Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 144

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 144
Prev
Next

CHƯƠNG 144

Khương Oa hoàn toàn không biết nguyên nhân thật sự phía sau.

Cậu chỉ cảm thấy—

Anh Nạp Hằng điện hạ quả nhiên lợi hại vô cùng!

Cậu dùng bao nhiêu thảo dược mà vẫn không thể khiến Liên Sở Sương Mù và Hách Biết Quân tỉnh lại. Thế mà điện hạ chỉ cần làm một động tác, mấy vị thiếu gia đã kỳ tích mở mắt.

Chẳng qua sắc mặt hai người vừa tỉnh lại hình như không được tốt cho lắm.

Trông cứ như vừa nuốt phải ruồi vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường.

Ai đang đau đớn mà bị đánh thức, sắc mặt chắc chắn chẳng thể đẹp nổi.

“Thiếu gia Liên Sở, thiếu gia Hách Biết, các ngươi tỉnh rồi.”

Khương Oa vui vẻ lên tiếng.

Ngay khi ánh mắt cậu rơi lên người họ, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi.

Hách Biết Quân im lặng gật đầu.

Liên Sở Sương Mù thì nhanh chóng khôi phục nụ cười, ôn hòa nói:

“May mà có thảo dược của Tiểu Oa.”

Khương Oa lập tức xua tay.

Không được.

Cậu tuyệt đối không thể tham công của đại ca.

Thế là Khương Oa vô cùng khiêm tốn, cũng vô cùng thành thật nói:

“Không phải công lao của ta đâu. Là Anh Nạp Hằng điện hạ.”

“Điện hạ rất lợi hại. Chỉ cần động động miệng một chút, các ngươi liền tỉnh lại hết.”

Khương Oa nói cực kỳ chân thành.

Cậu vốn không giỏi nói dối, cho nên vẻ mặt từ đầu đến cuối đều nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

Cậu vẫn còn đắm chìm trong sự sùng bái đối với năng lực không gì không làm được của đại ca, hoàn toàn không chú ý tới—

Sau khi nghe xong câu ấy, sắc mặt hai người đối diện vốn chỉ như vừa nuốt một con ruồi, lập tức biến thành như vừa nuốt một trăm con.

Tóm lại—

Khó coi vô cùng.

Anh Nạp Hằng chẳng thèm khách khí:

“Tỉnh rồi thì đứng dậy làm việc.”

“Hết chuyện này tới chuyện khác đều để một mình tên ngốc kia làm. Mặt mũi các ngươi cũng lớn thật.”

Hách Biết Quân lạnh nhạt liếc hắn.

Liên Sở Sương Mù mỉm cười.

Tây Tư Lưu hừ lạnh một tiếng.

Khương Oa thì…

Khương Oa chậm rãi quay đầu, dè dặt hỏi:

“‘Tên ngốc’… là nói ta sao?”

Anh Nạp Hằng giơ tay búng lên trán cậu một cái.

“Còn biết tự giác, chưa hết thuốc chữa.”

Khương Oa ôm trán, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Trong sách rõ ràng nói con người đều thích nghe lời khen.

Vừa rồi cậu còn cố ý khen điện hạ trước mặt mấy vị thiếu gia như vậy.

Theo lý mà nói, đại ca phải vô cùng hài lòng với biểu hiện chân chó xuất sắc của cậu mới đúng.

Thế nhưng—

Tại sao hài lòng rồi vẫn còn mắng người?

Xem ra kỹ năng xã giao lẫn giác ngộ làm chân chó của cậu vẫn còn rất nhiều chỗ phải cải thiện.

Nếu không, ngay cả hành vi của đại ca có ý nghĩa gì mà cậu cũng chẳng hiểu nổi.

Đường còn dài.

Gánh nặng vẫn lớn.


Khương Oa không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nguyên nhân mấy vị thiếu gia tỉnh lại.

Theo cậu, ở một hòn đảo hoang vắng thế này, người đang hôn mê có thể tỉnh lại đã là chuyện đáng mừng nhất.

Kết quả mới là quan trọng.

Còn quá trình…

Chắc hẳn đó là bí thuật độc môn của điện hạ.

Người ngoài tuyệt đối không thể tùy tiện hỏi thăm.

Lỡ tìm hiểu phải thứ không nên biết, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng.

Khương Oa rất biết thân biết phận, quyết định không tò mò.

Có câu người đông sức lớn quả nhiên không sai.

Trước kia chỉ có một mình Khương Oa làm đủ mọi việc, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm.

Bây giờ sức lao động bỗng tăng vọt lên năm người, hiệu suất lập tức khác hẳn.

Thậm chí chẳng còn chỗ cho Khương Oa chen tay vào.

Cậu vừa định đi nhặt thêm củi, cổ áo phía sau đã bị túm lấy.

Anh Nạp Hằng xách cậu trở về chẳng khác nào xách một con gà con.

“Thêm loạn cái gì?”

Hắn đặt Khương Oa xuống dưới gốc cây.

“Ngồi yên đây.”

Nói xong, hắn quay sang Tây Tư Lưu đang dựng một cái lều đơn sơ bên cạnh:

“Mắt ngươi mù à? Có một người thôi cũng trông không nổi?”

Tây Tư Lưu trợn mắt.

“Ta là nô lệ của ngươi chắc? Ra lệnh cho ai đấy?”

Anh Nạp Hằng lạnh nhạt đáp:

“Ta không có nô lệ nào ngu như ngươi.”

Khương Oa vừa thấy hai người sắp cãi nhau, lập tức đưa hai tay xuống ép ép như muốn hạ nhiệt không khí.

“Không… xin hai người đừng cãi…”

Tây Tư Lưu chẳng thèm nhìn cậu, trực tiếp châm chọc Anh Nạp Hằng:

“Đừng bày cái bộ dạng như chính cung thế chứ. Hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.”

“Chính cung?”

Anh Nạp Hằng bật cười lạnh.

“Ngươi tưởng đang diễn cung đấu cổ trang à?”

“Ta cần tranh sủng với các ngươi?”

“Không phải sao?”

Tây Tư Lưu chẳng hề nhượng bộ.

“Có bản lĩnh thì bây giờ nói rõ luôn đi.”

“Nhớ đừng lấy thân phận của ngươi ép người.”

“Cứ hỏi thẳng hắn xem, rốt cuộc hắn coi ngươi là gì.”

Hắn nhướng mày.

“Ngươi dám không?”

Anh Nạp Hằng lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta có gì mà không dám?”

“Được thôi.”

Tây Tư Lưu lập tức giơ tay làm động tác mời.

“Xin.”

Anh Nạp Hằng đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn hắn.

“…”

Khương Oa nhìn trái rồi nhìn phải.

Không ai để ý đến mình.

Cậu đành quyết định gọi từng người một.

“Điện hạ…”

Anh Nạp Hằng lập tức nghiêng đầu.

“Đừng làm nũng.”

Hắn vừa mở miệng vừa như chợt nhận ra điều gì đó, giọng khựng lại:

“A, ta sao có thể…”

Khương Oa nghe hắn bảo đừng nói với mình, lập tức rất biết điều đổi đối tượng.

Cậu quay sang bên kia.

“Thiếu gia Tây Tư…”

“Cũng không được làm nũng với hắn!”

Anh Nạp Hằng lập tức bóp lấy hai má Khương Oa, xoay mặt cậu trở về phía mình.

“Ta không có…”

Khương Oa muốn giải thích.

Cậu thật sự đâu có làm nũng.

Nhưng còn chưa nói hết—

Vút!

Một hòn đá lớn bay thẳng tới.

Mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

Đầu gối Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng lùi lại một bước tránh được, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Ngươi muốn chết à—”

Khương Oa quay đầu nhìn Tây Tư Lưu, nghiêm túc nói:

“Thiếu gia Tây Tư, ném đồ vào người khác là không đúng.”

Tây Tư Lưu lập tức thu lại vẻ mặt khiêu khích, ngoan ngoãn chẳng khác nào người vừa bị vợ dạy bảo.

“Ta biết rồi, Tiểu Oa.”

“Sau này ta sẽ không ném đá nữa.”

Nói xong, hắn quay sang Anh Nạp Hằng:

“Xin lỗi nhé.”

“Ngứa mắt quá nên trượt tay.”

Giọng điệu không hề có lấy nửa phần xin lỗi.

Khương Oa thấy hắn đã nhận sai, lập tức quay đầu sang Anh Nạp Hằng, giúp giải thích:

“Điện hạ, thiếu gia Tây Tư nói hắn trượt tay.”

Giây tiếp theo—

Anh Nạp Hằng cúi xuống nhặt một hòn đá dưới chân.

Vút!

Hòn đá bay thẳng về phía Tây Tư Lưu.

“Xin lỗi.”

Anh Nạp Hằng thản nhiên nói.

“Ta cũng trượt tay.”

Khương Oa: “…”

Cậu cảm thấy…

Cái này hình như không phải trượt tay.

Bởi vì chính mắt cậu nhìn thấy Anh Nạp Hằng điện hạ cúi xuống nhặt hòn đá dưới chân, sau đó nhắm thẳng Tây Tư Lưu thiếu gia mà ném.

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải vạch trần đại ca.

Mà là ngăn hai người đánh nhau.

Khương Oa nghiêm túc khuyên giải:

“Thiếu gia Tây Tư, điện hạ nói hắn cũng trượt tay.”

“Xem ra đá ở đây quả thật rất trơn.”

“Chúng ta đừng nhặt nữa, lỡ làm bị thương nhau thì không tốt.”

Tây Tư Lưu lập tức hỏi:

“Nếu ta bị thương, cậu sẽ buồn và đau lòng sao?”

Khương Oa vội vàng gật đầu.

Đương nhiên rồi.

Bạn bè bị thương, sao cậu có thể không buồn?

Tây Tư Lưu lập tức quay sang Anh Nạp Hằng.

Ánh mắt khiêu khích cực kỳ rõ ràng.

Anh Nạp Hằng cười lạnh.

Muốn dùng trò trẻ con thế này chọc tức hắn?

Buồn cười.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy Khương Oa đang chân thành nhìn Tây Tư Lưu, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Một câu bật ra khỏi miệng trước cả khi kịp suy nghĩ:

“Vậy ngươi đau lòng hắn hơn…”

“Hay đau lòng ta hơn?”

Khương Oa ngẩn người.

“Ta…”

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt sáng rực.

Không hiểu sao, Khương Oa đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

“Ta…”

“Dám nói cả hai đều đau lòng…”

Anh Nạp Hằng lạnh lùng cắt ngang, chuẩn xác đoán trước câu trả lời.

“Ngươi chết chắc.”

Khương Oa: “…”

Bị đoán trúng rồi.

Lông mi cậu run lên.

Ngón tay bất giác túm lấy một góc áo ngủ.

Môi mím chặt.

Khương Oa ngước mắt lên, nhìn hai người trước mặt.

Ánh mắt có chút đáng thương.

“Ta… ta muốn đi vệ sinh.”

Cậu dè dặt hỏi:

“Có được không?”

Hai người vừa rồi còn không hiểu sao lại hồi hộp chờ đợi đáp án:

“…”

【Tác giả có lời muốn nói:

Ám Thu: Tiểu ốc sên, chọn điện hạ hay chọn Tây Tư Lưu?

Tiểu ốc sên (nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn): Vẫn là…

Ám Thu: Đồ trai thẳng!】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 144"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 16 giờ trước
Chương 479 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ