Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 161

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 161
Prev
Next

chương 161

Khương Oa bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Không kịp chuẩn bị, cậu luống cuống túm lấy quần áo sau lưng đối phương để giữ thăng bằng.

Trong lúc hỗn loạn, đầu ngón tay cậu chạm phải một mảng lưng căng cứng, rắn chắc chẳng khác nào tấm thép.

Cứng thật.

Khương Oa đã dùng sức nắm như vậy mà cũng chỉ túm được lớp vải bên ngoài, trái lại lòng bàn tay còn bị cơ lưng cứng rắn bên dưới cấn đến tê tê.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Hách Biết Quân.

Chẳng hiểu sao, vào lúc không thích hợp thế này, trong đầu Khương Oa lại đột nhiên hiện lên cơ bụng của Tây Tư Lưu.

Xem ra kiến thức trong sách quả nhiên cũng có chỗ không chính xác.

Lần trước lúc nhìn cơ bụng Tây Tư Lưu, cậu đã cảm thấy rất cứng. Bây giờ chạm phải cơ lưng của Hách Biết Quân, vậy mà cũng cứng y như thế.

Chẳng lẽ phần lớn cơ bắp của con người khi thả lỏng vốn cũng cứng như vậy?

Nhưng hình như điều này lại không phù hợp lắm với kiến thức sinh lý học…

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, Khương Oa rất nhanh đã kéo suy nghĩ trở lại hiện thực.

Trạng thái của Hách Biết Quân nhìn thế nào cũng không bình thường. Khả năng cao hắn cũng đã bị lây nhiễm, hơn nữa virus đã bắt đầu phát tác.

Vậy thì lúc này, chắc Hách Biết Quân cũng đang rất muốn ăn cậu.

Xét theo “dữ liệu” thu thập được từ mấy vụ truy đuổi trước đó, trong mắt những bạn học bị nhiễm virus, Khương Oa hiện giờ chẳng khác nào một con ngỗng béo biết đi, cả người tỏa ra mùi thức ăn thơm phức.

Ai cũng muốn cắn một miếng thịt của cậu.

Khương Oa nuốt nước bọt, cố làm giọng mình đừng run quá rõ.

“Hách Biết thiếu gia… xin, xin hỏi ngài định đưa tôi đi đâu vậy?”

Ngoài dự liệu, Hách Biết Quân thật sự trả lời.

“Ngủ… đi ngủ.”

Giọng hắn vọng tới từ phía trước, hơi trầm đục, còn mang theo vẻ không vui khó hiểu.

Khương Oa ngẩn ra.

“…Không ăn tôi sao?”

Cậu vô thức hỏi.

Bước chân Hách Biết Quân khựng lại.

Hắn hơi nghiêng đầu. Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lạnh nhạt giờ đây lại phủ một tầng hoang mang rất mỏng, dường như hoàn toàn không hiểu vì sao Khương Oa lại hỏi như vậy.

“Tại sao phải ăn cậu?”

Khương Oa há miệng.

Cậu đang định giải thích rằng bởi vì những người khác đều muốn ăn mình, cho nên dựa trên phân tích dữ liệu, cậu quả thực đã bị xếp vào phạm trù “thức ăn” trong nhận thức của những người bị nhiễm virus.

Thế nhưng chưa kịp nói, Hách Biết Quân đã lên tiếng trước.

“Rõ ràng trước đây cậu đã hứa với tôi.”

Giọng hắn hạ rất thấp, từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng, sự bất mãn gần như viết thẳng lên mặt.

“Cậu đã hứa mỗi ngày sẽ đến ký túc xá dỗ tôi ngủ.”

Khương Oa mờ mịt chớp mắt.

Mất một lúc lâu, cậu mới nhớ ra.

Vào tháng đầu tiên của học kỳ hai ở Học viện Thánh Ai Đốn, khi cậu mới quen Hách Biết Quân, giữa hai người từng xảy ra một chút hiểu lầm.

Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Khương Oa đã đồng ý rằng mỗi tuần sẽ tới chỗ Hách Biết Quân, nắm tay hắn, ngồi bên cạnh cho đến khi hắn ngủ.

Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện.

Khương Oa bận tới mức đầu óc quay cuồng, lâu dần vậy mà quên sạch lời hứa này.

Không ngờ trong lúc bản thân chẳng hề hay biết, cậu lại biến thành một người thất tín.

Trong lòng Khương Oa lập tức dâng lên cảm giác áy náy.

Chất lượng giấc ngủ của Hách Biết Quân vốn đã rất kém. Cậu rõ ràng hứa sẽ ở bên cạnh hắn lúc ngủ, cuối cùng lại nuốt lời.

Đối với Khương Oa từ trước đến nay luôn coi trọng chuyện giữ lời, đây quả thực là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Xin… xin lỗi.”

Khương Oa nhỏ giọng nhận lỗi.

“Tại sao sau đó một lần cũng không tới?”

Sự bất mãn trên mặt Hách Biết Quân rất nhanh biến thành tủi thân.

“Cậu có biết ngày nào tôi cũng chờ cậu đến rất khuya không? Cậu là đồ lừa đảo.”

Giọng điệu ấy ngây thơ đến lạ, gần như chẳng khác nào một đứa trẻ.

Trong khoảnh khắc, Khương Oa còn có ảo giác người đang nói chuyện với mình là một đứa nhỏ học mẫu giáo, chứ không phải một người đàn ông cao gần mét chín, vóc dáng lực lưỡng đến mức một tay có thể đánh chết gấu.

“Không phải đồ lừa đảo.”

Khương Oa theo bản năng phản bác.

“Tôi…”

Chát!

Một tiếng giòn vang đột ngột vọng lên trong hang động.

Khương Oa lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, vùng xương cụt truyền tới cảm giác tê tê.

“Kẻ lừa đảo không được nói.”

Hách Biết Quân hừ một tiếng, giọng điệu hết sức đương nhiên.

Khương Oa: “…”

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu mở to mắt, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Virus này đúng là đáng sợ thật.

Tuy không khiến Hách Biết Quân trở nên khát máu điên cuồng, nhưng hình như nó đã thành công… biến Hách Biết Quân thành đồ ngốc.

Khương Oa không biết trong trạng thái hiện tại, Hách Biết Quân còn có thể giao tiếp bình thường hay không.

Cậu cố gắng nhớ lại xem bình thường mình dỗ em trai em gái thế nào, hít sâu một hơi, sau đó thận trọng dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói:

“Hách Biết thiếu gia, tôi không phải kẻ lừa đảo đâu. Chuyện trước kia đúng là tôi thất hứa, là tôi không đúng. Sau này tôi sẽ lấy công chuộc tội, ngày nào cũng tới ở bên cạnh dỗ ngài ngủ, được không?”

Cậu nghĩ một chút, lại nghiêm túc bổ sung:

“Tôi còn mang kẹo ngon cho ngài nữa. Rất nhiều kẹo trái cây, đủ mọi hương vị, loại nào cũng ngọt lắm. Như vậy… ngài có thể tha thứ cho tôi không?”

Hách Biết Quân nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

“Lần này không lừa tôi?”

“Tôi không lừa người.”

Khương Oa đáp cực kỳ chân thành.

Hách Biết Quân im lặng vài giây.

Một lát sau, hắn bỗng quay mặt đi, nói:

“Vậy cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ tin.”

Khương Oa sửng sốt.

Hách Biết Quân đợi hai giây vẫn không nhận được câu trả lời, lập tức quay đầu lại. Hai hàng mày nhíu xuống, giọng nói cũng trầm hẳn.

“Quả nhiên vẫn đang lừa tôi!”

“Không có, không có lừa ngài.”

Khương Oa cuống lên, vội vàng xua tay.

“Hôn. Tôi hôn mà.”

Nghe vậy, nét mặt căng cứng của Hách Biết Quân cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Thậm chí hắn còn vô cùng chu đáo điều chỉnh tư thế, nâng nửa người trên của Khương Oa lên cao hơn một chút, sau đó nghiêng mặt về phía cậu.

Rồi nhắm mắt.

Khóe môi rõ ràng muốn cong lên, lại bị hắn cố sức ép xuống.

Cả người từ trên xuống dưới đều viết rõ mấy chữ: đang chờ được hôn.

Khương Oa nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, do dự.

Hách Biết Quân thiếu gia hiện giờ đầu óc không được tỉnh táo, tâm lý có khi còn nhỏ tuổi hơn cả em trai em gái cậu.

Vậy nên cậu phải làm một người lớn kiên nhẫn và có trách nhiệm.

Hôn má trẻ con một cái thôi mà.

Có gì đâu.

Tự thuyết phục mình xong, Khương Oa mím môi, chống tay lên vai Hách Biết Quân rồi chậm rãi ghé sát về phía má hắn.

Đúng lúc ấy—

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ngay bên tai Khương Oa.

Gần đến mức hơi thở của người kia gần như phả thẳng lên gò má cậu.

“Cậu đang định… làm gì đấy?”

Khương Oa giật mình quay đầu.

Ngay lập tức đối diện với gương mặt lạnh tanh của Anh Nạp Hằng.

Người đàn ông hơi cúi người, khuôn mặt áp tới cực gần. Đôi mắt tím nheo lại, ánh nhìn chậm rãi lướt từ môi Khương Oa sang mặt Hách Biết Quân, rồi lại từ mặt Hách Biết Quân quay về môi Khương Oa.

Qua lại hai lần.

Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.

Khóe môi Anh Nạp Hằng càng ép xuống.

Hắn lạnh nhạt lên tiếng:

“Nói đi, Tiểu Oa.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 161"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ