Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 156

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 156
Prev
Next

Chương 156

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, hang động lại trở về yên tĩnh.

Thể lực của mọi người đều đã tiêu hao nghiêm trọng. Đến khi thật sự ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới như thủy triều.

Không ai nói chuyện.

Mọi người lặng lẽ ngồi trên mặt đất, tranh thủ hồi phục sức lực.

Biến hóa xảy ra với Lâm Thân vừa rồi đã gây chấn động không nhỏ.

Những người còn lại khó tránh khỏi cảm giác bất an, thậm chí có chút thương cảm khi nhìn thấy một người vốn giống mình đột nhiên biến thành bộ dạng như thế.

Thật ra kể từ lúc du thuyền chìm xuống biển, nỗi sợ hãi vẫn luôn bám theo bọn họ như hình với bóng.

Nói cho cùng, học sinh của Thánh Ai Đốn cũng chỉ là một đám thiếu niên chưa thật sự bước chân vào xã hội, càng chưa từng trực diện đối mặt với sinh tử.

Chính phủ Liên Bang ở Đế Đô đã tạo cho họ một môi trường sống an toàn và sung túc.

Từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, lớn lên trong nhung lụa, bây giờ lại đột ngột từ trên mây rơi xuống hòn đảo hoang quỷ dị này.

Nói không sợ là giả.

Huống hồ từ trường nơi đây còn ảnh hưởng đến tinh thần lực.

Nếu thật sự gặp phải dị chủng, ngay cả những thiên tài vượt xa người thường như Anh Nạp Hằng hay Hách Biết Quân cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Có người thấp giọng hỏi:

“Lâm Thân… biến thành dị chủng rồi sao?”

“Chưa chắc. Chẳng phải dị chủng đều sẽ mất nhân tính à? Giống vật chủ bị ký sinh vậy. Nhưng vừa rồi Lâm Thân hình như vẫn gọi tên Khương Oa.”

Một người khác cố ý nói đùa để giảm bớt bầu không khí căng thẳng:

“Đúng là chết cũng phải làm quỷ phong lưu. Thế mà lại được hắn hưởng trước.”

Mấy người ngồi trong góc bật cười.

Sau đó ánh mắt vô thức nhìn sang Khương Oa cách đó không xa.

So với ba người đang vây quanh mình, vóc người Khương Oa nhỏ hơn hẳn.

Mà ba vị thiếu gia kia lại người này chen gần hơn người kia.

Đến cuối cùng, Khương Oa gần như bị kẹp chặt ở chính giữa, đáng thương đến mức sắp chẳng còn chỗ đặt chân.

Có người nhỏ giọng:

“Thật羨—”

Hắn khựng lại rồi sửa lời:

“Thật sự rất hâm mộ. Bọn họ có thể đứng gần như vậy.”

“Các cậu không cảm thấy mấy vị đại quý tộc kia quá bá đạo sao?”

“Muốn tôi nói thì Khương Oa đồng học nên thuộc về mọi người mới đúng. Ai cũng thích cậu ấy, dựa vào đâu chỉ có mấy người kia được phép đến gần?”

Một giọng khác lẩm bẩm:

“Lâm Thân biến thành như vậy… hình như cũng không tệ.”

“Ít nhất trên đảo hoang này, mấy vị thiếu gia quý tộc không dùng được tinh thần lực, căn bản chẳng còn là đối thủ nữa.”

Câu nói ấy giống như một loại ma chú.

Dục vọng bị chôn sâu dưới đáy lòng bỗng nhiên được khơi lên.

Sau đó phá đất chui ra.

Điên cuồng sinh trưởng.

Không cách nào ngăn lại.

Cách đó không xa, Anh Nạp Hằng lại đang bóp má Khương Oa.

Miệng Khương Oa bị hắn bóp đến chu ra, lúc mở lúc khép chẳng khác nào một con cá vàng.

Vài tia sáng lạnh trong hang động rơi lên đôi môi cậu, phản chiếu một lớp ánh nước mỏng.

Có người khẽ nuốt nước bọt.

Giọng thấp đến gần như chỉ đang tự nói với mình:

“Các cậu… có nghe thấy tiếng nước không?”

Câu nói ấy giống như quân domino đầu tiên bị đẩy ngã.

Ngay sau đó, liên tiếp có người lặp lại cùng một câu.

“Các cậu có nghe thấy tiếng nước không?”

“Có nghe thấy tiếng nước không?”

“Các cậu có…”

“Khát quá…”

“Khát quá…”

“Khát quá…”

Càng lúc càng nhiều người lên tiếng phụ họa.

Ban đầu còn là nghi ngờ.

Sau đó trở thành khẳng định.

Cuối cùng lại biến thành một sự chắc chắn quỷ dị.

Mọi người lần lượt đứng dậy.

Vẻ mặt giống nhau.

Bước chân giống nhau.

Tất cả đồng loạt chậm rãi đi về cùng một hướng.

Động tĩnh không nhỏ.

Khương Oa lập tức chú ý tới, quay đầu nhìn sang.

Trong miệng mỗi người đều đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu gì đó.

Khương Oa cẩn thận nghe.

Cuối cùng cũng nhận ra—

“Có tiếng nước…”

“Khát quá…”

Tiếng nước?

Trên đường đi vào đây, bọn họ chưa từng gặp bất kỳ dòng nước nào.

Nếu thật sự có nguồn nước, có lẽ còn có thể lần theo hướng chảy để tìm lối ra khỏi hang.

Nhưng…

Nơi này thật sự có nước sao?

Khương Oa dựng tai, tập trung lắng nghe.

Không có.

Cậu hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào.

Khương Oa nghiêng đầu định hỏi, nhưng miệng bỗng bị Anh Nạp Hằng dùng tay bịt kín.

Bị tập kích bất ngờ, cậu theo bản năng phát ra một tiếng khe khẽ.

Liên Sở Sương Mù chẳng biết đã đứng sang phía bên kia từ lúc nào.

Hắn đưa ngón trỏ đặt trước môi, chậm rãi lắc đầu với Khương Oa.

Gương mặt vốn luôn ôn hòa lúc này không hề có lấy một biểu cảm dư thừa.

Tây Tư Lưu cũng cảnh giác nhìn chằm chằm đám người đang như bị mê hoặc, cùng nhau đi tìm một “nguồn nước” không hề tồn tại.

Anh Nạp Hằng cúi đầu.

Vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn nhìn Khương Oa, chậm rãi dùng khẩu hình nói:

Lùi lại.

Rời khỏi đây ngay.

Khương Oa lập tức hiểu ý.

Cậu vội vàng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động.

Anh Nạp Hằng lúc này mới buông tay.

Mấy người bắt đầu lặng lẽ lùi về phía sau.

Động tác rất chậm.

Ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt bóng lưng đám người phía trước.

Hơn mười người kia đã xếp thành một hàng lỏng lẻo, người nối người đi về cùng một thông đạo.

Bước chân đồng đều đến mức quỷ dị.

Giống như tất cả đều đang bị một sợi dây vô hình duy nhất kéo đi.

Khương Oa nín thở.

Cậu nhìn người cuối cùng trong hàng.

Nửa gương mặt của người kia đang từng chút một chìm vào bóng tối.

Sắp rồi.

Chỉ cần lùi thêm vài bước nữa, bọn họ có thể quay đầu chạy—

Đúng lúc ấy.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cùng lúc đó, giọng Hách Biết Quân truyền đến:

“Nơi này không ổn, chúng ta phải lập tức rời—”

Lời còn chưa dứt.

Âm thanh đột ngột im bặt.

Đội người vốn đã sắp khuất khỏi tầm mắt phía trước…

Đồng loạt dừng bước.

Ngay sau đó, tất cả cùng quay đầu.

Không phải xoay cả người.

Mà chỉ có đầu.

Từng cái đầu men theo trục xương sống, chậm rãi xoay ngược trở lại.

Rắc.

Rắc rắc…

Từ những chiếc cổ vang lên những tiếng xương cốt nhỏ vụn, dày đặc.

Cho đến khi tất cả hoàn toàn quay mặt về phía Khương Oa và những người còn lại.

“Khát quá…”

“Tiếng nước…”

“Khát quá…”

Hàng chục ánh mắt đảo qua mọi người.

Rồi khi chúng đồng loạt dừng lại trên người Khương Oa đang được bảo vệ ở phía sau cùng—

Khóe miệng từng người từ từ kéo rộng.

Để lộ những hàm răng trắng lạnh.

“Thơm…”

“Thơm quá…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tất cả ánh mắt từ bốn phương tám hướng cùng hội tụ lên người Khương Oa.

Cậu ngẩn ra trong chốc lát.

Ngay sau đó—

Da đầu tê rần.

Một luồng lạnh buốt chạy thẳng dọc sống lưng.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 156"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 26, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ