TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 136
Chương 136
Ban đầu, Khương Oa chỉ muốn Liên Sở Sương Mù không ngừng nói chuyện để duy trì tỉnh táo.
Không ngờ càng nghe, cậu càng nhận ra—
Tuy Liên Sở thiếu gia nói đây là một câu chuyện cổ tích, nhưng từ đầu đến cuối, câu chuyện lại phủ đầy một màu sắc bi thương.
“Chuyện xảy ra trong một khu rừng từng bị ô nhiễm nghiêm trọng…”
Giọng Liên Sở Sương Mù rất khẽ.
Khu rừng ấy từng chịu ô nhiễm nặng nề.
Rất nhiều loài động vật đã chết.
Nhưng vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn.
Cuối cùng, vẫn có một nhóm động vật may mắn sống sót.
Chúng cùng nhau xây dựng lại quê hương.
Chỉ vài năm sau, khu rừng một lần nữa tràn đầy sức sống.
Giống như cá tiến hóa ra mang để thích nghi với cuộc sống dưới nước, hươu cao cổ tiến hóa chiếc cổ dài để ăn được lá trên cao, những sinh vật may mắn sống sót trong khu rừng ấy cũng dần tiến hóa ra những năng lực mới.
Nhân vật chính của câu chuyện là một chú cáo nhỏ.
Cáo nhỏ vô cùng thông minh.
Thiên phú xuất sắc, khả năng lĩnh hội cũng cực kỳ mạnh.
Trong thế hệ con non của khu rừng, nó luôn là một trong những đứa nổi bật nhất.
Nhưng cha mẹ nó lại chưa từng lấy đó làm tự hào.
Đối với những con vật chẳng thân chẳng quen khác, cha mẹ cáo nhỏ có thể mỉm cười, dù nụ cười ấy là thật lòng hay giả tạo.
Thế nhưng đối với chính con mình—
Từ đầu đến cuối chỉ có lạnh nhạt.
Cáo nhỏ nghĩ rằng chắc mình vẫn chưa đủ tốt.
Vì vậy nó càng cố gắng hơn.
Càng chăm chỉ hơn.
Mọi sắp xếp của cha mẹ, nó đều ngoan ngoãn nghe theo.
Nó muốn trở thành tấm gương xuất sắc nhất trong số tất cả những đứa trẻ của khu rừng.
Cáo nhỏ cho rằng—
Chỉ cần mình đủ giỏi, cha mẹ nhất định sẽ công nhận nó.
Sẽ thích nó.
Sẽ yêu nó.
Thế nhưng thứ nó chờ được cuối cùng lại là những cái tát và lời quở trách.
Nó bị nhốt lại một tháng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy không có thức ăn.
Chỉ thỉnh thoảng mới có người mang tới một chút nước sạch.
Cáo nhỏ đói đến mức gần như không còn sức.
May mà sau khi biến dị, cơ thể nó đã khác trước, cơn đói thông thường sẽ không dễ dàng khiến nó chết đi.
Nhưng đói khát và bóng tối vẫn vô cùng đáng sợ.
Đặc biệt là với một con cáo còn quá nhỏ.
Cáo nhỏ gần như sắp chết.
Nó không hiểu.
Rõ ràng mình đã ngày càng xuất sắc.
Tại sao cha mẹ lại càng ngày càng ghét mình?
Sau đó—
Nó cuối cùng cũng biết được đáp án.
Ngày nọ, một người hầu tới đưa nước.
Thấy cáo nhỏ nằm bất tỉnh trên mặt đất, người hầu rốt cuộc không đành lòng, dùng chìa khóa mở cửa phòng giam rồi vội vàng đi tìm bác sĩ trong rừng.
Cáo nhỏ lúc ấy vẫn còn một chút ý thức.
Nó nhìn thấy ánh sáng.
Thế là dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng bò ra ngoài.
Nó sợ bóng tối.
Nó muốn đến nơi có ánh sáng.
Cáo nhỏ không biết mình đã bò bao lâu.
Cũng chẳng biết mình đã bò tới đâu.
Trong cơn mơ hồ, nó nghe thấy tiếng vài con vật đang trò chuyện.
Một giọng nói vang lên:
“Phải tăng lượng thuốc nó hấp thụ mỗi ngày.”
Một giọng khác đáp:
“Liều lượng đã rất cao rồi. Tăng thêm nữa, nó có thể sẽ không chịu nổi.”
“Không chết dễ vậy đâu.”
Giọng nói đầu tiên vô cùng bình thản.
“Bác sĩ trong rừng đã thử nghiệm từ lâu. Nó là đứa có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, hơn nữa độ tương thích giữa máu của nó và ta cũng cao nhất.”
“Phải tranh thủ thời gian dẫn dắt.”
“Thời gian của ta không còn nhiều.”
Người kia im lặng một lát rồi mới do dự hỏi:
“Ngài… thật sự muốn làm như vậy sao?”
“Ý tôi là…”
“Dù sao nó cũng là con của ngài.”
“Con?”
Giọng nói kia lạnh nhạt đến đáng sợ.
“Chỉ là một vật chứa thôi.”
“Bác sĩ Lục, ngươi phải hiểu rõ quan hệ nhân quả.”
“Là vì ta cần, nên nó mới được sinh ra.”
“Chứ không phải vì nó là con ta, nên ta mới cần đến nó.”
“…Tôi hiểu rồi.”
“Sau này tôi sẽ tăng liều thuốc trong thức ăn của nó. Khi cần thiết, số lần tiêm mỗi tuần cũng sẽ tăng lên, đảm bảo trước khi—”
“Bác sĩ Lục! Mau tới đây!”
Tiếng người hầu hoảng hốt cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Tiểu thiếu gia hình như sắp không chịu nổi rồi!”
Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
Cáo nhỏ không còn phân biệt nổi bọn họ đang nói chuyện hay đang chạy.
Đầu nó rất choáng.
Một tháng chưa được ăn gì, dạ dày cũng đau đến mức co thắt.
Nhưng nó nghĩ—
Có lẽ nơi đau nhất lại không phải những chỗ ấy.
Cuối cùng nó cũng hiểu.
Hiểu vì sao mình càng xuất sắc, cha mẹ càng lạnh nhạt.
Bởi vì nó chỉ là một vật chứa.
Công dụng của vật chứa là đựng thứ khác.
Chứ không phải tự biến mình thành một tác phẩm nghệ thuật.
Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra để người ta thưởng thức.
Nhưng đó chưa bao giờ là mục đích của cha nó.
Thứ người cha ấy cần—
Từ đầu đến cuối chưa từng là một đứa con.
Mà chỉ là một công cụ.
Cáo nhỏ bỏ trốn.
Nhưng ngay trong đêm ấy, nó đã bị bắt lại.
Một con non đã nhịn đói suốt một tháng thì có thể chạy được bao xa chứ?
Nó bị trói lại.
Roi vọt.
Điện giật.
Thuốc men.
Từng thứ lần lượt giáng xuống cơ thể nhỏ bé ấy.
Nó không còn nhớ mình đã đau đớn bao lâu.
Chỉ nhớ rằng cuối cùng—
Nó lại trở thành đứa con ngoan ngoãn mà cha mẹ mong muốn.
Mỉm cười.
Dịu dàng.
Đó là những bài học bắt buộc mỗi ngày.
Chỉ vào những đêm thật khuya, khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh—
Thỉnh thoảng, có lẽ cả năm chỉ một hai lần—
Cáo nhỏ sẽ bước tới bên cửa sổ của tòa nhà cao hơn mười tầng.
Nó nhìn xuống dưới.
Rồi nghĩ—
Nếu nhảy xuống thì tốt rồi.
Như vậy sẽ chết.
Nó thật sự rất muốn chết.
Dù sao…
Vốn dĩ nó cũng sẽ chết.
Có lẽ đó mới là kết cục mà nó đáng phải có.
“Nhưng người làm sai đâu phải cáo nhỏ.”
Khương Oa khẽ nhíu mày.
Cậu thật sự không hiểu vì sao một câu chuyện cổ tích lại phải được viết máu me và tàn nhẫn đến thế.
Nếu đem loại truyện này kể cho trẻ con nghe—
Không biết sẽ dạy hư bao nhiêu đứa trẻ nữa.
Nếu là Khương Oa, cậu tuyệt đối sẽ không kể câu chuyện như vậy cho các em nghe trước khi ngủ.
“Cái gì?”
Liên Sở Sương Mù dường như không hiểu cậu đang nói gì.
Khương Oa nhỏ giọng giải thích suy nghĩ của mình:
“Theo thiết lập của truyện cổ tích thì gieo nhân nào, gặt quả ấy.”
“Cáo nhỏ không làm sai.”
“Cho nên người không nên chết nhất chính là nó.”
“Cha của nó mới là người phạm sai lầm rất lớn. Người làm sai thì phải bị trừng phạt, có thể là cái chết, hoặc một hình thức trừng phạt khác.”
Cậu nghiêm túc lấy ví dụ:
“Giống như mẹ kế và các chị của Lọ Lem. Họ phải chịu hậu quả vì những việc mình đã làm.”
“Hay như con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ. Nó ăn bà ngoại, làm chuyện xấu nên cuối cùng bị thợ săn giết.”
“Khoan nói những hình phạt đó có hợp lý hay không.”
“Nhưng trong thế giới cổ tích, trừng ác dương thiện vốn là chủ đề chính.”
Khương Oa nói rất nghiêm túc:
“Đem logic đó đặt vào câu chuyện của cáo nhỏ cũng giống nhau.”
“Cáo nhỏ không thể chết.”
“Nếu nhất định phải có một người chết…”
Cậu suy nghĩ rồi đưa ra kết luận:
“Xét theo logic của câu chuyện, người đó phải là cha của nó mới đúng.”
Khương Oa nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Liên Sở Sương Mù chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Bóng tối gần như không ảnh hưởng quá nhiều tới thị lực của hắn.
Vì vậy hắn nhìn thấy được từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Khương Oa.
Cũng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Sáng rực.
Ấm áp.
Giống như mặt trời.
Liên Sở Sương Mù cứ nhìn như vậy thật lâu.
Lâu đến mức Khương Oa bắt đầu lo hắn đã mất ý thức.
Khương Oa bị cận khá nặng, trong bóng tối chứng quáng gà lại càng nghiêm trọng, gần như chẳng nhìn thấy gì.
Trong lòng sốt ruột, cậu cũng chẳng còn để ý đến phép lịch sự nữa.
Khương Oa trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ lên mặt người đàn ông.
“Liên Sở thiếu gia?”
“Ngươi chưa thể ngủ đâu.”
“Liên Sở thiếu gia, tỉnh lại đi…”
Không có phản ứng.
Khương Oa lập tức nhớ tới kiến thức trong sách sơ cứu.
Khi một người rơi vào hôn mê, mất đi ý thức, mà bên cạnh không có thiết bị y tế—
Một trong những cách cấp cứu là kích thích huyệt nhân trung.
Như vậy có thể nhanh chóng đánh thức người đang bất tỉnh.
Khương Oa hít sâu một hơi.
Cậu nhỏ giọng xin lỗi trước:
“Xin… xin lỗi.”
“Có thể sẽ hơi đau một chút…”
Nói xong, cậu đưa ngón cái xuống.
Sau đó—
Đầu ngón tay chạm vào một mảng mềm mại và ấm áp.
Khương Oa khựng lại.
Ngón cái theo bản năng khẽ động.
Ngay sau đó, một lực rất nhẹ chạm lên đầu ngón tay cậu.
Khương Oa sững người.
“Liên Sở thiếu gia…”
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
“Ừ.”
Liên Sở Sương Mù đáp.
Khương Oa lập tức thầm cảm thán hiệu quả của việc bấm huyệt nhân trung quả nhiên thần kỳ.
Cậu còn chưa kịp thật sự ấn xuống—
Liên Sở thiếu gia đã tỉnh rồi!
Trí tuệ y học của loài người thật sự quá vĩ đại.
Quả thực có thể biến mục nát thành thần kỳ.
Khương Oa vừa nghĩ vừa chậm rãi rút tay về.
Một chút ánh trăng rọi lên đầu ngón tay.
Bề mặt ngón tay phản chiếu ánh sáng rất rõ, vì thế ngay cả Khương Oa cũng nhìn thấy.
Liên Sở Sương Mù lập tức ôn hòa giải thích:
“Đó cũng là một phần trong quá trình cứu chữa.”
“Chỉ ấn huyệt nhân trung chưa chắc đã đánh thức được người.”
“Nhưng nếu phối hợp thêm phương pháp vừa rồi thì chắc chắn có thể.”
“Tiểu Oa, tốt nhất ngươi đừng lau đi.”
“Như vậy sau đó ta có thể luôn giữ được tỉnh táo.”
“Đây là một liệu pháp sinh học kiểu mới.”
Giọng điệu của hắn vô cùng chuyên nghiệp.
Nghe qua cực kỳ đáng tin.
Khương Oa chưa từng nghe nói tới phương pháp này.
Nhưng—
Liên Sở thiếu gia xuất thân từ gia tộc y học.
Hắn chắc chắn hiểu nhiều hơn cậu rất nhiều.
Huống hồ Liên Sở thiếu gia căn bản cũng chẳng có lý do gì để lừa cậu.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
“…Thì ra là vậy.”
“Ta sẽ không lau đâu, Liên Sở thiếu gia.”
Cậu còn nghiêm túc bảo đảm.
Liên Sở Sương Mù phát ra một tiếng rất khẽ.
Dường như đang cười.
Nhưng khi Khương Oa quay về phía hắn, giọng hắn lập tức trở nên nghiêm túc và có trách nhiệm:
“Ừ.”
“Động tác rất chuyên nghiệp.”
Bất ngờ được khen, Khương Oa hơi ngượng ngùng.
Cậu cứ thế giơ nửa bàn tay lên, trong lòng không ngừng cảm thán—
Con người…
Quả nhiên là một giống loài vô cùng huyền diệu.
【Tác giả có lời muốn nói】
Là Tiểu Oa đáng yêu của ban hợp xướng.
“Người ơi, tiểu ốc sên cầu nguyện cho người~”
Ốc sên bảo bảo cứ đơn thuần tin hết mọi thứ như vậy.
Liên Sở Sương Mù đúng là đồ xấu xa.
