Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 162

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 162
Prev
Next

Chương 162

Khương Oa sững người mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Cậu theo bản năng giải thích:

“Tôi… tôi đang xin lỗi Hách Biết thiếu gia…”

“Xin lỗi?”

Ánh mắt Anh Nạp Hằng rời khỏi mặt cậu, chậm rãi chuyển sang Hách Biết Quân.

“Xin lỗi kiểu gì mà phải miệng đối miệng? Cậu là chim mẹ chắc?”

Khương Oa rất muốn nói không phải miệng đối miệng, cậu chỉ định hôn má Hách Biết Quân một cái thôi.

Nhưng hiển nhiên lúc này chẳng còn chỗ cho cậu chen lời.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, Hách Biết Quân đã mở mắt.

Vẻ chờ mong trên mặt hắn lập tức biến thành bất mãn. Hắn nhìn chằm chằm Anh Nạp Hằng đang chắn ngang giữa mình và Khương Oa, hai hàng mày nhíu chặt.

“Cút. Người cậu ấy định hôn là tôi.”

Anh Nạp Hằng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Cậu ấy hôn anh?”

Anh cười lạnh.

“Tôi còn không biết một lần biến dị có thể biến anh thành trẻ thiểu năng đấy. Sao? Có cần Tiểu Oa nhà chúng tôi hát thêm một bài ru ngủ cho anh không?”

“Liên quan quái gì đến cậu?”

Giọng Hách Biết Quân trầm hẳn xuống.

Vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ trong đôi mắt hắn phai đi đôi chút, thay vào đó là sự cảnh giác của một con thú vừa bị xâm phạm lãnh địa.

“Cậu ấy đã hứa với tôi. Cậu ấy là của tôi.”

Khương Oa há miệng, vừa định nói gì đó—

Biến cố đột ngột xảy ra.

Cậu thậm chí còn không nhìn rõ rốt cuộc ai là người ra tay trước.

Chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh sượt qua má. Ngay sau đó, cậu bị Anh Nạp Hằng kéo sang bên cạnh, còn Hách Biết Quân thì hừ khẽ một tiếng, cả người lùi lại nửa bước.

Cánh tay Anh Nạp Hằng chắn ngang trước mặt Khương Oa, che khuất tầm nhìn của cậu.

Nhưng cậu vẫn nghe rất rõ tiếng nắm đấm nện vào da thịt.

Khương Oa hoàn toàn không hiểu.

Sao tự dưng hai người lại đánh nhau rồi?

Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí quên mất cả chuyện virus, chỉ cuống quýt muốn can ngăn.

“Xin… xin đừng đánh—”

Câu còn chưa dứt, Hách Biết Quân đã bị Anh Nạp Hằng đá thẳng vào ngực.

Lưng hắn đập mạnh vào vách đá, làm một mảng đá vụn rơi xuống lả tả.

Hách Biết Quân dường như bị chọc giận. Hắn lập tức đứng dậy, trở tay quét mạnh khuỷu tay về phía đối phương.

Anh Nạp Hằng nghiêng người né tránh.

Nắm đấm của Hách Biết Quân sượt qua mặt anh, đập thẳng vào vách đá.

Rắc!

Đá vụn bắn tung tóe.

Hai người đánh nhau chẳng có chút bài bản nào, thế nhưng từng đòn đều hung ác đến đáng sợ, chẳng khác gì hai con thú hoang đang tranh giành lãnh địa.

Trong hang động chật hẹp, tiếng quyền cước va chạm nặng nề liên tục vọng lại.

Vách đá xuất hiện thêm những vết nứt mới, bụi mù dần dần phủ kín không khí.

Khương Oa nhìn đến ngây người.

Cậu vô cùng khiếp sợ trước sức mạnh của virus.

Không ngờ nó có thể khiến con người trở nên cuồng bạo đến mức này. Hai người còn chưa nói với nhau được mấy câu đã lao vào đánh đến chết đi sống lại.

Nhưng mà…

Ở đây cũng đâu có Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa thật sự không hiểu truyện tranh sắp xếp cảnh đánh nhau này để làm gì.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích tương đối hợp lý.

Có lẽ đây chính là—

Tình địch gặp nhau, đỏ mắt phân cao thấp.

Tuy người trong lòng của hai vị này hiện giờ không có mặt ở đây, nhưng bản tính cạnh tranh giữa các sinh vật giống đực vẫn luôn tồn tại.

Huống hồ virus còn phóng đại nhân tố cuồng bạo trong cơ thể họ.

Bởi vậy, cho dù Thẩm Sơ Ngôn không có mặt, hai người vẫn phải đánh một trận long trời lở đất, một mất một còn.

Đây là hành vi cạnh tranh đã được khắc sâu vào chương trình.

Đặt trong truyện tranh tình yêu, vô cùng hợp tình hợp lý.

Khóe môi Hách Biết Quân đã rỉ ra một đường máu.

Khớp ngón tay Anh Nạp Hằng cũng bị ma sát đến rách da.

Thế nhưng chẳng ai có ý định dừng lại.

Cuối cùng, Anh Nạp Hằng bắt được khoảnh khắc Hách Biết Quân bị đá vụn dưới chân cản lại.

Anh lập tức thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn.

Ngay lúc Hách Biết Quân khom người theo phản xạ, Anh Nạp Hằng trở tay ghì chặt sau gáy, ép cả người hắn lên vách đá.

Mặt Hách Biết Quân áp sát vào lớp đá lạnh ngắt.

Hắn giãy hai lần nhưng không thoát ra được, chỉ có thể ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng hơi thở gấp gáp, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giọng anh thấp xuống.

“Cậu ấy hứa với người khác nhiều thứ lắm.”

“Anh là cái thá gì?”

Môi Hách Biết Quân vừa động—

Anh Nạp Hằng đã không cho hắn cơ hội mở miệng lần nữa.

Một quyền nện xuống huyệt thái dương.

Hách Biết Quân lập tức bất tỉnh.

Anh Nạp Hằng buông tay, lùi lại một bước, sau đó quay người túm lấy Khương Oa đang ngồi trong góc, kéo đi mà chẳng hề ngoảnh đầu.

Khương Oa bị kéo đến lảo đảo, lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn.

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Hách Biết Quân vẫn dựa bên vách đá, mặt vùi trong cánh tay, bả vai khẽ phập phồng.

Không biết tình hình thế nào rồi.

Ngay sau đó, mặt Khương Oa bị Anh Nạp Hằng bóp lấy, cưỡng ép quay trở lại.

Anh trực tiếp bế ngang cậu lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Không biết đã đi bao xa, rẽ bao nhiêu khúc cua, vòng qua bao nhiêu con đường, Anh Nạp Hằng cuối cùng mới đặt Khương Oa xuống.

Hai người dừng ở cuối một lối đi dài và hẹp.

Suốt quãng đường vừa rồi Khương Oa đều được bế, vì vậy thể lực đã hồi phục được đôi chút, tinh thần cũng khá hơn nhiều.

Vừa được thả xuống, cậu lập tức ngẩng đầu, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt.

Đường nét quai hàm Anh Nạp Hằng căng cứng.

Khóe môi còn có một vệt máu nhạt do trận đánh với Hách Biết Quân vừa rồi để lại.

“Nhìn cái gì?”

Anh Nạp Hằng lau máu nơi khóe môi, cụp mắt nhìn cậu.

Giọng lạnh đến mức như có thể rơi ra vụn băng.

“Cậu đúng là tốt bụng thật đấy.”

“Ai cũng phải xin lỗi, ai cũng phải dỗ.”

“Dỗ Liên Sở Sương Mù xong thì dỗ Tây Tư Lưu, dỗ Tây Tư Lưu xong lại đến Hách Biết Quân.”

“Bận rộn quá nhỉ.”

Anh cười nhạt, giọng điệu chẳng rõ mang ý gì.

“Sao? Người tiếp theo có phải đến lượt dỗ tôi không?”

Khương Oa chớp mắt.

“Tôi đâu có dỗ…”

Cậu định giải thích.

Mình thật sự không dỗ nhiều người như vậy.

Vừa rồi cậu vẫn luôn bận chạy trốn, căn bản chẳng làm thêm chuyện gì khác.

Anh Nạp Hằng nhắm mắt lại, giống như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.

Mấy giây sau, anh mở mắt.

Giọng nói đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, chỉ có tốc độ nói nhanh hơn đôi chút.

Anh trực tiếp ngắt lời Khương Oa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Ốc sên ngốc, nghe cho kỹ.”

“Những lời tiếp theo tôi chỉ nói một lần. Cậu nhớ hết cho tôi.”

Nghe giọng điệu trang trọng như vậy, Khương Oa lập tức nghiêm túc gật đầu.

Anh Nạp Hằng nói:

“Nếu tôi đoán không sai, tất cả những người tiến vào hang động này đều đã biến dị.”

“Loại dị chủng này khác với những trường hợp từng được đưa tin bên ngoài.”

“Nó không hoàn toàn cướp mất ý thức của con người. Ngược lại, người bị nhiễm vẫn giữ lại phần lớn đặc điểm tính cách vốn có.”

“Nhưng dù thế nào, bọn họ cũng đã nhiễm virus và trở thành dị chủng.”

“Mà dị chủng sẽ tấn công con người.”

“Cho nên cậu phải lập tức rời khỏi đây.”

Khương Oa im lặng lắng nghe.

Anh Nạp Hằng tiếp tục:

“Tôi vừa kiểm tra rồi. Phần lớn cá thể biến dị trong hang đang tập trung quanh khu vực này.”

“Chúng ta hiện giờ đang ở gần nơi tụ tập đông nhất.”

“Tôi sẽ ở lại đây kéo dài thời gian cho cậu.”

“Việc cậu phải làm là đi theo hướng ngược lại.”

Anh giơ tay, chỉ về một khúc ngoặt ở cuối đường.

“Bên kia.”

“Men theo khe đá hẹp nhất, cứ đi thẳng về phía trước.”

“Nếu may mắn, cậu có thể tìm được lối vào ban đầu.”

Anh dừng lại một nhịp.

Sau đó đưa tay đẩy nhẹ Khương Oa về phía trước.

Lực không mạnh, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.

“Bây giờ.”

“Đi ngay.”

Khương Oa bị đẩy tiến lên hai bước rồi quay đầu lại.

“Điện hạ… không đi cùng tôi sao?”

Trong mắt Khương Oa, Anh Nạp Hằng hiện giờ vẫn hoàn toàn mang dáng vẻ của một con người bình thường.

Nếu con người ở lại nơi này rất nguy hiểm, vậy hai người rõ ràng phải cùng nhau mau chóng chạy ra ngoài mới đúng.

Không phải để một người ở lại câu giờ.

Anh Nạp Hằng nghe vậy, khẽ kéo khóe môi.

“Tôi vừa nói rồi.”

“Tất cả đều biến dị.”

“Cậu nghĩ tôi có thể may mắn thoát khỏi à?”

Khương Oa khựng lại.

“Nhưng mà…”

Cậu muốn nói—

Điện hạ nhìn thật sự quá bình thường.

Hoàn toàn không giống người đã bị lây nhiễm.

“Tôi đếm đến ba.”

Anh Nạp Hằng cắt ngang lời cậu.

Giọng trầm xuống, sắc mặt bình thản đến lạnh lùng.

“Còn không đi, tôi bắt cậu về * chết cậu.”

Hai mắt Khương Oa lập tức trợn tròn.

Lần này cậu tin rồi.

Điện hạ chắc chắn đã bị nhiễm virus!

Anh Nạp Hằng từ trước đến nay kiêu ngạo, lịch thiệp, cho dù tức giận cũng chưa bao giờ nói những lời thô tục như thế.

“Một.”

Anh Nạp Hằng mặt không cảm xúc bắt đầu đếm.

Người Khương Oa run lên.

Cậu lại nhìn anh một cái.

Sau đó xoay người bỏ chạy.

Lần này vận may của Khương Oa khá tốt.

Cậu men theo cùng một lối đi, chạy khoảng hai mươi phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

Cùng với ánh sáng ấy là khung cảnh vô cùng quen thuộc.

Phía trước chính là cửa hang mà bọn họ đã đi vào lúc đầu.

Khương Oa thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gần như lập tức muốn lao ra ngoài—

Nhưng khi chỉ còn cách cửa hang đúng một bước, chân cậu đột ngột dừng lại.

Bên ngoài đường viền cửa hang—

Là những bóng người dày đặc.

Từng người từng người chắn kín phía trước.

Khương Oa cẩn thận nhìn qua.

Nhịp tim bắt đầu nhanh dần.

Những gương mặt ấy…

Cậu đều nhận ra.

Gần như tất cả đều là học sinh trên du thuyền.

Bọn họ đều đã lên đảo.

Những người hội tụ cùng nhóm Khương Oa ngày hôm qua chỉ là một phần nhỏ.

Còn rất nhiều học sinh khác vẫn luôn rải rác ở những khu vực khác nhau trên hoang đảo.

Học sinh năm hai của Thánh Ai Đốn.

Lúc này—

Gần như tất cả đều xuất hiện tại đây.

Người đứng, người ngồi, tư thế mỗi người một khác.

Nhưng bọn họ giống như bị một thứ vô hình nào đó lôi kéo, từ bốn phương tám hướng đồng loạt hội tụ đến nơi này.

Chặn kín lối ra duy nhất của hang động.

Mấy chục đôi.

Rồi cả trăm đôi mắt.

Tất cả đều nhất loạt nhìn về phía cửa hang.

Tim Khương Oa thắt lại.

Cậu lập tức quay người chạy ngược trở vào.

Nhưng mới chạy được hơn chục bước—

Khương Oa buộc phải dừng lại lần nữa.

Phía sau cậu, không biết từ lúc nào cũng đã đứng đầy người.

Chính là những bạn học lúc trước đã cùng cậu tiến vào hang.

Hai dòng người từ hai phía bắt đầu áp sát.

Bước chân của họ giống nhau đến quỷ dị, gần như hoàn toàn đồng bộ.

Thình.

Thình.

Thình.

Âm thanh chồng lên nhau, nặng nề gõ xuống mặt đất.

Mỗi một tiếng vang lên, vòng vây lại thu hẹp thêm một chút.

Càng lúc càng gần.

Khương Oa liên tục lùi lại.

Cho đến khi lưng dán lên vách đá lạnh ngắt.

Không còn đường lui.

Cậu nhìn thấy Lâm Thân hé miệng.

Nước bọt chảy qua kẽ răng rồi nhỏ xuống.

Cậu lại nhìn về phía nhóm học sinh đang chặn cửa hang.

Bọn họ không ngừng hít ngửi không khí.

Trên từng gương mặt đều dần hiện lên vẻ hưng phấn cuồng nhiệt của thú săn mồi sắp bắt được con mồi.

Trái tim Khương Oa đập điên cuồng.

Ngay khoảnh khắc hai đám người đồng loạt lao tới—

Cậu sợ đến mức lập tức nhắm chặt mắt.

Đúng lúc ấy.

Từ phía trong vách đá, một bàn tay bất ngờ vươn ra.

Chuẩn xác bịt kín miệng mũi Khương Oa.

Ngay sau đó, một cánh tay khác vòng qua eo cậu.

Khương Oa còn chưa kịp phản ứng—

Cả người đã bị một lực mạnh kéo giật vào trong.

Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 162"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ