TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 174
Chương 174
Sau khi sắp xếp Khương Oa ở một nơi bí mật, Anh Nạp Hằng một mình rời đi tìm cách phá cục.
Hiện giờ cả đế quốc đã loạn thành một nồi cháo.
Mặc dù từ đầu đến cuối Anh Nạp Hằng vẫn ở trên đảo, nhưng qua lời của đám quân Liên Bang từng tiến vào đây truy bắt bọn họ, hắn cũng có thể chắp vá ra được không ít thông tin hữu dụng.
Thật ra hắn vẫn luôn biết cha mình đang âm thầm mưu tính chuyện gì đó.
Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã biết.
Chỉ là Anh Nạp Hằng không ngờ dã tâm của đám lão già kia lại lớn đến mức này.
Bọn chúng vậy mà dám phát tán virus ra toàn bộ đế quốc.
Cái gọi là “con cái”…
Suy cho cùng cũng chỉ là những vật thí nghiệm được tạo ra từ DNA của bọn họ.
Anh Nạp Hằng là như vậy.
Thẩm Sơ Ngôn cũng thế.
Chẳng qua so với Anh Nạp Hằng, Thẩm Sơ Ngôn có thể xem là một “sản phẩm lỗi” hơn một chút.
Bởi vì khi còn nhỏ, Thẩm Sơ Ngôn đã bị một nghiên cứu viên bí mật mang đi, sau đó được nuôi lớn bên ngoài.
Mà giờ đây…
“Phế phẩm” này cuối cùng cũng bị lão già kia đem ra tận dụng cho bằng hết giá trị.
……
Khương Oa ngồi trên sàn.
Thật ra cậu hoàn toàn không cảm thấy phương pháp chữa trị của mình có vấn đề gì quá lớn.
Dù sao chính Thần Truyện Tranh đã nói với cậu—
Muốn hiệu quả chữa trị đạt mức tốt nhất thì phải làm như vậy.
Trước sinh tử thật sự, bất kỳ phương pháp điều trị nào cũng đều hợp lý.
Mạng người là trên hết mà.
Thời kỳ đặc biệt thì phải dùng biện pháp đặc biệt.
Chỉ là Khương Oa không hiểu tại sao điện hạ và Pudding lại để ý chuyện này đến thế.
Có lẽ…
Bởi vì bọn họ đều là những người tốt có tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ cao?
Nghĩ kỹ thì đúng là cũng có người không thể chấp nhận kiểu chữa trị này.
Thà chết còn hơn chịu loại “sỉ nhục” ấy.
Khương Oa chợt bừng tỉnh.
Khoan đã.
Chẳng lẽ lúc đó điện hạ phản ứng kiên quyết như vậy là bởi vì… thật ra hắn vốn không thể chấp nhận?
Chỉ là khi ấy bị virus ảnh hưởng, thần trí không tỉnh táo nên mới vô tình gây thành “sai lầm lớn”.
Sau khi tỉnh lại, hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải tự thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện đã xảy ra?
Khương Oa càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Lúc điện hạ vừa tỉnh, sắc mặt quả thật rất kỳ lạ.
Cậu còn nhớ rõ, khi ấy Anh Nạp Hằng dường như định đứng lên bỏ đi ngay.
Sau đó là vì Khương Oa gọi một tiếng, hắn mới miễn cưỡng quay lại ngồi xuống.
Một người có tiêu chuẩn đạo đức cao như điện hạ thậm chí còn chủ động đề nghị sẽ chịu trách nhiệm.
Bảo sao từ đầu đến cuối sắc mặt hắn cứ kỳ quái như thế.
Chắc chắn trong đầu đang trải qua một trận đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội.
Khương Oa có chút hối hận.
Cậu đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.
Nếu vậy thì lúc đó cậu đã có thể nói thẳng với điện hạ—
Không cần chịu trách nhiệm với cậu.
Ở Thánh Ai Đốn, điện hạ đã giúp cậu rất nhiều.
Khi cậu không có tiền ăn cơm, hắn mua cho cậu rất nhiều món ngon.
Sau này còn đưa cha và hai em cậu đến một nơi ở tốt hơn.
Một người bình thường như cậu…
Nhỏ bé chẳng khác nào hạt cát.
Ngay cả trong thế giới truyện tranh, cậu cũng chỉ là một nhân vật bé xíu nằm ở góc trang.
Có thể phát huy chút tác dụng trong việc thúc đẩy cốt truyện đã là quá đủ rồi.
Đợi sóng gió lần này qua đi, Khương Oa muốn dẫn cha cùng Lâm Hi và Lâm Dương quay về chỗ ở cũ một chuyến.
Không hiểu sao cậu có một dự cảm.
Sau khi tai họa lần này kết thúc…
Có lẽ truyện tranh cũng sắp đi đến chương cuối.
Khương Oa thở ra một hơi, chống tay đứng dậy.
Một xúc tu lập tức quấn lấy cổ tay cậu.
Pudding kéo người lại.
“Tiểu ốc sên, ngươi đi đâu?”
“Pudding, ta nghĩ kỹ rồi.”
Khương Oa nghiêm túc nói:
“Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết.”
Pudding duang duang nhảy hai cái.
“Ý gì?”
“Nếu cứ ở đây chờ, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin.”
“Biết đâu trong những thông tin ấy lại có một manh mối có thể cứu được thế giới thì sao?”
Khương Oa nói rất chậm, nhưng từng câu đều rõ ràng.
“Chỉ khi hành động mới có hy vọng.”
“Hơn nữa hang động này cũng chưa chắc an toàn một trăm phần trăm.”
“Thay vì trốn ở một nơi mà chúng ta còn không biết rốt cuộc có an toàn hay không, chẳng bằng ra ngoài tìm manh mối.”
Pudding khó hiểu:
“Nơi này không an toàn thì chẳng phải còn có ta sao?”
“Ta bảo vệ ngươi.”
Khương Oa lắc đầu.
“Ta không thể lúc nào cũng dựa vào người khác bảo vệ.”
“Vả lại ta còn có chân. Nếu gặp nguy hiểm, ta có thể chạy.”
Pudding u ám nói:
“Cho nên ngươi chạy thắng Thẩm Sơ Ngôn chưa?”
Khương Oa: “…”
Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu nó.
“Ta nói không lại ngươi.”
“Nhưng ta thật sự không thể cứ ngồi mãi ở đây.”
Khương Oa hỏi:
“Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Pudding không nói gì.
Khương Oa lại đưa tay bóp bóp xúc tu của nó.
Một lúc lâu sau, Pudding mới bắt đầu xoắn tới xoắn lui, giọng đầy mất tự nhiên:
“Ngươi… ngươi cũng chỉ biết dùng chiêu này.”
“Hừ, ỷ vào ta…”
Nó lầm bầm một hồi, cũng chẳng nghe rõ đang nói gì.
Cuối cùng mới hung dữ quát:
“Đi đi đi!”
“Phiền chết được!”
“Chỗ tốt lành không chịu ở, cứ nhất quyết chạy ra ngoài liều mạng với người ta.”
“Ngươi đánh lại được ai đâu mà đòi đi!”
“Chẳng khiến người ta bớt lo được chút nào!”
Ngoài miệng thì liên tục càm ràm.
Nhưng thân thể đã ngoan ngoãn đi lên trước, mở đường cho Khương Oa.
……
Để Khương Oa không hoàn toàn mù mờ về tình hình bên ngoài, Pudding vừa đi vừa kể lại những gì nó biết.
Tình hình cơ bản giống lời Anh Nạp Hằng nói.
Hách Biết Quân, Liên Sở Sương Mù và Tây Tư Lưu đều đã bị Liên Bang bắt đi.
Trước đó trong lúc lang thang bên ngoài, Pudding từng gặp Hách Biết Quân.
Khi ấy sau lưng hắn đã có một đội đặc chủng của Liên Bang đi theo.
Pudding suy đoán Hách Biết Quân rất có thể đã bắt đầu làm việc cho Liên Bang.
Suy rộng ra…
Tây Tư Lưu, Liên Sở Sương Mù và những học sinh khác từng mắc kẹt trên đảo có lẽ cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Còn Thẩm Sơ Ngôn—
Hắn chủ động gia nhập Liên Bang, làm việc cho bọn họ.
Lý do cụ thể hiện giờ vẫn chưa rõ.
Nhưng có một điểm Pudding có thể chắc chắn:
Thẩm Sơ Ngôn cũng là một phần tử nguy hiểm.
“Còn một chuyện vô cùng quan trọng.”
Pudding đột nhiên nghiêm giọng.
“Ta phải nhắc lại với ngươi một lần nữa.”
“Cái nơi mà các ngươi vẫn gọi là ‘hoang đảo’…”
“Chính là Thí Luyện Trường mà các ngươi từng tiến vào trước đây.”
Khương Oa khựng lại.
Pudding tiếp tục:
“Ta không biết Liên Bang dùng cách gì để mở nơi này lần thứ hai.”
“Nhưng hiện giờ toàn bộ dị chủng trong Thí Luyện Trường đã bị cưỡng chế đánh thức.”
“Mức độ nguy hiểm căn bản không thể đo lường.”
“Một bên là quân đội Liên Bang đang săn bắt.”
“Một bên là dị chủng trong Thí Luyện Trường.”
“Có thể nói hiện giờ chúng ta đi một bước cũng khó.”
Pudding quay đầu nhìn cậu.
“Biết vậy rồi mà ngươi vẫn nhất định phải ra ngoài?”
Khương Oa gật đầu.
“Ừm.”
Cậu nhỏ giọng:
“Ta biết rồi.”
“Cảm ơn ngươi, Pudding.”
Pudding tặc lưỡi.
Nó hoàn toàn từ bỏ ý định khuyên Khương Oa quay lại.
Bình thường trông ngoan ngoãn mềm mại như một con ốc sên nhỏ.
Tại sao cứ đến thời khắc quan trọng lại cứng đầu đến thế chứ!
Đi thêm một đoạn, Khương Oa bỗng hỏi:
“Pudding.”
“Ngươi ở Thí Luyện Trường lâu như vậy, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm.”
“Ngươi có biết nơi nào tập trung dị chủng nhiều nhất không?”
Pudding lập tức hừ hai tiếng.
Giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý:
“Đương nhiên biết.”
“Ngươi cũng không ra ngoài hỏi thăm xem Pudding đại ca của ngươi năm xưa lăn lộn giang hồ—”
Nói đến giữa chừng, nó đột nhiên khựng lại.
Sau đó giọng điệu lập tức đổi ngoắt:
“Khoan.”
“Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
Khương Oa khẽ cong mắt cười.
Có chút ngượng ngùng.
“Ta cũng không biết suy đoán của mình có đúng không.”
“Nhưng sau tai nạn trên biển, tất cả học sinh đều lần lượt trôi tới hoang đảo.”
“Mà hoang đảo này thật ra chính là Thí Luyện Trường.”
“Trước đó ngươi còn nói virus là do Liên Bang tạo ra.”
“Bọn họ muốn biến toàn bộ con người trên thế giới thành dị chủng, mà bước đầu tiên lại bắt đầu từ học sinh Thánh Ai Đốn…”
Khương Oa dừng một chút.
“Cho nên ta nghĩ…”
“Con đường mà bọn họ dùng để phát tán virus…”
“Hoặc nói chính xác hơn là nguồn gốc của nó…”
“Có thể nào đang được giấu ngay trong Thí Luyện Trường không?”
Pudding không lên tiếng.
Khương Oa tiếp tục:
“Bất cứ chuyện gì cũng vậy.”
“Chỉ cần chặt đứt được từ nguồn, có lẽ kế hoạch sẽ thất bại.”
“Sau đó mọi thứ…”
“Chắc chắn sẽ dần tốt lên.”
Pudding nhìn cậu.
“Cho nên ngươi…”
Khương Oa nhẹ giọng đáp:
“Ta muốn đi tìm nguồn gốc của virus biến dị.”
Nói đến đây, cậu lại hơi ngượng ngùng.
Khương Oa biết mình chắc chắn không phải đại hiệp cứu thế gì cả.
Cho dù thật sự tìm được nguồn gốc, cậu cũng chưa chắc có năng lực ngăn chặn nó.
Nhưng mà…
Cậu chẳng phải là pháo hôi sao?
Trên con đường cứu thế của các nhân vật chính…
Luôn cần rất nhiều, rất nhiều pháo hôi đi trước mở đường cho họ.
Khương Oa không nhất định sẽ chết.
Dù sao—
Thần Truyện Tranh từng chiếu cố cậu mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu ốc sên, giỏi lắm!
【Bên dưới đăng thử bìa truyện mới. Chắc khoảng năm ngày nữa mới đổi được, vì bên Cà Chua hiện tại vẫn đang kẹt, chưa cho ta thay bìa.
Nhân vật trên bìa là Khương Tiểu Ly do ta tự vẽ — mắt tím, giữa mày có một nốt chu sa, mỹ thiếu niên đẹp đến mức khó phân biệt giới tính.
Bao nhiêu năm trôi qua, tác giả cuối cùng cũng xem như quay lại nghề cũ, cầm bút vẽ lần nữa.
Sau này ta cũng sẽ vẽ một ít tiểu ốc sên, mọi người cùng chờ nhé, ngượng ngùng ing.】
