Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 167

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 167
Prev
Next

Chương 167

Sau mười phút trò chuyện đầy giày vò, cuối cùng Thẩm Sơ Ngôn dường như cũng tin lời giải thích của Khương Oa.

Ít nhất lúc rời đi, vẻ mặt hắn vẫn bình thường, thái độ đối với Khương Oa cũng chẳng khác gì trước đây.

Cửa hang vừa khuất bóng người, Khương Oa mới chậm rãi thở phào.

Ban nãy tim cậu gần như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Nếu không phải hai tay vẫn luôn siết chặt vạt áo, có khi cậu đã lộ sơ hở từ lâu.

May mà kết quả cuối cùng vẫn ổn.

Trước khi đi, Thẩm Sơ Ngôn còn dặn Khương Oa phải nghỉ ngơi cho tốt.

Khương Oa ngoan ngoãn đồng ý.

Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi hắn rời khỏi, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.

Trước đây Khương Oa luôn tin tưởng cốt truyện trong truyện tranh.

Cho dù đến tận bây giờ, sâu trong lòng cậu vẫn tin vào thần truyện tranh.

Có lẽ chỉ là cốt truyện vô tình chạy lệch, mới khiến các vai chính công thụ bắt đầu hạ sát thủ với nhau.

Chỉ cần tìm được cơ hội mới, để bọn họ xây dựng lại tình cảm—

Những đôi uyên ương số khổ ấy nhất định vẫn có thể hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.

Với điều kiện…

Mọi người đều còn sống.

Hiện giờ tính cách Thẩm Sơ Ngôn trở nên kỳ lạ, sau lưng còn âm thầm hợp tác với Anh Nạp gia tộc làm chuyện xấu.

Nếu Khương Oa tiếp tục ở lại đây, chẳng khác nào một con dê béo ngoan ngoãn nằm chờ bị làm thịt.

Cậu phải hành động.

Không chỉ để cứu mạng mình.

Cậu còn phải nhanh chóng ra ngoài tìm Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác.

Dị năng của cậu tuy đang bị áp chế, nhưng biết đâu máu vẫn còn tác dụng chữa trị.

Nếu không, rõ ràng cậu cũng đã ăn thức ăn trên đảo, vậy mà đến cuối cùng cơ thể vẫn không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị hóa nào.

Thẩm Sơ Ngôn bây giờ không muốn cứu các vai chính công.

Vì bảo đảm cốt truyện không sụp đổ quá nghiêm trọng, Khương Oa — người duy nhất trên thế giới biết chân tướng truyện tranh — cảm thấy mình nhất định phải gánh lấy trọng trách sửa chữa tuyến tình cảm của các vai chính công thụ.

Khương Oa tiếp tục chờ gần nửa tiếng.

Sau khi xác định Thẩm Sơ Ngôn đã đi hẳn, trong thời gian ngắn sẽ không quay về, cậu lập tức xuống giường mang giày.

Tới chiều tối, Thẩm Sơ Ngôn sẽ trở về nấu cơm.

Sau bữa tối, hắn gần như luôn ở bên cạnh cậu.

Nói cách khác, thời gian có thể dùng để chạy trốn chỉ còn lại buổi chiều hôm nay.

Ban ngày chạy ra ngoài quả thật rất nguy hiểm.

Nhưng bây giờ Khương Oa cũng chẳng còn lựa chọn.

Trong hang đá vô cùng yên tĩnh.

Ngoài tiếng nước nhỏ tí tách xuống mặt đá, hoàn toàn không còn động tĩnh nào khác.

Khương Oa ghé tai sát vách đá, cẩn thận nghe một lúc.

Xác nhận xung quanh không có vấn đề, cậu mới rón rén rời khỏi hang.

Cậu đại khái nhớ phương hướng của lối ra.

Vừa ra khỏi nơi ở, Khương Oa không dám dừng lại lấy một giây, lập tức chạy thẳng về phía trước.

Cậu chạy qua hết lối thông đạo này đến lối thông đạo khác.

Khu vực hang đá được bố trí ấm áp phía sau càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Rốt cuộc—

Khương Oa nhìn thấy một tia sáng mặt trời.

Cậu chạy theo ánh sáng ấy tới cửa hang.

Bên ngoài là bầu trời xanh thẳm.

Khương Oa ngẩn người trong chốc lát.

Cậu gần như không thể tin nổi kế hoạch chạy trốn của mình lại thuận lợi đến vậy.

Cậu vội lắc đầu, ép bản thân tập trung.

Cửa hang nơi này thấp hơn mặt đất bên ngoài một đoạn.

Muốn ra ngoài, cậu phải kiễng chân bám lấy mép đất, sau đó giẫm lên những viên đá nhô khỏi bùn để trèo lên.

Khương Oa nhanh chóng túm vạt váy ngủ buộc thành một nút, tránh vướng víu.

Sau đó cậu giơ tay, bám lấy mép đất phía trên.

Cúi đầu tìm chỗ đặt chân thật chắc, Khương Oa giẫm lên một hòn đá rồi dùng sức nâng nửa người trên.

Đầu cậu cuối cùng cũng nhô khỏi khoảng trống giữa cửa hang và mặt đất.

Đúng lúc đó—

Hòn đá dưới chân bỗng lung lay.

Khương Oa vội siết chặt tay đang bám lấy mép đất, theo bản năng cúi xuống nhìn.

Rồi đối diện với một gương mặt không chút biểu cảm.

Thẩm Sơ Ngôn khoanh tay đứng ngay phía sau cậu.

Không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.

Tim Khương Oa lập tức thắt lại.

Trong khoảnh khắc kinh hoảng, hai tay cậu mất sạch sức lực.

Cả người rơi thẳng xuống dưới.

Thẩm Sơ Ngôn vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Nhưng hắn giơ tay, vững vàng đón lấy thiếu niên đang rơi xuống.

Khương Oa còn chưa hết kinh hồn.

Đến khi nhận ra mình đang nằm trong lòng Thẩm Sơ Ngôn, cậu cảm thấy linh hồn và thể xác suýt nữa tách khỏi nhau ngay tại chỗ.

Thẩm Sơ Ngôn sẽ giết cậu.

Khương Oa trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Trông cậu như đã hoàn toàn bị dọa choáng.

Thẩm Sơ Ngôn cụp mắt, bình tĩnh nhìn lại.

Thấy Khương Oa ngây ra như một con sóc Chinchilla bị dọa cứng người, khóe môi hắn khẽ động.

Một lúc sau, hắn là người lên tiếng trước.

“Cậu đang làm gì ở đây?”

“Tôi… tôi… tôi… Thẩm… Thẩm…”

Con người khi sợ hãi đến cực điểm quả thật không thể nói chuyện bình thường.

Miệng Khương Oa đóng mở hồi lâu mà vẫn không thể ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh.

Thẩm Sơ Ngôn dường như thở dài.

Hắn đưa tay xoa trán cậu, động tác mang theo ý trấn an.

Giọng nói cũng dịu xuống, không còn lạnh như lúc đầu.

“Từ từ nói.”

“Không cần vội.”

“Thẩm… Thẩm… Sơ Ngôn…”

Khương Oa thật ra muốn cầu xin hắn đừng giết mình.

Nhưng cố gắng mãi, cuối cùng chỉ gọi được trọn tên Thẩm Sơ Ngôn.

“Được rồi.”

“Không cần sợ như vậy.”

Thẩm Sơ Ngôn vỗ nhẹ lên người cậu.

Trông hắn hệt như một người anh trai cực kỳ dịu dàng, biết quan tâm.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt Khương Oa xuống đất.

Thẩm Sơ Ngôn đỡ lấy cánh tay cậu.

“Đứng được không?”

Thật ra chân Khương Oa vẫn mềm nhũn.

Nhưng có lẽ khi con người bị ép tới đường cùng, luôn có thể bộc phát một chút tiềm năng phi thường.

Cậu vậy mà thật sự đứng vững được.

“Được… được.”

Khương Oa chậm rãi đáp.

“Ừ.”

Thẩm Sơ Ngôn xác nhận cậu có thể tự đứng, sẽ không ngã xuống, mới nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa.

Hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày khi ở bên Khương Oa.

Khóe môi cong lên một chút.

Giọng nói ôn hòa, thậm chí còn mang theo ý cười.

Chỉ có điều—

Những lời hắn nói ra lần này khiến người Khương Oa lập tức run lên.

“Tiểu Oa.”

“Cậu định chạy trốn sao?”

Hắn dừng một chút.

Nụ cười càng trở nên thân thiết.

“Để tôi đoán xem…”

“Cuộc nói chuyện sau vách đá, cậu nghe thấy rồi phải không?”

Chân Khương Oa lại bắt đầu mềm.

Thẩm Sơ Ngôn lập tức đỡ lấy cậu.

Khương Oa muốn chạy.

Nhưng đôi chân hoàn toàn không nghe sai khiến.

Ngoài đứng nguyên tại chỗ, ngẩng khuôn mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Sơ Ngôn, cậu chẳng làm được gì.

Môi Khương Oa khẽ động.

Nhưng còn chưa kịp nói—

Không biết Thẩm Sơ Ngôn lấy từ đâu ra một chiếc còng tay kim loại màu bạc.

Hắn mở còng.

Sau đó đưa một vòng kim loại tới trước mặt Khương Oa.

“Đưa cổ tay vào đây.”

Khương Oa lúc này gần như đã bị dọa tới mức mất khả năng suy nghĩ.

Nghe vậy, cậu theo bản năng “ừ” một tiếng.

Sau đó thật sự ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt cổ tay vào chiếc vòng bạc.

Tách.

Thẩm Sơ Ngôn nhẹ nhàng khóa còng lại.

Hắn kéo chiếc vòng còn lại về phía trước.

Cổ tay Khương Oa cũng bị sợi xích kéo nâng lên theo.

“Được rồi.”

“Bây giờ chúng ta trở về.”

Thẩm Sơ Ngôn hỏi:

“Cậu tự đi được không?”

Khương Oa chớp mắt.

Cậu thử bước một bước về phía trước.

Ngay giây tiếp theo—

Cả người đổ thẳng xuống đất.

Thẩm Sơ Ngôn một tay vớt cậu trở lại.

Hắn khẽ lẩm bẩm:

“…Dọa ngốc thật rồi.”

Giọng quá nhỏ.

Khương Oa không nghe thấy.

Đến khi cậu hoàn hồn, cả người đã lại nằm trong lòng Thẩm Sơ Ngôn.

Một tay hắn vòng qua eo cậu.

Tay kia luồn xuống dưới người, bế ngang Khương Oa lên.

“Giơ hai tay lên.”

Thẩm Sơ Ngôn nói.

Khương Oa ngoan ngoãn nâng hai cánh tay.

Thẩm Sơ Ngôn khựng lại một chút.

Rồi mới tiếp tục:

“Sau đó vòng qua cổ tôi.”

Khương Oa làm theo.

Hai tay ôm lấy cổ Thẩm Sơ Ngôn.

Sợi xích nối với chiếc còng bạc trên cổ tay trái theo động tác ấy va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.

Do tư thế được bế, một bên tai Khương Oa áp ngay lên lồng ngực người đàn ông.

Cậu nhìn chiếc còng bạc trên cổ tay mình.

Nghe tiếng kim loại leng keng như chuông nhỏ.

Lại nghe nhịp tim mạnh mẽ đều đặn ngay sát bên tai.

Qua rất lâu—

Khương Oa mới dè dặt mở miệng.

Giọng cậu mơ hồ, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

“Cậu… cậu định đưa tôi về giết sao?”

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

Thẩm Sơ Ngôn: “Ừ.”

Khương Oa: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 167"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ