TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 140
Chương 140
Khương Oa hoàn toàn không ngờ rằng trên đường đi tìm dược liệu, cậu lại gặp Hách Tri Quân thiếu gia.
Ban đầu cậu còn chẳng nhận ra hắn.
Thảm thực vật trong rừng quá rậm rạp, hơn nửa cơ thể Hách Tri Quân bị che khuất giữa những bụi cây xanh um.
Khương Oa còn tưởng đó là một con dã thú lớn nguy hiểm.
Hơn nữa—
Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu.
Để tránh rước thêm phiền phức, Khương Oa quyết định từ bỏ cây dược liệu mọc gần “con thú” kia.
Cậu nhẹ nhàng quay người.
Định sang chỗ khác tìm.
Khương Oa rón rén từng bước, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhưng cậu không ngờ—
Con “dã thú” này lại hung dữ đến vậy.
Gần như ngay khoảnh khắc Khương Oa vừa quay lưng—
Cả người cậu bỗng bị kéo giật về phía sau.
Lưng lập tức áp vào một lồng ngực nóng rực.
Một “móng vuốt” khổng lồ đè ngang trước ngực cậu.
Mùi máu tanh nồng đậm lập tức ập tới như sóng biển.
Khương Oa sợ đến mức cứng đờ.
Không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cậu sợ chỉ cần mình động sai một cái—
Sẽ lập tức gặp tai họa ngập đầu.
Đầu con “dã thú” tựa lên vai cậu.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, khiến da thịt Khương Oa tê rần.
Ngay sau đó—
Một thứ nóng rực lướt qua.
Khương Oa giật bắn cả người.
Xong rồi.
Chắc đây là dấu hiệu con thú chuẩn bị ăn thịt cậu.
Nhưng cảnh tượng máu me như tưởng tượng lại không xảy ra.
“Dã thú” dường như chỉ nếm thử món ăn trước bữa, chứ chưa thật sự cắn đứt cổ cậu.
Đến lúc này Khương Oa mới chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu cẩn thận cụp mắt xuống.
Thứ đang vắt ngang trước ngực mình…
Không phải móng vuốt.
Mà là—
Cánh tay của con người.
Khương Oa khựng lại.
Sau đó dè dặt nghiêng đầu.
Đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
“Hách Tri…”
Còn chưa kịp gọi hết tên—
Người đàn ông đang dựa trên vai cậu đã nhắm mắt, hoàn toàn mất ý thức.
Khương Oa vội vàng đưa tay đỡ.
Đáng tiếc—
Khoảng cách thể hình giữa hai người quá lớn.
Khương Oa hiển nhiên đã đánh giá quá cao sức tay của mình.
Hách Tri Quân vừa ngất đi liền nặng nề đổ xuống chẳng khác gì một con gấu nâu.
Khương Oa chỉ kịp ôm lấy hắn.
Giây tiếp theo—
Bịch!
Cả người cậu bị hắn đè ngã xuống đất.
Khương Oa hoàn toàn nằm dưới thân Hách Tri Quân.
Đầu bị vùi thẳng vào lồng ngực hắn.
Tay chân cũng chẳng tìm được chỗ nào để dùng sức.
Cơ thể Hách Tri Quân thiếu gia…
Thật sự quá kinh người.
Trước mắt Khương Oa tối sầm.
Cả khuôn mặt gần như bị chôn kín trong lồng ngực rắn chắc.
Hình như…
Hơi khó thở rồi.
Khương Oa lắc đầu.
Không thoát ra được.
Cậu lại giơ tay vỗ vỗ người đàn ông phía trên.
“Hách Tri Quân thiếu gia…”
Không phản ứng.
Khương Oa thử đẩy.
Đương nhiên—
Cũng thất bại.
Cuối cùng thật sự hết cách, cậu chỉ có thể chậm chạp nhích từng chút một.
Giống như một con ốc sên nhỏ—
Từng chút.
Từng chút.
Cố bò ra khỏi lòng Hách Tri Quân.
Đầu tiên là đầu.
Từ ngực chậm rãi cọ lên.
Rồi tới xương quai xanh.
Khương Oa dừng lại nghỉ một lúc.
Vài phút sau—
Giữa khu rừng yên tĩnh chỉ còn tiếng chim hót và côn trùng kêu, trên vai người đàn ông cao lớn bỗng từ từ nhô lên…
Một cái đầu lông xù.
Một con chim trên cành cây nhìn thấy cảnh ấy, tò mò nghiêng đầu quan sát.
Sau đó nó bay tới.
Khẽ mổ một cái lên tóc Khương Oa.
Rồi thuận chân đạp lên mặt Hách Tri Quân—
Vù!
Bay mất.
Khương Oa cuối cùng cũng moi được đầu ra.
Sau đó cậu làm y hệt như vậy, kiên trì từng chút từng chút một, cuối cùng cũng kéo được cả người mình ra khỏi vòng ôm của Hách Tri Quân.
Cậu đứng dậy.
Ngồi xổm trước mặt hắn.
Dùng hết sức lật người đàn ông đang nằm úp dưới đất lại.
Quả nhiên—
Trên người Hách Tri Quân cũng có rất nhiều vết thương.
Hơn nữa thương thế của hắn nhìn qua còn nghiêm trọng hơn hai vị thiếu gia trước.
Bảo sao lúc nãy mùi máu lại nồng như vậy.
Sau hai lần kéo người trước đó, Khương Oa đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Cậu luồn hai tay qua hai cánh tay Hách Tri Quân.
Bắt đầu kéo hắn về điểm trú tạm.
Xem ra ngoài việc tìm thảo dược chữa chứng “không thể giao hợp” cho Tây Tư Lưu thiếu gia—
Cậu còn phải cố gắng tìm thêm thật nhiều thuốc cầm máu và chữa thương.
Từ giờ trở đi—
Cậu phải nuôi sống bốn người.
May mà trước kia Khương Oa từng chăm sóc em trai em gái.
Kinh nghiệm chăm trẻ vô cùng phong phú.
Chỉ cần mình chăm chỉ hơn một chút—
Nhất định có thể tìm đủ thức ăn để nuôi sống mọi người.
Nghĩ tới đây, Khương Oa bỗng cảm thấy—
Đây có khi chính là sứ mệnh từ trên trời giao xuống!
Thái độ lập tức càng trở nên nghiêm túc và kiên định.
Hạnh phúc của Thẩm Sơ Ngôn đồng học—
Đang nằm trong tay cậu!
Cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt mấy vị công tiên sinh.
Tuyệt đối không để bọn họ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Chỉ cần như vậy—
Cốt truyện nhất định sẽ ngày càng phát triển thuận lợi!
…
Cùng lúc đó.
Hai vị thiếu gia vốn sống trong nhung lụa đang ngồi trên đống cỏ khô lẫn bùn đất mà ngày thường họ có lẽ còn chẳng thèm liếc mắt.
Hai người đang vô cùng “thân thiện” trao đổi vài lời thăm hỏi với nhau.
Cho đến khi—
Bóng dáng thiếu niên xuất hiện giữa rừng.
Mọi tiếng “thăm hỏi” lập tức im bặt.
Tây Tư Lưu nheo mắt.
Nhìn Khương Oa đang bước từng bước nặng nề, vô cùng chật vật về phía này.
Đặc biệt khi ánh mắt hắn rơi xuống thứ phía sau cậu—
Con ngươi lập tức co lại.
Hách Tri Quân cũng thật biết chọn chỗ.
Không sớm không muộn—
Lại vừa vặn xuất hiện ngay trên con đường Khương Oa đi tìm dược liệu.
Trùng hợp hơn nữa—
Còn vừa vặn ở trong trạng thái nửa sống nửa chết.
Chỉ có thể để Khương Oa ôm lấy rồi kéo hắn suốt một đường trở về.
Tây Tư Lưu nhìn một lúc.
Sau đó hỏi:
“Ngươi tin bao nhiêu phần rằng Hách Tri Quân thật sự hôn mê?”
Liên Sở Sương Mù đã nằm trở lại trên cỏ khô.
Hắn còn kéo chiếc áo khoác Khương Oa để lại phủ lên ngực mình.
Nghe vậy, hắn thản nhiên dời mắt đi.
Giọng lạnh nhạt:
“Chó còn chẳng tin.”
Tây Tư Lưu im lặng hai giây.
“Hiếm thật.”
“Lần này ta với ngươi lại cùng ý kiến.”
Dù sao—
Chiêu này…
Hai người bọn họ vừa mới dùng cách đây không lâu.
