Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 143

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 143
Prev
Next

CHƯƠNG 143

Cuối cùng, Khương Oa vẫn không thể cùng Tây Tư Lưu lén tới một góc nào đó để “uống nước”.

Anh Nạp Hằng bá đạo túm cậu lại, nhất quyết không cho chạy lung tung.

Tây Tư Lưu nhíu mày, quay sang Khương Oa:

“Tiểu Oa, ngực ta đau. Thổi cho ta một chút được không?”

Ngực hắn quả thật có thương tích.

Khương Oa coi hắn là bạn, đương nhiên chẳng hề nghi ngờ. Nghe vậy, cậu lập tức định sang xem rồi thổi giúp hắn.

Ai ngờ người còn chưa kịp bước qua, miệng đã bị một bàn tay bịt kín.

Anh Nạp Hằng hừ lạnh.

“Lại chu miệng làm gì? Hắn có chết được đâu. Không được nhúc nhích.”

Khương Oa chớp mắt.

Cậu muốn giải thích với đại ca rằng ngực Tây Tư Lưu thật sự có vết thương. Hơn nữa hiện giờ hắn còn rất yếu, đúng lúc cần được chăm sóc.

Nhưng miệng bị bịt chặt, cậu cố nửa ngày cũng chỉ phát ra được mấy tiếng “ưm ưm”, chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Tây Tư Lưu nghiêng đầu nhìn Anh Nạp Hằng.

“Ta gọi Tiểu Oa, ngươi ở đó hô hào cái gì?”

Anh Nạp Hằng lạnh tanh đáp:

“Hắn do ta quản. Chuyện ta không cho phép, ngươi xem hắn có dám làm hay không.”

“Wow.”

Tây Tư Lưu bật cười khẩy, cố tình kéo dài giọng.

“Ngươi coi Tiểu Oa là gì thế? Sủng vật của ngươi? Hay thú bông?”

Anh Nạp Hằng lười đôi co với hắn.

Hắn dứt khoát buông tay khỏi miệng Khương Oa, cúi xuống hỏi thẳng:

“Ốc sên ngốc, tự ngươi nói đi. Ngươi có thuộc quyền ta quản không?”

Tây Tư Lưu lập tức nhìn sang Khương Oa.

Khương Oa lại chẳng thấy đây là câu hỏi gì khó trả lời.

Trong truyện tranh đã viết rất rõ.

Cậu là chân chó tiểu đệ của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Mà nguyên tắc sinh tồn cơ bản nhất của một chân chó tiểu đệ chính là—

Phải nghe lời đại ca.

Bởi vậy, Khương Oa gần như chẳng cần suy nghĩ.

“Có.”

Tây Tư Lưu nghẹn họng.

Khóe môi Anh Nạp Hằng lập tức cong lên.

Hắn được đà hỏi tiếp:

“Nói cho hắn nghe. Ta là gì của ngươi?”

Khương Oa hơi khó hiểu.

Không phải bọn họ đang bàn chuyện vết thương của Tây Tư Lưu sao?

Sao đề tài đột nhiên lại chuyển sang quan hệ cấp trên cấp dưới giữa cậu và Anh Nạp Hằng rồi?

Nhưng đại ca đã hỏi, thân là tiểu đệ, Khương Oa đương nhiên phải thành thật trả lời.

Cậu ngoan ngoãn nói:

“…Điện hạ là đại ca của ta.”

Câu trả lời chẳng có gì sai.

Thậm chí ban đầu Anh Nạp Hằng cũng nghĩ mình muốn nghe chính câu ấy.

Nhưng không hiểu vì sao, khi ba chữ “là đại ca” thật sự phát ra từ miệng con ốc sên ngốc này, trong lòng hắn bỗng có chút không thoải mái.

Không hài lòng.

Nhưng bảo hắn phải nghe câu trả lời gì khác…

Anh Nạp Hằng nhất thời cũng chưa nghĩ ra.

Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thân phận “đại ca” trước đã.

Tây Tư Lưu thì càng nghĩ càng bực.

Hắn và Anh Nạp Hằng rõ ràng đều thuộc cùng một tầng lớp.

Dựa vào cái gì Anh Nạp Hằng lại được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy?

Không cam lòng, Tây Tư Lưu buột miệng:

“Tiểu Oa, ta cũng có thể làm đại ca của cậu mà. Cậu nghe lời ta không được sao?”

Khương Oa vừa há miệng—

Một giọng nói lạnh lẽo đã cắt ngang.

“Cút.”

Anh Nạp Hằng liếc Tây Tư Lưu.

“Ai cho ngươi cái mặt ấy?”

Dứt lời, hắn nhấc chân đá thẳng sang.

Tây Tư Lưu vốn hoàn toàn có thể tránh được.

Nhưng đúng lúc ánh mắt Khương Oa rơi lên người hắn, Tây Tư Lưu chợt nhớ ra—

À.

Hiện giờ hắn đang là bệnh nhân yếu ớt.

Thế là hắn lập tức từ bỏ ý định né tránh, ngạnh sinh sinh chịu trọn cú đá.

“Ư…”

Tây Tư Lưu lập tức lộ vẻ đau đớn.

Khương Oa hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy sang kiểm tra.

Tây Tư Lưu vốn đã vì chuyện mình “không thể làm chuyện ấy” mà đau khổ đến mức nghi ngờ cuộc đời.

Nếu điện hạ còn đá hắn bị thương thêm ở chân—

Khương Oa thật sự sợ hắn sẽ nghĩ quẩn!

Cậu vừa bước được một bước đã cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực từ bên cạnh.

Khương Oa cứng người.

Cậu quay đầu, bắt gặp Anh Nạp Hằng đang nhìn chằm chằm mình.

“Điện… điện hạ…”

“Điện hạ cái gì?”

Giọng Anh Nạp Hằng lạnh hẳn xuống.

“Ta không được đá hắn? Hay ngươi muốn đứng về phía hắn?”

Khương Oa mím môi, nhỏ giọng:

“Nhưng… đánh người là hành vi không tốt.”

Anh Nạp Hằng lập tức đưa tay bóp má cậu, vẻ mặt đầy hận sắt không thành thép.

“Bảo ngươi ngốc thì ngươi còn nhất quyết nói mình là một con heo thông minh.”

Khương Oa mấp máy môi.

“Còn dám cãi?”

“Không… không dám.”

Khương Oa ngoan ngoãn đáp.

Im lặng được hai giây, cậu lại lí nhí bổ sung:

“…Nhưng ta thật sự không phải heo con.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Hắn nhướng mày.

“Còn học được tranh luận rồi?”

“Không phải heo con thì là gì? Heo lớn à?”

Khương Oa: “…”

Cậu nghĩ—

Nếu có thể lựa chọn…

Cậu vẫn muốn làm người hơn.

Anh Nạp Hằng nhìn vẻ mặt ấy là biết ngay, nếu mình không nói rõ, tên ngốc này chắc chắn cả đời cũng chẳng hiểu hắn đang muốn nói gì.

Thế là hắn quyết định đại phát từ bi, tự tay chứng minh cho Khương Oa xem.

Anh Nạp Hằng quay đầu.

Bốp.

Lại đá Tây Tư Lưu thêm một cú.

Chưa hết.

Hắn bước sang bên cạnh, tiện chân đá luôn Hách Biết Quân đang “hôn mê”.

Sau đó là Liên Sở Sương Mù.

Mỗi người một cú.

Công bằng.

Không thiên vị.

Điều khiến người ta bất ngờ là hai người nằm trên đống cỏ khô kia quả thực rất biết diễn.

Mỗi người ăn nguyên một cú đá mà vẫn có thể nằm im như chết, không rên nổi một tiếng.

Khương Oa trợn tròn mắt.

Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao đại ca đột nhiên phát điên, coi hai bệnh nhân đang hôn mê như bao cát mà đá hết người này đến người kia.

Con người lúc mất ý thức là lúc yếu ớt nhất.

Chức năng cơ thể đều hạ xuống mức thấp, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ.

Nếu cứ để điện hạ đá như vậy, rất có thể sẽ gây ra tổn thương thứ cấp không thể cứu vãn!

Khương Oa chẳng còn kịp sợ.

Cậu lập tức nhào tới, ôm chặt eo Anh Nạp Hằng từ phía sau, cố hết sức ngăn hắn lại.

Anh Nạp Hằng cũng chẳng gạt cậu ra.

Hắn mặc cho Khương Oa ôm eo mình, ngoài miệng lại lạnh lùng nói:

“Ngốc chết đi được.”

“Mấy tên này đang giả vờ hôn mê để lừa ngươi, thế mà cũng không nhìn ra.”

Hắn cúi xuống liếc Khương Oa.

“Độ cận lại tăng rồi à?”

Khương Oa vẫn ôm hắn không buông.

“…Không có đâu, điện hạ.”

Cậu nghiêm túc phản bác:

“Bọn họ thật sự bị thương rất nặng.”

Những vết thương kia rõ ràng dữ tợn như vậy.

Còn chảy nhiều máu đến thế.

Bị thương đến mức hôn mê chẳng phải rất bình thường sao?

“Thật à?”

Khóe môi Anh Nạp Hằng nhếch lên thành một nụ cười đầy châm chọc.

Bỗng nhiên, hắn vòng một tay qua eo Khương Oa, kéo cả người cậu lên trước mặt.

“Ngươi tin hay không?”

Anh Nạp Hằng hạ giọng.

“Không cần đến ba giây, cả ba tên này đều có thể lập tức đứng dậy.”

Khương Oa ngẩn ra nhìn hắn.

Ba giây?

Một người bị thương nặng phải dùng phương pháp gì mới có thể đột nhiên đứng lên chỉ trong vòng ba giây?

Khương Oa chỉ từng nghe tới hồi quang phản chiếu.

Khi con người cận kề cái chết, cơ thể có thể tiết ra lượng lớn adrenaline, khiến chức năng sinh lý trong khoảnh khắc được kéo trở lại trạng thái cực đại.

Ngoài chuyện đó ra…

Khương Oa thật sự không nghĩ nổi còn có phương pháp gì có thể tạo ra kỳ tích như vậy.

Công nghệ y học của thế giới này đúng là phát triển quá nhanh.

Cậu âm thầm cảm thán.

Có lẽ do kiến thức của mình quá hạn hẹp, nên mới không được tiếp xúc với loại kỹ thuật y học tiên tiến đến thế.

Khương Oa càng nghĩ càng nhập thần.

Hoàn toàn không phát hiện bóng người trước mặt đang từ từ phủ xuống.

Cho đến khi—

Một bàn tay giữ lấy sau cổ cậu.

Khương Oa chớp mắt.

Ngay giây tiếp theo, đôi mắt màu trà vàng chậm rãi mở lớn.

Giống như lúc người ta bóc một viên kẹo, lớp giấy gói sẽ phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.

Lại giống như khi hàm răng cắn xuống một quả táo chín, trong không gian sẽ vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.

Vào lúc xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác—

Một chút động tĩnh nhỏ bé như thế…

Lại trở nên rõ ràng đến lạ thường.

Chưa tới ba giây.

Trên đống cỏ khô đã chẳng còn ai nằm nữa.

Cả ba người—

Đều đứng dậy.

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

Hắn dùng ngón cái chậm rãi lau qua khóe môi Khương Oa, sau đó bóp má cậu, xoay khuôn mặt còn đang ngơ ngác kia về phía ba người đối diện.

Còn bản thân thì cúi người xuống.

Cằm nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Khương Oa.

Giọng nói vang ngay bên tai cậu, mang theo sự khiêu khích chẳng thèm che giấu.

“Thấy chưa?”

Anh Nạp Hằng cười nhạt.

“Ba người chết này…”

“Chẳng phải đứng dậy được rồi sao?”

【Lời tác giả: Chắc mọi người đoán được Anh Nạp Hằng vừa làm gì rồi nhỉ? Một phát trực tiếp khiến mấy ông anh đang nằm giả chết sống lại hết.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 143"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 17 giờ trước
Chương 479 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ