TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 171
Chương 171
Vừa chạm mắt với người đứng sau bụi cây, Khương Oa theo bản năng định lên tiếng chào.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, người kia đã xoay người bỏ đi.
Bước chân rất nhanh, thậm chí có phần vội vã, như thể sợ Khương Oa sẽ đuổi theo.
Khương Oa nhìn bóng lưng không hề ngoảnh lại ấy, tiếng gọi đã lên đến môi chỉ còn biết lí nhí bật ra:
“Điện hạ…”
“Ngươi còn chào hỏi cái gì?” Pudding lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ hận sắt không thành thép. “Không thấy bộ dạng hắn có gì đó không ổn sao?”
“Chính vì không ổn nên ta mới càng phải tìm điện hạ.” Khương Oa nghiêm túc giải thích, “Pudding, năng lực của ta có tác dụng chữa trị mà.”
Pudding đang định phản bác thì vừa ngẩng lên đã thấy Khương Oa chạy xa một đoạn, thẳng tay bỏ nó lại phía sau.
Chuyện này thật ra cũng chẳng thể trách Khương Oa.
Pudding bây giờ béo quá mức. Cho dù cậu muốn giống trước kia ôm nó lên chạy cùng, chỉ sợ còn chưa nhấc nổi nó khỏi mặt đất thì bản thân đã bị đè bẹp xuống trước.
Pudding quen thuộc nơi này hơn Khương Oa rất nhiều, cậu cũng tin tưởng năng lực của nó. Vì vậy sau khi vỗ đầu nó một cái, Khương Oa lập tức đuổi theo hướng Anh Nạp Hằng vừa biến mất.
Nếu Pudding xuất hiện sớm hơn một chút, để Khương Oa biết Thẩm Sơ Ngôn cũng đã bị lây nhiễm, chắc chắn cậu cũng sẽ tìm mọi cách cứu hắn.
Chỉ là vẻ ngoài của Thẩm Sơ Ngôn khi ấy quá bình thường.
Hơn nữa không lâu trước đó, hắn vừa mới đe dọa Khương Oa một trận ra trò. Sau khi thoát được, trong đầu cậu chỉ còn mỗi suy nghĩ phải chạy thật xa, đương nhiên cũng chẳng còn cơ hội thử chữa trị cho hắn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có một chuyện rất kỳ quái.
Thẩm Sơ Ngôn từng nói năng lực của hắn cũng có thể chữa trị người khác. Trước đó ở trong hang, hắn thậm chí còn giúp Khương Oa.
Nếu đã như vậy…
Tại sao chính hắn vẫn bị lây nhiễm?
Chẳng lẽ những lời trước kia đều là lừa cậu?
Khương Oa nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Cậu chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Thẩm Sơ Ngôn chẳng lấy được lợi ích gì từ chỗ cậu, hoàn toàn không cần phí công bày trò lừa gạt.
Nhưng cũng không phải không có một khả năng khác.
Có lẽ Thẩm Sơ Ngôn chỉ muốn lấy được lòng tin của cậu, cho nên mới miễn cưỡng chịu đựng khó chịu mà làm như vậy.
Dù sao mọi chuyện của Thẩm đồng học vốn nên xảy ra với những “công cắt miếng” kia.
Còn phải tiếp xúc kiểu đó với một pháo hôi nhỏ bé như cậu…
Thật sự quá ủy khuất cho hắn rồi.
Trong đầu chất đầy những suy đoán rối tung rối mù, Khương Oa vẫn bám sát con đường Anh Nạp Hằng vừa đi.
Anh Nạp Hằng tiến vào một khu rừng rậm.
Những thân cây cao lớn vươn lên che kín bầu trời. Vừa bước qua ranh giới rừng cây, ánh sáng lập tức tối sầm xuống, tựa như từ ban ngày đột ngột bước vào lúc chạng vạng.
Khương Oa chạy theo vào trong.
Nhưng Anh Nạp Hằng đã biến mất.
Tốc độ của hắn vốn nhanh hơn cậu quá nhiều. Khương Oa có thể đuổi theo được tới đây đã là cố hết sức, giờ địa hình lại càng lúc càng phức tạp, cậu hoàn toàn không biết đại ca đã trốn ở chỗ nào.
Khương Oa xuyên qua từng khoảng cây, vừa đi vừa nhìn quanh.
“Điện hạ…”
Cậu thử gọi:
“Ngươi ở đâu?”
Không có ai trả lời.
Khương Oa hơi nhíu mày, nỗi lo trong lòng cũng dần dâng lên.
Theo lời Pudding, điện hạ đã biến dị.
Dị chủng cực kỳ nhạy cảm với mùi của con người. Một khi ngửi thấy hơi thở của người sống, chúng gần như sẽ lập tức lao tới.
Nhưng vừa rồi Anh Nạp Hằng nhìn thấy cậu, chẳng những không nhào tới mà còn xoay người bỏ đi cực kỳ dứt khoát.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic hành động của dị chủng.
Hoặc là…
Điện hạ vẫn chưa biến dị hoàn toàn, ý thức của hắn vẫn còn.
Hoặc là tình trạng biến dị đã vượt quá mức bình thường, khiến hắn không thể dùng lẽ thường của những dị chủng khác để giải thích nữa.
Nếu là khả năng thứ hai…
Vậy việc điện hạ cố tình dẫn cậu tới tận nơi này, chẳng lẽ là bởi vì—
Một bóng đen khổng lồ bất chợt phủ xuống từ phía sau.
Chênh lệch thể hình tạo nên cảm giác áp bức gần như kín trời lấp đất, trong nháy mắt bao trọn lấy Khương Oa.
Một bàn tay đặt lên eo cậu.
Bàn tay ấy rất lớn, làn da mang một sắc trắng không được bình thường cho lắm, những khớp xương nổi lên rõ ràng. Chỉ một bàn tay thôi đã gần như ôm trọn hơn nửa vòng eo của thiếu niên.
Cằm người đàn ông tựa xuống vai cậu.
Hơi thở nóng rực phả lên vùng cổ.
Khí tức mang tính xâm lược đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành áp sát từ phía sau, đi cùng giọng nói khàn đặc như đang cố nén thứ gì đó.
Người nọ thấp giọng thì thầm:
“…Ngươi ngửi… ngọt quá…”
……
Trên hoang đảo có hàng ngàn hàng vạn hang động lớn nhỏ.
Trải qua vận động của lớp vỏ trái đất cùng sự bào mòn của nước mưa suốt vô số năm, bên trong những hang động ấy hình thành nên đủ loại kỳ quan thạch nhũ độc đáo.
Nơi sâu nhất của một hang đá âm u và ẩm thấp, những cụm thạch nhũ mang đủ hình dạng chen chúc nhau.
Có cái nhọn như măng đá.
Có cái lại giống dung nham sền sệt vừa phun trào khỏi miệng núi lửa, men theo vách đá uốn lượn chảy xuống, cuối cùng hội tụ thành từng lớp trầm tích dày trên vách và nền hang.
Nếu có người được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ cũng phải cảm thán trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
Một mùi hương đậm đặc mà kỳ lạ tràn ngập cả hang.
Đưa tay chạm lên vách đá, dường như vẫn có thể cảm nhận được thứ hơi ấm lành lạnh được năm tháng dài đằng đẵng lưu lại trên đó.
Không biết người đi trước nào từng trồng sâu trong hang rất nhiều loài hoa kỳ dị.
Không có ánh mặt trời.
Chỉ được nuôi dưỡng bằng chút ẩm ướt cùng dưỡng chất ít ỏi dưới lòng đất, vậy mà những đóa hoa ấy vẫn bung nở đến kinh người, vừa mềm mại vừa rực rỡ.
Trong truyền thuyết, Thượng đế Jehovah vươn tay chạm vào Adam.
Đầu ngón tay Adam khẽ rơi xuống nhụy hoa.
Từng lớp cánh hoa chồng lên nhau chậm rãi nở bung.
Và nhân loại nghênh đón ngày Sabbath đầu tiên.
……
Pudding phát ra một tiếng rít chói tai.
Mối cảm ứng giữa nó và Khương Oa đột ngột bị cắt đứt ở sâu trong khu rừng.
Mà một lần mất liên lạc này—
kéo dài suốt bảy ngày.
Pudding nóng ruột chạy tới chạy lui khắp khu rừng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được bất cứ tung tích nào của Khương Oa.
Thí Luyện Trường vốn đã nguy hiểm trùng trùng.
Virus từ lâu đã lan khắp nơi. Giờ lại thêm đám quý tộc tầng trên kia nhúng tay vào, tình hình càng hỗn loạn đến không thể kiểm soát.
Nếu trong lúc đi tìm Anh Nạp Hằng, Khương Oa vô tình bị một kẻ lây nhiễm khác tập kích…
Chỉ với cơ thể gầy yếu ấy của cậu, hậu quả gần như không dám tưởng tượng.
Tiếng cánh quạt trực thăng ầm ầm vọng xuống từ trên không.
Hệ thống quét liên tục rà soát từng khu vực phía dưới hoang đảo, dường như đang tìm kiếm một mục tiêu nào đó.
Pudding liếc lên, lập tức nhận ra ký hiệu trên thân trực thăng.
Là đám người của Anh Nạp gia.
Một lũ vô dụng.
Pudding nghiêng người tránh khỏi vùng quét của trực thăng, sau đó xoay người chạy sâu hơn vào rừng.
Nó phải tìm được Khương Oa càng sớm càng tốt.
Trên trực thăng, một binh sĩ mặc quân phục tác chiến ngụy trang đang chăm chú điều khiển thiết bị.
Phía sau hắn vang lên giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trẻ tuổi:
“Kết quả thế nào?”
Người lính lập tức ngồi thẳng lưng, cung kính báo cáo:
“Báo cáo thiếu tướng Hách Biết Quân, tạm thời vẫn chưa phát hiện hành tung của mục tiêu.”
Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi hơi trầm xuống.
Hắn lạnh giọng ra lệnh:
“Vậy tiếp tục tìm.”
“Rõ!”
