TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 170
Chương 170
Pudding rất tức giận.
Hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Cả người nó lập tức co thành một cục, đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thì giây tiếp theo đã nghe thiếu niên trước mặt nói:
“Không thể chậm trễ thêm nữa. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không lát nữa Thẩm đồng học sẽ quay lại.”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng, còn hơi mang chút giọng mũi.
Pudding vừa mới hùng hổ được một nửa lập tức khựng lại.
“Ờ… vậy à.”
“Thế thì chúng ta đi nhanh đi.”
Nói xong, nó ngoan ngoãn đi trước mở đường cho Khương Oa.
Khương Oa ôm ốc sên nhỏ màu xanh lam, cẩn thận đi theo sau Pudding.
Một đường dè dặt hết mức, cuối cùng cũng trốn được ra ngoài.
Không biết có phải nhờ Pudding dẫn đường hay không, lần chạy trốn này thuận lợi hơn hẳn.
Lúc tới cửa hang, Pudding duỗi một chiếc xúc tu dài như dây leo, quấn lấy eo Khương Oa rồi trực tiếp kéo cậu lên khỏi cửa động.
Hai người một đường đi về phía tây.
Khương Oa hoàn toàn không quen thuộc địa hình nơi đây.
Tổng thời gian cậu thực sự thăm dò hoang đảo cộng lại cũng chỉ khoảng một ngày, phạm vi hoạt động lại gần như chỉ giới hạn quanh khu vực mà mình bị sóng đánh dạt vào bờ.
Những nơi khác cậu chưa từng tới.
Nếu lần này không có Pudding xuất hiện, có lẽ giờ Khương Oa chỉ có thể nhắm mắt chạy bừa, chạy tới đâu hay tới đó.
Bởi thời gian quá gấp, cậu cũng chưa kịp hỏi tại sao Pudding lại xuất hiện ở đây, càng chưa hỏi vì sao nó quen thuộc địa hình hòn đảo đến vậy.
Trước đây trong ảo cảnh, Pudding rõ ràng từng nói với cậu rằng nó đã ngủ say ở đó rất nhiều năm, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cách rời đi.
Nếu đúng như vậy, theo lý mà nói Pudding không nên xuất hiện ở đây.
Càng không thể quen thuộc địa hình trên đảo đến mức này.
Nó thậm chí còn có thể tìm chính xác tới tận hang đá nơi Khương Oa bị nhốt.
“Được rồi, nghỉ ở đây một lát đi.”
Pudding tự nhận mình là một sinh vật trưởng thành, chín chắn.
Nó phất “tay” đầy khí thế, chỉ huy Khương Oa dừng lại.
“Nhìn cánh tay chân nhỏ xíu của cậu kìa. Chạy thêm lát nữa lại mệt rồi rên rỉ cho xem.”
Khương Oa hơi thở dốc, rất lễ phép hỏi:
“Thẩm đồng học có đuổi theo rất nhanh không?”
“Không đâu.”
Pudding vô cùng tự tin.
“Ở đây không ai quen địa hình hơn tôi. Thẩm Sơ Ngôn không thể tìm được chúng ta.”
Khương Oa nghe vậy lập tức tin tưởng gật đầu.
Pudding tiện tay phủi phủi mặt một tảng đá bên cạnh, sau đó dùng giọng điệu vừa bá đạo vừa lạnh lùng nói:
“Này.”
“Ngồi đây.”
“Cảm ơn Pudding.”
Khương Oa chân thành nói:
“Cậu tốt thật đấy.”
Khuôn mặt thạch trái cây của Pudding không hiểu sao dần chuyển sang màu dâu tây.
Nó cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo gật đầu.
Ngồi nghỉ chưa được bao lâu, Khương Oa cuối cùng cũng lấy lại được chút sức.
Cậu lập tức hỏi những thắc mắc đã giữ trong lòng từ nãy tới giờ.
Ví dụ như Pudding tìm được cậu bằng cách nào.
Tại sao nó lại quen thuộc nơi này như thế.
Và cả—
Bên ngoài bây giờ rốt cuộc đã biến thành thế nào.
“Cậu là em bé tò mò à?”
Pudding nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ.
“Sao mà lắm câu hỏi thế?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại thành thật bắt đầu giải thích từng câu một.
“Tìm cậu thì có gì khó?”
“Cậu cưỡng ép ký khế ước biến tôi thành nô lệ rồi. Tôi ngửi mùi mà tìm tới là được.”
“Còn bên ngoài bây giờ thế nào ấy à…”
Pudding tặc lưỡi.
“Chuyện này nói với cậu thế nào nhỉ.”
“Tóm lại, ngoài cậu ra thì gần như tất cả đều biến thành dị chủng rồi.”
Tim Khương Oa lập tức thắt lại.
“Đều… đều biến thành dị chủng sao?”
“Gần như vậy.”
Pudding đáp.
“Một, hai, ba, bốn người bạn trai của cậu cơ bản chẳng ai thoát được.”
Khương Oa ngẩn người.
“…Bạn trai?”
“Ừ.”
Pudding nói rất tự nhiên.
“Kiến thức của loài người tôi cũng hiểu cả rồi. Đồng tính thì có gì đâu? Liên Bang chẳng phải hợp pháp hóa từ lâu rồi sao?”
“Hơn nữa, bọn họ mà theo đuổi được cậu thì là phúc của bọn họ.”
Nó nghĩ một chút rồi bổ sung:
“À đúng, suýt quên còn người thứ năm.”
“Cái tên nhốt cậu trong hang ấy.”
“Hắn cũng biến dị rồi.”
Nghe tới đây, Khương Oa mới hiểu “bạn trai” mà Pudding đang nói là những ai.
“Bọn họ không phải bạn trai của tôi.”
Cậu nghiêm túc giải thích:
“Anh Nạp Hằng điện hạ là đại ca của tôi.”
“Liên Sở Sương Mù thiếu gia và Hách Biết Quân thiếu gia là những người tốt từng giúp đỡ tôi.”
“Tây Tư Lưu thiếu gia với Thẩm đồng học là bạn tốt của tôi.”
Nói xong, Khương Oa lại chợt nhớ ra một chuyện.
“Hơn nữa… làm sao một người có thể có nhiều bạn trai như vậy được?”
“Pháp luật Liên Bang không cho phép.”
“Trừ khi…”
Pudding vốn đang bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho ngẩn ra.
Nghe đến hai chữ “trừ khi”, nó lập tức hứng thú.
“Trừ khi gì?”
Khương Oa vốn muốn nói—
Trừ khi người đó là Thẩm Sơ Ngôn đồng học.
Chỉ có một vai chính thụ như Thẩm Sơ Ngôn mới có thể đồng thời sở hữu rất nhiều bạn trai.
Bởi vì bộ truyện tranh này vốn được xây dựng xoay quanh hắn.
Độc giả chắc chắn cũng không muốn bất kỳ vị công tiên sinh nào bị tổn thương trong chuyện tình cảm.
Cho nên kết cục rất có thể sẽ là một cái HE皆大欢喜—
Không được.
Đây là thiên cơ.
Không thể tùy tiện tiết lộ.
Khương Oa lập tức ngậm miệng, lắc đầu không chịu nói tiếp.
Pudding vỗ vỗ đùi cậu.
“Trừ khi cái gì?”
“Tôi vất vả lắm mới cứu được cậu ra, cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy à, ốc sên ngốc!”
Nghe thấy hai chữ “ốc sên”, ốc sên nhỏ còn tưởng có người gọi mình.
Một cái đầu màu xanh lam chậm rãi thò ra khỏi ngực Khương Oa.
Hai chiếc xúc tu tròn tròn bé xíu khẽ động.
“Pi!”
“Không gọi cậu.”
Pudding nói.
“Chui vào đi.”
Ốc sên nhỏ ngoan ngoãn “pi” một tiếng rồi lại chậm rì rì rụt vào trong ngực Khương Oa.
“Nhưng chuyện này thật sự không thể nói.”
Khương Oa rất khó xử.
Cậu vô cùng cảm kích Pudding đã cứu mình ra ngoài.
Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ.
Cậu thật sự không dám tùy tiện nói chân tướng cho nó biết.
“Có gì mà không thể nói?”
Pudding lập tức nổi giận.
“Tôi đã là người hầu của cậu rồi.”
“Của tôi là của cậu, còn của cậu vẫn là của cậu.”
“Cậu bóc lột tôi đến mức này rồi mà ngay cả một câu thật lòng cũng phải giấu tôi?”
“Đừng giận.”
Khương Oa đưa tay xoa đầu nó.
“Tôi đang rất giận.”
Pudding lạnh lùng đáp.
Khương Oa mím môi.
Cau mày đấu tranh tư tưởng một lúc thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng:
“Vậy… cậu không được nói cho người khác biết nhé.”
“Cậu là chủ nhân của tôi mà còn sợ tôi tiết lộ bí mật?”
Khương Oa hít sâu một hơi.
Giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Cậu ghé sát đầu Pudding, hạ giọng thật nhỏ:
“Thật ra… bốn người bạn trai mà cậu vừa nói ấy.”
“Bọn họ đều là chồng của Thẩm Sơ Ngôn đồng học.”
“Bọn họ rất yêu nhau.”
“Sau này sẽ sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.”
Pudding trợn tròn mắt.
“Cậu nói thật?”
“Ừ.”
Khương Oa gật đầu chắc nịch.
“Hoàn toàn là thật.”
Miệng Pudding từ từ há thành hình chữ O.
Vẻ mặt giống hệt vừa hóng được một quả dưa động trời.
Một lúc sau, nó thốt lên:
“Vãi… gay ghê thật.”
“Ừm?”
Khương Oa nghi hoặc nhìn nó.
“Không có gì.”
Pudding lập tức đổi giọng.
“Cậu ngoan ngoãn một chút, sau này đừng chơi với bọn họ nữa.”
Không hiểu sao lúc nói câu này, trên người Pudding bỗng toát ra khí chất của người nhà bên ngoại đang bảo vệ con cái.
Khương Oa không biết Pudding dựa vào đâu mà đưa ra kết luận ấy.
Có lẽ nó cũng đã phát hiện thân phận vai chính đặc biệt của mấy người kia nên mới khuyên cậu như vậy.
Dù sao trên Tinh Võng cũng từng nói—
Không hòa nhập được với một vòng tròn thì đừng cố chen vào.
Pháo hôi không nên tùy tiện giao du quá sâu với vai chính.
Bởi vì giai tầng khác nhau.
Khương Oa vô cùng đồng cảm.
Cậu nghiêm túc gật đầu.
“Đúng là giai tầng của họ với tôi không giống nhau lắm.”
Pudding nhìn Khương Oa như nhìn một cây cải trắng non mơn mởn, vô cùng hài lòng.
“Thế mới đúng.”
“Nhưng trước mắt vẫn phải cứu điện hạ và những người khác.”
Khương Oa lại nói:
“Nếu không, Thẩm đồng học sẽ không thể sống hạnh phúc bên họ được.”
“Chuyện này e là hơi khó.”
Pudding im lặng một lát rồi đáp.
“Vì bọn họ đều biến thành dị chủng sao?”
Khương Oa hỏi.
Nếu nguyên nhân chỉ là vậy thì cậu cảm thấy vẫn còn hy vọng.
Ốc sên nhỏ đã có thể xuất hiện.
Điều này chứng minh tinh thần lực của cậu đã trở lại.
Tương ứng với đó, năng lực chữa trị chắc chắn cũng đã khôi phục.
“Đúng.”
Pudding nói.
“Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”
Khương Oa lập tức mở đôi mắt mong chờ nhìn nó.
Pudding ho khan một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
“Cậu đừng có suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Làm… làm dây leo cũng thấy tim đập nhanh đấy.
Nghĩ vậy, Pudding lại ho một tiếng.
Nó ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Cậu có biết hòn đảo hoang này là nơi nào không?”
Khương Oa lắc đầu.
Pudding nhìn cậu.
“Là Thí Luyện Trường.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay khi lời ấy vừa dứt—
Sau bụi cây bỗng truyền tới một tiếng động.
Khương Oa lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Và đối diện với—
Một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
