TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 159
Chương 159
Bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù.
Khương Oa vừa chạy vừa nghĩ, sau chuyến du lịch đảo hoang lần này, thể lực của mình nhất định sẽ được nâng cao đến mức chưa từng có.
Từ khi chui vào hang động tới giờ, cậu đã chẳng nhớ nổi mình phải chạy bao nhiêu lần nữa.
Xét về thể lực, đương nhiên Khương Oa không thể nào so được với Liên Sở Sương Mù thiếu gia.
Thế nhưng cậu đã chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bị bắt lại.
Có hai khả năng.
Một là Liên Sở Sương Mù cố ý nhường cậu.
Hai là hắn thật ra vẫn chưa biến dị.
Có điều, khả năng thứ hai nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua.
Liên Sở Sương Mù thiếu gia vốn không phải kiểu người tùy tiện lấy chuyện ác ý ra đùa giỡn. Huống hồ trong tình thế nguy cấp hiện tại, hắn càng không thể vô duyên vô cớ nói những lời đáng sợ như vừa rồi để trêu cậu.
Không lâu trước đó, hắn đột nhiên thay đổi.
Từ hành vi cho đến cách nói chuyện đều khác một trời một vực so với dáng vẻ bình thường hằng ngày.
Chỉ riêng những điều ấy đã đủ chứng minh—
Liên Sở Sương Mù cũng giống những học sinh khác.
Hắn đã biến dị.
Dị chủng có vài điểm khá giống xác sống.
Chúng là những cái xác biết đi, không còn tình cảm của con người, đồng thời mất đi năm giác quan.
Nhưng tác nhân gây biến dị trên hòn đảo này dường như vô cùng kỳ quái.
Nó vừa có thể biến người thành dị chủng, lại vừa khiến người bị biến dị giữ lại một phần đặc điểm của con người.
Hơn nữa, những gì mỗi người giữ lại và mức độ giữ lại cũng không giống nhau.
Có người sau khi biến dị càng gần với xác sống.
Có người lại vẫn gần với con người hơn.
Giống như hơn mười bạn học vừa rồi và Liên Sở Sương Mù thiếu gia.
Khương Oa suy đoán sự khác biệt ấy rất có thể liên quan đến tinh thần lực.
Liên Sở Sương Mù có tinh thần lực. Hắn ăn thứ gì đó trên đảo nên bị lây nhiễm, nhưng sau khi biến dị vẫn giữ lại được rất nhiều đặc điểm thuộc về con người.
Nếu vậy…
Ba vị thiếu gia còn lại thì sao?
Suy nghĩ của Khương Oa không kéo dài được bao lâu.
Bởi vì sau khi vòng qua một khúc ngoặt, ngay lúc sắp chạy tới một ngã rẽ khác, cậu đột nhiên đụng phải một người đang đi từ phía đối diện tới.
Tây Tư Lưu.
Nghe thấy tiếng động, Tây Tư Lưu nghiêng đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—
Khương Oa chẳng cần suy nghĩ.
Quay đầu bỏ chạy.
Cậu nhìn thấy trong mắt Tây Tư Lưu sự hưng phấn.
Hoàn toàn giống ánh mắt Liên Sở Sương Mù vừa rồi.
Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi.
Hưng phấn đến mức gần như không thể kiềm chế.
Tây Tư Lưu thiếu gia cũng đã bị lây nhiễm.
Hơn nữa, hắn đã bắt đầu biến dị.
Hắn đang coi cậu là thức ăn.
Tây Tư Lưu hiển nhiên không có thứ thú vui thong thả, tao nhã và cao ngạo như Liên Sở Sương Mù.
Vừa nhìn thấy thứ mình khao khát, hắn lập tức phát động một cuộc truy đuổi điên cuồng.
Giống như báo săn ngoài đồng hoang.
Cũng giống một mũi tên vừa rời dây cung.
Vút một tiếng lao ra.
Chưa đầy vài giây, Tây Tư Lưu đã đuổi sát thiếu niên đang liều mạng chạy trốn phía trước.
Không biết có phải gần đây chạy trốn quá nhiều hay không, Khương Oa vậy mà bất tri bất giác đã luyện được một bộ kỹ năng chạy trốn.
Tây Tư Lưu vươn tay chộp lấy cổ tay cậu.
Khương Oa như có dự cảm từ trước, lập tức nghiêng tay tránh sang một bên.
Tây Tư Lưu chụp hụt.
Khương Oa nhân cơ hội ấy lập tức chui vào một khe hang nhỏ gần nhất.
Hệ thống hang động nơi đây thông với nhau chằng chịt, bên trong có rất nhiều đường hầm nhỏ hình thành tự nhiên.
Cửa hang này vô cùng hẹp.
Vóc người Khương Oa chui vào vừa khít.
Còn Tây Tư Lưu thiếu gia…
Tuy nhìn bên ngoài có vẻ mềm yếu, thanh tú, nhưng Khương Oa từng nhìn thấy dáng người hắn lúc không mặc quần áo.
Chuyện xảy ra khi Tây Tư Lưu từng tới ký túc xá của cậu chơi với tư cách bạn bè.
Hôm đó, Tây Tư Lưu tò mò không biết Khương Oa thường dùng nhãn hiệu sữa tắm nào, thế là đề nghị tắm luôn trong phòng cậu.
Hai người đều là nam.
Lại còn là bạn bè.
Khương Oa đương nhiên không cảm thấy có gì đáng từ chối.
Lúc ấy Tây Tư Lưu cũng vô cùng tự nhiên.
Vừa vào ký túc xá đã trực tiếp cởi quần áo.
Khương Oa thậm chí còn chưa kịp nói một câu rằng nếu hắn muốn thay đồ thì mình có thể tránh ra ngoài trước.
Cứ thế bất ngờ nhìn thấy hết.
Đến lúc ấy Khương Oa mới phát hiện—
Tây Tư Lưu thiếu gia nhìn bên ngoài mềm mại đáng yêu như vậy, nhưng cơ bắp trên người lại chẳng thiếu chút nào.
Tây Tư Lưu quá thản nhiên, khiến lời đã tới cổ họng Khương Oa cuối cùng cũng chẳng tiện nói ra.
Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng.
Mọi người đều là đàn ông.
Cậu có thì tôi cũng có.
Một số nơi còn có phòng tắm công cộng, một đám đàn ông cùng ở trong một không gian tắm rửa, ai nấy đều vô cùng thẳng thắn tự nhiên.
Điều đó chứng minh đây quả thật là một chuyện rất bình thường.
Trước khi Tây Tư Lưu nghiêng người bước vào phòng tắm, Khương Oa còn phát hiện cơ ngực và cơ bụng của hắn được luyện vô cùng đẹp.
Từng khối rõ ràng.
Đường nét cứng rắn, săn chắc.
Khi ấy Khương Oa mới biết hóa ra cơ bắp của con người trong trạng thái bình thường cũng có thể cứng như vậy.
Xem ra kiến thức trong sách đôi lúc cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác.
Bởi cậu nhớ mình từng đọc một tài liệu liên quan đến cơ thể người, trong đó nói cơ bắp ở trạng thái tự nhiên vốn là mềm.
Lúc ấy Khương Oa còn cảm thán trong lòng—
Tin hết sách chẳng bằng không đọc sách.
Đúng là một câu chí lý có thể khiến người ta được lợi cả đời.
Cũng chính vì từng nhìn thấy vóc dáng thật của Tây Tư Lưu, Khương Oa mới đánh giá kích thước cửa hang rồi quyết định chui vào.
Suy nghĩ của cậu vốn rất hợp lý.
Một người đàn ông trưởng thành có thân hình như Tây Tư Lưu quả thật không thể chui vào một không gian chật hẹp nhỏ hơn cơ thể mình quá nhiều.
Thứ nhất, kích thước không phù hợp, rất dễ bị mắc kẹt.
Thứ hai, Tây Tư Lưu từng chịu tổn thương khi còn nhỏ nên mắc chứng sợ không gian kín.
Bất kể xét theo nguyên nhân nào, Tây Tư Lưu cũng không thể chui vào cửa hang này.
Khương Oa an toàn rồi.
Ít nhất cậu đã cho là vậy.
Nhưng trên đời luôn có những chuyện nằm ngoài dự liệu.
Giống như hiện tại.
Khương Oa đã bò được hơn nửa đoạn, đang cho rằng chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chui ra đầu bên kia, thành công thoát thân—
Bắp chân đột nhiên bị một bàn tay siết chặt.
Khương Oa cứng người.
Bàn tay ấy rất lớn.
Chỉ một tay đã gần như ôm trọn cả bắp chân cậu.
Những ngón tay vì dùng sức mà lún sâu vào da thịt, phần thịt mềm trên bắp chân bị ép tràn ra giữa các kẽ ngón tay.
Khương Oa quanh năm thiếu vận động.
Nhìn bề ngoài cậu gầy mảnh, nhưng trên thực tế, tỷ lệ mỡ cơ thể lại cao hơn không ít so với đàn ông trưởng thành bình thường.
Khoảnh khắc Tây Tư Lưu nắm lấy bắp chân ấy, hắn thậm chí có cảm giác mình vừa chộp trúng một cục bột trắng mềm.
Một cục bột mềm mại…
Còn mang theo mùi hương.
“Tiểu Oa…”
Giọng Tây Tư Lưu từ phía sau truyền tới, mang theo niềm vui khó hiểu.
“Có phải cậu quên rồi không…”
“Ta là rắn đấy.”
Khương Oa theo bản năng quay đầu lại.
Trong bóng tối, đôi mắt Tây Tư Lưu phát ra ánh xanh lục âm u.
Giống như phỉ thúy.
Cũng giống một viên mã não lạnh lẽo.
Hắn cong môi nhìn Khương Oa.
Trong đôi mắt ấy là sự tham lam và điên cuồng không hề che giấu.
“Bắt được cậu rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
