TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 169
Chương 169
Sau bữa tối, Thẩm Sơ Ngôn mang bát đũa ra ngoài thu dọn.
Dọn dẹp xong, hắn lại bưng một chậu nước vào, chuẩn bị rửa mặt cho Khương Oa.
Trước đây, Khương Oa vẫn tưởng những vật dụng mấy ngày nay đều do Thẩm Sơ Ngôn nhặt được trên hoang đảo.
Dù sao trong hang động đầu tiên cậu và các bạn học từng đi vào có rất nhiều bích họa rõ ràng do con người chạm khắc.
Điều đó chứng minh trước khi bọn họ tới, nơi này đã từng có dấu vết hoạt động của con người.
Nhưng bây giờ Khương Oa đã có nhận thức mới.
Nguồn gốc của những vật dụng này đương nhiên cũng có cách giải thích khác.
Thẩm Sơ Ngôn vẫn luôn giữ liên lạc với bên ngoài.
Vậy nên rất có khả năng những thứ hắn dùng đều do viện trưởng hoặc Anh Nạp gia tộc cung cấp.
“Nâng cằm lên một chút.”
Khương Oa nghe lời ngẩng đầu.
Thẩm Sơ Ngôn dùng khăn lau mặt cho cậu.
Bị lau tới lau lui, Khương Oa theo bản năng nhắm mắt.
Sau đó Thẩm Sơ Ngôn lại đổi hai chiếc khăn mới, nhúng ướt rồi nói:
“Đưa tay cho tôi.”
Khương Oa ngoan ngoãn chìa tay.
Thẩm Sơ Ngôn lau sạch hai tay cho cậu, sau đó lại nói:
“Còn chân.”
Khương Oa nghe vậy liền nhấc chân lên một chút.
Thẩm Sơ Ngôn dùng chiếc khăn thứ ba lau chân cho cậu.
Bởi vì buổi chiều Khương Oa vừa trải qua một màn chạy trốn, lần này thời gian lau chân đặc biệt lâu hơn bình thường.
Thẩm Sơ Ngôn hơi cúi người, chăm chú làm việc.
Khương Oa cụp mắt nhìn hắn.
Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới thử nhỏ giọng nói:
“Thật ra… tôi tự làm cũng được.”
Thẩm Sơ Ngôn không ngẩng đầu.
“Cậu vừa phạm lỗi.”
“Bây giờ đang chịu phạt.”
“Người làm sai không có quyền lên tiếng.”
Giọng hắn rất lạnh nhạt.
Khương Oa lập tức im bặt.
Cậu chỉ cảm thấy kiểu trừng phạt này hơi kỳ lạ.
Trừng phạt đều như vậy sao?
Theo nhận thức trước đây của Khương Oa, người phạm lỗi nếu không bị nghiêm hình tra tấn thì cũng phải chịu phạt thể xác hoặc bị mắng một trận.
Tóm lại, kiểu gì cũng phải chịu chút đau khổ mới đúng.
Cậu chưa từng thấy cách phạt nào như thế này.
Có lẽ là do mình hiểu biết quá ít.
Trước đây những người dưới trướng Anh Nạp Hằng điện hạ cũng từng nói điện hạ trừng phạt người khác cực kỳ nghiêm khắc.
Sau đó Khương Oa cũng phạm lỗi vài lần.
Nhưng Anh Nạp Hằng chỉ tịch thu kẹo trái cây của cậu, đổi thành mỗi ngày phát đúng một viên.
Lý do điện hạ đưa ra là—
Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng.
Nghĩ như vậy, quả thật không phải hình phạt nào cũng cần khiến người ta chịu đau đớn ngoài da.
Còn phải xem người thực hiện là ai.
Những nhân vật chính như Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn đồng học đều có một tấm lòng nhân từ giống nhau.
Ngay cả khi trừng phạt người khác, cách làm cũng chẳng đau chẳng ngứa, thậm chí còn vô cùng văn minh, ôn hòa.
Chẳng trách các vai chính công thụ có thể trở thành phu phu.
Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là—
Tướng phu phu.
Cuối cùng Khương Oa cũng tìm được một tình huống thực tế phù hợp với từ mới mình từng học trên Tinh Võng.
Cậu lập tức vui vẻ áp dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn.
Sau khi giúp Khương Oa rửa mặt, đánh răng sạch sẽ, Thẩm Sơ Ngôn tiện tay khóa đầu còn lại của chiếc còng vào cột đầu giường.
Hắn bưng chậu nước lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Khương Oa.
“Người phạm lỗi cũng không được tham gia hoạt động giải trí.”
“Chuyện kể trước khi ngủ tối nay hủy bỏ.”
“Cậu ở trên giường tự kiểm điểm cho tốt.”
Hắn dừng một chút.
“Còn nữa.”
“Nếu có lần thứ hai chạy trốn, hình phạt sẽ không chỉ đơn giản là chọc bụng như hôm nay.”
Trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Quả nhiên vừa nghe xong, sắc mặt Khương Oa lập tức thay đổi.
Cậu căng thẳng nhìn hắn.
“Vậy còn chạy nữa không?”
Thẩm Sơ Ngôn hỏi.
Khương Oa liên tục lắc đầu.
“Phải nói thành lời, Tiểu Oa.”
“…Không, chạy.”
Khương Oa hơi lắp bắp đáp.
Thẩm Sơ Ngôn gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, dường như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn lại quay đầu.
Hắn nhìn Khương Oa, khẽ cười.
Giọng nói không hiểu sao lại dịu dàng đến kỳ lạ.
“Nói thật lòng thì…”
“Tôi lại khá mong cậu chạy trốn lần thứ hai.”
“Hy vọng cậu đừng cho tôi cơ hội ấy.”
Bỏ lại câu nói kỳ quái đó, Thẩm Sơ Ngôn cuối cùng cũng rời đi.
Khương Oa ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn biến mất.
Cậu không hiểu câu cuối cùng kia rốt cuộc có ý gì.
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để nghiêm túc suy nghĩ sâu xa nữa.
Cốt truyện không chờ người.
Cậu không thể cứ bị nhốt mãi ở đây.
Khương Oa không biết nói dối.
Cho nên khi Thẩm Sơ Ngôn bắt cậu bảo đảm vừa rồi, cậu đã âm thầm chơi một chút tiểu thông minh.
Cậu nói—
“Không, chạy.”
Chứ đâu có hứa là “không chạy”.
Như vậy không thể tính là đã đưa ra lời hứa.
Cho nên nếu cậu lại chạy trốn, đương nhiên cũng chẳng thể xem là thất hứa.
Vấn đề duy nhất bây giờ là chiếc còng tay này.
Thoạt nhìn nó được làm từ vật liệu đặc biệt.
Còng không có ổ khóa thông thường, nên mọi kỹ thuật mở khóa truyền thống đều vô dụng.
Muốn dùng sức mạnh cưỡng ép bẻ ra lại càng không thể.
Khương Oa vẫn rất hiểu sức mình.
Mặc dù lần trước chuyện đá một bạn học bị thương từng khiến lòng tự tin của cậu tăng vọt trong chốc lát, nhưng sau mấy ngày chạy trốn liên tục, giấc mơ trở thành đại lực sĩ của Khương Oa đã từ từ quay trở lại trong bụng.
Cậu không thể không đối diện với hiện thực.
Có lẽ hôm đó cậu căn bản không đá người bạn học kia bị thương.
Điện hạ chỉ cố tình trêu cậu nên mới nói cậu đá người ta đến mức xảy ra chuyện.
Không phải sự thật.
Khương Oa hơi thất vọng.
Thật ra cậu rất muốn trở thành một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng khỏe mạnh.
Như vậy cậu có thể bảo vệ rất nhiều người.
Đợi rời khỏi hoang đảo, cậu nhất định phải tăng cường rèn luyện thể chất.
Từ nay trở đi, phải trở thành một con người khỏe mạnh, yêu vận động.
Nhưng trước mắt—
Vẫn nên tập trung giải quyết chiếc còng tay trước đã.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khương Oa bắt đầu vật lộn với chiếc còng.
Tất cả những phương pháp có thể nghĩ ra, cậu đều thử một lượt.
Kết quả—
Toàn bộ thất bại.
Khương Oa không khỏi nghĩ, nếu nơi này không có từ trường phong tỏa tinh thần lực thì tốt biết bao.
Có lẽ cậu có thể nhờ ốc sên nhỏ giúp.
Ốc sên nhỏ có thể tiết ra một loại chất lỏng.
Dùng làm chất bôi trơn thì không gì thích hợp hơn.
Chỉ cần chịu khó một chút, nói không chừng cậu có thể cưỡng ép rút bàn tay ra khỏi còng.
Khương Oa vừa nghĩ tới đây—
Trong ngực bỗng nhô ra hai chiếc xúc tu nhỏ.
Ngay sau đó, một cái đầu bé xíu chui ra.
Rồi chậm rì rì—
Toàn bộ cơ thể phát sáng màu xanh lam của ốc sên nhỏ bay ra trước mặt Khương Oa.
Khương Oa trợn mắt.
Ốc sên nhỏ cũng trợn mắt.
Một người một ốc cứ thế nhìn nhau thật lâu.
Cuối cùng đồng thời phản ứng lại.
“Ốc sên nhỏ?”
Khương Oa gọi.
Ốc sên nhỏ ngẩng đầu.
“Pi!”
Khương Oa lập tức vui hẳn lên.
Cậu đã lâu lắm rồi không gặp ốc sên nhỏ, đương nhiên trong lòng vô cùng nhớ nó.
Tinh thần thể và chủ nhân vốn có thể cảm nhận suy nghĩ của nhau.
Ốc sên nhỏ vừa xuất hiện đã gần như lập tức hiểu Khương Oa muốn làm gì.
Nó dùng đầu cọ cọ má cậu.
Sau đó bay tới cổ tay Khương Oa, dùng phần đuôi bò vòng quanh đó.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Bò đủ ba vòng, ốc sên nhỏ mới ngẩng đầu lên.
“Pi!”
Khương Oa vô cùng lễ phép nói:
“Cảm ơn nhé.”
Sau đó cậu nắm lấy chiếc còng, bắt đầu cố sức kéo tay ra ngoài.
“Cậu là đồ ngốc à?”
“Không muốn giữ tay nữa chắc?”
Một giọng nói hơi mang vẻ chế giễu đột nhiên vang lên.
Khương Oa quay đầu.
Một vật thể trông giống khối thạch trái cây đang từ dưới gầm giường—
Bò ra.
Nó mang dáng vẻ nghiêm túc như một tinh anh thành đạt, phủi phủi hai “ống tay áo” hoàn toàn không tồn tại trên người.
Sau đó ung dung nói:
“Thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào ông đây.”
Nói xong, nó lăn mấy vòng về phía trước.
Có lẽ cảm thấy tư thế ấy hơi mất mặt, nó lập tức chỉnh lại dáng.
Bắt chước cách con người đi đường, từng bước từng bước tiến tới trước mặt Khương Oa.
Chỉ mất vài động tác—
Chiếc còng đã được tháo ra.
Pudding phủi phủi xúc tu.
Nó hơi ngẩng đầu, bắt đầu chờ đợi lời ca ngợi đẹp như thơ từ Khương Oa.
Cùng một đôi mắt long lanh tràn đầy sùng bái.
Khương Oa nhìn nó.
Chớp mắt.
Lại chớp mắt.
Qua thật lâu—
Cậu mới hơi ngập ngừng nói:
“Pudding…”
“Cậu béo lên nhiều quá.”
Nói xong, Khương Oa còn có chút ngượng ngùng cười cười.
“Hơi… hơi béo quá rồi.”
“Lúc đầu tôi còn không nhận ra cậu nữa.”
Pudding: “…”
Pudding: “?”
