Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 164

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 164
Prev
Next

Chương 164

Đến khi Khương Oa tưởng mình sắp ngất vì không thở nổi, cuối cùng cậu cũng hít được một hơi không khí trong lành.

Thẩm Sơ Ngôn khẽ véo gò má đang đỏ bừng của cậu.

“Nơi này bây giờ rất nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Đầu Khương Oa vẫn còn choáng váng.

Cậu cũng chẳng hiểu mình bị làm sao.

Theo lý mà nói, cho dù vừa rồi có hơi thiếu oxy thì cũng không đến mức mơ màng thế này. Ngay cả đầu óc cũng trở nên chậm chạp, suy nghĩ một chuyện đơn giản thôi cũng phải mất rất lâu.

Nghe Thẩm Sơ Ngôn nói xong, Khương Oa ngơ ngác gật đầu.

Một lúc sau, khi Thẩm Sơ Ngôn nắm cổ tay dẫn cậu đi, Khương Oa bỗng túm lấy tay áo hắn.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi nói:

“Còn… còn chưa chữa cho Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác.”

Bình thường tốc độ nói của Khương Oa vốn đã chậm. Bây giờ lại bị Thẩm Sơ Ngôn dùng chút thủ đoạn, lời nói càng trở nên chậm rì rì.

Cậu ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên, ngoan ngoãn nhìn hắn.

Thẩm Sơ Ngôn thoáng sửng sốt vì dáng vẻ ấy.

Nhưng ngay khi hiểu Khương Oa đang nói gì, sắc mặt hắn lập tức khó coi.

Đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo mà vẫn nhớ thương đám giá áo túi cơm kia.

Tuy sắc mặt không đẹp, giọng nói lúc mở miệng lại cực kỳ ôn hòa.

“Cứu người cũng phải có trước có sau, đúng không?”

“Tôi ở gần Tiểu Oa nhất nên đương nhiên phải cứu cậu trước. Chữa xong cho cậu, tôi sẽ đi cứu những người khác.”

Khương Oa chậm rãi phân tích từng câu từng chữ.

Suy nghĩ một hồi, cậu không tìm ra được chỗ nào không hợp lý.

Lời Thẩm Sơ Ngôn đồng học quả thật rất có căn cứ.

Thế là cậu không hỏi thêm nữa.

Chỉ hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng:

“Cậu giận sao?”

Phản ứng của Khương Oa tuy trở nên chậm chạp, nhưng không hiểu sao cảm giác lại nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

Thẩm Sơ Ngôn kéo khóe môi, nở một nụ cười dịu dàng.

“Không có.”

“Sao tôi lại giận cậu được?”

“Chúng ta là bạn mà, không phải sao?”

Thấy hắn cười, Khương Oa cũng mím môi cười theo.

“Ừ.”

Thẩm Sơ Ngôn lại xoa đầu cậu.

Trong lòng lặng lẽ bổ sung nốt phần chưa nói thành lời.

Đương nhiên hắn sẽ không giận Khương Oa.

Hắn chỉ đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể xử lý sạch mấy thứ chướng mắt kia.

Nghĩ hơi sâu một chút, nhất thời không quản được biểu cảm mà thôi.

……

Thẩm Sơ Ngôn dẫn Khương Oa tới một hang đá khác.

So với những nơi bọn họ vừa đi qua, chỗ này rõ ràng giống nơi có người ở hơn.

Tuy rất đơn sơ nhưng những vật dụng cần thiết gần như đều có đủ.

Thẩm Sơ Ngôn giải thích, trước đây hẳn từng có người tới hòn đảo này.

Hắn nhặt được vài món đồ sinh hoạt còn dùng được ở những nơi khác nhau, sau đó đem về bố trí sơ qua hang đá.

Trên chiếc giường đá đã được trải một lớp bông cùng ga giường.

Nhìn vừa mềm vừa ấm.

Khương Oa không khỏi cảm thán vận may của Thẩm Sơ Ngôn đồng học.

Thật ra cậu còn muốn trao đổi thêm với hắn vài chuyện.

Nhưng buồn ngủ quá.

Từ hang đá vừa rồi tới tận nơi này, hai mí mắt Khương Oa cứ liên tục đánh nhau.

Kỳ lạ thật.

Chẳng lẽ virus còn khiến người ta trở nên thích ngủ?

Nhưng rõ ràng cậu vừa thấy Hách Biết Quân thiếu gia cùng những người khác sau khi biến dị đều trở nên vô cùng khỏe mạnh, gặp ai cũng có thể tung cho người đó một quyền cơ mà.

Chẳng lẽ virus biến dị cũng phân biệt vai chính với pháo hôi?

Lâm Thân và những người kia đâu phải vai chính, nhưng bọn họ cũng không hề trở nên buồn ngủ.

Khương Oa suy nghĩ hồi lâu.

Rồi cậu hiểu ra.

Bởi vì mình là loại pháo hôi ở tầng thấp nhất trong bộ truyện này, cấp bậc quá thấp, tác giả chẳng buồn miêu tả nhiều.

Cho nên cho dù biến dị, cậu cũng chỉ cần tìm một xó xỉnh nào đó rồi ngủ.

Dù sao chính văn cũng chẳng tới lượt cậu xuất hiện.

À.

Thì ra là vậy.

Như thế là giải thích được rồi.

Quả nhiên rất phù hợp với thiết lập nhân vật của mình.

Khương Oa tự gật đầu, vô cùng tán thành suy luận ấy.

Thẩm Sơ Ngôn đỡ cậu ngồi xuống mép giường.

“Buồn ngủ rồi?”

Khương Oa chớp chớp mắt.

Thẩm Sơ Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng phủ lên mí mắt cậu.

“Ngủ đi.”

“Ngủ một giấc. Đến ngày mai tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Giọng nói ấy như mang theo ma lực.

Cơn buồn ngủ trong đầu Khương Oa lập tức dâng lên như thủy triều.

Cậu chỉ kịp túm lấy tay áo Thẩm Sơ Ngôn, khe khẽ nói:

“Nhất định… phải nhớ cứu Anh Nạp Hằng điện hạ nhé…”

Khương Oa vẫn luôn nhớ cốt truyện của bộ truyện tranh.

Cậu sợ làm chậm trễ tuyến tình cảm của các vai chính.

Lời còn chưa nói hết, người đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thẩm Sơ Ngôn cởi giày cho cậu rồi đặt người nằm lên giường.

Trước khi tới hòn đảo này, trên người Khương Oa vốn chỉ mặc một chiếc váy ngủ hình thỏ.

Chiếc áo khoác bên ngoài đã được cậu đưa cho Tây Tư Lưu thiếu gia để cầm máu.

Bởi vậy lúc này trên người cậu chỉ còn lại bộ váy ngủ ấy.

Trong lúc chạy trốn, vạt váy đã bị những cạnh đá sắc nhọn trên vách cứa rách vài chỗ.

Bây giờ nằm trên giường, những đường rách ấy theo đường cong của chân tách sang hai bên.

Một đoạn cẳng chân trắng nõn như ngó sen lộ ra ngoài.

Phần da thịt nơi đùi cũng thấp thoáng sau lớp vải.

Thẩm Sơ Ngôn cụp mắt nhìn một lúc.

Sau đó đưa tay ra.

……

“Không phải từng thích tôi sao?”

“Cứ tiếp tục thích tôi… không tốt sao?”

Hắn khẽ lẩm bẩm.

Không biết câu ấy là nói cho Khương Oa nghe, hay chỉ nói với chính mình.

Một lúc sau, Thẩm Sơ Ngôn đứng dậy, rời khỏi hang đá.

Chỉ còn thiếu niên nằm trên giường, bình yên ngủ say.

Trên đoạn cẳng chân đang lộ ra ngoài có thêm vài vệt đỏ loang lổ.

Đỏ và trắng đan xen.

Tương phản quá rõ rệt, nhìn có phần chói mắt.

【Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Oa: Xin nhớ cứu Anh Nạp Hằng điện hạ và những người khác.

Tiểu Thẩm: Hiểu rồi, tôi đi xử bọn họ ngay đây.】

【Ảnh đẹp của bé con +1】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 164"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ