TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 146
CHƯƠNG 146
Dưới gốc đại thụ đã dựng xong một căn lều tạm.
Tuy không thể kín mít đến mức gió chẳng lọt qua, nhưng che mưa thì dư sức.
Sau bữa tối, trời hoàn toàn tối xuống.
Trên đảo chẳng có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Huống hồ mọi người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn bao giờ mới được cứu khỏi hòn đảo hoang này vẫn là một ẩn số.
Trong lòng ai cũng chất chứa tâm sự.
Thế là mọi người đều đi nghỉ từ rất sớm.
Chỉ có điều Khương Oa không ngờ—
Không gian trong lều rõ ràng rất rộng, vậy mà mấy vị thiếu gia lại cãi nhau chỉ vì chỗ ngủ.
Khương Oa thật sự không hiểu nổi bọn họ đang tranh cái gì.
Vị trí của cậu nằm sát mép ngoài cùng.
Ban đầu Khương Oa còn nghĩ chỗ này khá yên tĩnh, chắc cũng chẳng có ai muốn ngủ ở nơi lệch như vậy.
Cậu nằm xuống lớp cỏ khô, vừa chuẩn bị nhắm mắt thì chưa được bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng tranh cãi.
Khương Oa mở mắt.
Bốn vị thiếu gia đang đứng cách đó không xa.
Còn mấy bạn học vốn nằm gần chỗ cậu…
Không biết từ lúc nào đã biến mất sạch sẽ.
Khương Oa còn tưởng bọn họ bỗng cảm thấy không khỏe, cần cậu tới chăm sóc.
Dù sao hiện giờ mấy vị thiếu gia đều đã mất tinh thần lực, trên người lại còn mang thương tích.
Chính là thời điểm yếu ớt nhất.
Nhưng điều Khương Oa không ngờ tới là—
Bọn họ chẳng khó chịu ở đâu cả.
Mà đang tranh mấy chỗ ngủ bên cạnh cậu.
Lý do cũng cực kỳ đơn giản.
Bốn người đều cho rằng vị trí đó ngủ thoải mái nhất.
Khương Oa: “…”
Cậu nhìn lớp cỏ khô dưới đất.
Rồi lại nhìn những lớp cỏ khô khác.
Rõ ràng số lượng cỏ được trải ở mỗi chỗ đều xấp xỉ nhau.
Độ mềm và độ thoải mái đương nhiên cũng phải giống nhau mới đúng.
Làm gì có chuyện vị trí nào đó đặc biệt thoải mái hơn?
Nhưng Khương Oa nghĩ lại.
Mấy vị thiếu gia đều xuất thân đại quý tộc.
Ai cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Có lẽ đây chính là tâm lý cạnh tranh.
Dù chỉ là một chỗ ngủ bình thường, cũng phải tranh thắng người khác mới thể hiện được địa vị và thực lực vượt trội của bản thân.
Thoạt nhìn chỉ là một vị trí.
Nhưng đối với mấy vị thiếu gia—
Có khi đây lại là biểu tượng của thân phận và địa vị.
Đặc biệt là trong hoàn cảnh mọi người đang mắc kẹt trên đảo hoang thế này.
Một tập thể đông người dù sao cũng cần một người đứng ra thống lĩnh, kêu gọi mọi người cùng sinh tồn.
Bốn vị thiếu gia không ai phục ai.
Thế là cuộc tranh giành quyền lực đầu tiên…
Bắt đầu từ một đống cỏ khô.
Khương Oa bừng tỉnh.
Đây chính là cuộc đấu giữa các nhân vật chính!
Thân là pháo hôi, cậu vô cùng thức thời ôm đồ của mình đứng lên, chậm rãi dịch sang bên cạnh.
Phải nhường sân khấu rộng rãi hơn cho các vị thiếu gia mới được.
Cậu sang phía bên kia ngủ là được rồi.
Long tranh hổ đấu rất dễ vạ lây cá trong chậu.
Là con tôm nhỏ ở tầng đáy nhất chuỗi thức ăn, Khương Oa hiểu hai chữ thức thời hơn bất kỳ ai.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa nhấc chân—
Tiếng cãi nhau lập tức im bặt.
Khương Oa mơ hồ cảm nhận được gì đó.
Cậu ngẩng đầu.
Vừa vặn đối diện với bốn đôi mắt sắc bén cùng lúc nhìn sang.
Khương Oa: “…”
Không hiểu sao…
Có hơi chột dạ.
“Ta… ta định sang bên kia ngủ…”
Cậu nhỏ giọng giải thích.
“Không được.”
Anh Nạp Hằng trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Tây Tư Lưu lập tức bất mãn:
“Ngươi hung dữ cái gì?”
Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xuống đúng vị trí Khương Oa vừa nằm, sau đó vỗ vỗ đùi mình.
“Tiểu Oa, tới đây ngủ.”
“Chỗ này thoải mái.”
“Hắn muốn ngủ thì cũng phải ngủ bên ta.”
Anh Nạp Hằng lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi là cái thá gì?”
Dứt lời, hắn kéo Khương Oa một cái.
Khương Oa hoàn toàn không kịp phòng bị, trọng tâm lập tức mất thăng bằng.
Nửa người trên ngã thẳng vào lòng Anh Nạp Hằng.
Hai chân vì quán tính mà nhấc lên rồi rơi xuống—
Vừa vặn đặt trên đùi Hách Biết Quân, sát bên bụng hắn.
Khương Oa theo phản xạ khẽ đạp một cái.
Hách Biết Quân đột nhiên ho khan.
Sau đó hắn không đầu không đuôi nói:
“Ta không có ý kiến.”
Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức trầm xuống.
“Ta có.”
Nói xong, hắn trực tiếp vớt cả hai chân Khương Oa vào lòng mình.
Sắc mặt Hách Biết Quân lập tức trở nên khó coi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Anh Nạp Hằng.
Hai người âm thầm đối mắt.
Liên Sở Sương Mù từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng bỗng bật cười.
“Tiểu Oa.”
“Hay là nghe ý kiến của ngươi đi.”
Hắn dừng một chút.
Sau đó mới chậm rãi bổ sung:
“Đêm nay ngươi muốn ngủ trên…”
“…người ai?”
Khương Oa: “…”
Lại tới nữa.
Cảm giác bị bốn đôi mắt khóa chặt lập tức quay trở lại.
Khương Oa không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ có thể cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ.
Nhưng mấy người kia cứ nhìn cậu không chớp mắt.
Như thể nếu tối nay Khương Oa không đưa ra đáp án, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.
Khương Oa lén nhìn xung quanh cầu cứu.
Không có tác dụng.
Các bạn học xung quanh đều cực kỳ biết nhìn sắc mặt.
Trong phạm vi hai mét, vậy mà chẳng còn một bóng người nào chủ động tiến lại gần.
Tất cả nằm im bất động.
Giả vờ ngủ say đến mức cứ như đồng loạt bất tỉnh.
Mọi đường lui của Khương Oa đều bị chặn sạch.
Cậu mím môi.
Quả nhiên…
Chiến hỏa cuối cùng vẫn lan tới người cậu.
Biết vậy lúc nãy cậu tuyệt đối không nên ở lại xem náo nhiệt.
Giá mà mình có cảm ứng giống ốc sên thì tốt biết mấy.
Mấy vị thiếu gia vừa tới gần, cậu lập tức cảm nhận được nguy hiểm, rồi nhanh chóng bò khỏi chiến trường.
Giá trị vũ lực đã thấp.
Giác quan thứ sáu còn không nhạy.
Muốn sinh tồn trong cái thế giới Tu La này thật sự quá gian nan.
Khương Oa không nhịn được lại nghĩ tới Thẩm Sơ Ngôn.
Rốt cuộc bạn học Thẩm Sơ Ngôn đang ở đâu vậy?
Nếu hắn ở đây—
Cuộc tranh giành đống cỏ khô hiện tại chắc chắn sẽ lập tức biến thành cuộc tranh giành Thẩm Sơ Ngôn.
Đến lúc ấy, trong mắt trong lòng mấy vị thiếu gia đều chỉ còn Thẩm Sơ Ngôn xinh đẹp.
Ai còn rảnh chú ý tới một nhân vật nhỏ bé như cậu nữa?
“Câm rồi à?”
Anh Nạp Hằng dùng hổ khẩu kẹp hai má Khương Oa.
Vừa hỏi vừa bóp.
Khương Oa giật mình, vội vàng đáp:
“Không, không có câm.”
“Không câm thì nói.”
Anh Nạp Hằng bóp má cậu thêm một cái.
“Đêm nay ngươi muốn ngủ trên người ai?”
Khương Oa thật sự muốn nói—
Nếu có thể lựa chọn, cậu chỉ muốn ngủ trên cỏ khô.
Cơ thể con người cũng đâu phải giường nệm.
Sao có thể để một người khác nằm lên được?
Huống hồ mấy vị thiếu gia đều có thân phận tôn quý như vậy.
Ai mà ăn gan hùm mật gấu tới mức dám nằm lên người họ?
Khương Oa tự nhận mình chưa từng ăn gan hùm.
Càng chưa ăn mật gấu.
Vì vậy—
Không ai trong bốn người cậu dám chọn.
Đây đúng là một câu hỏi mất mạng.
Trả lời không tốt, có khi mạng nhỏ cũng khó giữ.
Không thể chọn bất cứ ai.
Nhưng hình như cũng không thể hoàn toàn không chọn.
Khương Oa nuốt nước bọt.
Cân nhắc thật lâu.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, cực kỳ thận trọng nói:
“Có thể…”
“…chọn cả bốn không?”
Khương Oa cảm thấy đây là câu trả lời thích hợp nhất.
Không đắc tội bất kỳ vị thiếu gia nào.
Mà quan trọng hơn—
Chuyện này căn bản không thể thực hiện.
Cậu chỉ có một người.
Các thiếu gia lại có tận bốn người.
Khương Oa đâu biết thuật phân thân.
Muốn cùng lúc nằm lên cả bốn người, rõ ràng là chuyện không thể nào.
Thế nhưng sau khi câu nói ấy rơi xuống—
Cả bốn người đột nhiên im bặt.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Khương Oa còn tưởng mình nói sai gì đó.
Cậu vừa định mở miệng xin lỗi thì nghe Liên Sở Sương Mù bật cười.
“Không ngờ…”
“Tiểu Oa lại tham lam như vậy.”
Khương Oa: “?”
Không hiểu sao, câu nói ấy giống như bật một cái công tắc.
Ngay giây tiếp theo, Tây Tư Lưu đã giành nói trước:
“Tiểu Oa…”
“Cậu chắc chắn muốn cả bốn sao?”
Hách Biết Quân nhíu mày.
Giọng hắn cực kỳ nghiêm túc:
“Thể chất của ngươi quá kém.”
“Như vậy rất nguy hiểm.”
Khương Oa: “??”
Nguy hiểm?
Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao?
Anh Nạp Hằng thì càng khỏi nói.
Sắc mặt hắn lúc này phong phú đến mức gần như có thể mở hẳn một xưởng nhuộm.
Bàn tay đang bóp má Khương Oa đột nhiên siết mạnh.
Hai má cậu lập tức bị ép phồng lên.
Đầu cũng bị buộc phải ngẩng cao.
Đôi môi bị bóp đến chu ra như miệng cá vàng, vừa vặn đối diện với gương mặt đen kịt của Anh Nạp Hằng.
“Mấy ngày không gặp…”
“Gan ngươi đúng là càng lúc càng lớn.”
Anh Nạp Hằng nghiến chặt răng hàm.
“Cả bốn…”
Từng chữ gần như bị ép ra khỏi kẽ răng.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng tuyên án:
“Bọn họ chết chắc.”
“Còn ngươi—”
“Xong đời rồi.”
【Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu ốc sên: Ta không hiểu các ngươi rốt cuộc bị làm sao nữa.】
