảm giác suy yếu rõ rệt.

Khương Oa lấy hết can đảm, lại đưa tay về phía phát ra âm thanh, nhẹ nhàng sờ thử.

Người nọ dường như bật cười.

“Ngươi đang sờ đầu ta.”

“Xuống thấp hơn một chút, có lẽ sẽ dễ nhận ra ta là ai hơn.”

Lần này Khương Oa nghe ra.

“…Liên Sở thiếu gia?”

“Ừ.”

Liên Sở Sương Mù khẽ đáp.

“Tiểu Oa giỏi thật, chỉ sờ đầu thôi đã nhận ra ta rồi.”

Giọng hắn hoàn toàn không có ý châm chọc.

Nhưng Khương Oa nghe xong lại lập tức đỏ mặt.

Tính ra cậu đã học ở Thánh Ai Đốn đến học kỳ hai, quen Liên Sở Sương Mù cũng gần nửa năm.

Liên Sở thiếu gia còn từng giúp cậu không ít chuyện trong cuộc sống.

Vậy mà ban nãy cậu lại không thể lập tức nhận ra giọng của hắn.

Nghĩ kiểu nào cũng thấy bản thân hơi thất lễ.

Xung quanh tối đến mức ngay cả cảnh vật cũng khó nhìn rõ.

Thế nhưng Liên Sở Sương Mù lại giống như đọc được suy nghĩ trên mặt cậu.

“Không phải đang trêu ngươi.”

Hắn nói.

“Ta thật sự đang khen.”

Không nói câu đó còn đỡ.

Vừa nói xong, Khương Oa càng thấy xấu hổ hơn.

“Thật sự xin… xin lỗi, Liên Sở thiếu gia.”

Cậu vô cùng thành khẩn nhận lỗi.

“Nếu thật sự thấy xin lỗi…”

Liên Sở Sương Mù chậm rãi nói.

“Vậy hôn ta một cái đi.”

Nghe qua giống một câu đùa.

Nhưng giọng điệu lại nghiêm túc đến bất thường.

Nghiêm túc đến mức—

Dường như hắn không hề nói giỡn.

Hắn thật sự muốn như vậy.

Khương Oa nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Cậu không hiểu vì sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang chuyện này.

Liên Sở Sương Mù lại nói:

“Hôn có thể chữa thương.”

“Tiểu Oa, ngươi biết mà.”

Được hắn nhắc nhở, Khương Oa chợt nhớ ra.

Đúng rồi.

Cậu từng được thần truyện tranh ban cho một gói năng lực chữa trị.

Nó có thể nhanh chóng giúp siêu phàm giả hồi phục, đồng thời trấn an và chữa trị tổn thương tinh thần lực.

“Liên Sở thiếu gia…”

Khương Oa lập tức lo lắng.

“Ngươi bị thương rất nặng sao?”

Ở Thánh Ai Đốn, mấy vị thiếu gia đại quý tộc đều là những siêu phàm giả có thiên phú cực cao.

Thể chất của họ vượt xa người bình thường.

Tốc độ, sức mạnh và sức chịu đựng đều mạnh đến mức đáng kinh ngạc.

Ngay cả một người quanh năm đội sổ môn thể dục như Khương Oa mà rơi xuống đây vẫn còn nguyên vẹn.

Theo lý mà nói, một siêu phàm giả như Liên Sở Sương Mù không nên bị thương nghiêm trọng hơn cậu mới phải.

Không hợp logic chút nào.

“Ừ.”

Liên Sở Sương Mù bình tĩnh đáp.

“Bị rất nặng.”

“Có khi không sống nổi qua đêm nay.”

Khương Oa vừa nghe, lập tức nhíu chặt mày.

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Ta… ta đi tìm lối ra.”

“Chỉ cần cố chịu thêm một chút thôi, nhất định chúng ta sẽ ra được ngoài.”

“Bác sĩ trên du thuyền chắc chắn cũng đã lên tàu cứu hộ rồi. Chỉ cần ra ngoài được, lập tức để bác sĩ chữa trị cho ngươi…”

Càng nói cậu càng gấp.

Như sợ Liên Sở Sương Mù không tin, Khương Oa lập tức quay người định tiếp tục tìm đường thoát.

Cổ tay lại bị giữ lấy.

Giọng Liên Sở Sương Mù vẫn ôn hòa.

“Hôn trước đã.”

“Hôn xong rồi tìm lối ra.”

“À à, đúng!”

Khương Oa nhất thời quá sốt ruột, suýt quên mất còn có một chuyện quan trọng như vậy.

Việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị tinh thần lực cho Liên Sở thiếu gia trước.

Khương Oa lần mò trong bóng tối, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu tìm được gương mặt Liên Sở Sương Mù rồi cẩn thận nâng lấy.

“Rất nhanh sẽ ổn thôi.”

“Liên Sở thiếu gia, ngươi nhất định phải cố chịu đựng.”

Nói xong, Khương Oa chậm rãi ghé lại gần.

Trên gương mặt nhỏ hoàn toàn là vẻ nghiêm túc của một người đang chuẩn bị cứu chữa thương binh.

Rõ ràng đã bị người ta lừa.

Thế mà bản thân lại chẳng biết gì.

Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện cứu người.

Bảo làm gì thì làm nấy, ngoan đến mức…

Liên Sở Sương Mù không hề nghi ngờ.

Cho dù bây giờ hắn bảo Khương Oa cởi áo tháo thắt lưng, có lẽ cậu cũng chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi sẽ nghiêm túc làm theo.

Vừa cởi, có khi còn vừa dịu dàng an ủi cái tên khốn đang chuẩn bị bắt nạt mình.

Thậm chí nếu hắn nói—

Mình không muốn hôn.

Muốn một thứ khác.

Tên ngốc trước mặt chắc cũng sẽ không do dự, lập tức bắt chước Tây Thi ôm ngực, nâng thứ kia đến trước mặt hắn.

Chỉ tiếc…

Cậu là con trai.

Không có thứ đó.

Rất có thể còn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi hắn:

“Làm sao bây giờ…”

“Ta không có.”

“Liên Sở thiếu gia, vậy phải làm thế nào đây…”

Ầm!

Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.

Suy nghĩ của Liên Sở Sương Mù lập tức bị cắt ngang.

Khương Oa bị hất nghiêng sang bên.

Liên Sở Sương Mù nhanh tay giữ lấy cậu, kéo người về phía mình.

Chấn động chỉ kéo dài trong chốc lát.

Vừa dừng lại, Khương Oa đã vội vàng bò dậy, muốn tiếp tục chữa trị.

Nhưng khi cậu vừa bò tới gần đầu gối Liên Sở Sương Mù—

Một bàn tay đã che lên mặt cậu.

Mặt Khương Oa rất nhỏ.

Chỉ một lòng bàn tay của người đàn ông đã gần như che kín toàn bộ.

Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay.

Nhẹ như lông vũ.

Hơi ngứa.

Giọng Liên Sở Sương Mù vang lên.

“Không hôn nữa.”

“Vừa rồi ta lừa ngươi.”

“Tinh thần lực trị liệu đối với tình trạng hiện tại của ta không có tác dụng.”

“Có tác dụng mà.”

Khương Oa tưởng hắn định từ bỏ, lập tức sốt ruột phản bác.

Thần truyện tranh sẽ không lừa cậu.

Cậu thật sự có thể giúp các siêu phàm giả chữa trị tinh thần lực.

“Không phải ta nghi ngờ năng lực của ngươi.”

Liên Sở Sương Mù giải thích.

“Mà là con tàu này có vấn đề.”

“Sau nửa đêm, tinh thần lực của tất cả siêu phàm giả đều mất hiệu lực.”

“Từ trường ở đây không chỉ áp chế tinh thần lực mà còn tăng thêm gánh nặng cho cơ thể siêu phàm giả.”

“Ta bị thương về mặt thể chất.”

“Vậy… vậy ta đi tìm lối ra!”

Khương Oa lập tức muốn rời khỏi đầu gối hắn, tiếp tục tìm đường.

Nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt.

Không những cậu không đi được, ngược lại còn vì lực kéo mà dán sát hơn vào người bên cạnh.

Liên Sở Sương Mù khẽ rên một tiếng.

Khương Oa lập tức nghĩ—

Chắc mình vừa đụng trúng vết thương của hắn.

Cậu vừa định xin lỗi thì nghe người kia khẽ nói:

“Ngồi với ta một lát đi.”

Nói xong câu đó—

Liên Sở Sương Mù lại im lặng.

Khương Oa từng đọc trong sách rằng nếu một người bị thương quá nặng mà không thể lập tức nhận được điều trị thích hợp thì nhất định phải cố giữ cho người đó tỉnh táo.

Chỉ cần ý thức còn tỉnh, khả năng chống đỡ đến lúc được cứu sẽ cao hơn.

Nếu trong thời gian ấy mất đi ý thức—

Xác suất sống sót sẽ giảm xuống rất nhiều.

Vì vậy việc người bên cạnh cần làm chính là không ngừng nói chuyện với thương binh.

Tình trạng hiện giờ của Liên Sở thiếu gia đã rất nguy hiểm.

Không gian quanh đây lại quá hẹp.

Cậu có thể vừa nói chuyện với hắn để giữ tỉnh táo, vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Chờ mắt thích nghi hoàn toàn với bóng tối, những thứ có thể nhìn thấy hẳn cũng sẽ nhiều hơn.

Khương Oa vội vỗ nhẹ người hắn.

Giọng cậu đầy lo lắng:

“Liên Sở thiếu gia, đừng ngủ.”

“Ta ở đây với ngươi.”

“Ta…”

Cậu khựng lại.

“Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi!”

Ban đầu Khương Oa định nói mình sẽ kể chuyện cho hắn.

Nhưng nghĩ kỹ lại—

Nếu cậu là người kể thì sẽ khó liên tục xác nhận Liên Sở Sương Mù có còn tỉnh táo hay không.

Vì vậy cậu lập tức đổi ý.

Liên Sở Sương Mù hơi mở mắt.

Hắn đưa tay bóp nhẹ má Khương Oa.

“Ngươi muốn một thương binh kể chuyện cho ngươi nghe à?”

“Ừm ừm.”

Nghe hắn cuối cùng cũng chịu đáp lời, Khương Oa vội vàng gật đầu.

“Liên Sở thiếu gia, ngươi kể cho ta nghe đi.”

Liên Sở Sương Mù cong môi, cười rất khẽ.

Vậy mà hắn thật sự chiều theo cậu.

“Được.”

“Vậy ta kể cho ngươi…”

“Một câu chuyện về vật chứa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 135"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 23 giờ trước
Chương 479 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 27, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ