TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 173
Chương 173
Cuối cùng Anh Nạp Hằng vẫn không thể xách dao ra ngoài làm thịt người.
Bởi vì ngay tại cửa hang, hắn đã gặp phải một thứ phiền phức khác.
Khương Oa vừa mới đứng dậy thì nghe bên ngoài vang lên một trận động tĩnh rất lớn.
Cậu cẩn thận nghe ngóng.
Hình như…
Có người đang đánh nhau?
Trên hoang đảo hiện giờ gần như chẳng còn người sống. Đại ca rất có thể đã đụng phải dị chủng.
Khương Oa lập tức chạy ra ngoài, định xem mình có thể giúp được gì hay không.
Vừa tới cửa hang, một vật thể tròn vo đã lăn thẳng đến bên chân cậu.
Quả cầu béo ú kia gào lên đầy khí thế:
“Con mẹ nó, mau giao Khương Oa ra đây cho ông!”
Anh Nạp Hằng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Hắn rũ mắt nhìn nó.
Quả cầu béo tưởng hắn đã bị khí thế của mình chấn nhiếp, lập tức càng hăng hơn:
“Lúc ông đây tung hoành trên đời, mày còn chưa phải là một quả trứng được thụ tinh đâu! Thế mà bây giờ mày còn dám giành chủ nhân với ông nội mày?”
“Ông giết mày!”
Anh Nạp Hằng nhíu mày.
“Chủ nhân?”
Hắn bắt đúng trọng điểm.
“Ngươi là thứ gì của cậu ấy?”
“Chó chứ gì nữa, còn có thể là gì?”
Pudding đáp tỉnh bơ, chẳng hiểu sao giọng điệu còn phảng phất vẻ tự hào.
Nói xong, nó lập tức bật lên, chuẩn bị tái chiến thêm ba trăm hiệp.
Nhưng một xúc tu vừa vươn ra đã bị người ta túm lấy.
Pudding mất kiên nhẫn quay đầu.
Ngay sau đó—
Nó nhìn thấy Khương Oa đang lo lắng nhìn mình.
Cậu khẽ gọi:
“Pudding?”
Pudding: “…”
“Ngươi… ngươi không sao…”
Nó khựng lại, lập tức đổi giọng:
“Không đúng! Ngươi tới từ lúc nào?!”
Khương Oa thành thật đáp:
“Ta vừa tới.”
Pudding lập tức thở phào.
May quá.
Suýt nữa thì tưởng Khương Oa nghe thấy câu vừa rồi về chuyện nó là “chó”.
Mấy lời thế này đem ra ngoài khoác lác thì không sao.
Nhưng tuyệt đối không thể để Khương Oa nghe được.
Nếu không, thể diện của nó còn biết để vào đâu?!
“Hừ.”
Anh Nạp Hằng lạnh lùng lên tiếng:
“Hắn tới cũng chưa lâu, vừa khéo nghe thấy ngươi tự nhận mình là chó của hắn thôi.”
Hắn quay sang Khương Oa.
“Đúng không, ốc sên ngốc?”
Pudding lập tức xù lên:
“Miệng ngươi là hố phân à? Không nói chuyện thì nghẹn chết chắc?”
“Miệng ngươi mới là hố phân.”
Anh Nạp Hằng lạnh giọng:
“Nói năng sạch sẽ một chút.”
Pudding lập tức kéo cổ tay Khương Oa.
“Tiểu ốc sên, ngươi nói đi! Cái thứ chó má này có đáng bị đánh chết không?”
Anh Nạp Hằng khoanh tay, vẻ mặt chắc thắng:
“Được thôi. Để ốc sên nói.”
Khương Oa nhìn Anh Nạp Hằng.
Lại nhìn Pudding.
Cậu hơi do dự:
“Nhất định phải để tiểu ốc sên nói sao?”
Anh Nạp Hằng: “Đúng.”
Pudding: “Không sai.”
Khương Oa im lặng một hồi lâu.
Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng… nó chưa chắc đã biết nói đâu.”
Nói rồi, cậu chậm rãi ôm tiểu ốc sên từ trong lòng ra, nâng nó đến giữa một người một Slime.
Khương Oa chăm chú nhìn nó.
Ánh mắt tha thiết như một ông bố già đang cổ vũ con mình:
Nào, con nói một câu đi.
Hai chiếc râu của tiểu ốc sên khẽ động.
Nó vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, lấy hết sức—
“Pi!”
Anh Nạp Hằng: “…”
Pudding: “…”
Khương Oa chậm rãi ôm tiểu ốc sên trở về.
Sau đó yếu ớt giải thích:
“…Nó còn nhỏ.”
Khương Oa thật sự không hiểu tại sao đại ca với Pudding lại yêu cầu cậu làm chuyện kỳ quái như thế.
Nhưng cũng không còn cách nào.
Ai bảo cả hai đều muốn nghe tiểu ốc sên nói chuyện chứ.
Chắc là bọn họ rất thích tiểu ốc sên.
Dù sao…
Tiểu ốc sên thật sự rất đáng yêu mà.
(^-^)
……
Sau khi tìm lại được Khương Oa, Pudding chẳng khác nào cá gặp nước.
Nó dính lấy cậu không rời nửa bước.
Anh Nạp Hằng nhìn cực kỳ chướng mắt, cứ cách một lúc lại đuổi nó đi.
Nhưng Pudding vừa biết trốn vừa biết ẩn thân.
Anh Nạp Hằng không bắt nổi.
Cuối cùng chỉ có thể ngồi một bên, sắc mặt âm trầm nhìn nó chằm chằm.
Khương Oa cảm thấy bầu không khí giữa hai người… không, giữa một người và một Slime, thật sự quá căng thẳng.
Để hòa hoãn tình hình, cậu chủ động đổi chủ đề:
“Điện hạ, ngươi có biết những người khác hiện giờ thế nào không?”
Trước đó Anh Nạp Hằng từng nói học viện đã xảy ra chuyện.
Điều này chứng tỏ trong mấy ngày Khương Oa mất liên lạc, hắn hẳn đã biết thêm rất nhiều tin tức.
Khương Oa nghĩ, nếu mọi người có thể đoàn kết lại, chia sẻ và tổng hợp những manh mối đang có, vậy chuyện rời khỏi hoang đảo và điều tra chân tướng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Hiện giờ bốn phía đều đầy nguy hiểm.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng.
Bọn họ không thể cứ ngồi chờ chết.
Phải hành động.
Chuyện này không chỉ liên quan tới mạng sống của mọi người, mà còn ảnh hưởng đến việc cốt truyện của thế giới này có thể tiếp tục vận hành bình thường hay không.
Anh Nạp Hằng nghe vậy, chân mày lập tức nhíu lại.
Sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét.
“Đều biến thành dị chủng rồi.”
Khương Oa sững người.
Anh Nạp Hằng tiếp tục:
“Anh Nạp gia và Thánh Ai Đốn bắt tay với nhau, bắt đầu từ những học sinh có quan hệ huyết thống rồi từng bước mở rộng phạm vi lây nhiễm virus.”
“Nếu ta đoán không sai…”
“Có khi hiện giờ người trên toàn thế giới đều đã bị lây nhiễm.”
Khương Oa lập tức nghĩ tới mấy người kia.
“Vậy Tây Tư Lưu thiếu gia bọn họ…”
“À, chuyện đó ngươi không cần lo.”
Anh Nạp Hằng thản nhiên nói:
“Sau khi biến dị, bọn họ đã bị đưa đi.”
“Liên Bang vẫn luôn nghiên cứu dị chủng. Không chỉ Tây Tư Lưu, Hách Biết Quân và Liên Sở Sương Mù cũng ở trong tay bọn họ.”
“Lần sau gặp lại…”
Hắn cười lạnh.
“Ngươi sẽ thấy bọn họ đã biến thành chó săn của Liên Bang rồi.”
Khương Oa hoàn toàn không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này.
“Đây là… ý gì?”
“Ý là thí nghiệm trên cơ thể người.”
Anh Nạp Hằng đáp thẳng.
“Thứ Liên Bang vẫn luôn làm chính là thí nghiệm trên cơ thể người.”
“Liên Sở Sương Mù trước kia từng thôi miên ngươi, đúng không?”
“Nhưng đám nhà khoa học của Liên Bang có máy móc hỗ trợ. Thủ đoạn của chúng chỉ mạnh hơn hắn, không thể yếu hơn.”
“Bọn họ sẽ bị tẩy não.”
“Sau đó biến thành những con rối tuyệt đối trung thành với Liên Bang.”
Khương Oa nghe đến đây, lập tức nhìn Anh Nạp Hằng.
“Vậy điện hạ…”
Cậu muốn hỏi—
Trước đó chắc hẳn cũng có rất nhiều người tới bắt Anh Nạp Hằng?
Anh Nạp Hằng vừa nhìn đã hiểu cậu đang nghĩ gì.
“Đương nhiên có.”
“Nhưng ta biến dị khá muộn. Sau đó ngươi xuất hiện, quá trình biến dị hoàn toàn bị gián đoạn.”
Khương Oa nghe xong, vẻ mặt càng thêm lo lắng.
Cậu do dự một lát mới hỏi:
“Phụ thân của ngài… là người đứng sau chuyện này sao?”
“Không chỉ ông ta.”
Giọng Anh Nạp Hằng lạnh xuống.
“Cao tầng của mấy đại gia tộc kia đều có phần.”
“Ta chẳng phải đã nói với ngươi từ lâu rồi sao?”
“Đám người đó không có nhân tính.”
“Bọn họ không quan tâm mạng người.”
“Cũng không quan tâm tình thân.”
“Thứ duy nhất bọn họ để ý chỉ có lợi ích và quyền lực.”
“Nhưng bây giờ…”
“Chỉ quyền thế và địa vị thôi đã không còn thỏa mãn được bọn họ nữa.”
Ánh mắt Anh Nạp Hằng lạnh lẽo.
“Bọn họ muốn thống trị hoàn toàn thế giới này.”
Khương Oa im lặng vài giây.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Chúng ta phải ngăn cản họ.”
Cha và hai em của cậu vẫn còn ở Đế đô.
Nếu phán đoán của điện hạ là đúng…
Vậy hiện giờ cha, Lâm Hi và Lâm Dương có lẽ cũng đã gặp nguy hiểm.
Gia đình đối với Khương Oa quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cho dù chính cậu chết đi, cậu cũng không thể để người nhà bị tổn thương.
Cốt truyện.
Thế giới.
Tình cảm giữa vai chính công và vai chính thụ.
Hay sự an toàn của gia đình…
Bất kể là chuyện nào trong số đó, Khương Oa đều không thể mặc kệ.
Cậu biết mình chỉ là một pháo hôi nhỏ bé.
Nhưng pháo hôi…
Chắc cũng có thể góp một chút sức lực chứ?
Dù sao cậu cũng là một phần của thế giới này.
Cho dù phần ấy rất nhỏ, Khương Oa vẫn muốn cố gắng hết sức mình.
“Không phải chúng ta.”
Anh Nạp Hằng đột nhiên sửa lại.
“Là ta.”
Khương Oa ngẩn ra.
Anh Nạp Hằng nghiêm trang nhìn cậu:
“Ngươi yếu như con gà con thế kia, bị người ta bắt nạt đến lúc đó có khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc.”
“Ta nói trước, lúc ta đánh nhau không rảnh dỗ ngươi đâu.”
“Ngươi cứ khóc mãi bên cạnh sẽ ảnh hưởng ta phát huy.”
Khương Oa lập tức bảo đảm:
“Ta sẽ không khóc.”
“Không khóc cũng không được.”
Anh Nạp Hằng không cho thương lượng:
“Ngươi phải trốn đi.”
Khương Oa vừa định mở miệng, Anh Nạp Hằng đã giơ tay bóp lấy miệng cậu.
“Ngươi có nghe lời không?”
Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.
“Nghe lời thì trốn đi.”
“Làm được không?”
Khương Oa theo bản năng định gật.
Nhưng nghĩ lại, cậu lập tức lắc đầu.
Đầu còn chưa kịp lắc hết một vòng đã bị Anh Nạp Hằng giữ chặt.
“Lắc cái gì mà lắc?”
“Ngươi là trống bỏi à?”
Khương Oa hơi nhíu mày.
“Còn dám nhíu mày?”
Nghe vậy, Khương Oa lập tức thả lỏng chân mày.
Anh Nạp Hằng hài lòng.
“Thế mới đúng.”
“Bây giờ, gật đầu.”
Khương Oa do dự.
“Lại không nghe lời?”
Khương Oa: “…”
Không còn cách nào khác.
Uy nghiêm của đại ca thật sự quá đáng sợ.
Khương Oa bị chấn nhiếp, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
“Con mẹ nó, ngươi đang uy hiếp ai đấy?!”
Một xúc tu bất ngờ quật tới.
Bốp!
Trúng thẳng vào cánh tay Anh Nạp Hằng.
Anh Nạp Hằng buộc phải thả miệng Khương Oa ra, ôm cánh tay hít một hơi.
“Bệnh viện tâm thần mở cửa thả ngươi ra à, đồ chó!”
“Ngươi mới là đồ chó!”
Pudding lập tức chửi lại:
“Còn dám lấy cái móng chó đó động vào Khương Oa nữa thử xem?!”
Một xúc tu lại quất tới.
Ngay giây tiếp theo—
Một con hắc long khổng lồ xuất hiện.
Nó há miệng cắn thẳng vào xúc tu của Pudding.
Một con rồng đen.
Hơn chục xúc tu.
Hai bên lập tức đánh thành một cục.
Khung cảnh lại hỗn loạn đến mức không thể nhìn nổi.
Đáng sợ hơn là…
Miệng hai bên cũng chẳng hề rảnh.
“Ngươi là chó!”
“Ngươi mới là chó!”
“Ngươi là chó!”
“Ngươi mới là chó!”
Có qua có lại.
Bất phân thắng bại.
Cuối cùng Anh Nạp Hằng hết chịu nổi.
Hắn tức giận quát:
“Ngươi có biết hắn chạy ra ngoài là định làm gì không?!”
Pudding chẳng hề nhượng bộ:
“Hắn muốn làm gì thì làm cái đó!”
“Hắn có muốn cứu thế giới, ông đây cũng ủng hộ!”
Anh Nạp Hằng nghiến răng.
“Chậc.”
“Vậy ngươi có biết hắn cứu người bằng cách nào không?”
Pudding bỗng khựng lại.
“…Cứu kiểu gì?”
Sau đó—
Một con hắc long và một Slime âm thầm tụ lại một góc.
Vừa đánh nhau, vừa ghé sát nói nhỏ mấy câu.
Khương Oa: “?”
Không lâu sau, cuộc hỗn chiến đột nhiên dừng hẳn.
Pudding cùng Anh Nạp Hằng sóng vai đi tới trước mặt Khương Oa.
Anh Nạp Hằng lạnh lùng tuyên bố:
“Ngươi nhất định phải trốn đi.”
“Không thương lượng.”
Khương Oa lập tức quay sang Pudding.
Đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, tràn đầy mong đợi.
Pudding: “…”
Nó ho khan một tiếng.
Khuôn mặt nhỏ chẳng hiểu sao hơi đỏ lên.
“Khụ… cái đó…”
“Ngươi quả thật nên trốn đi.”
“Nếu không thì… thật sự rất nguy hiểm.”
Nó ngập ngừng một chút, rồi bổ sung:
“Đương nhiên, nếu ngươi nhất định muốn cứu ta thì ta cũng không—”
Bốp!
Anh Nạp Hằng tung thẳng một quyền.
Pudding ôm mũi:
“Aaaaa!”
Khương Oa nhìn hai người.
Mái tóc ngốc trên đầu cũng ỉu xìu rũ xuống.
Cậu có chút mất mát.
Khương Oa thật sự…
Cũng rất muốn góp một phần sức lực non nớt của mình vào sự nghiệp cứu vớt thế giới mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Nạp Hằng & Pudding (đồng loạt giơ tay Nhĩ Khang):
Không! Ngươi không muốn!
【Đòn tấn công đáng yêu của mèo mèo Oa: Meo~】
【Còn có Tiểu Mễ nhà ta nữa, đã tự ăn mình thành một bé heo mập rồi~】
