Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 148

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 148
Prev
Next

CHƯƠNG 148

Khương Oa không dám quay đầu lại.

Cậu vừa đứng dậy đã lập tức định chạy về phía trước.

Nhưng còn chưa kịp bước đi—

Cổ chân đã bị người phía sau giữ chặt.

Ngay sau đó, người kia dùng sức kéo mạnh chân cậu về phía sau.

Khương Oa lập tức ngã sấp xuống đất.

Cậu cố gắng giãy cổ chân ra, hai tay chống đất định bò về phía trước.

Nhưng sức của đối phương quá lớn.

Cậu hoàn toàn không thoát nổi.

Có lẽ đây là phản ứng bản năng của động vật nhỏ khi gặp nguy hiểm.

Khương Oa lập tức lật người lại.

Đúng lúc người đàn ông sắp đè xuống, cậu dùng hết sức đá mạnh một chân.

Bàn chân đạp thẳng vào ngực đối phương.

Người đàn ông rên lên một tiếng.

Nhưng biểu cảm trên mặt lại—

Vui sướng đến mức gần như khoa trương.

Khóe miệng hắn kéo rộng.

Giọng nói hưng phấn đến bất thường:

“Tiểu Oa…”

“Cậu nên…”

“…dùng thêm chút sức.”

“Ta rất thích…”

Ngoại hình của người đàn ông không hề thay đổi.

Vẫn là gương mặt Khương Oa nhìn thấy ban đầu.

Chỉ có điều—

Những đường nét cơ mặt giờ đây đã vặn vẹo.

Sắc mặt đỏ bừng.

Tròng mắt sung huyết.

Toàn bộ khuôn mặt trở nên dữ tợn đến đáng sợ.

Khóe môi hắn còn treo một vệt chất lỏng sáng bóng.

Khương Oa bỗng nhớ tới giọt nước vừa rơi xuống cổ mình.

Đó không phải nước từ trên cây.

Mà là—

Nước bọt của người đàn ông này.

“Ta chỉ là…”

“Đói quá thôi.”

Hắn nhìn chằm chằm Khương Oa.

“Cậu thơm quá.”

“Trên người cậu thật sự thơm lắm…”

“Ta không nhịn được.”

“Ta thật sự không nhịn được…”

“Tha thứ cho ta đi.”

Giọng hắn càng lúc càng gấp gáp.

“Tiểu Oa tốt bụng như vậy…”

“Nhất định sẽ tha thứ cho ta, đúng không?”

“Đúng không, Tiểu Oa?”

“Tiểu Oa…”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

“Ta không cố ý.”

“Thật sự xin lỗi…”

Miệng liên tục nói xin lỗi.

Nhưng người hắn lại càng lúc càng áp sát Khương Oa.

Cuối cùng—

Chóp mũi gần như đã chạm vào cổ cậu.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Say mê đến mức giống như một con thú vừa ngửi thấy món ngon tuyệt đỉnh.

“Thơm quá…”

“Thật sự thơm quá…”

“Thích quá.”

“Rất thích…”

“Rất thích…”

“Rất thích…”

Ực—

Hắn liên tục tiết nước bọt rồi nuốt xuống.

Tần suất quá nhanh khiến cổ họng không ngừng ép theo cả không khí.

Âm thanh ấy vang sát bên tai Khương Oa.

Khiến da đầu cậu tê rần.

Khương Oa sợ đến mức lập tức giãy giụa bằng cả tay lẫn chân.

Nếu không nhanh chóng chạy thoát—

Cậu thật sự rất có thể sẽ bị người này ăn mất.

Khương Oa hoàn toàn không có thời gian nghĩ—

Rõ ràng vừa nãy người này còn bình thường.

Tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Dáng vẻ hiện giờ của hắn…

Rất giống dị chủng.

Nhưng trong sách có viết—

Dị chủng đều là những thi thể đã đánh mất tư duy của con người.

Chúng không biết nói.

Cũng không biết biểu đạt vui buồn giận dữ.

Giống như một con bọ ngựa bị ký sinh bởi giun tóc.

Cơ thể vẫn còn có thể cử động—

Nhưng bản thân nó đã chẳng còn tồn tại nữa.

Vì vậy người đàn ông trước mặt…

Vừa giống dị chủng.

Lại vừa không giống.

Tình thế quá cấp bách.

Khương Oa hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ thêm.

Không hiểu vì sao, trong đầu cậu bỗng nhớ tới một tình tiết từng đọc trong tiểu thuyết.

Khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn—

Có thể lựa chọn tấn công vào điểm yếu nhất của đối phương.

Người này hiện giờ trông rất giống dị chủng.

Có khả năng đã mất cảm giác đau.

Nhưng lúc này—

Ngựa chết cũng chỉ có thể coi như ngựa sống mà chữa.

Cậu nhất định phải tự cứu mình trước.

Mà đối với đàn ông—

Vị trí yếu nhất chính là…

Khương Oa không hề do dự.

Cậu dùng hết sức—

Đạp mạnh một cước vào đó.

“A—!”

Người đàn ông lập tức kêu lên đau đớn.

Bàn tay đang giữ Khương Oa cũng vô thức mất sức.

Cậu lập tức nhân cơ hội bò ra khỏi người hắn.

Người đàn ông co người lại, ôm lấy chỗ bị đá.

Biểu cảm rõ ràng rất đau đớn.

Nhưng trên mặt lại đỏ bừng kỳ quái.

Hoàn toàn không nhìn ra—

Rốt cuộc là đau quá.

Hay vui quá.

Khương Oa chẳng buồn quay đầu nhìn thêm.

Cậu xoay người, dùng hết sức chạy về phía khu lều.

Sợ người kia đuổi kịp, Khương Oa không dám dừng dù chỉ một giây.

Chỉ biết cúi đầu chạy thật nhanh.

Bỗng—

Bộp!

Đầu cậu đâm phải một vật gì đó khá cứng.

Khương Oa giật mình.

Cậu lập tức cho rằng người đàn ông kia có tốc độ quá nhanh, đã chạy vòng lên phía trước chặn đường mình.

Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu—

Trán đã bị gõ một cái.

Lực không mạnh.

Rõ ràng còn cố ý thu lại.

“Chạy cái gì?”

Một giọng nói quen thuộc, mang theo chút trêu chọc vang lên.

“Có quỷ đuổi theo ngươi à?”

Khương Oa khựng lại.

Cậu ôm trán, ngẩng đầu lên.

“Điện… điện hạ!”

Đôi mắt lập tức mở lớn.

Vẻ kinh hoảng và sợ hãi trên mặt còn chưa kịp tan đi.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc—

Khương Oa lập tức an tâm hơn rất nhiều.

Toàn bộ sức lực đang căng cứng dường như cũng rút đi trong khoảnh khắc.

Anh Nạp Hằng đưa tay giữ lấy cậu.

Lúc này hắn mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt Khương Oa.

Vẻ đùa cợt lập tức biến mất.

Hắn trầm giọng hỏi:

“Có người bắt nạt ngươi?”

Khương Oa lắc đầu.

“Không có.”

“Không ai bắt nạt ta.”

Anh Nạp Hằng cau mày.

“Vậy ngươi khóc cái gì?”

Khương Oa chớp mắt.

“Ta…”

“Ta không khóc mà.”

Lời thì nói như vậy.

Nhưng khóe mắt cậu đã đỏ.

Chóp mũi cũng đỏ.

Đáy mắt còn phủ một tầng ướt át nhàn nhạt.

Rõ ràng là dáng vẻ vừa bị dọa sợ đến mức không nhẹ.

Đúng là chưa khóc.

Nhưng cũng chẳng khác khóc là bao.

Anh Nạp Hằng nhíu mày.

“Chậc.”

Hắn đưa tay ra.

Bàn tay đặt lên sau đầu Khương Oa.

Sau đó hơi dùng sức—

Ấn thẳng đầu cậu vào ngực mình.

Khương Oa: “?”

Anh Nạp Hằng nghiêng mặt sang chỗ khác.

Động tác có phần cứng nhắc, vụng về vỗ vỗ lưng cậu.

Rõ ràng—

Chuyện an ủi người khác thế này, hắn chưa từng làm bao giờ.

Anh Nạp Hằng hoàn toàn không cho rằng hành động này xuất phát từ tình cảm đặc biệt gì đối với Khương Oa.

Chỉ đơn thuần là—

Tên ngốc này trông quá đáng thương.

Đáng thương chẳng phải là đáng yêu sao?

Đáng yêu chẳng phải chính là bán manh sao?

Ngày nào cũng bán manh trước mặt hắn.

Não hắn bị công kích—

Cho nên mới làm ra hành động không phù hợp với bản tính như thế.

Chỉ vậy thôi.

Khương Oa thì hoàn toàn ngơ ngác.

Cậu không hiểu tại sao điện hạ đột nhiên lại vỗ lưng mình.

Giống như đang vỗ một con chó nhỏ.

Hoặc…

Đang đập muỗi?

Khương Oa chậm rãi ngẩng đầu khỏi ngực hắn.

Ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, nghi hoặc hỏi:

“Điện hạ…”

“Trên lưng ta có sâu sao?”

Động tác của Anh Nạp Hằng lập tức cứng đờ.

“Ngươi là đồ ngốc à?”

Hắn nghiến răng hỏi:

“Xin hỏi?”

Anh Nạp Hằng điện hạ lại bắt đầu mắng người.

Khương Oa bây giờ gần như đã quen với việc đại ca thỉnh thoảng sẽ buông vài câu công kích.

Đại ca mà.

Ai chẳng có chút tật xấu trong cách nói chuyện.

Làm tiểu đệ—

Phải biết thông cảm.

Khương Oa vô cùng thấu tình đạt lý quyết định không nói nữa.

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu—

Lại vùi mặt trở về ngực Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng: “…”

Thế là hắn lại tiếp tục vỗ lưng.

Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim từ người Khương Oa truyền sang.

Rất nhanh.

Nhanh đến hỗn loạn.

Anh Nạp Hằng đổi từ vỗ sang chậm rãi vuốt lưng cậu.

Vuốt rất lâu.

Mãi đến khi nhịp tim dồn dập kia từ từ bình ổn trở lại.

Lúc này Anh Nạp Hằng mới lên tiếng:

“Còn muốn khóc không?”

Khương Oa nghĩ—

Cậu thật sự chưa khóc mà.

Nhưng đây rõ ràng là đại ca đang quan tâm mình.

Một tiểu đệ thông minh vào lúc này phải biết tích cực phối hợp.

Thế là Khương Oa vô cùng thành thật, ngoan ngoãn trả lời:

“…Không muốn nữa.”

Anh Nạp Hằng gật đầu.

Sau đó cúi mắt nhìn cậu.

“Bây giờ—”

“Nói cho ta biết.”

“Vừa rồi tại sao lại sợ đến thế?”

【Tác giả có lời muốn nói:

Nam sinh: Meo meo meo? Có ai quan tâm tới ta một chút được không? Rõ ràng là ta ôm được tiểu ốc sên trước mà!

Truyện chắc cũng sắp kết thúc rồi, khoảng hơn hai mươi chương nữa.

Nhịp cốt truyện của bộ này tương đối chậm vì ta thích viết tương tác và sinh hoạt hằng ngày hơn. Bộ sau ta sẽ thử đẩy tiết tấu nhanh hơn một chút ~】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 148"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 14 giờ trước
Chương 479 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 29, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Khi Người Bị Cả Thế Giới Ghét Quyết Định Buông Tay
KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
Tháng 9 28, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ