Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 160

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 160
Prev
Next

Chương 160

Bàn tay Tây Tư Lưu siết quanh bắp chân Khương Oa như một chiếc kìm sắt.

Khương Oa hoàn toàn không thể giãy ra.

“Tiểu Oa…”

Giọng Tây Tư Lưu từ phía sau truyền tới, trơn lạnh như một con rắn bò sát bên tai cậu.

“Chạy gì chứ?”

Hắn chỉ hơi dùng sức một chút.

Khương Oa lập tức bị kéo ngược trở lại.

Đường hầm vốn đã vô cùng chật hẹp, nay lại chen thêm hai người, không gian càng trở nên bí bách đến mức Khương Oa thậm chí chẳng có chỗ xoay người.

Cậu chỉ có thể cảm nhận cơ thể Tây Tư Lưu áp sát từ phía sau, gần như đè cả người cậu xuống.

Nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến khác thường.

Nhưng hơi thở phả lên gáy Khương Oa lại chẳng hề nóng, ngược lại còn mang theo một thứ lạnh lẽo âm u rất kỳ quái.

“Chúng ta không phải bạn tốt sao?”

Tây Tư Lưu cúi đầu.

Chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Khương Oa.

Giọng nghe như có chút tủi thân, nhưng khóe môi lại đang cong lên.

Hai cảm xúc trái ngược xuất hiện cùng lúc, khiến vẻ mặt hắn càng thêm đáng sợ.

“Bạn tốt với nhau… sao lại phải chạy?”

Toàn thân Khương Oa cứng đờ.

Một chữ cũng không nói nổi.

“Cậu chạy làm tôi mệt quá đấy.”

Bàn tay Tây Tư Lưu từ bắp chân cậu chậm rãi—

…

“Nhưng không sao.”

“Bắt được cậu là được rồi.”

Môi hắn ghé sát hơn, gần như dán ngay bên vành tai Khương Oa.

“Cậu có biết không…”

“Gần đây mỗi lần nhìn thấy tôi, mắt cậu đều lén nhìn xuống dưới.”

Vành tai Khương Oa khẽ run.

“Cậu tưởng tôi không phát hiện à?”

Tây Tư Lưu cười thấp.

Tiếng cười vang vọng trong đường hầm chật hẹp.

“Tiểu Oa ngốc chết đi được.”

“Người khác nói gì cậu cũng tin.”

“Cậu còn chưa kiểm tra mà đã chắc chắn cho rằng tôi không được rồi.”

“Cậu cho rằng chỗ đó của tôi bị thương, thành phế vật rồi, nên ngày nào cũng lo lắng nhìn xuống đó.”

Khương Oa: “…”

“Cậu có biết không?”

“Lần nào cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng không chịu nổi.”

“Vừa nhút nhát như thỏ con, vừa lo lắng đến mức nóng rực…”

Giọng Tây Tư Lưu dần thấp xuống.

“Không có người đàn ông nào chịu nổi kiểu nhìn ấy đâu.”

Cánh tay đang giữ Khương Oa bỗng siết chặt.

“Đừng nhìn tôi như thế nữa, Tiểu Oa.”

Giọng hắn đã trở nên khàn hẳn.

“Nếu cậu thật sự lo lắng…”

“Chi bằng tự mình thử một lần.”

“Xem xem…”

“Rốt cuộc tôi có được hay không.”

Khương Oa chưa kịp hiểu hoàn toàn Tây Tư Lưu muốn làm gì.

Nhưng có lẽ xuất phát từ bản năng của động vật nhỏ trước nguy hiểm, cơ thể cậu đã phản ứng nhanh hơn đầu óc.

Cậu quờ tay loạn xạ trên mặt đất.

Đầu ngón tay chạm phải một lớp cát thô trộn đầy vụn đá.

Não còn chưa kịp suy nghĩ—

Tay đã vốc một nắm lớn.

Khương Oa đột ngột vung mạnh ra phía sau.

“—!”

Cát và đá vụn phủ thẳng lên mặt Tây Tư Lưu.

Hắn theo bản năng buông tay, nghiêng đầu tránh.

Khương Oa lập tức chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Cả tay lẫn chân cùng hoạt động, cậu liều mạng bò về phía trước.

Cuối đường hầm có ánh sáng.

Là cửa ra!

Khương Oa dùng hết sức lao mạnh về phía trước.

Nửa thân trên vừa chui khỏi cửa hang, luồng không khí mới lập tức tràn vào phổi.

Cậu còn chưa kịp thở phào—

Phía sau đã lại vang lên tiếng động.

Tây Tư Lưu đuổi tới.

Tim Khương Oa giật thót.

Hai mắt Tây Tư Lưu bị cát kích thích đến đỏ bừng, vùng quanh hốc mắt ướt át.

Nhưng ánh xanh trong đồng tử lại càng rực hơn.

Giống như hai ngọn lửa xanh đang cháy âm ỉ sâu trong mắt.

Khương Oa mới bò ra ngoài được vài giây, hắn đã đuổi sát tới nơi.

Ngay lúc cậu còn đang ngẩn người, nửa thân trên của Tây Tư Lưu đã chui khỏi đường hầm.

Lối ra thậm chí còn hẹp hơn cửa vào.

Hắn chỉ có thể vươn một tay ra trước.

Năm ngón tay xòe rộng.

Chộp thẳng về phía Khương Oa.

Lúc vừa chui khỏi hang, vì muốn tự vệ, Khương Oa đã nhặt một tảng đá lớn cỡ viên gạch cầm trong tay.

Nhìn bàn tay Tây Tư Lưu đang vươn tới, cậu lập tức nhớ ra một chuyện.

Tây Tư Lưu thiếu gia hình như biết thu nhỏ khung xương.

Nếu bây giờ cậu chỉ quay đầu bỏ chạy thì chẳng bao lâu nữa, Tây Tư Lưu sẽ chui được ra ngoài.

Sau đó tiếp tục đuổi theo.

Muốn tranh thủ thêm thời gian…

Chỉ có thể khiến hắn ngất đi trước.

Nghĩ đến đây, Khương Oa siết chặt tảng đá.

Ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run.

“Tôi… tôi sẽ làm anh bị thương đấy.”

Nếu không thực sự cần thiết, Khương Oa chẳng hề muốn làm người khác bị thương.

Huống hồ Tây Tư Lưu thiếu gia còn là bạn tốt của cậu.

Khương Oa vẫn ôm một tia hy vọng, mong rằng hắn có thể chủ động nhượng bộ, từ bỏ việc tiếp tục truy đuổi mình.

Nhưng hiển nhiên, hy vọng ấy đã thất bại.

Tây Tư Lưu lúc này căn bản không thể giao tiếp bình thường.

Hắn hoàn toàn chìm trong thế giới của chính mình.

Mắt thấy hắn sắp chui ra khỏi đường hầm, tim Khương Oa run lên.

Cậu nhắm chặt mắt.

Cắn răng vung tảng đá xuống.

“Bốp!”

Một tiếng trầm đục vang lên.

Tây Tư Lưu khẽ rên.

Khương Oa vội mở mắt.

Trán hắn đang chảy máu.

Dòng máu đỏ tươi men theo xương chân mày chảy xuống, đọng trên hàng mi dày.

Khương Oa lập tức luống cuống.

“Xin… xin lỗi.”

“Tôi… tôi đã nói rồi, sẽ… sẽ làm anh bị thương…”

Cậu nói năng lộn xộn.

Nhưng lúc này không thể chậm trễ thêm nữa.

Khương Oa cũng không thể mặc kệ Tây Tư Lưu cứ chảy máu như vậy.

Cậu vội vàng cởi áo khoác của mình, nhanh chóng trùm lên đầu hắn.

“Xin… xin hãy dùng cái này cầm máu.”

Nói xong—

Khương Oa lập tức chạy mất như một con thỏ.

Chiếc áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cậu.

Vải mềm mại, ấm áp phủ lên mặt Tây Tư Lưu, giống như một con vật nhỏ lông xù vừa nhẹ nhàng cọ qua.

Tây Tư Lưu cầm chiếc áo khoác, nửa quỳ ở cửa hang.

Máu từ thái dương chảy dọc xuống gương mặt rồi nhỏ lên cổ áo.

Vốn dĩ hắn cực kỳ tức giận.

Khương Oa rõ ràng là của hắn.

Hắn chỉ muốn thân thiết với Tiểu Oa mình thích một chút, vậy mà lại bị đối phương cầm đá đập mạnh vào đầu.

Tây Tư Lưu vốn đã nghĩ sẵn—

Chờ bắt được Khương Oa, hắn nhất định phải dạy dỗ cậu thật kỹ.

Để sau này cậu không bao giờ dám lấy đá đập hắn nữa.

Trong đầu còn đang tính toán đủ thứ.

Không ngờ ngay sau đó, một chiếc áo khoác đã bất ngờ phủ thẳng lên đầu hắn.

Mùi hương quen thuộc lập tức ùa tới.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa giận dữ vừa rồi bị dập sạch đến mức chẳng còn nổi một tia lửa nhỏ.

Tây Tư Lưu chậm rãi kéo chiếc áo xuống.

Sau đó áp nó lên chóp mũi.

Hít sâu.

Vải cotton mềm mại cọ qua da.

Hơi ấm còn sót lại cùng mùi hương ngọt như kẹo trái cây đồng thời tràn vào khoang mũi.

Giống như có thứ gì đó mềm mại khẽ cào lên thần kinh.

Hắn nhắm mắt.

Vệt đỏ quanh đuôi mắt do cát gây ra còn chưa tan.

Nhưng vẻ hưng phấn trên mặt lại càng lúc càng rõ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Oa chạy thật xa mới dám dừng lại thở.

Cậu chống một tay lên vách đá, cúi người thở hổn hển.

Nhưng cũng chẳng dám nghỉ quá lâu.

Chỉ thở được vài giây, Khương Oa đã cố gắng đứng thẳng lên, men theo một đường hầm trông tương đối rộng rãi tiếp tục đi về phía trước.

Cậu nhất định phải rời khỏi nơi này.

Trong hang động quá nguy hiểm.

Hình như tất cả mọi người đều lần lượt biến dị.

Sau khi thoát ra ngoài, cậu phải tìm hiểu xem ngày hôm qua mọi người đã cùng ăn những thứ gì.

Chỉ khi tìm được nguyên nhân gây ra biến dị mới có thể nghĩ cách chữa trị, cứu mọi người trở lại.

Có lẽ máu của cậu có thể cứu người.

Nhưng số người biến dị quá nhiều.

Máu của Khương Oa không đủ.

Nếu cứ tùy tiện cho tất cả mọi người uống máu mình, chưa chắc đã có tác dụng, thậm chí còn có thể phản tác dụng.

Cho nên cậu nhất định phải tìm một phương pháp thích hợp hơn.

Khương Oa cố ép mình tỉnh táo.

Hơi thở cũng được hạ thấp xuống.

Cậu đi vô cùng cẩn thận.

Hai tai gần như dựng lên, chỉ sợ lại nghe thấy tiếng bước chân nào đó.

Nhưng đời thường là sợ gì gặp nấy.

Vừa tới khúc ngoặt tiếp theo—

Khương Oa còn chưa kịp nhìn rõ người phía trước là ai, thậm chí còn chẳng biết đối phương hiện tại có còn được tính là con người hay không—

Một lực mạnh bất ngờ vòng tới.

Cả người cậu lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hai chân rời không trung.

Tầm nhìn quay cuồng.

Đến khi kịp phản ứng—

Khương Oa đã bị người ta vác thẳng lên vai.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 160"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ