Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 137

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 137
Prev
Next

Chương 137

Tốc độ con du thuyền chìm xuống nhanh hơn Khương Oa tưởng tượng rất nhiều.

Nơi cậu và Liên Sở Sương Mù mắc kẹt vốn nằm ở tầng trên cùng, vậy mà mới chỉ vài phút trôi qua, nước biển đã bắt đầu thấm lên sàn.

Khương Oa ngồi xổm dưới đất.

Vạt quần áo của cậu đã ướt sũng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy mà vẫn không tìm được lối ra, hai người sớm muộn cũng sẽ chết đuối trong không gian chật hẹp này.

Đúng lúc ấy—

Bên ngoài du thuyền không biết lại chịu thêm va chạm gì.

Ầm!

Thân tàu rung chuyển dữ dội.

Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, sau đó toàn bộ kết cấu bắt đầu sụp xuống.

Vị trí của Khương Oa và Liên Sở Sương Mù vừa vặn nằm ngay giữa vùng nứt vỡ.

Rắc—

Thân tàu bung ra.

Những mảng kết cấu nặng nề từ trên đầu rơi xuống.

Liên Sở Sương Mù chỉ kịp liếc lên.

Ngay sau đó, hắn lập tức kéo Khương Oa lại, nhanh chóng đổi vị trí của hai người.

Ầm!

Một mảnh thân tàu nặng nề đập thẳng vào lưng hắn.

Liên Sở Sương Mù bật ra một tiếng rên đau.

Trước đó hắn quả thật đã lừa Khương Oa không ít chuyện.

Nhưng có một điều hắn không nói dối.

Từ trường ở nơi này thật sự có vấn đề.

Tinh thần lực đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Siêu phàm giả bị áp chế đến mức lúc này thậm chí còn chẳng đánh nổi một người bình thường.

Ánh trăng lọt qua khe nứt, rơi xuống người hắn.

Trước khoảnh khắc cả hai bị nước biển nuốt chửng—

Khương Oa nhìn thấy một mảng đỏ tươi.

Ngực.

Bụng.

Người đàn ông đang ôm lấy cậu…

Toàn thân đều là máu.

…

Hai người từ trên cao rơi xuống biển.

Ngay khi nước biển sắp hoàn toàn nhấn chìm Khương Oa—

Một chiếc xúc tu khổng lồ giống như của bạch tuộc bỗng vươn tới.

Động tác của nó lại dịu dàng đến lạ.

Chiếc xúc tu nhẹ nhàng nâng cậu lên.

Nước biển tách hai người ra.

Người đàn ông cao lớn bị xúc tu bỏ mặc, theo dòng nước trôi về phía khác.

Còn thiếu niên lại được nó nâng lên khỏi mặt biển, đưa tới một bãi bờ.

Trước khi rời đi—

Chiếc xúc tu còn lưu luyến cọ nhẹ lên má Khương Oa.

Giống như đang bày tỏ yêu thích.

Cũng giống như không nỡ rời xa.

Cho đến khi một âm thanh tần số thấp lại vang lên từ nơi xa, tựa như đang thúc giục—

Chiếc xúc tu mới miễn cưỡng rời khỏi cậu.

Nó lặn xuống biển.

Rồi biến mất.

…

Ánh mặt trời chói đến mức khiến người ta khó mở mắt.

Khương Oa chậm rãi tỉnh lại.

Cậu nằm nhìn bầu trời một lúc lâu rồi mới chống tay ngồi dậy.

Xung quanh là một bãi biển rộng.

Phía sau không xa là rừng cây um tùm.

Không hề có dấu vết của con người.

Mọi thứ nguyên sơ đến mức gần như chưa từng bị ai đặt chân tới.

Khương Oa nhớ lại chuyện trước đó.

Con du thuyền bọn họ đi gặp nạn.

Nhìn qua rất giống một trận sóng thần do bão gây ra.

Trước khi chìm hoàn toàn, thân tàu nứt vỡ.

Cậu và Liên Sở Sương Mù cùng rơi xuống biển.

Cậu đã dạt được vào bờ.

Vậy…

Liên Sở thiếu gia đâu?

Hắn bị thương rất nặng.

Nếu không nhanh chóng được chữa trị, e rằng lành ít dữ nhiều.

Khương Oa phủi cát dính trên người, quyết định tìm quanh bãi biển trước.

Nhưng hòn đảo này quá lớn.

Cậu đi rất lâu mà không nhìn thấy lấy một bóng người.

Đang định quay sang hướng khác—

Khương Oa bỗng nhìn thấy trên mặt nước có thứ gì đó mang hình người đang trôi theo dòng.

Cậu lập tức chạy tới.

Quả nhiên—

Là Liên Sở Sương Mù!

Khương Oa mất khá nhiều sức mới kéo được hắn lên bờ.

Việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra hơi thở.

Còn thở.

Sau đó Khương Oa lập tức bắt đầu sơ cứu, hy vọng có thể giúp hắn tống phần nước biển đã sặc vào ra ngoài.

Nhưng có lẽ cấu tạo cơ thể của siêu phàm giả khác người thường.

Khương Oa sơ cứu vài phút mà Liên Sở Sương Mù vẫn không hề nôn nước.

May mà nhịp thở của hắn đã dần ổn định.

Chỉ là thương tích trên người vẫn quá nhiều.

Những vết thương ấy nhất định phải được xử lý.

Khương Oa quay đầu nhìn khu rừng phía sau.

Nơi có cây cối thường sẽ có thảo dược.

Cậu từng đọc không ít sách y học, có thể nhận biết hình dáng và công dụng của một số loại dược liệu cơ bản.

Quanh đây nhìn qua không có dấu vết thú dữ.

Nhưng để phòng Liên Sở thiếu gia đang bất tỉnh bị con vật nào đó tha đi mất—

Khương Oa vẫn quyết định làm thêm một lớp bảo vệ.

Cậu cởi áo khoác ngoài.

Sau đó chạy quanh bãi biển, ôm về một đống rong biển khô.

Cậu dùng áo khoác che mặt Liên Sở Sương Mù lại trước.

Rồi cẩn thận trải rong biển phủ kín toàn thân hắn.

Cho tới khi cả người hắn trông chẳng khác nào một ụ rơm.

Khương Oa vỗ vỗ tay.

Cảm thấy như vậy đã tương đối an toàn.

Sau đó cậu cúi xuống, nghiêm túc nói với người đang hôn mê:

“Liên Sở thiếu gia, ta không biết ngươi có nghe được không.”

“Ta không cố ý mạo phạm ngươi đâu.”

“Rong biển ta đã giũ mấy lần rồi, không có nhiều cát bụi.”

“Bây giờ ta đi tìm thảo dược giúp ngươi.”

“Ngươi cứ nằm đây một lát.”

“Ta sẽ quay lại ngay.”

Người đang hôn mê đôi khi vẫn có thể giữ được chút ý thức.

Khương Oa không biết Liên Sở Sương Mù thuộc trường hợp nào.

Để hắn yên tâm, cậu vẫn giải thích rõ ràng rồi mới rời đi.

Sắp xếp xong xuôi, Khương Oa quay người đi vào rừng.

Đúng như dự đoán—

Ngoại trừ không có bóng người, tài nguyên tự nhiên trên đảo lại cực kỳ phong phú.

Khương Oa chưa đi được bao xa đã tìm thấy vài loại thảo dược.

Cậu lần lượt nhét chúng vào chiếc túi lớn trước bụng bộ đồ ngủ.

Lúc xảy ra chuyện quá gấp.

Ngoài áo khoác ra, trên người Khương Oa vẫn mặc nguyên bộ đồ đi ngủ dài tới bắp chân.

Bộ đồ này là Anh Nạp Hằng chuẩn bị cho cậu.

Kiểu thỏ con.

Trước bụng có một cái túi thật lớn.

Trên túi còn có hai chiếc tai thỏ rủ xuống, xung quanh trang trí đầy cà rốt.

Đồ đại ca ban thưởng—

Khương Oa đương nhiên ngoan ngoãn mặc.

Mà bây giờ cậu cũng phải âm thầm cảm ơn cái túi to kia.

Nếu không, cậu thật sự chẳng biết làm sao mang được nhiều dược liệu về cùng lúc.

Sau khi tìm đủ những loại có tác dụng tiêu độc, cầm máu và giảm đau, Khương Oa còn tiện đường nhặt một nửa vỏ dừa.

Cậu tìm một sườn đất ẩm, đào một hố nhỏ.

Đợi nước sạch từ trong đất từ từ tích lại.

Một lát nữa có thể quay lại lấy.

Làm xong mọi việc, Khương Oa ôm dược liệu chạy trở về bờ biển.

Cậu gỡ toàn bộ rong biển trên người Liên Sở Sương Mù xuống.

Hắn vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.

Ngoại trừ—

Có thêm một con cua nhỏ đang bò trên bụng.

May mà ngoài chuyện đó ra thì không có gì bất thường.

Khương Oa nhỏ giọng nói:

“Đắc tội rồi.”

Sau đó cậu vén áo Liên Sở Sương Mù lên.

Vết thương rất sâu.

Tuy không còn chảy máu ồ ạt, tình trạng vẫn không thể xem nhẹ.

Trước khi xử lý vết thương, Khương Oa quyết định bắt con cua kia ra trước.

Nếu không lỡ nó chui vào trong quần Liên Sở thiếu gia thì phiền lắm.

Con cua nhỏ dường như nhận ra nguy hiểm.

Nó giơ hai chiếc càng lên rồi hoảng hốt bò xuống dưới.

Tốc độ cực nhanh.

Khương Oa còn chưa kịp cảm thán sức sống của nó xong đã vội đưa tay chụp lấy.

Ai ngờ con cua lập tức lẩn vào mép quần.

Khương Oa đành dùng cả hai tay.

Một phát úp trúng nó.

Con cua nhỏ biết mình hết đường chạy, lập tức giơ hai chiếc càng lên bất động.

Khương Oa nhỏ giọng dỗ:

“Ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

“Ngoan một chút nha.”

“Ta nhẹ nhàng bắt ngươi ra…”

Cậu còn chưa nói hết—

Một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên trên đầu:

“Ngươi…”

“Đang làm gì vậy?”

Khương Oa ngẩng lên.

Vừa vặn đối diện với đôi mắt mới mở được một nửa của Liên Sở Sương Mù.

Môi người đàn ông trắng bệch.

Nhưng vẻ mặt lại có gì đó cực kỳ kỳ quặc.

Khương Oa nhìn thật lâu.

Cuối cùng mới nhận ra kỳ quặc ở đâu.

Liên Sở thiếu gia từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, tao nhã.

Vậy mà lúc này—

Mặt hắn đỏ chẳng khác nào bàn ủi nung nóng.

Đỏ đến mức hoàn toàn không bình thường.

“Ta… ta đang bắt cua.”

Khương Oa lắp bắp đáp.

Liên Sở Sương Mù nhíu mày.

Khương Oa lập tức tưởng hắn tức giận.

Cậu vừa định xin lỗi—

Người đàn ông trước mặt đã ngã xuống lần nữa.

Hai mắt khép lại.

Hiển nhiên đã mất ý thức.

Xem ra vừa rồi chỉ là tỉnh lại trong chốc lát.

Khương Oa cuối cùng cũng lôi được con cua nhỏ ra.

Trong lúc đó, ngón út cậu vô tình chạm phải thứ gì đó.

Cứng cứng.

Giống như đá.

Khương Oa nhìn quanh nhưng chẳng thấy hòn đá nào.

Cậu chỉ cho rằng cơ bắp của Liên Sở thiếu gia quả thật rất săn chắc.

Không nghĩ nhiều nữa, Khương Oa đặt con cua xuống đất rồi bắt đầu xử lý thương tích cho hắn.

Sau đó cậu tìm một chỗ râm mát.

Trải cỏ khô xuống đất.

Cẩn thận chuyển Liên Sở Sương Mù tới nằm bên trên.

Chiếc vỏ dừa dùng hứng nước lúc trước lúc này cũng đã chứa được hơn nửa.

Khương Oa đỡ nửa người trên của hắn dậy, chậm rãi cho uống một ít.

Cho uống xong vẫn còn dư nước.

Cậu đặt vỏ dừa xuống bên cạnh.

Đang định đứng lên đi tìm chút thức ăn—

Khương Oa bỗng nhìn thấy ngoài xa có thứ gì đó đang trôi tới.

Trông giống…

Một người.

Cậu chạy lại gần.

Quả nhiên là người thật.

Hơn nữa—

Lại là một người quen.

Tây Tư Lưu thiếu gia.

Đang hôn mê.

【Tác giả có lời muốn nói】

Khương Oa nhà chúng ta bận tối mắt tối mũi.

Cứ hết người đàn ông đang hôn mê này tới người đàn ông đang hôn mê khác trôi vào bờ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 137"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 21 giờ trước
Chương 479 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ