TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 157
Chương 157
“Đồ ngốc!”
Anh Nạp Hằng thấp giọng mắng một câu.
Rõ ràng Hách Biết Quân cũng không ngờ tình hình lại đột nhiên trở nên tồi tệ đến mức này.
Nhưng khả năng ứng biến của mấy người đều cực kỳ nhanh. Trước khi đám người biến dị kia kịp phản ứng, họ đã lập tức quyết định—
Chạy!
Anh Nạp Hằng biết rõ thể lực của Khương Oa chẳng khác nào một tên phế vật nhỏ, dứt khoát dùng một tay bế thốc cậu lên, tốc độ dưới chân không hề giảm.
Khương Oa đột nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng đến mức vội vàng túm lấy áo trước ngực hắn.
Anh Nạp Hằng khẽ “tê” một tiếng.
Rõ ràng đang trong lúc chạy trốn, vậy mà hắn vẫn còn thừa sức cúi xuống chậc một tiếng:
“Vuốt của ngươi sờ đi đâu đấy? Tiểu lưu manh à?”
Khương Oa nghe vậy, lập tức rụt tay về.
Thật ra cậu chỉ túm trúng quần áo của Anh Nạp Hằng.
Nhưng trong lúc hoảng loạn, điện hạ nói gì cậu tin nấy, lập tức cho rằng vừa rồi mình thật sự vô tình làm đau ngực hắn.
Mặc dù lồng ngực của đàn ông không dễ bị tổn thương đến vậy, nhưng nếu đột nhiên chịu tác động mạnh từ bên ngoài thì đôi khi cũng có thể dẫn đến hậu quả không tốt.
Khương Oa từng đọc được rằng chỉ cần là con người thì đều có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuyến vú.
Có trường hợp do cảm xúc gây ra.
Cũng có trường hợp do ngoại lực tác động.
Nghĩ đến việc mình vừa “làm bị thương” Anh Nạp Hằng điện hạ, Khương Oa không khỏi thấp thỏm.
Hy vọng cơ thể điện hạ không sao.
Giữa lúc chạy trốn sống chết, cậu vẫn âm thầm dành ra một góc nhỏ trong lòng để cầu nguyện cho sức khỏe của Anh Nạp Hằng.
Anh Nạp Hằng cúi mắt.
Thấy Khương Oa nhíu mày lo lắng đến mức cả gương mặt đều hiện vẻ ưu sầu, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Hắn hừ khẽ trong lòng, vòng tay ôm người chặt hơn rồi tăng tốc.
Khương Oa bị xóc đến mức muốn túm áo hắn giữ thăng bằng, nhưng lại không dám.
Cuối cùng cậu chỉ có thể dè dặt dùng ngón cái và ngón trỏ nhón lấy một chút vải nơi cổ tay áo Anh Nạp Hằng.
Trông vừa cẩn thận vừa đáng thương.
Dù tinh thần lực bị áp chế, thể lực của Anh Nạp Hằng và những người còn lại vẫn vượt xa người thường.
Sau khi chạy một quãng dài, họ thật sự bỏ xa đám học sinh biến dị phía sau.
Cuối cùng hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng chúng nữa.
Bầu không khí lúc này mới bớt căng thẳng đôi chút.
Liên Sở Sương Mù đột nhiên nhìn sang Hách Biết Quân:
“Vừa rồi anh đột nhiên xuất hiện, là phát hiện được gì sao?”
Trên cánh tay Hách Biết Quân có một vết cào.
Đó là thương tích để lại trong lúc giao đấu với Lâm Thân.
Hắn cúi mắt nhìn vết thương rồi nói:
“Tôi nghi Lâm Thân đã biến thành dị chủng.”
“Không chỉ Lâm Thân.”
“Cố Thanh mà chúng ta đang tìm rất có thể cũng rơi vào tình trạng giống hắn.”
Liên Sở Sương Mù hỏi:
“Căn cứ?”
Hách Biết Quân đáp:
“Lúc giao đấu, tôi đánh trúng bụng Lâm Thân. Hắn nôn ra vài thứ.”
“Ngoài thức ăn tối qua, bên trong còn có một số quả dại đã bị tiêu hóa gần hết, hoặc rễ của một loại thực vật nào đó.”
Hắn ngừng một chút.
“Tôi nghi trước khi hội hợp với chúng ta, bọn họ đã cùng nhau ăn thứ gì đó trên đảo.”
“Thứ ấy khiến con người biến dị, cuối cùng trở thành dị chủng.”
Liên Sở Sương Mù hơi nhướng mày, dường như cảm thấy suy đoán này rất thú vị.
“Anh hiểu rõ như vậy… quân bộ từng nghiên cứu trường hợp tương tự sao?”
Hách Biết Quân lắc đầu.
“Không.”
“Những trường hợp biến dị hiện được Liên Bang ghi nhận đều bắt nguồn từ đợt lây nhiễm virus năm đó. Sau sự kiện ấy, con người xuất hiện biến dị chủ yếu do bị dị chủng tấn công.”
“Liên Bang đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu.”
“Nhưng cho đến hiện tại, chưa có nghiên cứu nào chứng minh thực vật có thể khiến con người biến dị.”
Khương Oa vẫn luôn dựng tai nghe bọn họ nói chuyện.
Cậu cảm thấy suy đoán của Hách Biết Quân nghe thì kỳ lạ, nhưng lại vô cùng có lý.
Tối qua cậu đã trực tiếp đối mặt với Cố Thanh.
Những biểu hiện trên người hắn rõ ràng rất giống quá trình biến dị thành dị chủng.
Chỉ vì Cố Thanh vẫn còn giữ lại cảm giác đau và một số giác quan thuộc về con người nên Khương Oa mới không dám xác định.
Nhưng nếu…
Thứ thực vật nào đó trên hòn đảo này gây ra một loại biến dị khác với virus năm xưa thì sao?
Có lẽ chính vì nguyên nhân gây biến dị khác nhau, nên ngay cả khi con người đã bắt đầu chuyển hóa thành dị chủng, họ vẫn còn giữ lại một phần giác quan của con người.
Nghĩ đến đây, Khương Oa đang nằm trong lòng Anh Nạp Hằng rất tán thành mà gật đầu.
Tây Tư Lưu bỗng cười lạnh.
“Nghe chắc chắn thật đấy.”
“Nhưng ta có một câu hỏi.”
Hắn nhìn Hách Biết Quân.
“Trên đảo này có bao nhiêu loại động thực vật như vậy, dựa vào đâu anh xác định bọn họ biến dị vì ăn một thứ gì đó?”
“Hay đổi cách hỏi nhé.”
“Chỉ có một loại thực vật có thể gây biến dị…”
Tây Tư Lưu chậm rãi nói tiếp:
“Hay thật ra trên hòn đảo này, căn bản chẳng có thứ gì là an toàn?”
Lời vừa dứt—
Một tiếng gầm khàn đặc đột nhiên vang lên.
Từ một cửa hang khác, một nhóm người với tư thế méo mó nhưng tốc độ cực nhanh lao ra.
Đây không phải nhóm học sinh vừa truy đuổi bọn họ.
Mà là một đội khác đã tách ra ở ngã ba trước đó.
Cảnh tượng trước mắt dường như gián tiếp chứng minh suy đoán của Hách Biết Quân.
Mấy chục học sinh Thánh Ai Đốn hội hợp với họ từ hôm qua…
Có lẽ đã không còn ai bình thường nữa.
Phía sau là đường hẹp.
Bên trái còn một nhóm dị chủng không biết lúc nào sẽ đuổi kịp.
Phía trước lại xuất hiện thêm một nhóm mới.
Tình hình tệ đến mức không thể tệ hơn.
Muốn chạy tiếp đã không còn dễ dàng.
Bọn họ buộc phải giao chiến, mở ra một con đường.
Anh Nạp Hằng đặt Khương Oa xuống, nhét cậu vào một góc tương đối an toàn.
Hắn cúi đầu nghiêm túc dặn:
“Lát nữa mở được đường, bất kể người chạy trước ngươi là ai, cứ bám theo người đó mà chạy.”
“Hiểu chưa?”
Khương Oa vừa định nói thật ra mình cũng có thể giúp.
Hiện tại nguy hiểm như vậy, thêm một người ít nhất cũng thêm một phần sức lực.
Nhưng cậu còn chưa mở miệng, hai má đã bị Anh Nạp Hằng bóp lại.
“Ngậm miệng.”
“Bây giờ, gật đầu.”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến mức Khương Oa lập tức bị dọa.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Anh Nạp Hằng lúc này mới hài lòng.
“Rất tốt.”
“Thưởng cho ngươi.”
Hắn tiện tay bóp má Khương Oa thêm một cái rồi xoay người lao vào đám dị chủng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Số lượng dị chủng quá nhiều.
Dù thể lực của Anh Nạp Hằng, Hách Biết Quân và những người còn lại đều rất mạnh, họ vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới miễn cưỡng mở được một lối đủ cho một người chạy qua.
Liên Sở Sương Mù lập tức lao lên trước.
Khương Oa bị Anh Nạp Hằng đẩy một cái từ phía sau, vội vàng chạy theo.
Đang chạy, cậu theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại.
Liên Sở Sương Mù phía trước lập tức lên tiếng:
“Đừng quay đầu.”
“Những thứ kia có vẻ đặc biệt yêu thích cậu.”
“Cậu không nhận ra sao?”
Khương Oa đôi khi phản ứng chậm hơn người khác một nhịp.
Nhưng khả năng quan sát của cậu thật ra chưa bao giờ kém.
Trước đây chỉ là cậu không muốn nghĩ sâu.
Nếu thật sự truy đến cùng, ngay từ lần gặp Cố Thanh tối qua, Khương Oa đã nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu và những học sinh kia đâu có thân thiết.
Thậm chí có vài người trước hôm nay cậu còn chưa từng gặp.
Cố Thanh cũng chỉ là một bạn học cậu mới gặp trên du thuyền lần này.
Vậy mà tối qua, Cố Thanh lại giống như bị thứ gì đó điều khiển, cứ liên tục muốn tấn công cậu.
Nói là “tấn công” thật ra cũng chưa hoàn toàn chính xác.
Cố Thanh không dùng thủ đoạn bạo lực để làm cậu bị thương.
Hắn chỉ túm lấy cậu.
Sau đó dường như muốn cắn vào cổ.
Khương Oa đã thoát khỏi tay hắn nên đến tận bây giờ vẫn không biết Cố Thanh định hút máu mình…
Hay muốn ăn thịt mình.
Nhưng biểu hiện của Lâm Thân hôm nay lại gián tiếp chứng minh một chuyện.
Bọn họ muốn ăn cậu.
Giống như mãnh thú bị bỏ đói đến cực hạn, đột nhiên nhìn thấy một miếng thịt thơm ngon trước mắt.
Chỉ muốn lập tức xé ra nuốt vào bụng.
Khương Oa nghĩ mãi vẫn không đoán được nguyên nhân chính xác.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể đưa ra một kết luận.
Đám dị chủng này điên cuồng muốn ăn cậu, rất có khả năng liên quan đến “gói quà lớn” mà truyện tranh từng tặng.
Trong phần giới thiệu năng lực trị liệu từng có một câu—
Trao đổi dịch cơ thể sẽ cho hiệu quả trị liệu tốt nhất.
Mà trong cơ thể con người, thứ dịch thể phong phú nhất chính là máu.
Cho nên…
Bọn họ muốn ăn cậu, thực chất là muốn uống máu cậu?
Khương Oa vừa chạy vừa chìm vào suy nghĩ.
Cậu chưa từng chạy nhanh đến thế bao giờ.
Nhanh đến mức khi Liên Sở Sương Mù phía trước đột nhiên dừng lại, Khương Oa hoàn toàn không kịp phanh.
Bịch.
Cậu đâm thẳng vào lưng hắn.
Đầu bị va đến hơi choáng.
Khương Oa chớp chớp mắt, mất mấy giây mới hoàn hồn.
Cậu nghi hoặc gọi nhỏ:
“Liên Sở thiếu gia?”
Liên Sở Sương Mù không trả lời.
Không hiểu vì sao, tim Khương Oa bỗng giật mạnh.
Trong đầu cậu đột nhiên vang lên câu nói vừa rồi của Tây Tư Lưu.
— “Chỉ có một loại thực vật có thể gây biến dị, hay thật ra trên hòn đảo này căn bản chẳng có thứ gì là an toàn?”
Không có thứ gì an toàn…
Vậy thì những người hôm qua đã dùng thảo dược, lại còn ăn bữa tối thịt nướng…
Không chỉ có đám học sinh kia.
Còn có…
Liên Sở Sương Mù chậm rãi xoay người.
Hắn nhìn Khương Oa.
Gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày.
Thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn hỏi:
“Tiểu Oa.”
“Cậu… còn không chạy sao?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
