Giới thiệu truyện
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tác giả: Giáng Niên
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, thật giả thiếu gia, đoàn sủng, vạn nhân mê, ngọt sủng, cưỡng chế chiếm hữu, tu la tràng, cẩu huyết, chữa lành, công sủng thụ.
Văn án:
Hai mươi năm sống trong một căn nhà nghèo khó, Giang Nhạc An chưa từng biết mình vốn là tiểu thiếu gia bị thất lạc của Phong gia — hào môn đứng trên đỉnh kim tự tháp của thành phố A.
Năm năm tuổi, một trận sốt cao không được chữa trị kịp thời khiến phản ứng của cậu chậm hơn người bình thường.
Cậu không thông minh lắm, cũng chẳng biết đề phòng người khác.
Bị đánh thì nghĩ có lẽ mình đã làm sai.
Bị bắt nạt cũng phải mất rất lâu mới hiểu được đó là ác ý.
Ngày Phong gia tìm tới, Giang Nhạc An vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong sân làm từng chiếc kẹp tóc, kiếm chút tiền sinh hoạt.
Kết quả xét nghiệm ADN được đặt trước mặt mọi người.
Giang Nhạc An mới là con ruột Phong gia.
Còn tam thiếu gia được Phong gia nuôi dưỡng suốt hai mươi năm — Phong Vân Gián — mới là đứa trẻ năm xưa bị ôm nhầm.
Ai cũng tưởng sau khi biết sự thật, hai vị thiếu gia thật giả sẽ tranh giành thân phận, tài sản, cha mẹ, từ đó mở ra một màn hào môn cẩu huyết.
Nhưng Phong gia căn bản không cho Giang Nhạc An cơ hội lựa chọn.
Mẹ nuôi ngất xỉu?
Đưa đi bệnh viện.
Giang Nhạc An không chịu theo họ về?
Một cốc trà sữa pha thuốc ngủ.
Đợi cậu mở mắt lần nữa, người đã nằm trong căn phòng ngủ rộng hơn cả căn nhà cũ.
Trên cổ chân còn xuất hiện một chiếc vòng bạc xinh đẹp — món quà mà cậu hoàn toàn không biết bên trong có thiết bị định vị.
Phong gia chỉ có một nguyên tắc:
Đứa trẻ nhà mình đã tìm về rồi thì phải giữ thật kỹ.
Ai bắt nạt cậu, xử lý.
Ai làm cậu khóc, xử lý.
Không chịu ăn cơm, dỗ.
Sợ tiêm, ôm.
Muốn quà, mua.
Muốn sao trên trời… vậy thì nghĩ cách hái xuống.
Giang Nhạc An dần phát hiện, những người Phong gia đáng sợ trong lời đồn hình như đối xử với mình tốt đến kỳ lạ.
Đặc biệt là Phong Vân Gián.
Người đáng lẽ phải căm ghét cậu nhất lại là người kiên nhẫn nhất.
Hắn mang dép cho cậu, sấy tóc cho cậu, bóc tôm cho cậu, dỗ cậu ngủ, che chở cậu sau lưng hết lần này đến lần khác.
Giang Nhạc An vui vẻ nghĩ:
Ca ca thật tốt.
Chỉ là cậu không biết…
Ánh mắt của người “ca ca” ấy từ lâu đã chẳng còn đơn thuần như một người anh trai.
Mà càng không biết rằng từ ngày bước chân trở lại Phong gia, xung quanh chú cún nhỏ ngây ngốc này đã lần lượt xuất hiện những kẻ điên chỉ muốn giấu cậu đi, khóa lại bên mình, không cho bất kỳ ai nhòm ngó.
Giang Nhạc An: “Mọi người đều là người tốt nha.”
Những “người tốt” đang âm thầm tranh nhau quyền nuôi cún: “Ừ, bảo bảo nói gì cũng đúng.”
