Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 154

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 154
Prev
Next

Chương 154

Anh Nạp Hằng vẫn không hề giải thích câu “ngươi xong đời rồi” ban nãy rốt cuộc có ý gì.

Điều này khiến Khương Oa thấp thỏm không yên.

Cứ đi được vài bước, cậu lại lén nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cố gắng tìm chút manh mối từ nét mặt của điện hạ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Anh Nạp Hằng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, mắt nhìn thẳng phía trước, cứ như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Khương Oa.

Chỉ có bên mặt khuất khỏi tầm nhìn của cậu, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nhưng dường như sợ bị người khác phát hiện, độ cong ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất.

Tây Tư Lưu đứng bên cạnh thu hết cảnh này vào mắt.

Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đảo mắt quan sát hang động.

Bỗng nhiên, Tây Tư Lưu vỗ vai Khương Oa, chỉ vào vách đá:

“Tiểu Oa, nhìn kìa. Trên đó có thứ gì đó.”

Sự chú ý của Khương Oa lập tức bị kéo đi.

Cậu nhìn theo hướng ngón tay hắn.

Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện, đồng loạt ngẩng đầu.

Trên vách đá là những hình vẽ được chạm khắc.

Đường nét vô cùng thô ráp nhưng lại mang cảm giác mạnh mẽ, giống như từng chút một được đục ra bằng một loại công cụ cứng chắc nào đó.

Trong bức tranh đầu tiên có một đám người.

Cơ thể họ được giản lược thành những nét khắc đơn giản, tứ chi dang rộng, đứng thành một vòng tròn.

Chính giữa vòng người là một cây đại thụ.

Tỷ lệ của cây được phóng đại đến mức kỳ quái. Thân cây to đến mức dường như phải hơn chục người mới có thể ôm xuể, vô số cành cây vươn ra, gần như chiếm trọn nửa trên bức bích họa.

Những người vây quanh đại thụ đều mang tư thế méo mó, giống như đang nhảy một điệu múa cuồng nhiệt nào đó.

“Đây là… cái gì vậy? Bích họa à?”

Có người nghi hoặc lên tiếng.

Không ai trả lời được.

Mọi người tiếp tục đi dọc theo vách đá.

Nội dung bức thứ hai trở nên rõ ràng hơn.

Vẫn là nhóm người đó, nhưng lần này họ đang chặt cây đại thụ.

Trên thân cây đã xuất hiện một vết lõm rất sâu.

Khuôn mặt những người trong tranh cực kỳ mơ hồ, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng qua động tác lại có thể cảm nhận được một sự gấp gáp gần như điên cuồng.

Bức thứ ba tiếp nối câu chuyện của bức thứ hai.

Cây đại thụ sau khi bị đốn hạ đã bị chặt thành từng khúc, chất thành đống.

Ngọn lửa bùng lên từ đống gỗ, khói đặc cuồn cuộn che khuất gần nửa bầu trời.

Những người kia đứng xung quanh đống lửa, hai tay giơ cao.

Tư thế của họ giống như đang reo hò ăn mừng, nhưng cũng giống như đang thực hiện một nghi lễ trang nghiêm nào đó.

Đến bức thứ tư, nội dung bắt đầu trở nên kỳ quái.

Những người trong tranh gom phần tro tàn còn lại sau khi đại thụ bị thiêu cháy, bỏ vào những chiếc bình gốm rồi mang đến bên một con sông lớn.

Sau đó, họ đổ toàn bộ tro xuống nước.

Tro bụi lan rộng trên mặt sông, tạo thành một vùng bóng tối đen ngòm.

Ở hạ lưu, rất nhiều người đang phủ phục trên mặt đất như những tín đồ thành kính, tranh nhau cúi xuống uống nước sông.

Khương Oa ngẩn người nhìn những bức bích họa ấy.

Đến khi nhìn thấy bức thứ sáu, hơi thở của cậu vô thức nhẹ đi.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ nội dung trên đó, hai mắt Khương Oa bỗng mở lớn.

Con người trong bức tranh…

Đang nứt ra.

Không phải bị thương.

Cũng không phải bị vũ khí chém giết.

Mà là từ chính giữa hộp sọ, cơ thể họ bắt đầu tách đôi, giống như một quả chín tự nhiên nứt ra theo đường vân.

Vết nứt kéo dài từ đỉnh đầu xuống giữa hai hàng lông mày, qua mũi, cằm, rồi tiếp tục chạy xuống cổ, lồng ngực, bụng…

Cuối cùng, cả cơ thể bị xé thành hai nửa.

Nhưng những người trong tranh không chết.

Sau khi cơ thể nứt ra, có những thứ khác mọc ra từ bên trong.

Trong từng khe nứt đều xuất hiện vô số cấu trúc nhỏ bé hoàn toàn không thuộc về con người.

Có thứ giống chân côn trùng.

Có thứ giống rễ cây.

Cũng có những thứ căn bản không thể dùng lời để miêu tả.

Chỉ có thể nhìn ra rằng chúng đang điên cuồng sinh trưởng ra bên ngoài, từng chút từng chút chiếm lấy không gian vốn thuộc về cơ thể con người.

Những bức bích họa phía sau lại bị một tầng dây leo xanh xám dày đặc che kín.

Qua những khe hở, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy thêm nhiều bóng người méo mó.

Nhưng cụ thể bên dưới vẽ gì thì hoàn toàn không thể thấy rõ.

Khương Oa như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.

Cậu vô thức nhón chân, đưa tay về phía những dây leo đang phủ trên bích họa.

Đám thực vật này mọc cực kỳ dày, rễ đâm sâu vào các khe trên vách đá.

Đầu ngón tay Khương Oa vừa chạm được vào phần rễ thấp nhất, đang định kéo nó xuống—

“Đồ ngốc, ngươi đang làm gì đấy!”

Một bàn tay lập tức túm cậu kéo lùi lại.

Giọng Anh Nạp Hằng nghiêm khắc hiếm thấy.

“Đến thứ đó là cái gì còn không biết mà cũng dám dùng tay kéo?”

Hắn cau mày.

“Ta thật không biết từ bao giờ lá gan của ngươi lại lớn đến thế!”

Khương Oa hoàn hồn.

Cậu vừa há miệng định giải thích rằng mình chỉ muốn dọn mấy dây leo đi.

Những bích họa phía sau đều bị che khuất, nếu không gỡ chúng xuống thì sẽ chẳng thể nhìn rõ nội dung.

Nhưng Khương Oa còn chưa kịp lên tiếng, Anh Nạp Hằng đã như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

“Cánh tay chân bé tí của ngươi, khiêng chẳng nổi, vác cũng chẳng xong.”

“Lỡ trong đám dây leo chui ra thứ quái quỷ gì, ngươi đối phó nổi chắc?”

Khương Oa im lặng.

Cậu cảm thấy mình có lẽ cũng không yếu ớt đến mức điện hạ nói.

Dù sao tối qua…

Cậu còn vừa đánh trọng thương một người đàn ông trưởng thành cường tráng kia mà.

Sau khi giáo huấn Khương Oa xong, Anh Nạp Hằng quay đầu, tùy tiện chỉ người gần mình nhất:

“Ngươi.”

“Qua đó dọn mấy thứ trên tường xuống.”

Người đứng gần hắn nhất vừa hay là một trong những người bạn của Cố Thanh.

Lâm Thân.

Nhưng sau khi Anh Nạp Hằng lên tiếng, Lâm Thân lại không có phản ứng.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu, giống như căn bản không nghe thấy.

Trong hang động ánh sáng mờ tối, không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Chỉ có thể thấy hai vai hắn đang khe khẽ run lên.

Anh Nạp Hằng cau mày.

Từ lúc bước vào hang, tâm trạng hắn vốn đã chẳng tốt đẹp gì.

Giờ phút này, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Mấy người bạn đi cùng Lâm Thân thấy hắn mãi không động đậy cũng bắt đầu sốt ruột.

Sớm muộn gì bọn họ cũng phải rời khỏi hòn đảo này.

Đắc tội với mấy vị đại quý tộc kia tuyệt đối không có lợi ích gì.

Trước đây Lâm Thân vẫn luôn hiểu đạo lý ấy.

Sao hôm nay lại đột nhiên hồ đồ như vậy?

Một người đang định nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thân đã động.

Hắn bước về phía trước.

Tốc độ không nhanh.

Nhưng phương hướng lại vô cùng rõ ràng.

Hắn đi thẳng về phía bức bích họa thứ sáu.

Hoặc nói chính xác hơn…

Là đi thẳng về phía Khương Oa.

Khương Oa thấy có người tới thì không nghĩ nhiều.

Xung quanh bích họa lúc này có khá nhiều người. Cậu nghĩ, nhiều người cùng làm thì kiểu gì cũng nhanh hơn.

Tuy vừa rồi điện hạ còn ghét bỏ cậu sức yếu, nhưng thêm một người phụ giúp dù sao cũng tốt hơn.

Lâm Thân phụ trách phía bên trái.

Khương Oa lại lén nhìn Anh Nạp Hằng một cái.

Thấy hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn về phía mình, dường như vẫn đang tức giận, không muốn nói chuyện với cậu.

Khương Oa quyết định chờ ra khỏi hang rồi sẽ tìm điện hạ nhận lỗi sau.

Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là những bức bích họa kỳ lạ này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những bức tranh này rõ ràng không thể tự nhiên hình thành.

Điều đó chứng minh rằng trước bọn họ đã từng có người đặt chân đến nơi này.

Nhưng suốt quãng đường đi vào, họ không hề phát hiện thi thể hay hài cốt con người.

Vậy rất có thể…

Những người từng ở đây đã thành công rời khỏi hòn đảo.

Hơn nữa nội dung bích họa còn kỳ quái đến mức này.

Biến hóa trên cơ thể Cố Thanh biết đâu cũng có liên quan đến những thứ được ghi lại ở đây.

Nghĩ như vậy, những bức bích họa này quả thật vô cùng quan trọng.

Thấy Anh Nạp Hằng không nhìn mình, lá gan Khương Oa lại lớn thêm một chút.

Cậu lén đứng sang bên phải, cố sức kéo đám dây leo xuống.

Rễ của chúng vô cùng phát triển.

Trên những dây leo ẩn giữa tán lá còn mọc không ít gai nhọn.

Khương Oa thấy Lâm Thân phía bên kia không hề để ý, cứ thế dùng sức giật mạnh dây leo, bèn định nhắc hắn cẩn thận kẻo bị gai cứa.

Cậu vừa hé miệng.

Lời còn chưa kịp thốt ra—

Lâm Thân bỗng nhào tới.

Động tác của hắn nhanh đến mức gần như không cho người ta thời gian phản ứng.

Hai tay hắn siết chặt vai Khương Oa.

Ngay sau đó—

Hắn đột ngột cúi đầu, há miệng.

Những chiếc răng sắc nhọn nhằm thẳng vào phần cổ yếu ớt của Khương Oa.

Ngay trước khi chúng kịp cắn xuống, Anh Nạp Hằng — người tưởng như chẳng hề để ý bên này — đã tung một cước.

Cùng lúc đó, hắn kéo mạnh Khương Oa về phía sau.

Ầm!

Lâm Thân bị đá văng ra ngoài.

Cả người hắn lăn hai vòng trên mặt đất rồi đập mạnh lưng vào vách đá.

Đá vụn cùng dây leo lập tức rơi xuống lả tả.

Nếu là người bình thường ăn trọn cú đá này, ít nhất cũng phải nằm tại chỗ vài phút mới có thể thở nổi.

Nhưng Lâm Thân thì không.

Cơ thể hắn đột nhiên bật dậy bằng một tư thế hoàn toàn trái với cơ chế vận động của con người.

Giống như có thứ gì đó bên trong cơ thể hắn bất ngờ co rút, trực tiếp kéo cả người dựng thẳng khỏi mặt đất.

Thân thể hắn lảo đảo hai cái.

Ngay sau đó—

Hai tay hai chân đồng loạt chống xuống đất.

Lâm Thân phủ phục như một con thú.

Rồi hắn ngẩng đầu lên.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt ấy.

Từng khối cơ trên mặt hắn đang run rẩy, co kéo theo những phương hướng hoàn toàn khác nhau.

Gương mặt vốn còn khá thanh tú bị vặn vẹo thành một biểu cảm căn bản không thuộc về con người.

Tham lam.

Cuồng nhiệt.

Đói khát.

Tất cả những dục vọng nguyên thủy nhất cùng lúc chen chúc trên khuôn mặt đó, dữ tợn như một con quái vật biến dị.

Nước bọt đặc quánh tràn ra khỏi khóe môi hắn, men theo cằm nhỏ từng giọt xuống đất.

“Thơm quá…”

Âm thanh khàn đục bật ra từ sâu trong cổ họng Lâm Thân.

“Thơm quá…”

“Thơm quá…”

Cơ thể hắn càng ép sát xuống đất.

Cơ bắp tứ chi căng lên bằng mắt thường có thể thấy được.

Móng tay cắm sâu vào nền đất.

Tư thế đó chẳng khác nào một con mãnh thú đang chuẩn bị lao về phía con mồi.

Những người xung quanh lập tức hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau.

Tất cả đều kinh hãi nhìn sự thay đổi của Lâm Thân.

Những người có mặt ở đây ít nhiều đều từng đọc trên báo chí những thông tin liên quan đến dị chủng và biến dị.

Nhưng đọc qua báo chí là một chuyện.

Tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Huống hồ từ khi đặt chân lên hòn đảo này, từ trường kỳ lạ đã áp chế tinh thần lực của họ đến mức gần như không thể sử dụng.

Đối mặt với Lâm Thân rõ ràng đã xuất hiện trạng thái phi nhân loại…

Nếu thật sự phải giao chiến trực diện, không ai dám chắc phần thắng sẽ thuộc về phía nào.

Bầu không khí trong hang động lập tức căng như dây đàn.

Lâm Thân bỗng nhếch miệng.

Đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt một người.

Khương Oa.

Hắn lẩm bẩm:

“…Thơm quá…”

“Ăn…”

“Thơm quá… ăn…”

Đồng tử hắn co lại.

Giọng nói bỗng trở nên kích động:

“Ăn hắn!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Lâm Thân đột ngột lao thẳng về phía Khương Oa.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 154"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
Tinh Tạp Đại Sư Trọng Sinh Thành Bậc Thầy Chế Thẻ
TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
Tháng 10 2, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ