Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 172

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 172
Prev
Next

Chương 172

Khương Oa mơ màng cảm thấy có người đang vuốt trán mình.

Bàn tay ấy rộng lớn, ấm áp.

Cậu vô thức dụi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

Gần như ngay lập tức, bàn tay kia rụt phắt về.

Khương Oa tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, cậu đã đối diện với người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh, bàn tay vừa thu lại còn chưa kịp giấu đi.

“Điện hạ…?”

Khương Oa khẽ gọi, giọng hơi khàn.

Không biết Anh Nạp Hằng nghĩ tới chuyện gì, gương mặt bỗng đỏ bừng. Hắn lập tức lùi ra sau mấy bước, quay mặt sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn Khương Oa.

Phải một lúc lâu sau, hắn mới mím môi, thấp giọng đáp:

“Ừ.”

Khương Oa dụi mắt ngồi dậy.

Quần áo đang phủ trên người theo động tác của cậu trượt xuống.

Khương Oa còn chưa kịp phản ứng, Anh Nạp Hằng đã nhanh tay túm lấy đống quần áo, luống cuống tròng trở lại lên người cậu.

“Còn, còn ra thể thống gì nữa!”

Hắn nghiêm túc quở trách.

Khương Oa nghĩ thấy cũng có lý, ngoan ngoãn mặc lại.

Anh Nạp Hằng cao lớn, quần áo đương nhiên cũng rộng. Mặc lên người Khương Oa chẳng khác nào một đứa trẻ lén khoác đồ của người lớn.

Áo rộng thùng thình, hai bàn tay cũng bị nuốt gọn trong ống tay áo.

Khương Oa cúi đầu, cẩn thận xắn từng lớp tay áo lên, mãi đến khi hai bàn tay có thể cử động bình thường mới thôi.

Anh Nạp Hằng đứng bên cạnh lén quan sát cậu.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

“Ngươi…” Hắn ngập ngừng, “không có gì muốn nói với ta sao?”

“Hửm?”

Khương Oa vẫn đang loay hoay với tay áo, nghe vậy mới ngơ ngác ngẩng đầu.

“Thôi bỏ đi! Ngươi… Dù sao chẳng phải ngươi vẫn luôn thí—”

Anh Nạp Hằng khựng lại, lập tức đổi lời:

“Ý ta là, tâm ý của ngươi… ta có thể chấp nhận.”

Nói được đến đây, những câu sau như thể đột nhiên tìm được đường thoát, ào ào tuôn ra không ngừng.

“Nếu ngươi muốn tốt nghiệp rồi mới kết hôn thì ta không có ý kiến. Nhưng bây giờ học viện xảy ra chuyện, chắc cũng khó tốt nghiệp đúng hạn. Ngươi muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Bờ biển? Trên núi? Hay giữa biển hoa?”

“Sau này con theo họ ngươi cũng được, nhưng chuyện học ở đâu thì ta phải có quyền quyết định. Có điều ngươi còn nhỏ quá, loại sinh vật bé tí kia thôi đừng sinh vội, tổn hại thân thể.”

“Cơ thể ngươi sao lại yếu đến mức này? Ta cho ngươi ăn bao nhiêu thứ rồi, tất cả đều bị cái hố đen nào nuốt mất à?”

“Chậc, lão bất tử kia cũng xảy ra chuyện, tiền trong tài khoản đều không dùng được nữa… Cái chỗ quỷ quái này bây giờ…”

“Điện… điện hạ…”

Đây đã là lần thứ tư Khương Oa gọi hắn.

Mấy lần trước Anh Nạp Hằng nói quá nhập tâm, hoàn toàn không nghe thấy. Khương Oa muốn chen miệng cũng chẳng có cơ hội.

“Làm sao?”

Anh Nạp Hằng lập tức dừng lại, ánh mắt rơi xuống bụng Khương Oa.

“Khó chịu ở đâu? Đau đầu? Đau bụng? Hay đói rồi? Muốn ăn gì? Khát không?”

Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.

Không hiểu sao hôm nay đại ca lại lắm lời đến vậy.

Điện hạ xưa nay cao ngạo lạnh nhạt, ít nói ít cười, nghiêm túc đứng đắn. Bình thường nói chẳng quá ba câu đã lạnh đến mức khiến người ta không dám hó hé thêm.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy người đang đứng trước mặt, Khương Oa thậm chí còn nghi Anh Nạp Hằng đã bị ai đó đánh tráo.

“Lại ngẩn ra làm gì?”

Anh Nạp Hằng đưa tay sờ trán cậu, sau đó lại chạm lên trán mình.

“Không sốt mà. Sao trông vẫn ngốc nghếch thế này? Tuy trước kia cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu.”

Khương Oa: “…”

Tại sao đại ca lại đột nhiên chuyển sang công kích nhân thân cậu rồi?

Chẳng lẽ…

Là vì độc tố vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn?

Khả năng này rất có thể.

Dù cậu đã dùng dị năng trị liệu cho điện hạ rất lâu, nhưng suy cho cùng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghiêm túc cứu một người trong tình trạng như vậy.

Cậu chẳng có kinh nghiệm.

Biết đâu trong quá trình chữa trị lại để lại di chứng gì đó.

Ví dụ như…

Nói nhiều.

Rối loạn tinh thần.

Hiếu động bất thường…

Nếu thật sự như vậy thì nguy rồi.

Cậu chữa điện hạ thành ngốc mất, vậy cốt truyện với Thẩm Sơ Ngôn sau này phải làm sao?!

Nghĩ tới đây, Khương Oa vội vàng nắm lấy tay Anh Nạp Hằng, căng thẳng nói:

“Điện hạ, ngươi nhìn vào mắt ta.”

Cậu định quan sát đồng tử của hắn để phán đoán tình trạng cơ thể.

Anh Nạp Hằng nghe lời nhìn thẳng vào cậu.

Một lúc sau…

Vành tai hắn lại đỏ lên.

Ngay sau đó, sắc đỏ nhanh chóng lan xuống mặt rồi tới tận cổ.

Khương Oa vẫn vô cùng chuyên chú quan sát.

Còn trong mắt Anh Nạp Hằng lúc này chỉ còn lại đôi mắt màu trà ánh kim của Khương Oa.

Đôi mắt vừa to vừa tròn.

Hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ.

Đuôi mắt hơi rủ xuống, nơi khóe mắt còn phơn phớt sắc hồng, ướt át mềm mại, nom chẳng khác gì một con chó con đang ngoan ngoãn nhìn người.

Yết hầu Anh Nạp Hằng lại chuyển động mấy lần.

Hắn vô thức buột miệng:

“Ừm… rất, rất đẹp.”

Khương Oa càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình.

Quả nhiên.

Điện hạ thật sự có vấn đề rồi.

Đến nói mê cũng bắt đầu nói.

Không được.

Cậu không thể mặc kệ đại ca cứ thế biến thành thế này.

Nếu là cậu chữa người ta thành ra như vậy, cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm chữa khỏi lại.

Khương Oa nhanh chóng hạ quyết tâm.

Cậu trịnh trọng nhìn Anh Nạp Hằng, chân thành mà đầy trách nhiệm nói:

“Điện hạ, chúng ta làm lại một lần nữa đi.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Anh Nạp Hằng bật dậy như bị điện giật.

Trong nháy mắt lùi xa cả chục mét.

“Không được!”

Hắn từ chối cực kỳ dứt khoát.

Khương Oa khó hiểu:

“Vì sao?”

“Ngươi… ngươi phải biết tiết chế!”

Anh Nạp Hằng nghiêm mặt dạy dỗ, nhưng lời nói lại cứ vấp lên vấp xuống.

“Rụt rè một chút! Đừng, đừng có lúc nào cũng phóng túng như vậy! Cho dù… cho dù có thích đến đâu, cũng không thể không biết chừng mực! Lỡ hỏng thì làm sao?!”

Khương Oa chớp mắt.

Cậu không hiểu lắm.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Khương Oa cũng “ngộ” ra.

Điện hạ chắc đang lo cậu sẽ chữa mình thành bệnh nặng hơn.

Mối lo này vô cùng hợp lý.

Dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm, lần chữa trị trước chắc chắn còn rất nhiều chỗ chưa đạt yêu cầu.

Điện hạ có bóng ma tâm lý cũng là chuyện bình thường.

Nhưng giấu bệnh sợ thầy không phải thói quen tốt.

Khương Oa cố nhớ lại dáng vẻ của những bác sĩ giàu kinh nghiệm, ra vẻ mình cũng rất thành thạo, kiên nhẫn trấn an:

“Không hỏng đâu. Ta có nhiều kinh nghiệm lắm.”

Lời vừa dứt, Khương Oa chợt phát hiện—

Không biết từ lúc nào, Anh Nạp Hằng đã đứng ngay trước mặt cậu.

Hắn rũ mắt nhìn xuống.

Giọng nói âm trầm đến đáng sợ.

“Ngươi rất có kinh nghiệm?”

Khương Oa gật đầu:

“Ừm ừm.”

“Không hỏng?”

“Ừm ừm.”

“Ai khiến ngươi trở nên có kinh nghiệm như vậy?”

“…”

Khương Oa mắc kẹt.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nói một lời nói dối có thiện ý.

Muốn tăng độ đáng tin, cậu còn bắt chước người ta giơ tay lên, bẻ từng ngón đếm nghiêm túc:

“Nhiều lắm. Tây Tư Lưu thiếu gia, Liên Sở Sương Mù thiếu gia, Hách Biết Quân thiếu gia, Thẩm Sơ Ngôn đồng học…”

“Còn có các bạn trong lớp chúng ta, lớp hai, lớp năm… Khối ba cũng có nữa, lớp bốn khối ba, lớp sáu khối ba, còn lớp—”

“Đủ rồi.”

Anh Nạp Hằng lạnh lùng cắt ngang.

Khương Oa ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cậu ngẩng lên nhìn.

Sau đó giật mình phát hiện sắc mặt điện hạ đã đen đến mức gần giống gan heo bị hun quá lửa.

Khương Oa lập tức hoảng hốt.

Chẳng lẽ độc tố lại phát tác rồi?!

Cậu đang định nhanh chóng tiến hành chữa trị, nào ngờ Anh Nạp Hằng đột nhiên rút một con dao từ trong túi ra.

Hắn im lặng đứng lên.

Xoay người đi thẳng ra ngoài.

Khương Oa vội gọi:

“…Điện hạ, xin hỏi ngài định đi đâu?”

Cơ hàm Anh Nạp Hằng siết chặt, hai đường gân bên má nổi rõ.

Hắn không biểu cảm, lạnh nhạt đáp:

“Ta đi làm thịt bọn họ.”

Nói xong lại nghiêng đầu, bổ sung thêm một câu:

“Sau đó quay về từ từ xử lý ngươi.”

Dứt lời, hắn nhấc chân bỏ đi.

Khương Oa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đại ca.

Cậu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho đại ca kính yêu thôi mà.

Tại sao…

Lại còn muốn xử lý cậu nữa vậy?

o(╥﹏╥)o


Tác giả có lời muốn nói:

Anh Nạp Hằng (âm u): “Ngươi còn làm với ai nữa?”

Tiểu ốc sên (mặt nghiêm túc): “Rất nhiều người.”

Anh Nạp Hằng: (cười lạnh) (nổi giận) (xách dao)

Tiểu ốc sên (lo lắng): “Đại ca kính yêu rốt cuộc xảy ra vấn đề gì vậy…”

Chân dung tiểu ốc sên phiên bản cổ phong ~

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 172"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ