TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 138
Chương 138
Tây Tư Lưu cũng bị thương.
Tuy tình trạng không nghiêm trọng bằng Liên Sở Sương Mù, nhưng những vết thương trên người hắn vẫn không thể xem nhẹ.
Khương Oa làm theo cách cũ, cố sức kéo người vào dưới bóng cây.
Cậu trải một lớp cỏ khô xuống đất, đặt hắn nằm lên, sau đó cởi áo ngoài của Tây Tư Lưu ra để bôi thảo dược lên vết thương.
Nước trong chiếc vỏ dừa nhanh chóng cạn sạch.
Người bị thương thường cần bổ sung rất nhiều nước.
Khương Oa lo sau khi hai vị thiếu gia tỉnh lại sẽ khát, vì thế lại đứng dậy đi vào rừng, đem chiếc vỏ dừa đặt trở lại cái hố nhỏ đã đào lúc trước để tiếp tục hứng nước.
Trước khi quay về, cậu còn định hái thêm một ít trái cây tươi.
Thật ra theo những cuốn sách y học Khương Oa từng đọc, người bị thương cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ hơn.
Chẳng hạn như protein.
Hoặc các loại thịt có giá trị dinh dưỡng cao.
Đáng tiếc Khương Oa không biết săn thú.
Vì vậy hiện giờ cậu chỉ có thể tạm thời dùng trái cây thay thế.
Đến lúc trở về, chiếc túi lớn trước bụng bộ đồ ngủ đã được nhét đầy.
Bây giờ Khương Oa phải chăm sóc hai vị thiếu gia đang bị thương, cộng thêm chính cậu nữa—
Tổng cộng ba người.
Cậu phải nuôi sống ba con người.
Không rõ vì nguyên nhân gì, cả Liên Sở Sương Mù lẫn Tây Tư Lưu dường như đều đã mất tinh thần lực.
Hai người trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Nếu lượng thức ăn tìm được không đủ, ba người bọn họ sẽ rất khó tiếp tục sống sót ở nơi này.
…
Tây Tư Lưu chậm rãi mở mắt.
Hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê vẫn còn in rất rõ trong đầu hắn.
Sinh vật biển biến dị tạo ra những con sóng khổng lồ.
Du thuyền gãy đôi.
Tinh thần lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn.
Ngay sau đó—
Hắn bị xúc tu tấn công.
Vị trí con du thuyền gặp nạn thuộc khu vực trực thuộc Đế đô.
Đây là một trong những vùng có mức độ an toàn cao nhất.
Theo lý mà nói, dị chủng tuyệt đối không thể đặt chân tới nơi này.
Nếu bảo đám dị chủng kia vượt biên từ vùng cấm tới đây…
Tây Tư Lưu hoàn toàn không tin.
Trí tuệ của phần lớn dị chủng thấp hơn con người rất nhiều.
Một trận tai họa trên biển có mục tiêu rõ ràng, sức phá hoại lại kinh khủng đến mức này—
Tuyệt đối không thể chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên.
Có người cố tình gây ra.
Nếu trên người hắn không mang thiết bị chống đuối nước, lần này e rằng đã thật sự chết dưới biển.
Nhưng rốt cuộc là ai?
Ai có năng lực lớn đến mức—
Có thể điều khiển dị chủng?
Khóe mắt Tây Tư Lưu chợt nhìn thấy một người đang nằm bên cạnh.
Hắn cau mày.
Sau đó cúi xuống nhìn chính mình.
Trên người hắn phủ đầy những loại thảo dược đủ màu.
Dưới lưng còn được trải một lớp cỏ khô.
Tây Tư Lưu nghiêng đầu.
…Cái quỷ gì đây?
Bây giờ thứ rác rưởi nào cũng dám bôi lên người hắn sao?
Liên Sở Sương Mù, tên thần kinh này—
Không đúng.
Một kẻ điên vô cảm như Liên Sở Sương Mù tuyệt đối không thể nào cứu hắn.
Huống hồ chính tên kia còn đang nằm bên cạnh, chẳng biết sống chết ra sao.
Tây Tư Lưu lại cúi đầu nhìn kỹ.
Thảo dược được cố định bằng những dải vải nhỏ xé từ quần áo.
Cuối mỗi dải còn được buộc thành một chiếc nơ con bướm.
Tây Tư Lưu nhìn chiếc nơ kia.
Càng nhìn càng thấy quen mắt.
Hắn cúi xuống, ngửi thử.
Mùi thuốc thảo dược nồng như vậy—
Vẫn không thể che hết một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Tây Tư Lưu gần như lập tức biết những dải vải này thuộc về ai.
Toàn là mùi của Khương Oa.
Thương thế của hắn không quá nghiêm trọng.
Ít nhất chưa đến mức không thể đứng dậy.
Tây Tư Lưu vừa định ngồi lên—
Khóe mắt bỗng bắt được bóng dáng một thiếu niên từ trong rừng đi ra.
Vèo một cái.
Tây Tư Lưu lập tức nằm xuống.
Hai tay đặt ngay ngắn.
Mắt nhắm lại.
Ngủ vô cùng nghiêm chỉnh.
Khương Oa quay lại dưới gốc cây.
Thấy hai vị thiếu gia vẫn còn hôn mê, cậu lập tức quỳ xuống giữa hai người.
Một tay đặt lên trán Liên Sở Sương Mù.
Tay còn lại đặt lên trán Tây Tư Lưu.
Kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Nơi này không có bất kỳ thiết bị y tế nào.
Nếu vết thương bị nhiễm trùng rồi phát sốt, sức đề kháng sẽ suy giảm nghiêm trọng hơn.
Huống hồ những nơi không có con người sinh sống thường tồn tại rất nhiều vi khuẩn và mầm bệnh.
Động vật bản địa đã sống ở đây lâu năm nên có thể không bị ảnh hưởng.
Nhưng con người thì khác.
Nếu nghiêm trọng—
Thậm chí có thể nhiễm bệnh rồi tử vong.
Khương Oa kiểm tra rất lâu.
Cuối cùng phát hiện Liên Sở Sương Mù đang hơi sốt.
Nhiệt độ cơ thể của Tây Tư Lưu thì vẫn bình thường.
Vì vậy Khương Oa quyết định ưu tiên chăm sóc người bệnh nặng hơn.
Cậu xoay người.
Dùng một loại thảo dược khác có tác dụng chữa cảm lạnh, vắt nước thuốc vào chiếc vỏ dừa.
Sau đó cậu đỡ nửa người trên của Liên Sở Sương Mù dậy, ôm vào lòng.
Một tay nâng cằm hắn.
Cẩn thận đút thuốc.
Nhưng lúc trước khi cho uống nước vẫn còn ổn.
Bây giờ có lẽ vì sốt—
Liên Sở Sương Mù lại không nuốt được.
Thuốc vừa chạm môi liền chảy xuống theo khóe miệng.
Khương Oa lập tức khó xử.
Không uống thuốc thì cơ thể chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi.
Cậu mím môi.
Cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng—
Ý nghĩ cứu người vẫn chiếm ưu thế.
Huống hồ điện hạ từng dạy cậu.
Nếu vì hoàn thành một việc cần thiết mà phải hôn thì không thể tính là hôn thật sự.
Ví dụ—
Hô hấp nhân tạo là để cứu người chết đuối.
Còn lần trao đổi tinh thần lực trước đó là vì điện hạ muốn dạy cậu cách sử dụng tinh thần lực.
Hiện giờ cậu cũng chỉ muốn cứu người.
Cho nên cho dù có hơi mạo phạm—
Chắc cũng có thể được thông cảm.
Nghĩ thông suốt, Khương Oa nâng chiếc vỏ dừa lên, tự uống một ngụm thuốc.
Sau đó cúi xuống, chuẩn bị đút cho Liên Sở Sương Mù.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu.
Khương Oa hoàn toàn không phòng bị.
Cả người lập tức bị kéo ngã về phía bên cạnh.
Rơi thẳng vào lòng một người đàn ông khác.
Cùng lúc đó—
Liên Sở Sương Mù vốn còn đang nằm trong lòng cậu mất chỗ dựa.
“Cộp” một tiếng.
Đầu hắn đập xuống đất.
Ngụm thuốc trong miệng Khương Oa cũng không kịp đút ra ngoài.
Vì biến cố xảy ra quá đột ngột, cậu giật mình—
Nuốt luôn xuống bụng.
Tây Tư Lưu khó khăn hé mắt.
Hắn vô thức nắm lấy quần áo Khương Oa.
Giọng nói suy yếu, lại còn mang theo chút tủi thân.
“Tiểu Oa…”
“Ngực ta đau quá…”
Vẻ mặt ấy—
Giống như hắn vừa chịu trọng thương.
Nếu không lập tức được chữa trị thì sẽ chết ngay tại chỗ.
Đáng thương đến cực điểm.
