Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 153

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 153
Prev
Next

Chương 153

Khương Oa tìm quanh gốc cây lớn hồi lâu mà vẫn chẳng phát hiện được manh mối gì hữu ích.

Đúng lúc cậu định từ bỏ, khóe mắt bỗng bị một tia sáng lóe lên làm cho chú ý.

Khương Oa bước lại gần xem thử.

Sau lớp cây cỏ rậm rạp, vậy mà lại giấu một cửa hang.

Cửa hang bị che kín đến mức gần như hòa hẳn vào núi. Hai tảng đá lớn giao nhau, tạo thành một khe hình tam giác hẹp, xung quanh phủ đầy dây leo khô và rêu xanh.

Nếu không phải vừa rồi có thứ gì đó phản sáng, e rằng dù Khương Oa đi ngang qua đây mười lần cũng chưa chắc phát hiện ra.

“Bên này… có một hang động!”

Khương Oa quay đầu gọi mọi người.

Những học sinh đang tản ra tìm kiếm xung quanh lập tức lần lượt tụ lại.

Lâm Thân và mấy người bạn của Cố Thanh ở gần nhất nên chạy tới đầu tiên. Ngay sau đó, Anh Nạp Hằng và Tây Tư Lưu cũng từ một hướng khác bước nhanh tới.

Liên Sở Sương Mù cùng Hách Biết Quân chen qua đám đông, gần như đồng thời ngồi xuống kiểm tra mặt đất quanh cửa hang.

“Có máu.”

Liên Sở Sương Mù chỉ về một cụm dương xỉ bị đè rạp bên trái cửa hang.

Trên mặt lá dính những vệt đỏ sẫm, vẫn chưa khô hẳn.

“Hơn nữa không chỉ có một chỗ.”

Hách Biết Quân men theo hướng vết máu đi về phía trước xem xét một đoạn, sau đó quay trở lại, trầm giọng nói:

“Có dấu kéo lê.”

Hắn nhìn vào cửa hang.

“Có người… hoặc thứ gì đó, đã bị kéo từ đây vào trong.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức im bặt.

Mọi người gần như cùng lúc nghĩ tới một cái tên.

“Cố Thanh cậu ấy…”

Có người khẽ lên tiếng, nhưng mới nói được một nửa đã nuốt phần còn lại trở về.

Tất cả đều nhìn chằm chằm cửa hang tối om trước mặt.

Một học sinh do dự giơ tay:

“Vậy… chúng ta có vào không?”

Mọi người im lặng vài giây.

Cuối cùng, mạng sống của bạn học vẫn quan trọng hơn nỗi sợ đối với thứ không rõ bên trong.

Cả nhóm lần lượt đi vào hang.

Đi được khoảng hơn mười mét, hai bên vách đá bỗng mở rộng.

Không gian trước mắt lập tức trở nên khoáng đạt.

Khương Oa theo đám đông bước vào, vừa đi vừa cẩn thận quan sát bốn phía.

Bên trong hang động không tối như tưởng tượng.

Trên vách đá khảm rất nhiều khoáng thạch lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt lạnh lẽo. Ánh sáng tuy không mạnh, nhưng cũng đủ soi rõ không gian rộng lớn cao gần bằng hai tầng nhà.

Điều kỳ lạ hơn là dù hoàn toàn không có ánh nắng, mặt đất nơi đây vẫn mọc đầy thực vật.

Dương xỉ, dây leo, thậm chí còn có vài cây bụi thấp chẳng ai gọi nổi tên.

“Nơi này không có ánh sáng mặt trời… sao cây cối lại mọc tốt thế này?”

Có người lẩm bẩm, giọng đầy khó hiểu.

Không ai kịp trả lời.

Bởi chẳng bao lâu sau, mọi người đã đi tới cuối đường.

Nói là cuối cũng không hoàn toàn chính xác.

Trước mắt họ là ba lối rẽ.

Ba cửa hang nằm song song trên vách đá, kích thước gần tương đương nhau, hình dạng cũng không khác biệt bao nhiêu.

“Ba đường.”

Hách Biết Quân bước tới, lần lượt nhìn vào từng cửa hang rồi quay đầu lại.

“Chia nhau tìm sẽ nhanh hơn. Rút thăm quyết định, thế nào?”

Không ai phản đối.

Một người bèn tìm ba cành cây nhỏ, bẻ thành ba đoạn dài ngắn khác nhau rồi nắm kín trong lòng bàn tay.

Rút đoạn ngắn nhất thì đi đường bên trái.

Đoạn vừa đi chính giữa.

Đoạn dài nhất đi bên phải.

Chẳng mấy chốc, ba đội đã được chia xong.

Khương Oa rút trúng đường bên phải.

Cậu cầm cây gậy gỗ trong tay, ngoan ngoãn đi về phía đội của mình.

Những người trong đội đều là bạn học từng gặp vài lần nhưng không thân.

Khương Oa hơi căng thẳng.

Cậu đã quen làm một người gần như trong suốt từ lâu. Khả năng giao tiếp hiện tại chỉ đủ để cậu trò chuyện tương đối tự nhiên với những người quen thuộc.

Một khi phải đối mặt với nhiều người lạ cùng lúc, cậu vẫn không tránh khỏi có chút luống cuống.

Không ngờ những người kia lại nhiệt tình hơn cậu tưởng.

“Mau qua đây! Không ngờ cậu lại cùng đội với bọn tôi.”

Một người lập tức vẫy Khương Oa.

“Yên tâm đi, tuy bọn tôi không mạnh bằng mấy vị đại quý tộc kia, nhưng bảo vệ cậu chắc chắn vẫn không thành vấn đề!”

“Đúng đúng đúng, tới đây nào. Tiểu Oa đứng giữa bọn tôi đi, chúng ta sẽ—”

Hai chữ “bảo vệ” còn chưa kịp nói ra, phía sau đã vang lên tiếng bước chân thong thả.

Mấy người vừa nhiệt tình xum xoe đồng loạt ngẩng đầu.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh Nạp Hằng đang đi về phía này.

Trong tay hắn thậm chí chẳng có cành cây dùng để rút thăm.

Hiển nhiên, hắn căn bản không coi màn chia đội vừa rồi ra gì.

Mấy học sinh im lặng.

Một người…

Chắc vẫn còn ứng phó được.

Dù sao Anh Nạp Hằng điện hạ cũng không thể lúc nào cũng dán mắt vào Khương Oa.

Chỉ cần chờ lúc hắn không chú ý, bọn họ vẫn có cơ hội nói với Khương Oa vài câu.

Biết đâu còn có thể tới gần một chút, ngửi thử cái mùi thơm trên người cậu ấy…

Ý nghĩ vừa lóe lên, cách đó không xa, Tây Tư Lưu đã thẳng tay ném cành cây trong tay xuống đất.

Hắn bước chân dài đi thẳng sang đây, thuận miệng nói:

“Bên phải à? Được.”

Mấy người: “…”

Hai người.

Hai người thì chắc cũng…

Ngay sau đó, Liên Sở Sương Mù cầm cành thăm vốn thuộc đội bên trái, ung dung đi tới.

“…”

Ba người.

Ba người thì miễn cưỡng vẫn còn…

Hách Biết Quân cúi mắt nhìn cành cây trong tay.

Rắc.

Hắn bẻ nó ngắn đi một đoạn.

Cành thăm lập tức biến thành “thăm đội bên phải”.

Sau đó Hách Biết Quân tiện tay cầm đoạn cây đã bị mình bẻ, một tay đút túi, bình thản đi theo Liên Sở Sương Mù.

Mấy học sinh còn lại: “…”

Bốn người.

Còn chơi cái gì nữa?!

Bốn người kia vây quanh Khương Oa kín mít thế này, đừng nói kiếm cơ hội trò chuyện, có khi muốn tới gần ngửi ké chút mùi hương cũng khó!

Y hệt lúc ở điểm trú tạm!

Mọi người nhìn nhau.

Trong lòng ai nấy đều đầy lời muốn nói, nhưng chẳng một ai có gan thật sự mở miệng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa lại cảm thấy chuyện này thật thần kỳ.

Cậu không hề nhìn thấy màn Hách Biết Quân bẻ cành cây.

Đến khi cả bốn người đều đứng trong đội mình, Khương Oa mới phát hiện mấy vị thiếu gia vậy mà lại rút thăm trúng cùng một đường.

Quả nhiên không hổ là các vai chính công.

Bởi vì có cùng thân phận trong truyện tranh, ngay cả rút thăm cũng có thể rút trúng cùng một đội.

Đúng là có duyên thật.

Khương Oa bỗng nghĩ tới một khả năng khác.

Thông thường, khi cả bốn vị thiếu gia cùng xuất hiện…

Chẳng phải đó chính là thời điểm Tu La tràng sắp mở màn sao?

Vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc—

Trong hang động này, cậu rất có thể sẽ gặp Thẩm Sơ Ngôn?

Từ sau khi trôi dạt lên đảo, Khương Oa vẫn chưa hề thấy bóng dáng Thẩm Sơ Ngôn.

Nhưng hòn đảo lớn như vậy.

Hơn nữa lúc xảy ra tai nạn, Thẩm Sơ Ngôn cũng ở trên du thuyền.

Nếu hắn xuất hiện ở đây thì hoàn toàn hợp lý.

Khương Oa càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất có căn cứ.

Sức mạnh của cốt truyện đúng là đáng sợ.

Xem ra kiếp nạn lần này của Cố Thanh đồng học đã được định sẵn, muốn trốn cũng không trốn nổi.

Vì thúc đẩy cốt truyện, những pháo hôi nhỏ bé như bọn họ cũng đến lúc phải cố gắng phát huy tác dụng rồi!

“Đứng ngẩn ra làm gì? Đi thôi.”

Anh Nạp Hằng thấy Khương Oa lại bắt đầu thất thần, thuận tay vòng tay qua vai cậu, kéo cả người vào sát bên mình rồi dẫn đi.

“… À, được.”

Khương Oa chậm nửa nhịp mới hoàn hồn.

Cũng đúng lúc ấy, ba bàn tay từ những hướng khác nhau đồng loạt vươn tới.

Nhưng người đã bị Anh Nạp Hằng kéo đi trước.

Ba bàn tay đều hụt.

Hách Biết Quân cau mày.

Liên Sở Sương Mù bình thản thu tay về như thể chưa có gì xảy ra.

Tây Tư Lưu thì sắc mặt lập tức khó coi, thấp giọng mắng một câu rồi nhanh chóng đuổi theo.

Hắn ôm lấy cánh tay còn lại của Khương Oa.

Đầu tiên, Tây Tư Lưu quay sang Anh Nạp Hằng, không chút khách sáo trợn mắt khiêu khích.

Ngay sau đó, khi quay lại nhìn Khương Oa, vẻ mặt hắn lập tức đổi thành đáng thương yếu ớt.

“Tiểu Oa, tôi hơi sợ.”

Tây Tư Lưu dựa sát hơn.

“Trong này tối quá… cậu nắm tay tôi được không?”

Ngoài miệng thì hỏi Khương Oa có thể nắm tay mình không.

Thực tế cả người hắn gần như đã muốn treo hẳn lên người Khương Oa.

Khương Oa lập tức tin tưởng.

“Được, Tây Tư thiếu gia.”

Cậu nghiêm túc trấn an:

“Xin đừng sợ.”

Tây Tư Lưu lập tức cười đến lộ cả răng nanh.

Hắn vui vẻ lắc lắc bàn tay Khương Oa.

“Cậu tốt thật đấy, Tiểu Oa.”

“Ta thích cậu lắm nha.”

Khương Oa bỗng cảm thấy bên vai còn lại nặng xuống.

Cậu lập tức cho rằng Anh Nạp Hằng xảy ra chuyện gì, vội nghiêng người sang phía hắn, cẩn thận hỏi:

“Điện hạ, ngài không sao chứ?”

Sắc mặt Anh Nạp Hằng khó coi đến mức gần như có thể nhỏ mực.

Giọng hắn cứng ngắc, lạnh tanh:

“Ta thì có thể có chuyện gì?”

Hắn liếc xuống bàn tay đang bị Tây Tư Lưu nắm lấy của Khương Oa.

“Ngươi giỏi lắm mà.”

“Cứ kéo thêm tay vài người nữa đi, ta càng không sao!”

Khương Oa chớp mắt.

Có chút không hiểu.

Cậu chỉ có hai tay.

Bây giờ một tay đã bị Tây Tư Lưu nắm, kéo thêm người nữa hình như hơi khó.

Nhưng rồi Khương Oa chợt nhớ ra—

Có đôi khi một câu nói không nhất định phải hiểu theo nghĩa đen.

Trong ngôn ngữ còn có một phương thức biểu đạt gọi là tượng trưng.

Ví dụ…

“Nắm tay” tượng trưng cho “bảo vệ”.

Vậy nên lời điện hạ vừa rồi rất có thể là vì muốn bảo vệ tiểu đệ, mới kiên nhẫn nhắc nhở cậu rằng nên quan tâm, giúp đỡ nhiều người hơn.

Thì ra là vậy.

Điện hạ quả nhiên vẫn là một người tốt vừa thiện lương vừa chu đáo.

Khương Oa vô cùng cảm động.

Cậu ngẩng đầu nhìn Anh Nạp Hằng, đôi mắt sau tròng kính sáng lấp lánh, đầy lòng biết ơn.

Anh Nạp Hằng vừa cúi mắt liền bắt gặp ánh nhìn ấy.

Hắn vốn đã bực.

Nhìn xong càng bực hơn.

Sao?

Tiểu ngu ngốc này cảm thấy bản thân rất biết quyến rũ người khác à?

Cho nên ngay cả hắn cũng chẳng thèm để vào mắt?

Nhìn hắn “tranh giành tình cảm” mà còn thấy đắc ý lắm sao?

Ha.

Hắn?

Anh Nạp Hằng?

Tranh giành tình cảm vì một con ốc sên ngốc?

Nằm mơ đi!

“Chậc.”

Anh Nạp Hằng càng nghĩ càng khó chịu.

Cuối cùng hắn dứt khoát giơ tay bóp lấy một bên má Khương Oa.

Khương Oa bị bóp đến nghiêng cả mặt.

Anh Nạp Hằng nghiến răng:

“Ngươi đang chế giễu ta đấy à?”

“Ốc sên ngốc.”

“Ngươi xong đời rồi!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 153"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Tháng 9 21, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ