TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 165
Chương 165
Những chuyện kinh hồn mấy ngày trước tựa như chỉ là một giấc mộng.
Khương Oa bưng chiếc “bát” làm từ lá xanh ăn cơm, suy nghĩ lại bắt đầu bay xa.
Sau khi cứu cậu về, Thẩm Sơ Ngôn đưa cậu tới ở trong hang đá này.
Nơi đây được bố trí rất ổn thỏa. Xét trong điều kiện hoang dã, có thể nói là một chỗ ở vô cùng lý tưởng.
Hơn nữa, năng lực sinh tồn ngoài trời của Thẩm Sơ Ngôn rất mạnh.
Mỗi ngày Khương Oa chỉ cần ngoan ngoãn ở trong hang. Thức ăn, nước uống, Thẩm Sơ Ngôn đều có thể dễ dàng tìm được rồi mang về tận nơi cho cậu.
Cậu chẳng cần làm gì cả.
Nói là áo đến đưa tay, cơm đến há miệng cũng chẳng quá.
Nếu không phải Khương Oa kiên quyết từ chối, có khi ngay cả chuyện rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, Thẩm Sơ Ngôn cũng muốn làm thay cậu hết.
Ban đầu, Khương Oa cứ tưởng hai người chỉ ở đây một ngày, sau đó sẽ lên đường đi tìm Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác.
Nhưng diễn biến lại hơi khác với dự đoán của cậu.
Lần đầu tiên Khương Oa hỏi chuyện này, Thẩm Sơ Ngôn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Nghe cậu hỏi, động tác trên tay hắn khựng lại.
Ngay sau đó, hắn lại như không có chuyện gì, tiếp tục rửa sạch vết máu trên thức ăn, bình tĩnh đáp:
“Vẫn phải chờ thêm một thời gian.”
“Bên ngoài bây giờ còn nguy hiểm hơn trước.”
Khương Oa lo lắng hỏi:
“Vậy điện hạ với Tây Tư Lưu thiếu gia và những người khác…”
“Tôi đã đi tìm họ.”
Thẩm Sơ Ngôn nói.
“Nhưng không tìm thấy.”
“Dị chủng quá nhiều, tạm thời tôi cũng không thể đối phó hết.”
Hắn cúi mắt, vẻ mặt dần trở nên ảm đạm, áy náy.
“Xin lỗi.”
“Chuyện đã hứa với cậu, tôi không làm được.”
Trông hắn như đang tự trách bản thân đến mức vô cùng dằn vặt.
Đương nhiên Khương Oa biết dị chủng đáng sợ đến mức nào.
Bản thân cậu còn không làm nổi chuyện ấy, vậy thì sao có thể ép Thẩm Sơ Ngôn phải làm?
Thẩm Sơ Ngôn đồng ý giúp chữa trị cho Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác đã khiến cậu vô cùng cảm kích.
Không thể cứu được cũng đâu phải lỗi của hắn.
Chỉ có một điều Khương Oa không hiểu.
Bộ truyện tranh này vốn xoay quanh Thẩm Sơ Ngôn cùng mấy vị công tiên sinh.
Đây rõ ràng là thời cơ phát triển cốt truyện tốt như vậy.
Tại sao Thẩm Sơ Ngôn lại không thể gặp được các công tiên sinh?
Không đúng.
Thật sự không đúng chút nào.
Truyện tranh sẽ không lừa người.
Rất nhiều chuyện nó dự đoán đều đã xảy ra ngoài đời thật.
Hơn nữa, ngay cả một pháo hôi bình thường như Khương Oa cũng được truyện tranh ban cho năng lực chữa trị lợi hại đến thế.
Đủ thấy nó thần kỳ đến mức nào.
Nếu truyện tranh không có vấn đề…
Vậy rốt cuộc sai ở đâu?
Khương Oa nghĩ mãi vẫn không ra.
Thẩm Sơ Ngôn chờ một lúc vẫn không nhận được câu trả lời.
Ánh mắt hắn hơi tối xuống.
Khi mở miệng lần nữa, giọng nói lại càng áy náy hơn.
“Xin lỗi.”
“Lúc đó đáng lẽ tôi nên cố xông thẳng vào giữa đàn dị chủng.”
“Nếu làm vậy, có lẽ tôi đã gặp được mấy người họ.”
“Có thể tôi sẽ bị thương, nhưng ít nhất chuyện đã hứa với cậu cũng hoàn thành được.”
“Chứ không đến mức như bây giờ… khiến cậu cảm thấy tôi là một kẻ lừa đảo.”
Khương Oa lập tức hoàn hồn.
Cậu chỉ mải suy nghĩ lâu hơn bình thường một chút thôi, hoàn toàn không có ý trách Thẩm Sơ Ngôn.
Thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, Khương Oa vội xua tay.
“Không có, không có.”
“Cậu đừng tự trách.”
“Tôi không hề trách cậu.”
“Cậu chịu đi tìm giúp đã rất tốt rồi. Chuyện dị chủng đâu ai đoán trước được.”
“Nếu cứ tùy tiện xông vào, cậu sẽ bị thương mất.”
Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên hỏi:
“Nếu tôi bị thương, cậu sẽ đau lòng sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Khương Oa trả lời không cần suy nghĩ.
Thẩm Sơ Ngôn là bạn của cậu.
Bạn bè vốn nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Nếu một người bị thương, người còn lại buồn và đau lòng chẳng phải rất bình thường sao?
Nếu hoàn toàn không thấy buồn mới kỳ quái ấy.
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn cong lên.
“Vậy cậu tha thứ cho tôi chứ?”
“Tôi không cứu họ.”
Câu cuối cùng nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Nhưng Khương Oa cho rằng hắn chỉ đang quá tự trách, nên cũng không để tâm.
Muốn Thẩm Sơ Ngôn bớt áy náy, cậu chậm rãi nói:
“Cậu đâu có làm gì có lỗi với tôi.”
“Cho nên không cần xin lỗi tôi.”
Thẩm Sơ Ngôn bỗng hỏi:
“Nếu tôi thật sự làm chuyện có lỗi với cậu thì sao?”
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
Hắn cười.
“Tôi đùa thôi.”
Nói xong, Thẩm Sơ Ngôn bảo Khương Oa giúp mình nhặt rau.
Khương Oa ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm xuống cạnh hắn, giúp lựa sạch số rau dại vừa hái về.
Sau chuyện ấy, Khương Oa vẫn luôn lo lắng cho diễn biến cốt truyện.
Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác vẫn chưa được chữa trị.
Nếu cứ kéo dài, tình trạng của họ chẳng phải sẽ ngày càng nghiêm trọng sao?
Nếu toàn bộ vai chính công đều biến thành dị chủng…
Câu chuyện còn có thể tiếp tục thuận lợi được không?
Khương Oa càng nghĩ càng lo.
Cuối cùng không nhịn được lại đề nghị muốn ra ngoài tìm người.
Thẩm Sơ Ngôn chỉ xoa tóc cậu.
“Bên ngoài vẫn quá nguy hiểm.”
“Chúng ta phải chờ thêm một chút.”
Một lần chờ này—
Lại kéo dài gần ba ngày.
Khương Oa cảm thấy không thể tiếp tục chờ nữa.
Bởi vì cốt truyện không chờ người.
Vì vậy cậu lại đi tìm Thẩm Sơ Ngôn.
Nhưng hắn không ở trong hang đá bên cạnh.
Mấy ngày nay Khương Oa chưa từng rời khỏi khu vực này, nhưng cũng nhờ vậy mà đã khá quen thuộc với địa hình xung quanh.
Thấy hang của Thẩm Sơ Ngôn không có ai, cậu đứng dậy, đi sang nơi khác tìm.
Trên vách hang khảm đầy những viên đá phát ánh huỳnh quang.
Dù không có ánh mặt trời, người ở bên trong vẫn có thể nhìn rõ đường, chỉ là ánh sáng tối hơn ban ngày một chút.
Khương Oa đi dọc theo một lối thông đạo.
Cậu định tới một hang khác mà Thẩm Sơ Ngôn thường lui tới.
Đúng lúc ấy—
Từ vách đá kín mít phía bên trái bỗng truyền tới tiếng động.
Bước chân Khương Oa khựng lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang.
Âm thanh đứt quãng, lúc có lúc không.
Khương Oa còn tưởng dị chủng đang đào hang chui vào, vội ghé tai sát vách đá, cẩn thận lắng nghe.
Không phải tiếng gầm vô nghĩa.
Là tiếng người.
“Phía học viện cơ bản đã chuyển hóa gần hết rồi.”
“Cậu định khi nào rời đi?”
“Gia chủ Anh Nạp bảo cậu mau chóng qua đó. Có chuyện cần bàn.”
Một giọng nói khác vang lên.
“A, ông ta thì có thể có chuyện gì?”
“Cùng lắm là—”
Người kia lập tức ngắt lời:
“Ngay cả con ruột mình ông ta còn bỏ được. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên biết điều một chút.”
“Viện trưởng.”
Giọng nói ấy lại vang lên.
“Ông hình như quên rồi.”
“Tôi cũng là con ruột của ông ta…”
Khương Oa sững lại.
Người đối diện hỏi tiếp:
“Cho tôi một câu trả lời chính xác.”
“Bao giờ cậu đi?”
“Bây giờ chưa được.”
“Tôi còn một chuyện phải xử lý.”
“Chuyện gì? Cậu đã trì hoãn hai ngày rồi.”
“Chuyện riêng…”
“Cậu tốt nhất nên cân nhắc cho rõ đâu là chuyện quan trọng.”
“Đừng vì nhỏ mà mất lớn.”
“Yên tâm.”
Giọng người kia rất bình thản.
“Không có gì quan trọng hơn cậu ấy.”
“Xử lý xong, tôi tự nhiên sẽ đi.”
Viện trưởng tưởng chữ “cậu ấy” mà đối phương vừa nói chỉ là “chuyện đó”, nên cũng không nghĩ nhiều.
Ông ta chỉ dặn:
“Cậu tự biết cân nhắc là được.”
“Lời tôi cần truyền đã truyền tới đây.”
“Còn nữa—”
Âm thanh đột ngột im bặt.
Không gian xung quanh lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tim Khương Oa nảy mạnh.
Cậu lập tức xoay người rời đi.
Sau khi bóng dáng cậu biến mất—
Ở phía bên kia vách đá, Thẩm Sơ Ngôn mới buông chiếc khăn đang bịt miệng viện trưởng ra.
Sắc mặt hắn lạnh nhạt.
“Cậu đột nhiên làm gì vậy?”
Viện trưởng khó hiểu hỏi.
Thẩm Sơ Ngôn quay đầu.
Vừa nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, viện trưởng lập tức biến sắc, vô thức lùi lại một bước.
Ông ta cảnh giác nói:
“Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi.”
“Hôm nay tới đây là được rồi.”
“Tôi phải về phục mệnh.”
Nói xong, ông ta vội vàng rời đi, không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Thẩm Sơ Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người kia.
Ngón trỏ khẽ gõ lên chiếc khăn trong tay.
Người phía trước đột nhiên khựng lại.
Ngay sau đó—
Ầm!
Cơ thể viện trưởng đổ xuống đất.
Hai mắt ông ta mở lớn.
Nỗi sợ hãi trên gương mặt còn chưa kịp tan đi.
Thẩm Sơ Ngôn ném chiếc khăn đang cầm xuống.
Hắn lại lấy một chiếc khăn mới ra, chậm rãi lau từng ngón tay.
“Ông dọa cậu ấy rồi.”
“Tôi vốn không định giết người vào lúc này…”
“Ông thật sự gây cho tôi một phiền phức rất lớn.”
Chiếc khăn bị vứt xuống.
Vừa vặn phủ lên đôi mắt vẫn chưa nhắm lại của viện trưởng.
【Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ, phần trong văn án sắp tới rồi.
Thẩm ca mới là bệnh kiều thật sự.
Mọi người còn nhớ viện trưởng này chứ? Chính là viện trưởng Học viện Thánh Ai Đốn, người ở đoạn trước từng tới mời Anh Nạp Hằng điện hạ trở lại trường.】
