Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 141

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 141
Prev
Next

CHƯƠNG 141

Khương Oa dìu thiếu gia Hách Biết Quân tới chỗ cỏ khô vừa mới trải xong.

Vậy là trong khu trú tạm thời này đã có ba người nằm la liệt.

Thiếu gia Liên Sở Sương Mù và thiếu gia Hách Biết Quân đều đã mất ý thức. Tây Tư Lưu vẫn còn tỉnh táo đôi chút, chỉ là dường như vì vấn đề cơ thể mà phải chịu một cú đả kích rất lớn.

Khương Oa muốn an ủi hắn.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, cậu càng an ủi, sắc mặt Tây Tư Lưu lại càng trở nên kỳ quái.

Cuối cùng, Tây Tư Lưu không nhịn nổi nữa, đưa tay bóp miệng cậu lại.

“Suỵt, Tiểu Oa, đừng nói nữa.”

Hắn dừng một chút rồi hỏi:

“Khát nước không?”

Khương Oa lắc đầu.

Lúc đi hái quả dại, cậu đã tiện ăn mấy quả, hiện tại cũng không cảm thấy khát.

Tây Tư Lưu lại nói:

“Không khát cũng không sao. Không khát vẫn có thể uống nước mà.”

“Không cần đâu.” Khương Oa nghiêm túc từ chối. “Mấy vị thiếu gia đều là người bệnh, nên uống nhiều nước một chút. Số nước còn lại phải ưu tiên để dành cho các ngươi.”

“Tiểu Oa thật sự tốt quá.”

Tây Tư Lưu mỉm cười khen cậu, sau đó chậm rãi nói:

“Nhưng ở đây đâu phải chỉ có một loại nước có thể uống. Tiểu Oa có muốn thử loại khác không?”

Khương Oa suy nghĩ rất nghiêm túc.

Ngoài nước lấy từ quả dại và nước tự nhiên đã được lọc ra, với hiểu biết hiện tại của cậu, tạm thời quả thật không nghĩ ra nguồn nước thứ ba nào.

Thấy cậu do dự, Tây Tư Lưu lập tức nói tiếp:

“Tiểu Oa cũng không muốn lãng phí, đúng không?”

Ở một nơi hoang vu không bóng người như thế này, tài nguyên nước đương nhiên vô cùng khan hiếm và quý giá.

Khương Oa chắc chắn không muốn lãng phí.

Cậu gật đầu.

“Đúng.”

Nụ cười trên mặt Tây Tư Lưu lập tức càng thêm rạng rỡ.

Hắn nắm lấy tay Khương Oa, kéo cậu tới gần rồi ghé sát bên tai, hạ giọng thần thần bí bí:

“Chúng ta tới một chỗ kín đáo một chút. Loại nước đó phải trốn đi uống lén, nếu để những động vật khác phát hiện, chúng sẽ tấn công chúng ta.”

Thấy hắn nói nhỏ như vậy, Khương Oa cũng vô thức hạ thấp giọng theo.

Cậu liếc hai người đang nằm bên cạnh, khẽ hỏi:

“Thiếu gia Liên Sở và thiếu gia Hách Biết cũng không được uống sao?”

Sắc mặt Tây Tư Lưu thoáng cứng đờ.

Biểu cảm kia cứ như vừa nuốt phải ruồi.

Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã điều chỉnh lại vẻ mặt, quả quyết nói:

“Đương nhiên là không được!”

“Loại nước này chỉ có Tiểu Oa mới được uống.”

Hắn càng nói càng nghiêm túc.

“Hơn nữa, chỉ cần Tiểu Oa uống xong, cậu sẽ lĩnh hội được y thuật cao thâm hơn nữa. Lợi hại hơn cả mấy loại thảo dược kia.”

“Đến lúc đó không cần nhìn, cậu cũng có thể chữa bệnh cho ta rồi.”

Khương Oa chưa từng nghe nói trên đời còn có chuyện thần kỳ như vậy.

Cậu cảm thấy hơi kỳ quái.

Nhưng ngay sau đó, Tây Tư Lưu bỗng cụp mắt.

“Tiểu Oa, thật ra ta rất tự ti.”

“Nếu sau này mãi mãi không chữa khỏi được… ta có lẽ…”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Có lẽ sẽ không muốn sống nữa…”

Hai hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt thoáng chốc trở nên đau khổ.

Chút nghi ngờ vừa mới nảy lên trong lòng Khương Oa lập tức bị đè xuống sạch sẽ.

Cậu vội vàng vỗ cánh tay hắn, cuống quýt an ủi:

“Sẽ không đâu, thiếu gia Tây Tư. Ngươi đừng bi quan như vậy.”

“Y học bây giờ phát triển lắm, chắc chắn sẽ có cách chữa khỏi.”

Tây Tư Lưu nhìn cậu.

“Vậy Tiểu Oa có thể giúp ta không?”

Giọng hắn khẽ xuống.

“Chỉ có cậu mới giúp được ta.”

Khương Oa vốn đã không giỏi từ chối lời nhờ vả của người khác.

Huống hồ người trước mặt còn là bạn của cậu.

Đặc biệt là khi nhìn thấy trong mắt Tây Tư Lưu dường như đã thấp thoáng ánh nước, Khương Oa gần như lập tức gật đầu.

“Ta… ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, thiếu gia Tây Tư.”

Nhưng nghĩ tới thứ “nước” thần bí kia, Khương Oa vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin cho lắm.

Sợ Tây Tư Lưu ôm hy vọng quá lớn rồi lại thất vọng, cậu ghé sát tới, nhỏ giọng dặn dò:

“Nhưng nếu ta uống rồi mà vẫn không nhìn ra bệnh của ngươi, cũng không chữa khỏi được…”

“Ngươi… ngươi cũng đừng quá đau lòng.”

“Chúng ta sẽ sớm được cứu thôi.”

“Thiếu gia Tây Tư, nhất định phải cố gắng kiên trì.”

Cậu ghé quá gần.

Tây Tư Lưu vừa mới được cậu đút thảo dược chữa trị, lúc này cơ thể vẫn đang trong trạng thái suy yếu.

Mà Khương Oa lại cứ thế ghé sát trước mặt hắn.

Hơi thở ấm áp khe khẽ lướt qua gương mặt, nhẹ như một chiếc lông vũ.

Mềm mại, từng nhịp từng nhịp phả bên tai, chẳng khác nào đang làm nũng.

Quả thực…

Quả thực giống như…!

“Thiếu gia Tây Tư…”

Thấy hắn mãi không phản ứng, Khương Oa thử gọi một tiếng.

Tây Tư Lưu đột nhiên nghiến chặt răng hàm.

Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.

“Xin hỏi… ngươi có nghe thấy ta nói không?”

Khóe miệng Tây Tư Lưu khẽ giật.

Hắn gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng:

“Ta… kiên… trì…”

Còn chưa nói hết câu, phía xa bỗng truyền tới một tiếng động cực lớn.

ẦM——!

Tựa như có vật nặng khổng lồ đột ngột đổ sập xuống đất.

Anh Nạp Hằng đã đi gần như khắp một vòng hòn đảo chết tiệt này.

Không có tín hiệu.

Thiết bị định vị trên người Khương Oa cũng hoàn toàn mất tác dụng.

Hơn nữa, trận sóng thần lúc trước quá dữ dội.

Dữ dội đến mức Anh Nạp Hằng thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ…

Tên ngốc kia liệu có thật sự sống sót hay không.

Hai hàng mày hắn nhíu chặt.

Anh Nạp Hằng chẳng buồn để ý tới thương tích trên người mình, cứ thế tìm từ lúc trời tối cho đến tận bình minh.

Nếu trên hòn đảo này không có người…

Nếu không có người…

Anh Nạp Hằng hít sâu một hơi.

Một nỗi sợ hãi chẳng rõ từ đâu bỗng dâng lên trong lòng.

Hắn không nói rõ được đó là cảm giác gì.

Chỉ thấy bực bội.

Bực đến mức muốn xé nát, muốn phá hủy một thứ gì đó cho hả giận.

Anh Nạp Hằng không tin chuyện lần này chỉ đơn thuần là thiên tai.

Toàn bộ siêu phàm giả đồng loạt mất tinh thần lực.

Cùng lúc đó, dị chủng dưới đáy biển tấn công du thuyền.

Ngay cả trận sóng thần kia, tám chín phần cũng do đám dị chủng tạo ra.

Mục đích chỉ có một.

Để tất cả những người trên du thuyền chôn thân dưới biển.

Hoặc trong Thánh Ai Đốn có nội gián của dị chủng.

Hoặc kẻ đó đã trà trộn lên du thuyền, nắm rõ hành tung của tất cả bọn họ.

Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này…

Hắn tuyệt đối không nên để con ốc sên ngốc kia ở trong phòng một mình!

Thể chất thì yếu như vậy.

Gan còn bé.

Lúc sóng thần ập vào du thuyền, chắc chắn cậu đã sợ đến ngây người.

Nói không chừng còn khóc nữa.

Phải mau chóng tìm được tên ngốc đó.

Một mình ở nơi thế này, chắc chắn cậu sợ chết khiếp rồi.

Càng nghĩ, sự nóng nảy trong lòng Anh Nạp Hằng càng khó kiềm chế.

Hắn bực bội vò mạnh tóc mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, động tác của hắn bỗng khựng lại.

Ánh mắt vừa vặn rơi xuống một gốc đại thụ cách đó không xa.

Dưới tán cây có bốn người.

Ba người nằm.

Một người đang quỳ ngồi bên cạnh.

Mà con ốc sên ngốc hắn lo lắng suốt cả quãng đường—

Tên ngu ngốc đó.

Đồ ngốc đó.

Lúc thì sờ trán người này.

Lát lại sờ mặt người kia.

Đến cuối cùng còn quá đáng hơn—

Cậu trực tiếp ghé sát Tây Tư Lưu, tình chàng ý thiếp, ôm ôm ấp ấp, quấn quýt đến khó rời khó bỏ!!

Nắm tay Anh Nạp Hằng siết chặt.

Giây tiếp theo—

Hắn đột ngột tung một quyền.

ẦM!!!

Cây đại thụ cành lá sum suê bên cạnh lập tức đổ ầm xuống đất dưới cú đấm ấy.

Tiếng động vang trời.

Bụi đất tung mù mịt.

Sự chú ý của Khương Oa lập tức bị kéo sang.

Cậu quay đầu nhìn lại.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt âm trầm đến đáng sợ của người đàn ông phía xa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 141"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 18 giờ trước
Chương 479 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
Sổ Tay Trưởng Thành [Tổng Mạn]
SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
Tháng 9 29, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ