TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 147
CHƯƠNG 147
Khương Oa lại một lần nữa dùng cái cớ đi vệ sinh để tránh khỏi cuộc tranh chấp.
Lần này, cậu còn cố ý chọn một chỗ khá xa lều.
Đi xa một chút, thời gian cả đi lẫn về sẽ lâu hơn.
Đến khi cậu quay lại, có lẽ cuộc chiến giữa mấy vị thiếu gia cũng đã kết thúc.
Khương Oa âm thầm tán thưởng sự cơ trí của mình.
May mà trước đây cậu từng học được chiêu thoát thân này trong sách.
Có rất nhiều kỹ năng, chỉ cần dùng nhiều thành quen, sau này tự nhiên sẽ càng ngày càng thành thạo.
Giống như hiện tại.
Mỗi lần nói mình muốn đi vệ sinh, biểu cảm và động tác của Khương Oa đều chân thật hơn trước rất nhiều.
Gần như chẳng ai nhìn ra cậu đang nói dối.
Có lẽ—
Đây cũng là một phần của quá trình trưởng thành.
Khương Oa gọi nó là:
Khéo léo và từng trải.
Từ hôm nay trở đi, cậu cũng là một con người khéo léo, từng trải rồi.
Nghĩ tới đây, Khương Oa bỗng dâng lên cảm giác thành tựu của một người đã trưởng thành.
Cằm cũng bất giác hơi nâng lên.
Hòn đảo hoang vào ban đêm yên tĩnh đến lạ thường.
Ban ngày còn có thể nhìn thấy không ít động vật chạy qua chạy lại, nhưng khi trời tối, cả khu rừng dường như cũng chìm vào im lặng.
Bên tai Khương Oa chỉ còn tiếng gió.
Tiếng lá cây xào xạc.
Và tiếng bước chân của chính mình.
Đi được một đoạn, cậu bỗng nhớ tới những câu chuyện kinh dị từng đọc.
Phim kinh dị thường mở đầu như thế này—
Khi một nhân vật pháo hôi tự ý tách khỏi tập thể, xác suất kích hoạt sự kiện tử vong gần như là một trăm phần trăm.
Bước chân Khương Oa lập tức khựng lại.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Cậu chính là pháo hôi.
Vậy trong một đêm tối gió lớn thế này, một thân một mình đi giữa nơi hoang vu không bóng người…
Chẳng phải chính là mở đầu tiêu chuẩn của phim kinh dị sao?
Khương Oa lập tức tỉnh táo.
Thôi.
Vẫn nên quay về.
An toàn là trên hết.
Lát nữa cứ đi vòng quanh khu lều thêm vài vòng, coi như tản bộ tiêu cơm cũng được.
Khương Oa lập tức quay người, men theo đường cũ trở về.
Nhưng không biết có phải ảo giác hay không—
Trên đường quay lại, cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy bám chặt lấy cậu.
Giống như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối, đang lặng lẽ khóa chặt con mồi.
Sau lưng Khương Oa lập tức nổi một lớp da gà.
Cậu không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Phía sau—
Không một bóng người.
Gió thổi qua mặt đất.
Mấy chiếc lá khô bị cuốn lên, xoay tròn vài vòng rồi bay về phía xa.
Có lẽ…
Chỉ là ảo giác.
Khương Oa tự an ủi mình như vậy.
Nhưng bước chân lại rất thành thật mà nhanh hơn.
Pháo hôi chính là như thế.
Cần phải cực kỳ có tự giác.
Thế nhưng sau khi cậu tăng tốc, cảm giác lạnh lẽo bị người nhìn chằm chằm chẳng những không biến mất, mà còn trở nên rõ ràng hơn.
Càng lúc càng gần.
Đến cuối cùng—
Gần như đã dán sát sau lưng cậu.
Khương Oa đột ngột quay đầu.
Ngay lập tức—
Cậu đối diện với một đôi mắt xa lạ.
“!”
Khương Oa giật bắn người, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Người đối diện nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo cậu lại.
Đợi đứng vững, Khương Oa mới nhận ra gương mặt này thật ra cũng không hoàn toàn xa lạ.
Đây là một trong những học sinh mới gia nhập nhóm hôm nay.
Lúc ăn thịt nướng, nam sinh này còn ngồi ngay bên cạnh cậu.
“Cậu không sao chứ?”
Nam sinh lên tiếng hỏi.
Dường như thấy hơi ngượng ngùng, hắn giơ tay gãi gáy.
“Xin lỗi nhé, làm cậu giật mình.”
“Ta cũng vừa ra ngoài đi vệ sinh. Trên đường quay lại thấy cậu đi phía trước, vốn định gọi một tiếng…”
Nói đến đây, nam sinh hơi xấu hổ cười.
“Ai ngờ cậu đột nhiên quay đầu.”
“Ta cũng bị giật mình.”
Nhận ra đối phương là người quen, trái tim đang đập thình thịch của Khương Oa cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
“…Ta không sao.”
Cậu nhỏ giọng đáp:
“Cảm ơn ngươi vừa kéo ta lại.”
Nói xong, Khương Oa chợt phát hiện tay mình vẫn đang bị đối phương nắm.
Cậu khẽ rút về.
Không rút được.
Khương Oa nghi hoặc nhìn sang.
Nam sinh lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
“Tay của ta…”
“À, à! Xin lỗi, xin lỗi!”
Nam sinh như lúc này mới nhận ra, lập tức buông tay.
Mặt hắn càng đỏ hơn.
Trông có vẻ rất ngượng ngùng.
“Đúng rồi!”
Hắn chợt nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng hỏi:
“Tiểu Oa, loại thuốc cầm tiêu chảy chiều nay cậu cho mấy người kia uống còn không?”
“Có thể cho ta một ít được không?”
“Tối nay ta đã chạy ba lần rồi, thật sự hơi chịu không nổi.”
Chiều nay, sau khi hơn ba mươi học sinh kia tới đây, có vài người bị đau bụng.
Khương Oa đã hái một ít thảo dược giúp họ.
Trong số đó có một loại vừa trị đau bụng, vừa có thể cầm tiêu chảy.
“Có.”
Khương Oa gật đầu.
“Nhưng trong lều không còn.”
“Trong rừng vẫn còn rất nhiều.”
“A…”
Nam sinh nhìn về phía khu rừng tối om.
“Muộn thế này vào rừng có nguy hiểm không?”
Trên trán hắn đã toát ra không ít mồ hôi.
Sau khi lớp đỏ ửng trên mặt rút xuống, sắc mặt quả thật trông rất nhợt nhạt.
Khương Oa nghĩ một chút.
Đau bụng và tiêu chảy tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Nếu mất nước quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn đến sốc tạm thời.
Mà ở nơi rừng núi hoang vu thế này—
Cho dù chỉ là sốc trong thời gian ngắn, cũng có thể trở thành nguy hiểm chết người.
Nghĩ vậy, Khương Oa nói:
“Chỗ đó cách đây không xa.”
“Đi vài bước là tới.”
“Có thể hái trước một ít cho ngươi dùng khẩn cấp.”
“Thật sao?”
Nam sinh lập tức vui hẳn lên.
Giọng nói cũng vô thức cao hơn.
“Vậy thì…”
“Thật sự tốt quá.”
Khương Oa đi phía trước dẫn đường.
Nam sinh theo sát phía sau.
Cảm giác âm u bị người nhìn chằm chằm lúc trước cũng đã biến mất.
Bên cạnh lại có thêm một người quen, lá gan Khương Oa lập tức lớn hơn không ít.
Hai người rất nhanh đã tới nơi thảo dược mọc.
Nam sinh không nhận biết được dược liệu, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.
Khương Oa thì ngồi xổm xuống, cẩn thận lựa chọn.
Nghĩ tới ngày mai rất có thể vẫn cần dùng, cậu tiện tay hái nhiều hơn một chút.
Nam sinh đứng phía sau liên tục bắt chuyện.
Khương Oa vốn không giỏi giao tiếp với người lạ.
Đối phương nói một tràng dài, cậu thường chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Nhưng nam sinh dường như chẳng hề để bụng.
Một mình hắn vẫn có thể nói thao thao bất tuyệt, cứ như có vô số chuyện để kể.
Mãi đến khi nói khô cả miệng—
Hắn mới tạm thời im xuống.
Nam sinh vừa ngừng nói, khu rừng lập tức trở nên yên tĩnh.
Khương Oa đã hái được một nắm nhỏ thảo dược.
Cậu định hái thêm ba cây nữa rồi quay về.
Một cây.
Hai cây.
Ngay lúc đang hái cây thứ hai—
Một giọt nước đọng trên lá rơi xuống cổ cậu.
Lạnh buốt.
Lại hơi ngứa.
Khương Oa theo bản năng đưa tay lên lau.
Bất chợt—
Đầu ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó…
Rất trơn.
Ngón tay Khương Oa lập tức cứng đờ.
Cậu không dám động.
Ngay sau đó—
Cậu cảm nhận được hơi thở.
Ngay sát bên cổ mình.
Quá gần.
Ban đầu, luồng hơi ấy còn nóng hổi.
Nhưng chỉ trong chốc lát…
Lại dần dần lạnh đi.
Lạnh như khí tỏa ra từ một khối băng.
Lạnh đến thấu xương.
“Sao không hái tiếp?”
Giọng nam sinh vang lên ngay bên tai.
“Ta rất thích nhìn cậu hái.”
“Bàn tay trắng thật đấy…”
“Cũng rất đẹp.”
“Ngay cả những đường tĩnh mạch màu tím bên dưới…”
“…cũng nhìn thấy rõ ràng.”
Là giọng của nam sinh vừa rồi.
Nhưng—
Lại có gì đó không giống.
Nếu nhất định phải hình dung—
Giọng nói lúc này của hắn so với trước đó có thêm một chút cứng nhắc và trì độn.
Giống như cơ bắp trong khoang miệng đã bị đông cứng.
Mỗi một chữ đều phải vô cùng khó khăn mới có thể bật ra.
Như một cỗ máy han gỉ đang miễn cưỡng vận hành.
Không.
So sánh với máy móc hình như vẫn chưa đúng.
Loại trì độn ấy…
Loại cứng đờ ấy…
Giống hơn với—
Một người đã chết.
【Tác giả có lời muốn nói:
Nam sinh: Mlem mlem.】
