TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 166
Chương 166
Khi Thẩm Sơ Ngôn trở lại hang đá nơi Khương Oa nghỉ ngơi, cậu đang ngồi bên mép giường.
Hắn vừa bước vào, cơ thể thiếu niên dường như bị sự xuất hiện đột ngột ấy làm giật mình, khẽ run lên một cái.
Thẩm Sơ Ngôn lập tức hỏi:
“Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình sao?”
Khương Oa chớp mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng Thẩm Sơ Ngôn vô cùng dịu dàng.
Trông hắn bình thường đến mức Khương Oa bất giác nảy sinh một ảo giác.
Có lẽ người vừa nói chuyện sau vách đá không phải Thẩm Sơ Ngôn.
Biết đâu chỉ là chuyển động của vỏ Trái Đất, hoặc một hiện tượng nào đó tác động lẫn nhau, vô tình tạo thành dao động âm thanh giống tiếng người mà thôi.
Thật ra từ trước đó, Khương Oa đã nhận ra một vài điểm không được bình thường.
Ví dụ như—
Tính cách của Thẩm Sơ Ngôn.
Lần đầu hai người gặp nhau ở Học viện Thánh Ai Đốn, trên mặt Thẩm Sơ Ngôn rất hiếm khi xuất hiện dao động cảm xúc.
Giọng hắn khi nói chuyện luôn lạnh nhạt.
Lời cũng rất ít.
Ban đầu Khương Oa còn tưởng hắn ghét mình.
Sau này cậu mới nhận ra Thẩm Sơ Ngôn vốn là người như vậy.
Theo thiết lập của truyện tranh, rất có thể Thẩm Sơ Ngôn thuộc kiểu mỹ nhân băng sơn lạnh lùng.
Kiểu nhân vật có sự tương phản như thế thường rất được độc giả yêu thích.
Khi hắn được những vai chính công nhiệt tình như lửa theo đuổi, băng và lửa va chạm, tia lửa tình yêu bắn tung tóe—
Chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.
Nhưng sau khi gặp lại trên hoang đảo, Khương Oa phát hiện tính cách Thẩm Sơ Ngôn dường như đã hơi khác trước.
Ít nhất là khi đối xử với cậu.
Hắn dịu dàng hơn rất nhiều.
Trên mặt cũng thường xuyên xuất hiện nụ cười.
Mỗi khi nhìn Khương Oa, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng thân thiết, vô cùng yêu thích.
Trước đây Khương Oa vẫn cho rằng đó là vì quan hệ giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn.
Đối xử với bạn bè và đối xử với người xa lạ đương nhiên phải khác nhau.
Cậu đã trở thành bạn của Thẩm Sơ Ngôn.
Vì thế Thẩm Sơ Ngôn mới chịu cười với cậu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Có lẽ còn một nguyên nhân khác.
Giọng nói chuyện với Thẩm Sơ Ngôn sau bức vách khi nãy, Khương Oa nhận ra.
Đó là viện trưởng Học viện Thánh Ai Đốn.
Hai người tưởng chừng chẳng có chút liên quan gì, vậy mà trên hoang đảo lại biểu hiện vô cùng quen thuộc với nhau.
Tuy Khương Oa chỉ nghe được đôi câu đứt quãng, nhưng dựa vào những nội dung ấy mà phán đoán—
Thẩm Sơ Ngôn hiện giờ dường như có quan hệ mật thiết với Anh Nạp gia tộc.
Viện trưởng đóng vai trò người trung gian, truyền tin tức qua lại giữa hai bên.
Hơn nữa…
Sự kiện trên hoang đảo nằm trong kế hoạch của Anh Nạp gia tộc, thậm chí cả phía chính thức của Học viện Thánh Ai Đốn.
Vậy thì chuyện biến các học sinh thành dị chủng…
Chẳng lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của họ?
Tại sao?
Liên Bang vẫn luôn tuyên bố chiến đấu chống lại dị chủng.
Kết quả bây giờ lại muốn biến những học sinh ưu tú nhất đế đô thành chính thứ mà bọn họ luôn căm ghét.
Dù nghĩ thế nào, hai hành động trước sau này cũng quá mâu thuẫn.
Hơn nữa—
Thẩm Sơ Ngôn là vai chính thụ.
Tại sao hắn lại tham gia vào chuyện này?
Nếu tiếp tục nghĩ sâu thêm…
Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác bị virus lây nhiễm, liệu ngay từ đầu Thẩm Sơ Ngôn đã biết chuyện hay không?
Nếu vậy…
Chuyện hắn nói mình không kịp cứu Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác có lẽ cũng không phải sự thật.
Không phải không kịp.
Mà là hắn…
Ngay từ đầu đã không định cứu.
Đột nhiên, chóp mũi Khương Oa bị người ta véo nhẹ.
Cậu lập tức hoàn hồn.
Thẩm Sơ Ngôn có vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài.
“Tiểu Oa, sao lại ngẩn người nữa rồi?”
Một cảm giác hoảng loạn khó tả từ từ bò dọc sống lưng Khương Oa.
Rõ ràng lúc này Thẩm Sơ Ngôn đang cười dịu dàng như gió xuân.
Nhưng Khương Oa lại không kiềm được mà muốn run lên.
Vai chính trong truyện tranh sẽ không phải người xấu.
Nhưng cốt truyện hiện giờ…
Khương Oa thật sự rất khó ghép nó với nội dung bộ truyện tranh mà mình từng biết.
Thứ cậu vẫn tưởng là một màn yêu đương cứu rỗi—
Trên thực tế rất có thể lại là một cuộc mưu sát.
Thẩm Sơ Ngôn liên thủ với cha của Anh Nạp Hằng điện hạ, nhắm vào toàn bộ các vai chính công cùng tất cả học sinh của Học viện Thánh Ai Đốn, triển khai một cuộc tàn sát không rõ nguyên nhân.
Vậy thì chuyện riêng mà Thẩm Sơ Ngôn vừa nói với viện trưởng rằng mình cần xử lý…
Có phải là—
Xử lý cậu?
Khương Oa dùng logic nghiêm túc phân tích.
Khả năng này gần như đạt tới một trăm phần trăm.
Ngay cả những công tiên sinh thân mật nhất với vai chính thụ còn có thể bị cốt truyện quái dị này đẩy tới chỗ chết.
Vậy một nhân vật pháo hôi như cậu…
Chắc chắn chỉ có thể chết thảm hơn các vai chính mà thôi.
Đối với Thẩm Sơ Ngôn, cậu chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn từng gặp nhau vài lần.
Chỉ có chính Khương Oa đơn phương cho rằng hai người đã trở thành bạn tốt.
Nhưng trong sách từng nói—
Giữa bạn bè không nên có sự lừa dối.
Nếu một người lừa người kia, vậy chỉ có thể chứng minh rằng một bên chưa từng thật sự coi đối phương là bạn.
Có lẽ…
Thẩm Sơ Ngôn chưa bao giờ xem cậu là bạn.
Còn tại sao phải đặc biệt lừa cậu tới hang đá này, nuôi suốt mấy ngày mà vẫn chưa ra tay—
Khương Oa suy đoán rất có thể liên quan tới dị năng của mình.
Trước khi biến mất, thần truyện tranh đã tặng cho cậu một năng lực chữa trị.
Thẩm Sơ Ngôn từng uống máu của cậu.
Hắn thông minh như vậy, chắc chắn có thể đoán ra điều gì đó.
Dị năng chữa trị vô cùng hiếm.
Cho nên rất có thể Thẩm Sơ Ngôn muốn nghiên cứu kỹ năng lực của cậu trước khi xử tử.
Hắn dùng đạn bọc đường để mê hoặc cậu.
Nuôi cậu giống như nuôi chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Chờ đến khi cậu được nuôi béo tốt…
Một đêm nào đó, Thẩm Sơ Ngôn sẽ—
Mổ bụng cậu ra.
Nghĩ tới đây, Khương Oa vô thức rụt người về phía sau.
Bàn tay Thẩm Sơ Ngôn đang đưa tới lập tức khựng giữa không trung.
Khương Oa ngước mắt nhìn hắn.
Thẩm Sơ Ngôn cụp mắt.
Hàng mi dày che khuất cảm xúc trong đôi mắt, khiến người khác hoàn toàn không thể đoán được hắn đang vui hay giận.
Tim Khương Oa đập nặng một nhịp.
Cậu lắp bắp mất một lúc.
Sau đó lại thật cẩn thận ghé mặt tới gần.
Chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Thẩm Sơ Ngôn vẫn đang dừng giữa không trung.
Cậu phải bình tĩnh.
Càng nguy hiểm càng phải giữ vững tinh thần.
Tuyệt đối không thể để Thẩm Sơ Ngôn nhận ra sự khác thường.
Nếu không, rất có thể hắn sẽ bỏ qua luôn bước “nuôi béo”—
Trực tiếp xử lý cậu trước thời hạn.
“Tôi… đang nghĩ một chút chuyện.”
Khương Oa nhỏ giọng giải thích.
“Cho nên mới… không trả lời cậu ngay.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn cong lên.
“Cậu đang nghĩ gì?”
“Tôi đang nghĩ…”
Nói thật chắc chắn không được.
Nhưng Khương Oa lại không giỏi nói dối.
Vì thế cậu quyết định chọn một phương án ở giữa.
Khương Oa cúi đầu xuống, không để đối phương nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Trong lòng tự cổ vũ bản thân, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.
Cậu chậm rãi nói:
“Tôi đang nghĩ… tối nay có thể uống một cốc nước trái cây không.”
“Lâu lắm rồi tôi chưa được uống.”
Thẩm Sơ Ngôn dường như bị câu nói đầy tính trẻ con ấy làm cho sửng sốt.
Nhất thời không trả lời.
Tim Khương Oa lập tức treo lên.
Chẳng lẽ—
Bị phát hiện rồi?
Cậu vẫn vùi hơn nửa khuôn mặt xuống, chỉ dè dặt ngước đôi mắt tròn xoe lên.
Ánh sáng màu trà vàng khẽ lay động trong mắt, tựa như một chú cá nhỏ xinh đẹp đang bơi.
Giọng cậu nhỏ hẳn đi.
Mang theo chút dè dặt sợ hãi.
“Không… không được sao?”
Thẩm Sơ Ngôn hít vào một hơi.
Sau đó hắn cong mắt, giọng vô cùng dịu dàng.
“Đương nhiên là được.”
Hắn dừng lại.
Rồi bỗng nhiên nói thêm một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Trong truyện cổ tích có nói, trẻ ngoan biết nghe lời đều nên được thưởng.”
“Tiểu Oa.”
“Cậu nói có đúng không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
