Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 163

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 163
Prev
Next

Chương 163

Miệng bị bịt kín, Khương Oa không thể phát ra nổi một tiếng. Cả người cậu bị cánh tay của người phía sau ôm chặt lấy.

Bóng tối, miệng mũi bị che, lực siết nơi eo — ba thông tin gần như đồng thời ập vào đầu khiến Khương Oa theo bản năng muốn giãy giụa.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai.

“Là tôi.”

Giọng người kia ép xuống cực thấp, gần như chỉ còn là một luồng hơi lướt qua vành tai Khương Oa rồi chui vào màng nhĩ.

“Đừng lên tiếng.”

Là Thẩm Sơ Ngôn.

Nhận ra người phía sau là người quen chứ không phải dị chủng, Khương Oa lập tức ngừng giãy giụa.

Cậu cứ thế để Thẩm Sơ Ngôn ôm lấy, gần như cả người đều lọt thỏm trong lồng ngực hắn.

Khương Oa gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.

Nhưng bàn tay đang che miệng cậu quá lớn. Cái gật đầu mà Khương Oa tự cho là rất rõ ràng, rơi vào mắt người khác lại chẳng khác nào cậu đang cọ cọ vào lòng bàn tay Thẩm Sơ Ngôn.

Bên ngoài khe đá truyền tới tiếng bước chân.

Đám người vừa truy đuổi Khương Oa lần lượt đi ngang qua nơi hai người đang ẩn nấp. Thỉnh thoảng tiếng bước chân lại dừng, tiếp đó là tiếng gầm khẽ phát ra từ cổ họng, giống như chúng đang cố ngửi mùi còn sót lại trong không khí.

Khương Oa bị ôm kín mít, ngay cả hơi thở cũng cố ép xuống nhẹ nhất có thể.

Tiếng bước chân dần xa.

Khoảng hai phút sau, mọi động tĩnh bên ngoài mới hoàn toàn biến mất.

“Được rồi, nói chuyện được rồi.”

Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi buông tay, hạ giọng nói.

Khương Oa thở phào một hơi, lúc này mới từ từ xoay người lại.

Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ mặt Thẩm Sơ Ngôn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đường nét khuôn mặt hắn.

“…Thẩm đồng học, sao cậu lại ở đây?”

Giọng Khương Oa vẫn còn hơi run vì sợ.

“Sau khi tàu chìm, tôi cũng trôi tới hòn đảo này.” Thẩm Sơ Ngôn đáp. “Đảo rất lớn. Tôi đoán lúc đầu chúng ta bị phân tán ở những khu vực khác nhau, cho nên mãi vẫn chưa gặp được nhau.”

“Vậy… cậu có biết những bạn học tới đây đều… đều biến thành dị chủng rồi không?”

“Tôi biết.”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn rất bình tĩnh.

“Động thực vật trên đảo đều mang virus. Chỉ cần ăn bất kỳ thứ gì ở đây đều có khả năng xảy ra biến dị.”

Khương Oa hơi kinh ngạc trước sự bình tĩnh của hắn, vô thức ngẩng đầu nhìn.

Thẩm Sơ Ngôn thấy cậu không nói gì, tưởng cậu đang sợ, bèn giải thích:

“Tôi không biến dị. Đừng sợ.”

Đương nhiên Khương Oa không sợ hắn.

Cậu biết mình đang sống trong thế giới truyện tranh, mà vai chính quan trọng nhất của bộ truyện chính là Thẩm Sơ Ngôn.

Là vai chính thụ, Thẩm Sơ Ngôn đương nhiên phải đứng ở trung tâm của toàn bộ tuyến truyện.

Bây giờ bốn vị công tiên sinh đều đã biến thành dị chủng, vậy theo logic thông thường của truyện tranh tình yêu, Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn sẽ không biến dị.

Hơn nữa, tiếp theo mới phải là thời khắc quan trọng nhất.

Các công tiên sinh chịu trọng thương.

Vai chính thụ bộc lộ chỗ đặc biệt của mình.

Mà điểm đặc biệt ấy rất có khả năng liên quan tới năng lực chữa trị.

Truyện tranh tình yêu thường đều viết như vậy.

Một người bị thương thì người còn lại nhất định sẽ có thứ gì đó có thể cứu chữa đối phương. Hơn nữa phương pháp cứu người thường còn cực kỳ đặc biệt.

Khương Oa thậm chí từng đọc những tình tiết mà phương pháp chữa trị phải thông qua… phương thức sinh sản của loài người.

Trước đây mỗi lần đọc đến kiểu tình tiết này, cậu đều không hiểu nổi.

Kiến thức cậu học được chỉ nói rằng chữa bệnh cần dựa vào thuốc hoặc thiết bị y tế chuyên dụng. Dùng cơ thể con người để trị bệnh hoàn toàn chẳng có căn cứ khoa học gì cả.

Nhưng bây giờ Khương Oa đã hiểu.

Bởi vì đây là truyện tranh.

Ngay cả một pháo hôi nhỏ bé như cậu còn có thể được thần truyện tranh rủ lòng thương, ban cho năng lực chữa trị, vậy thì Thẩm Sơ Ngôn — vai chính của cả câu chuyện — chắc chắn phải sở hữu năng lực chữa trị cực kỳ mạnh mẽ.

Khương Oa càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Cậu thậm chí đã có thể tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo.

Thẩm Sơ Ngôn tìm được mấy vị công tiên sinh rồi dùng năng lực chữa trị cứu họ.

Quá trình cứu chữa sẽ trở thành một cao trào nhỏ của cả bộ truyện.

Anh Nạp Hằng điện hạ cùng những người khác đã đứng bên bờ mất kiểm soát, đúng lúc đó Thẩm Sơ Ngôn xuất hiện, dịu dàng kéo từng người trở về.

Sau khi được chữa khỏi, các công tiên sinh vô cùng cảm động, từ đó càng thêm quyến luyến và yêu mến Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa tưởng tượng ra cảnh Thẩm Sơ Ngôn đỡ lấy người đang bị thương, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Vị công tiên sinh kia nắm lấy cổ tay hắn.

Đôi mắt vốn hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo.

Mà người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là gương mặt tuấn tú xinh đẹp của Thẩm Sơ Ngôn.

Thế là lập tức chìm đắm.

Sau đó—

Các công tiên sinh bắt đầu một màn cạnh tranh Tu La tràng vô cùng kịch liệt.

Để giành được sự chú ý của Thẩm Sơ Ngôn, mấy người đánh nhau túi bụi.

Thẩm Sơ Ngôn đành phải lần lượt trấn an từng người.

Lúc thì vuốt mặt Liên Sở Sương Mù thiếu gia.

Lúc thì hôn Anh Nạp Hằng điện hạ.

Lúc lại ôm Tây Tư Lưu thiếu gia.

Hoặc dán sát vào Hách Biết Quân thiếu gia để dỗ dành.

Sau khi bị nhiễm virus, tâm trí Hách Biết Quân thiếu gia dường như đã hơi thoái hóa. Dựa theo tình trạng hiện tại mà suy đoán, rất có khả năng hắn sẽ đòi Thẩm Sơ Ngôn ngủ cùng mình.

Hai người có tình cảm ngủ chung một chỗ.

Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào…

Có thể tưởng tượng được.

Cho dù Hách Biết Quân thiếu gia vì ăn đồ trên đảo mà trí thông minh bị ảnh hưởng, hắn vẫn có thể nói chuyện, còn đánh người được.

Đáng sợ thật!

Nghĩ đến đây, Khương Oa chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Cậu cũng đã ăn đồ trên đảo.

Mọi người đều biến dị.

Một pháo hôi mờ nhạt như cậu chắc chắn chẳng thể nào may mắn thoát được.

Cậu không thể làm hại Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa theo bản năng lùi lại một bước, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thế nhưng Thẩm Sơ Ngôn nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm cậu lại.

Khương Oa cuống lên.

Cậu vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Sơ Ngôn, vội vàng nói:

“Mau buông tôi ra đi. Tôi… tôi sắp biến dị rồi, đáng sợ lắm…”

Còn chưa nói hết đã bị Thẩm Sơ Ngôn ngắt lời.

Không biết câu nào vừa rồi chọc trúng hắn, khóe môi Thẩm Sơ Ngôn khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhạt.

Khương Oa không nhìn thấy.

Cậu chỉ nghe hắn nói:

“Cậu sẽ không biến dị.”

Khương Oa ngẩn người.

Thẩm Sơ Ngôn nhìn dáng vẻ ngơ ngác trước mặt, lại bổ sung:

“Tinh thần lực của tôi có tác dụng chữa trị. Hơn nữa từ trường trên hòn đảo này không áp chế tinh thần lực của tôi, cho nên tôi có thể chữa cho cậu.”

Khương Oa sửng sốt.

Những lời này…

Hoàn toàn trùng khớp với tình tiết mà cậu vừa tưởng tượng!

Không ngờ suy đoán của cậu lại chính xác một trăm phần trăm!

Thẩm Sơ Ngôn thật sự có năng lực chữa trị.

Vậy thì cảnh sau này hắn cứu các công tiên sinh chắc chắn cũng phải giống tám chín phần với những gì cậu vừa nghĩ.

Hơn nữa hang động này vừa kín đáo vừa tối tăm.

Quả thật rất thích hợp để xảy ra một vài chuyện ái muội khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Chỉ có điều…

Bên ngoài còn rất nhiều bạn học.

Nếu bị quá nhiều người vây xem thì…

Hình như…

Khương Oa không dám nghĩ tiếp nữa.

Cái này…

Cái này vượt quá giới hạn rồi.

“Sao lại ngẩn người nữa rồi?”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn mang theo chút bất đắc dĩ.

Hắn đưa tay bóp nhẹ chóp mũi Khương Oa.

Khương Oa bị bóp đến hoàn hồn, lập tức nghiêm túc phản bác:

“Tôi không ngẩn người.”

Cậu rõ ràng đang vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang trọng suy đoán hướng phát triển của bộ truyện và tuyến tình cảm giữa các vai chính.

Cậu đang thưởng thức cốt truyện rất nghiêm túc đấy.

Thẩm Sơ Ngôn đưa lòng bàn tay kẹp lấy khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay của cậu, kéo đề tài trở lại chuyện mình muốn nói.

“Tiểu Oa.”

“Tôi có năng lực chữa trị, cho nên tôi có thể chữa cho cậu.”

Khương Oa lập tức xua tay.

“Không cần lo cho tôi đâu, phải chữa cho—”

Khương Oa muốn nói mình chỉ là pháo hôi, không thể ảnh hưởng tới tuyến tình cảm của vai chính.

Vì vậy lúc này Thẩm Sơ Ngôn nên đi tìm mấy vị công tiên sinh, cứu bọn họ trước mới là chuyện quan trọng hơn.

Nhưng một lần nữa, cậu vẫn chưa kịp nói hết.

Thẩm Sơ Ngôn nghiêm mặt cắt ngang:

“Tiểu Oa, loại virus này rất lợi hại.”

“Những người có tinh thần lực mạnh sẽ biến dị chậm hơn, hơn nữa cuối cùng vẫn có khả năng chữa khỏi hoàn toàn.”

“Nhưng những người có tinh thần lực rất yếu, hoặc căn bản không có tinh thần lực—”

Hắn nhìn Khương Oa.

Dừng lại một lúc mới tiếp tục:

“Một khi hoàn toàn biến dị, sẽ không thể biến trở lại nữa.”

Khương Oa khựng lại.

“Đến lúc đó, cậu sẽ trở nên mặt mũi dữ tợn, bụng thủng ruột nát, tròng mắt lồi ra ngoài, tay chân thối rữa.”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn nhẹ tênh, bình thản như thể đang đọc thực đơn.

“Trên người cậu sẽ mọc đầy giòi. Chúng sẽ bò từ khóe mắt vào trong, chui vào não, vào miệng, dạ dày, ruột, trái tim…”

“Từng miếng một.”

“Chậm rãi, chậm rãi…”

Môi Khương Oa run lên.

Thẩm Sơ Ngôn thấy vậy lập tức dừng lại.

Hắn rất biết cách nắm đúng giới hạn.

Cũng giống như cách hắn có thể nắm chính xác dây thần kinh của đám “tinh anh” cao cao tại thượng trong Anh Nạp gia tộc vậy.

Lừa một con ốc sên ngốc nghếch, đầu óc đơn giản…

Càng chẳng đáng là gì.

“Tiểu Oa.”

Thẩm Sơ Ngôn ghé lại gần hơn.

“Bây giờ cậu còn muốn từ chối tôi không?”

Khương Oa đã bị dọa đến ngây người.

Nghe vậy, cậu chậm rãi lắc đầu.

Thẩm Sơ Ngôn nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu.

“Ngoan lắm.”

Lòng bàn tay hắn men theo mái tóc, chậm rãi vuốt xuống đuôi tóc mềm mại.

“Sau đây tôi nói gì, cậu làm theo cái đó, được không?”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

“Bây giờ.”

“Nhắm mắt lại.”

Khương Oa chớp mắt hai lần.

Sau đó nghe lời khép mắt.

Cậu không biết lúc này mình trông thế nào.

Vì vừa bị dọa sợ, hàng mi vẫn còn khe khẽ run, đuôi mắt đỏ lên.

Trông giống như vừa bị người ta dùng thứ gì đó hung hăng……

Trên má còn vương một vệt bụi do lúc chạy trốn vô tình quệt phải, nhưng vùng da dưới mí mắt lại phơn phớt hồng.

Đôi môi hơi mím.

Môi dưới đầy đặn hơn môi trên một chút, vì căng thẳng mà khe khẽ động.

Không hiểu sao lại toát ra vẻ đáng thương khiến người khác muốn nâng niu.

Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn dần tối xuống.

“Sẽ hơi khó chịu một chút.”

Giọng hắn càng lúc càng khàn.

“Ngoan một chút.”

……

Thủy triều ngoài hoang đảo dâng qua bờ.

Nếu rơi vào trong đó, thiếu oxy sẽ khiến đầu óc choáng váng đến gần như nghẹt thở.

Bên ngoài nơi ẩn náu, tiếng gào của dị chủng mơ hồ vọng tới từ nơi xa.

Còn bên trong—

Một con người đáng thương bị kẻ xấu lừa gạt, khẽ nức nở……

【Tác giả có lời muốn nói:

Dọa một con ốc sên ngốc nghếch thì tính là đàn ông cái gì!

Có bản lĩnh thì dựa vào sức hấp dẫn của chính mình mà câu dẫn người ta đi!】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 163"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Hoa Hồng Mỹ Nhân
HOA HỒNG MỸ NHÂN
Tháng 10 1, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ