Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 139

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 139
Prev
Next

Chương 139

Nghe Tây Tư Lưu kêu đau, Khương Oa lập tức bỏ dở việc đang làm, vội vàng kiểm tra thương tích trên người hắn.

Tây Tư Lưu vén áo lên, cố nhịn đau nói:

“Tiểu Oa, ngươi xem giúp ta một chút.”

“Đau lắm.”

“Cứ như có kim châm vậy.”

Khương Oa nghe thế, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn hẳn.

Áo người đàn ông được vén lên, để lộ làn da hơi tái nhợt.

Đường nét cơ ngực và cơ bụng rất đẹp.

So với lần trước Khương Oa nhìn thấy ở hồ bơi, hình như còn săn chắc hơn một chút.

Trong ấn tượng của Khương Oa, Tây Tư Lưu thiếu gia vẫn luôn là một vị thiếu gia vô cùng yếu ớt.

Nhưng bây giờ nhìn lại—

Có vẻ suy nghĩ trước kia của cậu hơi võ đoán.

Sức mạnh của Tây Tư Lưu thiếu gia thật ra vẫn rất đáng nể.

Không hổ là một trong những “công tiên sinh” của truyện tranh.

Cấu hình phần cứng lúc nào cũng rất tốt.

Chỉ là Khương Oa quan sát hồi lâu, cuối cùng chỉ tìm thấy một vết thương trên ngực hắn.

Máu đã ngừng chảy.

Vết thương cũng không sâu.

Trước đó Khương Oa đã bôi thuốc rồi dùng vải quấn lại, hiện giờ nhìn qua còn khá hơn lúc đầu rất nhiều.

Nhưng suy cho cùng vết thương không nằm trên người cậu.

Khả năng chịu đau của mỗi người khác nhau.

Huống hồ có một số thương tích nằm ở bên trong, mắt thường không thể trực tiếp phán đoán.

Để tránh vì phán đoán sai mà khiến Tây Tư Lưu bị thương nặng thêm, Khương Oa cực kỳ cẩn thận hỏi:

“Tây Tư thiếu gia, cụ thể là chỗ nào đau?”

“Bên trái ngực?”

“Ở giữa?”

“Hay thấp xuống một chút, gần xương sườn…”

“Thấp xuống một chút.”

Giọng Tây Tư Lưu vô cùng yếu ớt.

Khương Oa lập tức dời tay xuống.

Đầu ngón tay chạm tới phần xương sườn bên trái.

“Là chỗ này sao?”

Cậu nhẹ giọng hỏi.

“Xuống thêm một chút nữa.”

Tây Tư Lưu đáp.

Khương Oa lại hạ tay xuống.

Lần này đã tới phần bụng.

Cậu thật ra hơi khó hiểu.

Bởi ngay từ đầu Tây Tư Lưu thiếu gia nói là đau ngực.

Nhưng hắn bây giờ đang khó chịu như vậy, có lẽ đã không còn phân biệt rõ vị trí cụ thể nữa.

Là người duy nhất ở đây có cơ thể tương đối khỏe mạnh, Khương Oa tự giác gánh trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân.

Cậu vô cùng kiên nhẫn hỏi:

“Ở đây sao?”

Tây Tư Lưu cảm nhận được đầu ngón tay cậu.

Lòng bàn tay Khương Oa rất mềm.

Mềm như mây.

Lại giống một đám mây từng được ánh mặt trời hong ấm—

Vừa ấm áp, vừa mềm mại.

Có lẽ vì “đau”, cơ bắp Tây Tư Lưu vô thức căng lên.

Ngay cả giọng cũng khàn hơn.

“Vẫn còn hơi thấp…”

“Chắc là thấp hơn một chút nữa…”

Đúng như Khương Oa nghĩ.

Bản chất Tây Tư Lưu thiếu gia quả nhiên vẫn là một vị tiểu thiếu gia ngây thơ, chẳng hiểu sự đời, từ nhỏ được gia đình nuông chiều nên không giỏi chịu đau.

Mới có vài giây thôi—

Gân xanh trên trán hắn đã nổi lên.

Hẳn là đau dữ lắm.

Khương Oa càng nhìn càng sốt ruột.

Tay cậu lại dịch xuống một chút.

Dần dần—

Tiến gần tới mép quần.

Yết hầu Tây Tư Lưu khẽ động.

Ngay giây tiếp theo—

Khương Oa đột nhiên dừng tay.

Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.

Cẩn thận.

Trang trọng.

Thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một tia thương xót.

Tây Tư Lưu đang cảm thấy khó hiểu—

Thì nghe thiếu niên đang quỳ trước mặt mình dịu dàng lên tiếng.

Giọng cậu mềm mại, đầy vẻ an ủi.

“Tây Tư thiếu gia…”

“Ngươi đừng quá lo lắng.”

“Chúng ta đều là nam giới, ta hiểu.”

“Trong sách sinh lý học có nói, bộ phận này vô cùng yếu ớt. Nhiệt độ hoặc va chạm bên ngoài đều có thể gây ra ảnh hưởng không tốt.”

“Nhưng…”

Khương Oa ngập ngừng một chút.

“Nam giới không phải chỉ có thứ đó mới có thể đứng vững trong xã hội.”

“Giá trị của một con người chưa bao giờ được quyết định bởi giới tính.”

“Tự nhiên, những bộ phận dùng để phân biệt đặc trưng giới tính thứ hai cũng chỉ mang ý nghĩa sinh lý, không phải ý nghĩa xã hội.”

Cậu càng nói càng nghiêm túc.

“Cho dù…”

“Cho dù thật sự bị tổn thương tận gốc…”

“Ngươi cũng đừng… đừng quá đau lòng.”

Khương Oa nhìn thẳng vào hắn.

“Trong lòng ta, ngươi vẫn là một người đàn ông rất lợi hại.”

“Thật đấy.”

“Đặc biệt lợi hại.”

Sợ Tây Tư Lưu không tin, cậu còn giơ ngón cái lên.

Vẻ mặt tràn đầy tán thưởng và khâm phục.

Tây Tư Lưu ngây người.

Ngây ra rất lâu.

Hắn phải nghiền ngẫm lại đoạn lời kia mấy lần mới chậm chạp hỏi:

“Tiểu Oa…”

“Ý của ngươi là…”

“Ta…”

Hắn dừng lại.

Hít sâu mấy hơi.

Rồi mới khó khăn hỏi tiếp:

“…Ngươi nghi ngờ ta không được?”

Khương Oa nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của hắn, lập tức biết Tây Tư Lưu chắc chắn nhất thời không thể chấp nhận nổi.

Theo Khương Oa thấy, chuyện này thật ra cũng chẳng có gì.

Nhưng trong xã hội loài người, đặc trưng giới tính dường như là chuyện vô cùng quan trọng.

Ở những thời đại cổ xưa hơn, thậm chí từng có người vì nó mà lập riêng giáo phái.

Tuy những giáo phái đó rõ ràng là tà môn ngoại đạo, nhưng ít nhiều cũng chứng minh được—

Con người thật sự vô cùng coi trọng bản sắc sinh lý của mình.

Đặc biệt là giới quý tộc.

Bọn họ từ nhỏ được giáo dục theo kiểu người thừa kế, gần như học cả “đế vương học”.

Vì thế càng để tâm tới loại chuyện này.

Khương Oa còn từng nghe đồn có quý tộc sau khi mất đi “năng lực”, tâm lý dần méo mó, ngày càng tự ti, cuối cùng lựa chọn tự sát.

Dù thế nào đi nữa—

Tây Tư Lưu thiếu gia hiện giờ cũng là bạn của cậu.

Khương Oa tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bạn mình vì chuyện này mà tìm đến cái chết.

Cậu lập tức cố gắng suy nghĩ.

Phải làm sao mới giúp Tây Tư Lưu thoát khỏi bóng ma tâm lý đây?

Sắc mặt Tây Tư Lưu lúc này đã từ ngây dại chuyển thành khó tin.

Mạch máu trên trán hơi giật giật.

Trông chẳng khác nào sắp bị tin dữ đánh gục.

Khương Oa vội nắm lấy tay hắn.

Sách nói—

Mười ngón nối liền trái tim.

Khương Oa muốn dùng sự chân thành của mình để truyền cho hắn một chút dũng khí.

Tây Tư Lưu đột nhiên bị nắm tay.

Gân xanh trên trán lập tức dịu xuống đôi chút.

Hắn chưa từng nắm tay ai chặt như thế.

Đặc biệt là một người như Khương Oa.

Trái tim dường như cũng bị ngòi ong chích nhẹ một cái.

Tê tê.

Nhói nhói.

“Tiểu Oa…”

Hắn vừa định nói gì đó.

Khương Oa lập tức bịt miệng hắn lại.

Hàng mi cậu khẽ run.

Nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:

“Tây Tư thiếu gia, ngươi đừng sợ.”

“Cũng tuyệt đối đừng cảm thấy thế giới này đã hết hy vọng.”

“Ta đã đọc rất nhiều sách y học.”

“Cũng biết rất nhiều loại thảo dược.”

“Tài nguyên tự nhiên ở đây rất phong phú.”

“Ta…”

“Ta lập tức đi tìm thuốc chữa cho ngươi.”

“Ngươi nhất định phải cố lên.”

Nói xong, Khương Oa lại nâng mặt hắn.

“Tây Tư thiếu gia.”

“Ngươi… ngươi có thể hứa với ta không?”

Trái tim Tây Tư Lưu lại bị đâm thêm một nhát.

Hắn gần như trả lời theo bản năng:

“…Có thể.”

“Tốt quá!”

Khương Oa lập tức vui vẻ.

“Ta biết Tây Tư thiếu gia là người kiên cường nhất mà.”

Khen xong, cậu lại nghiêm túc dặn dò:

“Bây giờ ta đi hái thảo dược.”

“Ngươi ngoan ngoãn nằm ở đây nhé.”

“Ta sẽ quay lại rất nhanh.”

“Tây Tư thiếu gia hiện giờ không cần nghĩ gì hết.”

“Cũng không cần làm gì hết.”

“Chỉ cần nằm đây chờ ta quay lại.”

“Được không?”

Đầu óc Tây Tư Lưu đột nhiên hơi choáng.

Hắn chỉ cảm thấy từng đợt hương thơm ngọt ngào không ngừng chui vào mũi.

Thơm đến mức—

Sắp say mất rồi.

“…Được.”

Hắn ngoan ngoãn trả lời.

“Ngươi thật dũng cảm.”

Khương Oa đưa tay xoa nhẹ mái tóc trước trán hắn.

Cậu từng đọc trên Tinh Võng rằng hành động này trong giao tiếp của con người thường dùng để biểu đạt sự thân thiện và quan tâm với bạn bè.

Xoa xong, Khương Oa đứng dậy.

Chuẩn bị lập tức đi tìm thảo dược.

Ngay lúc cậu sắp rời đi—

Tây Tư Lưu bỗng nắm lấy tay cậu.

Dù đầu óc vẫn còn lâng lâng, hắn vẫn vô thức hỏi:

“Ngươi định tìm cho ta…”

“Loại thảo dược có công dụng gì?”

Khương Oa quay đầu lại.

Cậu nở một nụ cười khiến người ta yên tâm.

Cố gắng làm mình trông thật đáng tin cậy.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Là thuốc tráng dương.”

“Ta sẽ cố gắng chữa khỏi cho ngươi.”

“Xin…”

“Xin hãy tin tưởng ta.”

Tây Tư Lưu nhìn lúm đồng tiền bên má phải của Khương Oa.

Mỗi khi cười, cậu lại trông càng ngọt hơn.

Hắn ngẩn ngơ “ồ” một tiếng.

Bị nụ cười kia làm đầu óc càng choáng váng.

Cuối cùng buông tay:

“Vậy ngươi đi sớm về sớm.”

Khương Oa lập tức gật đầu.

“Ừm ừm.”

Nói xong, cậu quay người chạy vào rừng.

Tây Tư Lưu đưa tay sờ mặt mình.

Đây là lần đầu tiên Khương Oa chủ động chạm vào mặt hắn.

Hắn lại sờ trán.

Không nhịn được nghĩ—

Tại sao tay một người có thể mềm như vậy?

Thơm như vậy?

Ngọt như vậy?

Xinh đẹp như vậy?

Đáng yêu như vậy…

“Ha.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo.

Tây Tư Lưu quay đầu.

Liền thấy người đàn ông nằm bên cạnh đã mở mắt.

Liên Sở Sương Mù không biết tỉnh từ lúc nào.

Chỉ là trước đó vẫn luôn nhắm mắt.

Tây Tư Lưu còn đang chìm trong bầu không khí ngọt ngào ban nãy.

Thấy hắn tỉnh, hiếm khi cũng chẳng buồn gây sự.

Nhưng Tây Tư Lưu không mở miệng—

Không có nghĩa Liên Sở Sương Mù sẽ chịu yên.

Sau tiếng cười nhạo, hắn cụp mắt xuống.

Ánh nhìn dừng trên người Tây Tư Lưu.

Giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày.

“Nghe nói ngươi mất chức năng rồi.”

“Là bác sĩ, ta vô cùng tiếc nuối.”

Hắn dừng một chút.

Khóe môi cong lên.

Giọng càng thêm dịu dàng, chẳng khác nào một người anh tri kỷ đang thật lòng an ủi.

“Có điều…”

“Đã mất năng lực rồi…”

“Tây Tư thiếu gia, ngươi còn tính là đàn ông sao?”

“À.”

“Thật xin lỗi.”

“Với tình trạng của ngươi thì đương nhiên là không tính rồi.”

“Dù sao chính Tiểu Oa cũng nói—”

“Đặc trưng giới tính thứ hai được phân biệt dựa vào năng lực mà.”

Hắn mỉm cười.

“Ngươi thấy ta nói đúng không?”

“Tây Tư thiếu gia dũng cảm?”

Sắc mặt Tây Tư Lưu lập tức đen sì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 139"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 19 giờ trước
Chương 479 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ