Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 158

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 158
Prev
Next

Chương 158

Ngoài miệng, Liên Sở Sương Mù bảo Khương Oa chạy.

Nhưng đến khi Khương Oa thật sự định xoay người bỏ trốn, cổ tay cậu lập tức bị hắn túm lấy.

Chẳng tốn chút sức nào, Liên Sở Sương Mù đã ép người lên vách đá.

Khương Oa chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn.

Đến lúc hoàn hồn, cậu đã bị nhốt giữa vách đá lạnh lẽo và cơ thể người đàn ông trước mặt.

Khương Oa không hề thấp, nhưng những người xung quanh cậu ai cũng cao lớn hơn hẳn.

Chỉ cần Liên Sở Sương Mù cúi người ép xuống như vậy, gần như đã nhốt trọn cậu trong một khoảng không nhỏ hẹp.

Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng kích động mà Khương Oa chưa từng thấy.

Mãnh liệt đến mức khiến cậu có cảm giác—

Giây tiếp theo, người trước mặt sẽ xé cậu ra rồi nuốt chửng.

Khương Oa theo bản năng giãy giụa.

Liên Sở Sương Mù lại dịu dàng nhắc:

“Ngoan nào, đừng cử động.”

“Lỡ cổ tay gãy thì phiền lắm.”

Chỉ là một câu trần thuật rất nhẹ.

Khương Oa lập tức cứng đờ.

Diện mạo Liên Sở Sương Mù rõ ràng chẳng có gì thay đổi.

Nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác trước.

Xa lạ đến mức trong một khoảnh khắc, Khương Oa thậm chí không nhịn được hoài nghi—

Người trước mặt này…

Thật sự là Liên Sở Sương Mù thiếu gia sao?

Thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu yên, Liên Sở Sương Mù mỉm cười khen:

“Ngoan quá.”

Sau khi biến dị, dường như ngay cả cảm xúc của hắn cũng trở nên khó kiểm soát.

Một giây trước còn mỉm cười khen cậu.

Một giây sau, sắc mặt đã âm trầm xuống.

“Ta phải uy hiếp thì cậu mới chịu nghe lời.”

“Còn đến chỗ Anh Nạp Hằng, cậu lại cam tâm tình nguyện, đúng không?”

“Hắn bảo cậu làm gì, cậu liền làm cái đó.”

“Ngày ngày chạy theo sau hắn như một chú chó nhỏ.”

“Nếu cậu có đuôi, chắc còn biết vẫy đuôi lấy lòng hắn nữa nhỉ?”

Liên Sở Sương Mù cúi mắt nhìn Khương Oa.

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng câu lại khiến da đầu người ta tê dại.

“Tiểu Oa của chúng ta đáng yêu biết bao.”

“Chỉ cần chớp mắt, ngoắc tay một cái, đã có cả đám người thần hồn điên đảo vì cậu.”

“Có lẽ cậu còn chẳng biết đâu.”

“Lũ đàn ông giống như gián chuột dưới cống kia, chỉ cần nhìn thấy cậu tháo kính đã nông cạn đến mức hoàn toàn mê muội.”

“Bọn họ chụp lén cậu bao nhiêu tấm ảnh.”

“Lén nhìn cậu ở bao nhiêu nơi.”

“Bàn tán về cậu.”

“Rồi còn ôm những ảo tưởng bẩn thỉu về cậu.”

“Cậu chẳng biết gì cả.”

Liên Sở Sương Mù khẽ cười.

“Đương nhiên rồi.”

“Nếu biết, chắc cậu sẽ sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả cửa cũng chẳng dám bước ra.”

“Sau đó nước mắt lưng tròng đi tìm người cầu cứu, muốn có người bảo vệ, có người an ủi.”

“Nhưng cậu thật sự cho rằng sẽ có người giúp mình sao?”

“Sẽ không.”

“Đàn ông trên đời này đều như nhau.”

“Người mà cậu cầu cứu chỉ biết lừa cậu thôi.”

“Hắn sẽ dỗ cậu vào phòng, nói rằng mình sẽ giúp.”

“Nhưng sau đó thì sao?”

Khương Oa càng nghe, sắc mặt càng trắng.

Liên Sở Sương Mù vẫn từ tốn nói tiếp:

“Hắn sẽ nhốt cậu lại.”

“Dùng xích khóa cậu.”

“Mỗi ngày ngay cả quần áo cũng không cho mặc.”

“Đôi chân kia thậm chí chẳng có cơ hội chạm xuống đất.”

“Cậu sẽ chỉ có thể bị nhốt trên giường.”

“Đến ăn cơm cũng phải chờ hắn tới đút.”

Giọng hắn hạ thấp.

“Đó mới là gương mặt thật của Anh Nạp Hằng điện hạ mà cậu lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm.”

“Bên ngoài áo mũ chỉnh tề.”

“Nhưng trong đầu… không biết đã tưởng tượng giày vò cậu bao nhiêu lần rồi.”

Khương Oa: “…”

“A…”

Liên Sở Sương Mù bỗng nhớ tới điều gì.

Hắn ngừng một chút, dường như hơi phiền não, cuối cùng vẫn nói:

“Còn một chuyện nữa.”

Bàn tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng vuốt bên má Khương Oa.

Giọng dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:

“Áo khoác đồng phục của ta…”

“Cậu làm mất rồi, đúng không?”

Động tác rất nhẹ.

Giọng nói cũng rất ôn hòa.

Nhưng nghe thấy câu ấy, Khương Oa lại vô thức run lên.

Môi cậu khẽ động.

Muốn xin lỗi.

Nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, mãi không phát ra nổi tiếng.

Liên Sở Sương Mù rũ mắt, nhìn cậu đầy thương tiếc.

“Sao lại run?”

“Ta đâu có định trách cậu.”

“Ta biết là Anh Nạp Hằng bắt cậu vứt đi.”

“Kẻ đầu sỏ đâu phải cậu.”

“Huống hồ…”

“Cậu đáng yêu như vậy.”

“Ta làm sao nỡ trách cậu được?”

Hắn ngừng lại.

“Có điều…”

Ngón cái và ngón trỏ lướt qua cằm Khương Oa, khẽ dùng sức.

Cậu bị ép phải ngẩng mặt lên.

Hàng mi run không ngừng.

Khương Oa hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Liên Sở Sương Mù.

Cậu sợ hắn sẽ giết mình ngay tại đây.

Liên Sở Sương Mù cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Hàng mi của Khương Oa lập tức rung lên.

Hắn tiếp tục câu nói còn dang dở:

“Có điều… cậu đã lừa ta.”

“Chuyện này khiến ta rất không vui.”

“Cho nên ta lúc nào cũng nghĩ… có phải nên giết Anh Nạp Hằng trước hay không.”

“Sau đó đánh thuốc mê cậu.”

“Nếu thôi miên không có tác dụng…”

“Ta sẽ nhốt cậu lại.”

“Biến cậu thành một con búp bê.”

Giọng nói của hắn mềm mại đến đáng sợ.

“Tay ta rất vững.”

“Nhất định sẽ không khiến cậu đau.”

“Mà búp bê là ngoan nhất.”

“Nó sẽ không nhìn bất kỳ ai ngoài ta nữa.”

Liên Sở Sương Mù mỉm cười.

“Thế nào, Tiểu Oa?”

“Cách xử lý như vậy… cậu thích không?”

“Xin…”

Một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi bỗng vang lên từ trong lòng hắn.

Liên Sở Sương Mù nghiêng đầu.

“Gì cơ?”

Hắn cúi thấp hơn nữa, đưa tai sát đến bên môi Khương Oa.

Động tác vô cùng lịch thiệp, như thể thật sự chỉ muốn nghe rõ câu hỏi của cậu.

Môi Khương Oa run lên.

Cổ họng vì căng thẳng mà thắt lại.

Phải rất lâu sau, giọng nói yếu ớt ấy mới ghép thành một câu hoàn chỉnh.

“Xin…”

“Xin đừng giết tôi.”

Giọng run rẩy.

Đáng thương đến cực điểm.

Liên Sở Sương Mù ở quá gần, gần như thu trọn từng âm cuối mềm yếu ấy vào tai.

Hắn khựng lại.

Ngay sau đó, một thứ xúc động mãnh liệt không rõ nguồn cơn bất ngờ dâng lên trong lòng.

Hắn muốn ép người trước mặt vào vách đá.

Sau đó hung hăng—

Cắn xuống.

Một con búp bê đã bị làm hỏng…

Có phải sẽ vì mình không còn nguyên vẹn mà càng dựa dẫm vào chủ nhân hơn không?

Cũng sẽ càng khiến người ta thương tiếc hơn.

Liên Sở Sương Mù còn đang chìm trong thứ suy nghĩ bệnh hoạn ấy, trên chân bỗng truyền tới một cảm giác đau âm ỉ.

Nhẹ như mèo cào.

Ngay sau đó, bóng người trước mặt vụt qua.

Liên Sở Sương Mù hoàn hồn.

Khương Oa đã giống một con vật nhỏ linh hoạt, cúi người chui khỏi cánh tay hắn rồi chạy mất.

Cảm giác vừa rồi là do cậu chạy quá vội, vô tình giẫm lên chân hắn.

Khương Oa dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.

Không dám quay đầu lấy một lần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Liên Sở Sương Mù cúi đầu nhìn chiếc giày vừa bị giẫm.

Mấy ngày nay toàn đi đường bùn đất, đôi giày trắng vốn đã không còn sạch sẽ.

Nhưng giờ phút này, trên mặt giày lại xuất hiện thêm một dấu chân nhỏ hơn hẳn.

Rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Liên Sở Sương Mù nhìn chằm chằm dấu chân ấy một lúc.

Sau đó khẽ cau mày, lẩm bẩm:

“Trông giống dấu chân mèo nở hoa vậy.”

“…Cũng đáng yêu thật.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 158"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ