Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 145

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 145
Prev
Next

CHƯƠNG 145

Dưới sự hòa giải của Khương Oa, cuộc khẩu chiến giữa Anh Nạp Hằng và Tây Tư Lưu cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống.

Lúc căng thẳng, Khương Oa đúng là rất muốn đi vệ sinh.

Nhưng sau khi ngồi yên bình tĩnh lại một lúc, cảm giác ấy cũng không còn mãnh liệt đến thế.

Có điều lời đã nói ra rồi, cậu không thể bỗng dưng đổi ý.

Dưới ánh mắt của hai vị thiếu gia, Khương Oa vẫn ngoan ngoãn đi tới một chỗ gần đó.

Ngoài hoang dã đương nhiên chẳng có nhà vệ sinh.

Nơi cậu tìm được chỉ là một khoảng đất trống được bụi cỏ xung quanh che khuất.

Anh Nạp Hằng xác nhận vị trí Khương Oa vẫn nằm trong phạm vi có thể nhìn thấy mới xoay người đi về phía rừng cây.

Tây Tư Lưu tiếp tục dựng lều.

Tâm trạng hắn lúc này chẳng tốt đẹp gì, cũng lười nói chuyện với người khác.

Khương Oa vốn định ở lại khoảng đất trống thêm một lát.

Chờ thời gian trông có vẻ đủ lâu, cậu sẽ quay về dưới gốc cây giúp Tây Tư Lưu dựng lều.

Sinh tồn nơi hoang dã quan trọng nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực.

Không có lý nào ai cũng đang làm việc, còn mình lại ngồi không hưởng thành quả.

Ước lượng thời gian đã gần đủ, Khương Oa đứng dậy chuẩn bị trở về.

Nhưng ngay lúc sắp rời đi, cậu bỗng nhìn thấy cách đó không xa thấp thoáng vài bóng người.

Khương Oa dừng chân.

Những người kia lần lượt đi về phía này.

Khoảng cách càng gần, số người càng rõ ràng.

Có chừng ba bốn mươi người.

Người đi đầu là một gương mặt Khương Oa từng gặp.

Chính là nam sinh trước đó đã cùng mọi người chơi trò chơi trên du thuyền.

Khương Oa lập tức hiểu ra.

Nếu người này còn sống, vậy rất có thể rất nhiều học sinh trên du thuyền cũng đã thoát nạn.

Tất cả đều bị dạt tới hòn đảo hoang này.

Có lẽ nơi du thuyền chìm không cách hòn đảo quá xa, nên khi tai nạn xảy ra, những người sống sót đều lần lượt trôi dạt tới đây.

Nhóm học sinh kia nhìn thấy có người phía trước cũng khá bất ngờ.

Đặc biệt khi phát hiện mấy vị đại quý tộc lại tụ tập cùng một chỗ, vẻ kinh ngạc trên mặt càng rõ hơn.

Sau khi hai nhóm hội hợp, số học sinh mới tới cũng lập tức bắt tay vào phụ giúp.

Đến tối, khu trú tạm thời cơ bản đã được dựng xong.

Trong số học sinh có vài người biết nấu ăn, thế là chủ động nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối.

Con mồi bắt được vào buổi chiều được mổ bụng, làm sạch rồi đặt lên lửa nướng.

Tuy vừa trải qua một trận tai nạn trên biển, nhưng vì hiện giờ người đông, trên gương mặt mọi người lại không có quá nhiều tuyệt vọng.

Thậm chí có người còn đề nghị mở một bữa tiệc lửa trại.

Đề nghị ấy lập tức nhận được sự hưởng ứng của phần lớn học sinh.

Không bao lâu sau, mọi người đã ngồi quây quanh đống lửa.

Thịt được nướng trên ngọn lửa đỏ rực.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Khương Oa ngồi ở một góc, chậm rãi nhai thức ăn, yên lặng nghe những người xung quanh nói chuyện.

Theo lời một nam sinh, nhóm bọn họ ban đầu cũng không tụ tập đông như thế này.

Lúc tỉnh lại, chỉ có vài học sinh ở gần nhau.

Sau đó họ vừa đi vừa tìm đường trên đảo, trên đường liên tục gặp những người sống sót khác.

Đội ngũ cứ thế ngày một lớn hơn.

Cuối cùng mới gặp nhóm Khương Oa.

Nam sinh vừa kể vừa cảm thán đây là bữa ăn thịnh soạn đầu tiên của bọn họ kể từ lúc lên đảo.

Suốt đường đi, mọi người gần như chỉ dựa vào trái cây trong rừng để chống đói.

Mặc dù những loại quả ấy vừa to vừa ngọt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với cảm giác no bụng và thỏa mãn mà thịt mang lại.

Giọng kể của nam sinh cực kỳ khoa trương.

Chỉ nghe thôi cũng biết hắn trên đường đã đói đến mức nào.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…”

Một người khác bỗng chen vào, cắt ngang màn kể khổ của hắn.

“Các ngươi không cảm thấy trận sóng thần lần này rất kỳ quái sao?”

Người nọ cau mày.

“Trước khi xuất phát, ta đã đặc biệt kiểm tra thời tiết khu vực biển này. Hoàn toàn không có cảnh báo giông bão gì cả.”

“Với cả một trận sóng thần mà trực tiếp bẻ gãy cả con tàu…”

“Chuyện như thế ta chưa từng nghe bao giờ.”

Đề tài vừa được khơi lên, mọi người lập tức nhao nhao phụ họa.

“Trước lúc lên đảo, ta từng trèo lên thuyền cứu sinh.”

Một học sinh khác nói:

“Không biết các ngươi có nhìn thấy không, dưới đáy biển lúc đó có một bóng đen cực kỳ khổng lồ.”

“Không giống sinh vật biển bình thường.”

“Muốn ta nói thì… càng giống dị chủng.”

“Đệt, Đế đô lấy đâu ra dị chủng?”

“Ai mà biết?”

“Có thể có người nuôi trái phép, cũng có thể nó trốn từ khu 14 tới.”

“Hải vực vốn nối liền với nhau. Quân đội có đóng quân canh giữ thì sao? Thiết bị của họ cũng đâu thể kéo dài xuống tận hai vạn dặm dưới đáy biển.”

“Ý ngươi là dị chủng nhập cư trái phép?”

“Có thể.”

Người kia ngừng một chút rồi nói:

“Nhưng ta vẫn nghiêng về khả năng có người cố ý làm chuyện này hơn.”

“Cố ý?”

“Để làm gì?”

“Cả con tàu toàn là người của học viện chúng ta. Một khi xảy ra chuyện thì tất cả đều phải chết.”

“Chuyện đó ta không biết.”

“Biết đâu có kẻ thà liều cả mạng mình, cũng muốn kéo nguyên một con tàu xuống chôn cùng.”

“Bệnh à?”

“Loại người đó chẳng phải biến thái tâm lý sao?”

Mọi người người một câu ta một câu, tranh luận không ngừng.

Khương Oa cắn một miếng thịt xiên trên tay.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Các bạn học thật thông minh.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn có thể chú ý tới nhiều chi tiết đến thế.

So sánh với họ, cậu vừa rơi xuống biển đã lập tức bất tỉnh nhân sự.

Thể lực quả nhiên vẫn quá kém.

Khương Oa âm thầm suy nghĩ.

Bộ truyện tranh này vốn xoay quanh Tây Tư Lưu, Anh Nạp Hằng và những người khác cùng Thẩm Sơ Ngôn.

Vì vậy, tai nạn trên biển lần này rất có khả năng cũng liên quan đến mấy vị vai chính.

Chỉ là rốt cuộc liên quan thế nào…

Khương Oa tạm thời chưa phân tích ra được.

Nói mới nhớ—

Thẩm Sơ Ngôn hình như lại biến mất rồi.

Hôm đó hắn và Anh Nạp Hằng điện hạ cùng rời đi.

Sau đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ…

Trận sóng thần cũng có liên quan tới họ?

Càng nghĩ, Khương Oa càng cảm thấy khả năng này không phải hoàn toàn bằng không.

Trong những bộ phim tình cảm kinh điển thường có một tình tiết như vậy.

Trước khi tai nạn trên biển xảy ra, hai nhân vật chính đứng ôm nhau trên boong tàu.

Gió biển thổi qua.

Hai người nhìn nhau, nói ra những lời thật lòng sâu kín nhất.

Ngay sau đó, con tàu bất ngờ va phải đá ngầm, rơi vào nguy cơ chìm nghỉm.

Giữa ranh giới sống chết, hai nhân vật chính càng ôm chặt nhau hơn.

Cuối cùng cũng nhận rõ người mình yêu nhất là ai.

Khương Oa càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Có khi lúc ấy Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn chính là đang đứng trên boong tàu.

Nếu vậy…

Tai nạn trên biển này cũng có lời giải thích rồi.

Đây nhất định là một tình tiết được dùng để khiến đôi tình nhân nhỏ nhìn rõ lòng mình.

Người ta vẫn thường nói—

Hoạn nạn mới thấy chân tình.

Nghĩ đến đây, Khương Oa không nhịn được ngẩng đầu, lén nhìn Anh Nạp Hằng đang ngồi cách đó không xa.

Cánh tay điện hạ rất dài.

Ngón tay cũng dài.

Thẩm Sơ Ngôn tuy vóc người không hề gầy yếu, nhưng hồi học bơi, Khương Oa từng nghiêm túc nhìn qua.

Trên eo hắn gần như không có một chút thịt thừa.

Nếu Anh Nạp Hằng điện hạ đứng phía sau ôm lấy hắn…

Hẳn vừa vặn có thể vòng trọn người vào lòng.

Trong đầu Khương Oa lập tức hiện ra một cảnh tượng.

Thẩm Sơ Ngôn nói:

“Ta sắp rơi xuống biển rồi.”

Anh Nạp Hằng lập tức đáp:

“Ta sẽ nhảy xuống cùng ngươi.”

“Không có ngươi, ta tuyệt đối không sống một mình.”

Thẩm Sơ Ngôn nghe vậy, gương mặt hơi đỏ lên.

Trái tim đập thình thịch.

Sau đó Anh Nạp Hằng điện hạ ôm hắn càng chặt hơn.

Hai người sát lại gần nhau…

Khương Oa vô thức chống hai tay lên mặt.

Thật là một khung cảnh đẹp đẽ cảm động biết bao!

Ở phía đối diện, Anh Nạp Hằng đột nhiên nhìn sang.

Hắn mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

Khương Oa không hề biết—

Một đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm vào ngươi không chớp mắt, tám chín phần trong đầu lại đang làm chuyện kỳ quái.

Anh Nạp Hằng không biết tên ngốc kia vừa tự tưởng tượng cái gì.

Chỉ thấy Khương Oa cứ nhìn mình, hai tay ôm mặt, cười ngây ngô không ngừng.

Anh Nạp Hằng bỗng nhớ tới một cụm từ.

Phạm hoa si.

Nghe nói khi một người nhìn thấy đối tượng mình ngưỡng mộ hoặc yêu thích, đôi mắt sẽ vô thức sáng lên.

Thậm chí chỉ nhìn người đó thôi cũng nhịn không được mỉm cười.

Triệu chứng này—

Quả thực giống hệt Khương Oa hiện giờ!

Cho nên…

Tên ngốc này…

Tên ngốc này đang ảo tưởng về hắn?!

Đúng.

Chắc chắn là vậy.

Nếu không, tại sao cậu chỉ nhìn một mình hắn rồi cười ngây ngô như thế?

Sao không thấy cậu nhìn tên cóc ghẻ xấu xí đang lải nhải bên cạnh mà cười?

Quả nhiên.

Khương Oa yêu thầm hắn!

Anh Nạp Hằng cảm thấy mình đã nhìn thấu chân tướng.

Nhưng hắn không thể để Khương Oa dễ dàng đạt được mục đích như thế.

Thứ gì càng dễ lấy được càng không biết quý trọng.

Huống hồ con ốc sên này còn có cái tính muốn mưa móc chia đều cho tất cả.

Nếu thật sự để cậu đắc thủ—

Giây sau có khi đã chạy sang câu dẫn người khác.

…

Không đúng.

Sao hắn lại nghĩ mấy chuyện này?

Nghe cứ như hắn rất dễ dãi, ngày ngày nóng lòng tranh giành tình cảm của Khương Oa vậy.

Hắn có phải chó liếm của Khương Oa đâu!

Với cả—

Hắn căn bản không thích Khương Oa!

Ai lại đi thích một con ốc sên ngốc chỉ biết làm nũng với người khác chứ?

Chẳng khác nào một con mèo nhỏ!

Anh Nạp Hằng đột nhiên đứng phắt dậy.

Không nói một lời, xoay người bỏ đi.

Khương Oa nhìn bóng lưng hắn.

Cậu lại âm thầm cảm thán.

Điện hạ hình như cao hơn Thẩm Sơ Ngôn một chút.

Ừm…

Đúng là chiều cao chênh lệch hoàn mỹ.

Ngay lúc ấy, bên trái Khương Oa bỗng có người lên tiếng:

“Ơ?”

“Thứ gì thơm thế?”

Người bên cạnh ngửi thử.

“Thơm gì?”

“Ta có ngửi thấy gì đâu.”

Người nọ nhíu mày.

Hắn nghiêng đầu, hít thêm mấy hơi như muốn xác định nguồn mùi.

“Không đúng…”

“Ta rõ ràng ngửi thấy.”

“Giống như…”

Hắn vô thức liếm môi.

Ánh mắt hơi thay đổi.

“Mùi ngọt…”

“…của cơ thể.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 145"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 16 giờ trước
Chương 479 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ