TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 152
Chương 152
Anh Nạp Hằng: “…?”
Hắn im lặng nhìn Khương Oa một lúc, sau đó cong ngón tay, không chút khách sáo cốc thẳng lên trán cậu.
Khương Oa lập tức ôm trán, ngơ ngác nhìn hắn.
Cậu thật sự không hiểu vì sao điện hạ đang yên đang lành lại đột nhiên ra tay với mình.
Anh Nạp Hằng bật cười lạnh, thấp giọng mắng:
“Ngốc chết đi được.”
Khương Oa càng mờ mịt.
Cuối cùng, cậu vẫn không thể moi được từ miệng điện hạ nguyên nhân chính xác khiến mình phải chịu cả công kích vật lý lẫn công kích bằng lời nói.
Sau khi mắng cậu xong, Anh Nạp Hằng chỉ để lại một câu:
“Dám chịu trách nhiệm với hắn thì ngươi cứ thử xem.”
Một câu nói, tùy ngữ cảnh mà có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa.
Nếu đặt trong ngữ cảnh uy hiếp, nó sẽ mang ý cảnh cáo.
Nhưng nếu đặt trong ngữ cảnh trần thuật, vậy cũng hoàn toàn có thể xem như một lời khẳng định.
Mà trong lòng Khương Oa, Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn luôn là một người tốt bụng, rộng lượng.
Người ta thường nói biển lớn nhờ dung nạp trăm sông mà trở nên mênh mông. Điện hạ chắc chắn chính là một vị quân tử có tấm lòng rộng lớn như vậy.
Nghĩ theo hướng này, câu vừa rồi lập tức trở nên cực kỳ dễ hiểu.
Điện hạ đang khuyến khích cậu dũng cảm nhận sai, chủ động gánh vác trách nhiệm và tích cực bù đắp hậu quả!
Thậm chí ngay cả cú cốc trán ban nãy cũng có lời giải thích hợp lý.
Cậu đã phạm sai lầm.
Cho nên điện hạ mới phạt nhẹ để cảnh cáo, nhắc nhở cậu rằng làm người khác bị thương nghiêm trọng như vậy nhất định phải trả giá.
Nghĩ thông hết mọi chuyện, Khương Oa khẽ thở phào.
May mà gần đây cậu đã đọc không ít sách liên quan đến hành vi học của con người. Nếu không, cậu chắc chắn chẳng thể nhanh chóng phân tích chính xác dụng tâm sâu xa của điện hạ đến vậy.
Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn trong nhân cách của vai chính công.
Không cần nói nhiều.
Mọi thứ đều nằm trong im lặng.
Anh Nạp Hằng hoàn toàn không biết lời cảnh cáo của mình đã bị người trước mặt bẻ ngoặt sang một phương hướng cách xa ý gốc cả vạn dặm.
Thấy Khương Oa đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc như đang tự kiểm điểm sâu sắc, hắn còn cho rằng tiểu ngu ngốc này tuy chậm hiểu thật, nhưng chỉ cần nhắc vài câu thì cuối cùng vẫn thông suốt được.
Nếu lần sau còn để hắn bắt được cảnh Khương Oa muốn “chịu trách nhiệm” với một tên đàn ông khác…
Hắn nhất định sẽ dạy dỗ con ốc sên ngốc này một trận ra trò.
Anh Nạp Hằng âm thầm quyết định.
Sắc mặt khó coi ban nãy cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, hai người đều tự cho rằng mình đã nhận được đáp án mong muốn.
Không khí giữa họ nhất thời trở nên hòa thuận một cách kỳ lạ.
Có người đề nghị tìm kiếm theo kiểu trải thảm quanh khu vực này.
Dù sao đây cũng là nơi phát hiện nhiều vết máu nhất. Nếu Cố Thanh thật sự đang bị thương, hắn hẳn không thể đi quá xa.
Không ai phản đối.
Mọi người nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai.
Nhóm bạn thân của Cố Thanh là những người tìm kỹ nhất.
Dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm, chẳng ai muốn nhìn anh em của mình chết ở một nơi hoang vu thế này.
Mấy người bọn họ chọn khu vực gần bãi thảo dược nhất, vừa gạt bụi cây vừa cẩn thận kiểm tra từng dấu vết.
Lâm Thân cau mày hỏi:
“Cố Thanh thật sự phát điên rồi sao? Trong mấy người chúng ta, rõ ràng gan cậu ấy lớn nhất mà.”
Ba người còn lại im lặng.
Một lúc sau mới có người nói:
“Gan lớn chưa chắc tâm lý đã chịu đựng tốt.”
“Vậy cậu ấy còn… sống không?”
“Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tìm người trước đã.”
Lâm Thân đang ngồi xổm dưới đất bỗng khựng lại.
Hắn nhíu mũi, hít nhẹ trong không khí.
Người bên cạnh khó hiểu:
“Cậu làm gì vậy?”
Lâm Thân không trả lời.
Hắn lại hít thêm mấy lần, dường như đang cố xác định thứ gì đó.
Một lúc lâu sau, khi quay đầu về một hướng nhất định, động tác của hắn mới dừng lại.
Hai mắt Lâm Thân hơi nheo lại.
Trên mặt dần hiện ra vẻ mê muội khó tả.
“Các cậu… có ngửi thấy mùi gì không?”
Vừa nói, hắn vừa vô thức nuốt nước bọt.
Nước bọt tiết ra mạnh đến mức Lâm Thân phải mất một lúc mới miễn cưỡng kiềm chế được phản ứng của cơ thể.
Hắn khó nhọc mở miệng lần nữa, giọng nói chậm hẳn:
“Một mùi… rất thơm.”
“Thơm lắm.”
Cách đó không xa, Khương Oa vẫn đang cúi đầu tìm kiếm dấu chân.
Đột nhiên, cảm giác bị mãnh thú âm thầm khóa chặt lại một lần nữa bò dọc sống lưng cậu.
Bàn tay đang nắm cây gậy gỗ lập tức siết chặt.
Lần này xung quanh có rất nhiều người.
Có đông bạn học ở đây làm chỗ dựa, Khương Oa lấy hết can đảm, bất ngờ quay phắt đầu nhìn ra sau.
Nhưng sau lưng cậu chỉ có những học sinh đang cúi đầu tìm kiếm.
Không có gì bất thường cả.
Khương Oa đứng yên vài giây.
Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi quay đầu lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cậu tiếp tục tìm quanh khu vực gần đó.
Mọi người chia nhau lật từng bụi cây, kiểm tra những khe đá và dấu vết còn sót lại trên nền đất.
Khương Oa cũng không dám lơ là.
Dù chuyện tối qua của Cố Thanh rốt cuộc là do tâm lý bất ổn hay còn nguyên nhân nào khác, trước mắt vẫn phải tìm thấy người đã.
Huống hồ…
Khương Oa lại nhớ tới vết máu vừa rồi.
Cậu càng nghĩ càng áy náy.
Nếu thật sự là do mình đá người ta bị thương…
Vậy càng không thể mặc kệ.
Khương Oa nắm cây gậy trong tay, cúi xuống vạch một đám cỏ thấp ra.
Không có gì.
Cậu lại đổi sang bên cạnh.
Vẫn không có.
Phía xa, tiếng mọi người gọi nhau thỉnh thoảng vang lên giữa rừng cây.
Khương Oa vừa tìm vừa âm thầm để ý động tĩnh xung quanh, nhưng cảm giác bị theo dõi ban nãy dường như cũng đã biến mất.
Cậu không nhìn thấy, ở một nơi cách mình không quá xa, Lâm Thân vẫn đang nhìn về phía này.
Vẻ mặt hắn hơi thất thần.
Cổ họng liên tục chuyển động.
Mùi hương kia…
Dường như càng lúc càng rõ.
Nó không giống mùi hoa, cũng không giống mùi trái cây bình thường.
Mà là một thứ hương vị ngọt ngào kỳ lạ, khiến bản năng sâu nhất trong cơ thể hắn liên tục thúc giục.
Muốn tới gần hơn.
Muốn ngửi rõ hơn.
Thậm chí…
Muốn nếm thử.
Lâm Thân bất giác siết chặt ngón tay.
Trong đầu hắn thoáng trống rỗng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng gọi của bạn bên cạnh đã kéo hắn trở lại.
“Lâm Thân? Cậu sao thế?”
Lâm Thân giật mình hoàn hồn.
“Không… không có gì.”
Hắn cúi đầu, cố ép bản thân tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt lại không chịu khống chế mà chầm chậm hướng về phía Khương Oa.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
