Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 155

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 155
Prev
Next

Chương 155

Tốc độ Lâm Thân lao tới nhanh đến kinh người.

Anh Nạp Hằng lập tức đẩy Khương Oa ra sau lưng, đồng thời nhấc chân tung thêm một cước.

Cú đá chuẩn xác trúng ngay cằm Lâm Thân.

Một tiếng va chạm trầm đục của xương vang lên.

Cả người Lâm Thân bị đá ngửa ra sau, lộn một vòng giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Thế nhưng chưa đầy hai giây, hắn đã bò dậy lần nữa.

Cằm lệch hẳn sang một bên, dường như đã trật khớp. Đầu hắn cũng ngoẹo xuống ở một góc độ quỷ dị, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao khóa chặt Khương Oa.

Trong miệng hắn phát ra những âm thanh mơ hồ:

“…Thơm… thơm quá… Tiểu… Oa… thích…”

“Hắn hồi phục quá nhanh.”

Giọng Hách Biết Quân vang lên từ phía sau.

Anh Nạp Hằng không quay đầu, lạnh lùng đáp:

“Ta chưa mù.”

Tây Tư Lưu vòng sang bên cạnh.

Thừa lúc Lâm Thân còn chưa đứng vững, hắn tung một quyền nặng nề vào thái dương đối phương.

Cả người Lâm Thân lập tức đổ nghiêng như một con rối bị cắt đứt dây.

Đầu hắn đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.

Nhưng lần này, hắn còn chưa nằm được một giây.

Xương sống đột nhiên cong bật lên, như thể có thứ gì đó từ bên trong cơ thể hung hăng đạp mạnh một cú.

Cả người hắn lại bật dậy.

Liên Sở Sương Mù nhíu mày, thấp giọng nói:

“Vô dụng. Trạng thái hiện tại của hắn đã không còn giống con người nữa, trái lại càng giống…”

Hắn không nói hết.

Nhưng ý tứ phía sau đã quá rõ ràng.

Đánh luân phiên như thế này không phải cách.

Thể lực của Lâm Thân lúc này gần như vượt xa người bình thường, trong khi Anh Nạp Hằng và những người khác đều không thể sử dụng tinh thần lực.

Càng kéo dài thời gian, tình thế càng bất lợi cho bọn họ.

Hách Biết Quân là người thật sự từng ra chiến trường.

Hắn chỉ quan sát Lâm Thân vài giây rồi lập tức đưa ra quyết định.

“Mang Tiểu Oa đi trước.”

“Ta ở lại cản hắn.”

Khương Oa theo bản năng muốn nói như vậy quá nguy hiểm.

Nhưng môi cậu vừa động, cổ tay đã bị Anh Nạp Hằng nắm chặt.

Hắn kéo cậu quay đầu chạy thẳng theo đường cũ.

Những người khác cũng lập tức đuổi theo, không ai dám chậm trễ.

Khương Oa ngoái đầu nhìn bóng lưng Hách Biết Quân, lo lắng nhỏ giọng:

“Hách Biết thiếu gia sẽ không sao chứ…”

Tai Anh Nạp Hằng cực kỳ thính.

Nghe được câu ấy, hắn lập tức “a” một tiếng.

“Không chết được.”

Hắn liếc Khương Oa.

“Ngược lại là ngươi, bớt lí nhí đi. Làm nũng cũng phải nhìn tình huống, nếu không người khác càng tin ngươi là đồ ngốc.”

Khương Oa rất muốn nói mình căn bản không hề làm nũng.

Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng chắc chắn của điện hạ, cuối cùng cậu chỉ im lặng nuốt lời giải thích trở về.

Đoàn người chạy ngược theo con đường lúc vào.

Tây Tư Lưu dẫn đầu.

Anh Nạp Hằng kéo Khương Oa theo phía sau.

Liên Sở Sương Mù phụ trách đoạn hậu.

Các ngã rẽ trong hang vốn không quá nhiều, lúc đi vào họ còn cố ý để lại ký hiệu.

Theo lý mà nói, quay về theo đường cũ sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng sau khi chạy khoảng mười phút, Tây Tư Lưu đột nhiên dừng lại.

“Không đúng.”

Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Anh Nạp Hằng cau mày:

“Chỗ nào không đúng?”

“Khúc ngoặt này.”

Tây Tư Lưu chỉ vào ngã rẽ trước mặt.

“Lúc tới ta đã khắc một dấu ở đây.”

Hắn ngồi xuống kiểm tra xung quanh một lượt.

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Dấu đâu?”

“Không có.”

Tây Tư Lưu đứng dậy, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Không chỉ dấu khắc biến mất. Góc của lối rẽ này cũng không đúng.”

“Lúc chúng ta đi vào, chỗ này là góc tù.”

“Bây giờ lại thành góc nhọn.”

Liên Sở Sương Mù từ phía sau bước lên, bình tĩnh bổ sung:

“Đây không phải con đường lúc chúng ta đi vào.”

Trong khoảnh khắc, tất cả đều im lặng.

Hang động này giống như một sinh vật sống.

Trong lúc họ tháo chạy, nội tạng của nó đã âm thầm thay đổi vị trí, lặng lẽ sắp xếp lại toàn bộ đường đi.

Sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề.

Nhưng hiện tại không thể quay đầu.

Hách Biết Quân đang ở lại cầm chân Lâm Thân, dùng chính mình để đổi lấy thời gian cho bọn họ chạy trốn.

Bây giờ trở lại chẳng khác nào phụ công hắn.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đã chạy bao lâu.

Trong hang động không có ngày đêm, cũng chẳng có cách nào cảm nhận chính xác thời gian trôi qua.

Mãi đến khi gần như tất cả đều kiệt sức, phía sau cuối cùng cũng không còn bất cứ động tĩnh nào.

Nơi này đã cách chỗ Lâm Thân rất xa.

Ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ tạm thời an toàn.

Tiếp tục chạy cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

Mọi người cần nghỉ ngơi hồi phục thể lực, sau đó mới nghĩ cách tìm đường ra khỏi hang.

Đội ngũ dừng lại.

Khương Oa chống hai tay lên đầu gối, mệt đến thở hổn hển.

Anh Nạp Hằng thấy cậu khó chịu, bèn ngồi xổm xuống định kiểm tra tình trạng của cậu.

Khương Oa không ngờ hắn đột nhiên ngồi xuống.

Cậu hơi giật mình, vừa lúc cổ họng ngứa lên, không nhịn được ho một tiếng.

Anh Nạp Hằng ngẩng đầu.

Khương Oa cúi xuống.

Khoảnh khắc cậu ho ấy, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức gần như chỉ còn trong gang tấc.

Anh Nạp Hằng mở to mắt.

Trong ánh mắt hiếm hoi hiện lên vẻ khó tin.

Khương Oa bắt gặp tầm mắt hắn, trong lòng lập tức căng thẳng.

Cậu vội vàng che miệng, cúi đầu xin lỗi vô cùng lễ phép:

“Xin… xin lỗi.”

Bởi vì vừa chạy một quãng dài, hai má Khương Oa vẫn còn ửng đỏ.

Đôi mắt ướt át sáng long lanh như chứa hai vũng nước trong, hàng mi theo nhịp thở khẽ run.

Bàn tay cậu che trước miệng, đầu ngón tay ấn vào gò má trắng hồng mềm mại, nom chẳng khác nào chạm vào phần thịt mềm của một quả đào chín.

Anh Nạp Hằng nhìn không chớp mắt.

Đến chính hắn cũng chưa kịp phản ứng, tay đã đưa ra trước.

Ngón cái và ngón trỏ kẹp hai bên má Khương Oa, hổ khẩu đỡ lấy cằm cậu.

Sau đó đầu ngón tay khẽ dùng sức.

Hắn bóp hai cục thịt mềm ấy một cái.

“Má sao mềm thế này?”

Anh Nạp Hằng thấp giọng lẩm bẩm:

“Giống cục bột vậy.”

Nói xong, chính hắn lại khựng lại.

Anh Nạp Hằng chợt cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi… có bệnh.

Hắn ho khan một tiếng.

Đến lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở về vẻ lạnh nhạt như thể chẳng liên quan gì đến mình.

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Chỉ là thể lực ngươi quá kém, ta đánh giá thử chất thịt của ngươi thôi.”

Khương Oa nghiêng đầu.

Cậu chớp mắt.

Tuy hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn vô cùng phối hợp gật đầu:

“Ừm ừm, ta hiểu rồi.”

Khương Oa nghĩ bụng, bình thường chỉ có nguyên liệu thịt mới cần đánh giá “chất thịt”.

Cậu là con người, cũng đâu phải nguyên liệu dùng để ăn.

Nhưng điện hạ trước đây cũng thường xuyên ví cậu với heo con hoặc những động vật tương tự.

Cho nên rất có thể đây lại là một cách công kích bằng ngôn ngữ tương đối vòng vo của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Nhưng hiện tại Khương Oa đã tiếp nhận chuyện này rất tốt.

Đại ca đối với tiểu đệ, đương nhiên luôn có một vài đặc quyền.

Anh Nạp Hằng nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của cậu, vô cùng muốn hỏi rốt cuộc cậu vừa “hiểu” cái gì.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói:

“Ngươi hiểu là được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thần kinh.”

Tây Tư Lưu trợn mắt.

Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Anh Nạp Hằng nghe thấy.

Liên Sở Sương Mù lập tức bình luận bằng giọng vô cùng chuyên nghiệp:

“Người có bệnh thường sẽ như vậy.”

“Trong y học, chúng tôi gọi đây là hội chứng thiểu năng trí tuệ đi kèm hoang tưởng.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Không biết có phải bị hai người kia chọc tức hay không, hắn bỗng giơ bàn tay vừa bóp mặt Khương Oa lên.

“Không ăn được nho thì nói nho chua.”

Hắn nhướng mày.

“Nhưng thật ngại quá.”

“Ta ăn rồi.”

Anh Nạp Hằng vô cùng rõ ràng, vô cùng có trách nhiệm tuyên bố:

“Ngọt chết đi được.”

Nắm tay Tây Tư Lưu lập tức siết chặt.

Sắc mặt Liên Sở Sương Mù cũng nhạt đi.

Khương Oa nhìn bên trái.

Lại nhìn bên phải.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Mấy vị thiếu gia nói chuyện cao cấp thật đấy.

Cao thâm khó hiểu quá.

Xem ra năng lực ngôn ngữ của cậu vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

Khương Oa âm thầm ghi nhớ cuộc đối thoại vừa rồi, quyết định sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu thật kỹ.

Nghiêm túc học tập.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 155"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Ngốc chưa Ông đây không làm người nữa!
Ngốc chưa? Ông đây không làm người nữa!
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ