Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 168

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 168
Prev
Next

Chương 168

Khi một lần nữa bị đặt trở lại giường, Khương Oa biết mình đã chạy trời không khỏi nắng.

Thẩm Sơ Ngôn là vai chính, thực lực đương nhiên vô cùng mạnh.

Hắn có tinh thần lực, thể chất cũng khỏe hơn người bình thường rất nhiều.

Nếu lúc trước Khương Oa lén tránh mặt hắn rồi chạy trốn, có lẽ còn tồn tại chút cơ hội sống sót.

Nhưng bây giờ đã đối đầu trực diện…

Cậu hoàn toàn không có khả năng thoát được.

Trong sách từng nói, giãy giụa vô ích đôi khi chỉ đổi lấy sự ngược đãi và tra tấn nghiêm trọng hơn từ kẻ hành hung.

Có một số người tính tình méo mó, thích tìm kiếm khoái cảm và thỏa mãn từ nỗi tuyệt vọng, đau khổ của con mồi.

Khương Oa không chắc Thẩm Sơ Ngôn thuộc kiểu người nào.

Nhưng có một chuyện cậu có thể khẳng định.

Thẩm Sơ Ngôn giấu mình rất sâu.

Khả năng nhẫn nhịn cũng cực kỳ đáng sợ.

Loại người như vậy trong truyện thường sẽ được thiết lập thành nhân vật mắc bệnh tâm lý hoặc có khuynh hướng nhân cách phản xã hội…

Nhưng nghĩ như vậy cũng chưa chắc chính xác.

Muốn phân tích nhân cách của một người mà chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài thì quá phiến diện.

Hơn nữa, vai chính luôn là đại diện cho chân, thiện, mỹ.

Thẩm Sơ Ngôn là vai chính thụ.

Nội tâm hắn chắc chắn cũng phải vô cùng đẹp đẽ.

Có lẽ hắn thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó.

Sau khi đặt Khương Oa lên giường, Thẩm Sơ Ngôn cũng không trói cậu lại.

Chiếc còng tay kia vẫn chỉ tùy tiện treo trên cổ tay Khương Oa, đầu còn lại chẳng khóa vào đâu.

Xét về công dụng thực tế…

Hoàn toàn không giống đang muốn giam giữ người.

Đầu óc Khương Oa rối tung.

Lúc thì nghĩ tới tính cách của Thẩm Sơ Ngôn.

Lúc lại nghĩ tới truyện tranh.

Một lát sau lại nhớ tới Anh Nạp Hằng điện hạ.

Rồi cuối cùng lại nghĩ tới cái chết của chính mình.

Khương Oa ngẩng đầu.

Cách đó không xa, Thẩm Sơ Ngôn đang cầm một con dao, đều tay mài lên đá.

Soạt—

Soạt—

Con dao ấy vốn dùng để giết con mồi.

Mấy ngày trước, lúc Khương Oa giúp Thẩm Sơ Ngôn nhặt rau, cậu từng thấy hắn xử lý vài con vật bắt được trong rừng.

Khi ấy hắn cũng dùng chính con dao này.

Đầu tiên dùng chuôi dao đập vào đầu con mồi cho bất tỉnh.

Sau đó…

Mổ bụng.

Lột da.

Lọc xương.

Ánh mắt Khương Oa dính chặt lên lưỡi dao.

Cậu tận mắt nhìn nó dưới từng lần mài trên đá mà trở nên sắc bén hơn.

Càng lúc càng sáng loáng.

Người ta thường nói dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.

Nhưng mà…

Bị một con dao lạnh như thế đâm vào bụng, có phải sẽ lạnh đến run người không?

“Thẩm… Thẩm Sơ…”

Khương Oa nhỏ giọng gọi tên hắn.

Người đàn ông đang quay lưng lại nghe thấy liền ngoảnh đầu, cụp mắt nhìn sang.

Đường nét trên gương mặt Thẩm Sơ Ngôn vốn thanh nhạt mà xa cách.

Điều ấy khiến hắn đôi khi giống như một ngọn núi tuyết phủ băng, toát ra cảm giác lạnh lẽo khó đến gần.

Lúc này trong tay còn cầm dao, nét mặt lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Khương Oa không hiểu sao lập tức liên tưởng tới những tên sát nhân biến thái trong phim kinh dị.

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, tự chủ…

Ẩn giấu sự điên cuồng và sát ý tàn nhẫn.

Khương Oa run nhẹ.

Qua hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi:

“Cậu… cậu định dùng dao đâm chết tôi sao?”

Cậu muốn xác nhận trước cách chết của mình.

Như vậy lát nữa còn biết phải chuẩn bị tâm lý thế nào.

Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên im lặng.

Một bên lông mày của hắn khẽ nhướng lên.

Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ kỳ quái.

“Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

Khương Oa không ngờ hắn lại hỏi ngược như vậy.

Cậu chớp mắt.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

Dùng dao đâm vào bụng.

Cách nói này có gì khó hiểu đâu?

Có lẽ Thẩm Sơ Ngôn chỉ không nghe rõ.

Thẩm Sơ Ngôn im lặng một lát.

Rồi đột nhiên rất nghiêm túc hỏi:

“Vậy cậu cho tôi đâm sao?”

Khương Oa không ngờ cuối cùng câu hỏi lại quay trở về phía mình.

Xét từ tận đáy lòng…

Đương nhiên chẳng ai muốn chết.

Cậu chắc chắn không muốn bị đâm chết.

Khương Oa mím môi, nghiêm túc suy nghĩ phải trả lời thế nào mới không khiến Thẩm Sơ Ngôn tức giận.

Cậu còn chưa nghĩ ra—

Thẩm Sơ Ngôn đã lên tiếng trước.

“Sẽ không chết.”

“Có thể hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ chú ý.”

“Nếu như vậy…”

“Cậu cho tôi đâm không?”

Khương Oa lập tức thấy hy vọng sống.

Không hiểu vì sao Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên thay đổi ý định.

Nhưng nếu không chết, chỉ bị đâm vài cái…

Khương Oa cảm thấy đây đã là một cuộc trao đổi rất có lời.

Dù sao cậu cũng không chạy thoát được.

Người là dao thớt, mình là cá thịt.

Trong tình cảnh hiện giờ, Thẩm Sơ Ngôn chịu không giết cậu đã là kết quả tốt nhất có thể.

Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức gật đầu.

“Cho… cho.”

Nói xong, cậu bỗng nghĩ tới một chuyện.

Khương Oa dè dặt hỏi thêm:

“Chỉ… chỉ đâm một cái thôi sao?”

Nếu đâm quá nhiều lần, cậu rất có thể sẽ mất máu quá nhiều.

Nơi này là hoang đảo, hoàn toàn không có thiết bị y tế.

Đến lúc ấy vẫn có nguy cơ tử vong.

Để bảo đảm an toàn, Khương Oa lấy hết can đảm hỏi thêm một câu.

“Không.”

“Không chỉ một lần.”

“Một lần chắc chắn không đủ.”

Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.

“Tiểu Oa, chuyện này nhất định phải làm rất nhiều lần.”

“Hơn nữa…”

“Cậu vừa mới phạm lỗi, chẳng phải sao?”

Khương Oa nuốt nước bọt.

“Vậy… vậy có thể nhẹ… nhẹ một chút không?”

Cậu thật cẩn thận đưa ra yêu cầu.

Hy vọng đến lúc Thẩm Sơ Ngôn dùng dao sẽ nhẹ tay hơn một chút.

Nếu vết thương nông, sẽ không làm tổn thương quá nhiều nội tạng và mô.

Như vậy lượng máu mất đi cũng ít hơn.

Khương Oa nói vô cùng chân thành.

Đôi mắt màu trà vàng trong veo sáng ngời, cứ tha thiết nhìn người trước mặt.

Ánh mắt ấy mềm đến mức như có thể nhấn chìm người ta trong một hồ nước.

Đuôi mắt còn mang chút ửng hồng, càng khiến người nhìn vô thức muốn mềm lòng, muốn thương cậu hơn một chút.

Hầu kết Thẩm Sơ Ngôn khẽ động.

Biểu cảm trên mặt lại càng kỳ quái.

Nếu quan sát kỹ còn có thể thấy—

Vành tai hắn đỏ lên.

Trong hoàn cảnh thế này, trước mặt lại là một chàng trai xinh đẹp đến quá mức, vẻ mặt thuần khiết vô tội mà nói ra những lời gần như trắng trợn như vậy…

Muốn hoàn toàn giữ bình tĩnh quả thật không dễ.

Tu luyện của Thẩm Sơ Ngôn hiển nhiên vẫn chưa đạt đến mức nước lửa bất xâm.

Một người độc thân mười mấy năm, chuyện tình cảm còn chưa kịp bắt đầu đã gặp ngay một đối thủ lợi hại như thế…

Tạm thời thật sự có chút không chống đỡ nổi.

Hắn khẽ ho một tiếng.

Dời mắt khỏi Khương Oa.

Nhìn chằm chằm vách đá cách đó không xa một lúc lâu, sau đó mới quay lại.

Khương Oa vẫn luôn nhìn hắn.

Thấy hắn hết quay đi lại quay về, cậu hơi khó hiểu.

Chẳng lẽ…

Con dao kia đã không thể thỏa mãn hắn nữa?

Thẩm Sơ Ngôn còn định tìm vũ khí khác ở đây sao?

Thẩm Sơ Ngôn bước tới trước mặt Khương Oa.

Hắn dùng mũi dao khẽ gõ lên chiếc còng nơi cổ tay cậu.

Sau đó cụp mắt.

Ánh nhìn dừng ở vạt áo ngủ của thiếu niên.

Vẻ mặt vẫn đứng đắn, nghiêm túc.

“Được rồi.”

“Bây giờ vén chỗ này lên.”

Quả nhiên đúng như Khương Oa dự đoán.

Thẩm Sơ Ngôn thật sự muốn dùng dao đâm vào bụng cậu.

Khương Oa nuốt nước bọt.

Căng thẳng vô cùng.

Cậu dè dặt ngẩng lên nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

Lại cúi đầu nhìn con dao sắc bén.

Qua lại mấy lần.

Cuối cùng cậu mím môi, ngoan ngoãn vén vạt áo lên.

“Như… như thế này sao?”

Khương Oa không dám vén quá cao.

Cậu hy vọng diện tích có thể bị Thẩm Sơ Ngôn đâm càng ít càng tốt.

Mấy ngày nay Thẩm Sơ Ngôn luôn bắt cậu ở trong hang.

Không được vận động.

Thức ăn lại rất đầy đủ.

Nuôi mấy ngày, Khương Oa có thể cảm nhận rõ trên người mình đã có thêm chút thịt.

Phần bụng dưới vốn phẳng và mỏng nay xuất hiện thêm một lớp thịt mềm do thiếu vận động.

Khi cậu ngồi trên giường, phần thịt mới ấy theo tư thế mà hơi xếp thành một đường cong rất nhỏ.

Làn da trắng pha hồng.

Mềm mại như mây.

Lại giống một lớp kem màu hoa anh đào.

Nếu nhẹ nhàng chọc vào một cái…

Thẩm Sơ Ngôn vừa nghĩ như vậy—

Bàn tay đã tự động nâng lên.

Khương Oa lập tức sợ đến nhắm tịt mắt.

Cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra.

Cậu không dám nhìn.

Sau đó—

Bụng cậu bị thứ gì đó chọc rất nhẹ mấy cái.

Khương Oa chờ.

Không đau.

Cũng chẳng thấy máu.

Rồi Thẩm Sơ Ngôn đứng dậy.

Cầm con dao rời đi.

Khương Oa mở mắt.

Cả đầu đều ngơ ngác.

Cậu thậm chí còn bò mấy bước trên giường, gọi với theo:

“Không… không đâm sao?”

Thẩm Sơ Ngôn quay đầu nhìn cậu.

“Không phải vừa đâm rồi à?”

Khương Oa càng mờ mịt.

“Dao… nhưng cậu đâu có dùng dao…”

“Cậu nói cái này?”

Thẩm Sơ Ngôn xoay con dao một vòng trong tay rồi nắm lấy chuôi.

“Dùng để giết thỏ rừng.”

“Trời sắp tối rồi.”

“Cậu không đói à?”

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Bước chân dứt khoát, không chút chần chừ.

Trông cứ như có chuyện gì đó vô cùng cấp bách cần phải giải quyết.

Khương Oa ngồi trên giường, nhìn bóng lưng hắn biến mất.

Cậu nghiêng đầu.

Dùng để giết thỏ rừng…

Chẳng lẽ vì cậu là ốc sên nên dao giết thỏ không thể dùng để giết ốc sên?

Ừm…

Lý do chắc chắn không thể hoang đường như vậy.

Vậy thì…

Khương Oa chợt hiểu ra!

Thẩm Sơ Ngôn quả nhiên vẫn là một người có nội tâm thiện lương.

Hắn là vai chính.

Vai chính sẽ không tùy tiện giết người vô tội.

Thẩm Sơ Ngôn nhất định thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Cậu đã hiểu lầm người ta rồi.

Thẩm Sơ Ngôn đúng là người tốt!

Khương Oa vô cùng cảm động.

Trong lòng cậu âm thầm siết nắm tay, nghiêm túc thề rằng từ nay về sau nhất định phải bảo vệ thật tốt tình yêu giữa các vai chính công thụ.

Cậu phải trở thành vệ sĩ tình yêu cho Thẩm Sơ Ngôn và các công tiên sinh.

Lấy điều này làm lời thề!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Còn “người tốt” Thẩm Sơ Ngôn—

Sau khi đi tới một cửa hang khác không có bóng người, hắn mới cúi đầu.

Hàng mi rũ xuống.

Răng hàm sau siết chặt.

Màu đỏ nơi vành tai càng lúc càng đậm.

Cuối cùng—

Lan thẳng lên cả gương mặt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 168"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 30, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ