TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 151
Chương 151
Khương Oa kể lại toàn bộ chuyện mình gặp Cố Thanh tối qua.
Cậu không nói ra suy đoán rằng Cố Thanh có thể đã biến thành dị chủng. Bởi theo kiến thức được dạy trong sách giáo khoa, sau khi biến dị, dị chủng sẽ mất ngũ giác. Thế nhưng Cố Thanh vẫn còn cảm nhận được đau đớn. Điều này rõ ràng không khớp với những kiến thức chính thống họ từng học.
Khương Oa không muốn vì phỏng đoán của mình mà khiến mọi người có thành kiến trước, ảnh hưởng đến phán đoán sau đó. Vì vậy, cậu chỉ khách quan kể lại những gì mình đã tận mắt chứng kiến.
“Có khi nào áp lực tâm lý quá lớn nên cậu ấy xảy ra vấn đề không?” Một người lên tiếng.
“Các cậu nghĩ xem, chẳng ai biết đây rốt cuộc là nơi nào, đội cứu viện có tìm được tới đây hay không cũng chưa chắc. Tố chất tâm lý của Cố Thanh vốn không tốt, bị nhốt trên đảo lâu như vậy, căng thẳng quá rồi sinh bệnh cũng không phải không thể.”
“Nếu vậy thì chúng ta càng phải tìm được cậu ấy. Cứ để một người đang không tỉnh táo đi lang thang trên đảo, lỡ gặp thú hoang thì nguy hiểm lắm.”
Một nam sinh quay sang Khương Oa, thuận miệng suýt gọi: “Tiểu Oa…” Nhưng vừa thốt được hai chữ, hắn lập tức cảm nhận được bốn ánh mắt từ những hướng khác nhau đồng loạt quét tới.
Sau gáy nam sinh lạnh toát. Hắn phanh gấp, cứng ngắc sửa lời: “Khương đồng học, cậu còn nhớ tối qua mình gặp Cố Thanh ở đâu không?”
Kể từ lần chơi trò chơi trên du thuyền, sau khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ Khương Oa tháo kính, có người đã lén chụp một tấm ảnh rồi đăng lên diễn đàn trường. Độ thảo luận về Khương Oa trong Thánh Ai Đốn lập tức tăng vọt.
Tấm ảnh ấy một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng biết đã được bao nhiêu người lén lưu vào điện thoại.
Ban đầu, mọi người cũng chỉ đơn thuần thấy ảnh đẹp nên lưu về ngắm.
Nhưng càng ngày càng có nhiều người tham gia, chủ đề bàn luận về Khương Oa trong những nhóm kín cũng dần… lệch sang một hướng khác.
Thậm chí còn có vài kẻ gan lớn lập hẳn nhóm riêng để “giao lưu chuyên sâu”. Trong đó đủ loại ảnh chụp lén từ mọi góc độ: Khương Oa cúi đầu uống nước, khom người buộc dây giày, nghiêng người ngồi trên sofa, mí mắt lim dim vì buồn ngủ…
Mái tóc mềm rủ xuống trán và sau gáy. Gọng kính vì bị gò má cùng tay vịn sofa ép vào nên lệch sang một bên, để lộ đôi mắt vốn thường bị che khuất.
Hàng mi khẽ rũ, in một lớp bóng nhàn nhạt trên làn da. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào, phủ lên gương mặt hơi ửng hồng một quầng sáng mềm mại, khiến cả người cậu trông mơ hồ như một con mèo đang ngủ gật giữa buổi chiều, ngoan ngoãn đến mức chẳng hề có chút phòng bị nào.
Trong nhóm kín, mọi người gọi loạn cả lên. Nào là “vợ”, “bé cưng”, “Tiểu Oa”, “ốc sên nhỏ”… Bình thường gọi quen miệng, thỉnh thoảng ở bên ngoài cũng khó tránh khỏi suýt buột miệng.
Nếu không phải tối qua nam sinh này tận mắt chứng kiến cảnh mấy vị thiếu gia đánh nhau, sáng nay lại tiếp tục xem trọn màn “tranh giành ốc sên”, có khi hắn đã thật sự quên mất rằng “vợ” mình tối nào cũng ôm ảnh ngắm nghía ngoài đời còn có một đội hình “chồng dự bị” cực kỳ đáng sợ vây quanh.
Lúc đầu hắn cũng chẳng hiểu nổi, thậm chí còn có phần khịt mũi coi thường.
Một bình dân đến từ khu 13 thôi mà, có gì đáng để mấy người kia tranh nhau đến vậy?
Nhưng kể từ sau khi đối tượng trong giấc mộng xuân của hắn biến thành Khương Oa, nam sinh này lập tức giác ngộ.
Nên tranh.
Nhất định phải tranh.
Vô cùng hợp lý.
Cực kỳ chính đáng.
Thử hỏi một “bà xã” đáng yêu thế này, ai mà không thích?
Không thích thật à?
Thế chắc chắn là mắt có vấn đề.
Đương nhiên, mấy lời ấy chỉ có thể giữ trong đầu. Thật sự nói ra ngoài, không chừng cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn.
Tuyệt đối đừng xem thường thủ đoạn của bất cứ đại quý tộc nào.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là Tây Tư Lưu, người vừa rồi còn ở trước mặt Khương Oa ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ.
Hắn từng đá gãy chân người khác, từng một mình đánh cả đám, khiến hơn mười người đàn ông trưởng thành phải vào bệnh viện, có người suýt nữa không cứu được.
Mà khi đó Tây Tư Lưu mới mười sáu tuổi.
Ba người còn lại thì càng chẳng phải loại dễ chọc.
Không một ai hắn có thể đắc tội.
May mà khả năng tránh nguy hiểm của hắn đủ nhanh. Nếu không, Cố Thanh còn chưa tìm thấy, hắn đã có thể biến mất trước giữa chốn núi hoang rừng vắng này rồi.
Khương Oa hoàn toàn không nhận ra người kia vừa suýt gọi mình bằng cái tên gì. Cậu chỉ nghĩ cách nói chuyện của đối phương vốn là như vậy. Nhớ lại một lát, Khương Oa gật đầu: “Ta nhớ chỗ đó.”
“Vậy cậu dẫn chúng tôi qua đó được không? Biết đâu Cố Thanh vẫn đang trốn gần đấy. Bây giờ tinh thần cậu ấy có thể không ổn định, chúng ta phải tìm thấy người càng sớm càng tốt.”
Khương Oa hiểu đạo lý này, lập tức gật đầu đồng ý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nghĩ tới cú đá tối qua, trong lòng cậu vẫn hơi áy náy. Nếu Cố Thanh thật sự chỉ vì áp lực quá lớn nên tinh thần xảy ra vấn đề, vậy hành động của cậu khi ấy đúng là có phần quá tay.
Dù mục đích chỉ là tự vệ, nhưng xét cả lực đá lẫn vị trí cậu đá trúng…
Hình như cũng có hơi phòng vệ quá mức thật.
Không hiểu sao Khương Oa lại vô cùng tự tin vào sức lực của mình tối qua, đến mức hoàn toàn bỏ qua một sự thật — thể lực của cậu trước nay vốn rất kém.
Kém đến mức nào ư?
Lúc trước Anh Nạp Hằng bắt cậu tát Thẩm Sơ Ngôn, cái tát ấy chẳng những không đủ đau, Thẩm Sơ Ngôn thậm chí còn chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Giữa nơi rừng núi hoang vu thế này, mạng người là quan trọng nhất.
Tuy Anh Nạp Hằng và mấy người kia chẳng mấy quan tâm chuyện có một học sinh mất tích, nhưng thấy Khương Oa nhiệt tình muốn giúp tìm người, dù trong lòng mấy vị đại thiếu gia đều không vui vẻ gì, cuối cùng vẫn đi theo.
Khương Oa dẫn mọi người tới nơi đầu tiên mình gặp Cố Thanh tối qua.
Cả nhóm tìm quanh một vòng, chỉ thấy vài dấu chân còn sót lại trên mặt đất, không thấy bóng dáng Cố Thanh đâu.
Sau đó, Khương Oa lại dẫn họ tới chỗ hái thảo dược.
Mọi người chia nhau tìm kiếm một lúc. Bỗng có người kinh hô:
“Mau qua đây xem!”
Tiếng gọi lập tức thu hút tất cả mọi người.
Ở mép ngoài của bãi thảo dược, trên những phiến lá xanh xuất hiện mấy vệt màu đỏ sẫm cực kỳ bắt mắt.
Thời gian đã trôi qua khá lâu, máu khô lại, kết thành màu nâu đen. Nhưng dù vậy, vẫn không khó để nhận ra đó là vết máu.
Hơn nữa rất có thể chính là máu của Cố Thanh để lại.
Xung quanh im lặng vài giây.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu bàn tán, đưa ra đủ loại suy đoán.
Khương Oa cũng nghiêm túc tham gia, cố gắng đóng góp chút sức lực của mình.
Anh Nạp Hằng đứng ngay bên cạnh cậu. Không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hắn khẽ hừ một tiếng.
Ngay sau đó, Khương Oa cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.
Anh Nạp Hằng cúi xuống, cố tình hạ giọng. Giọng điệu của hắn nghiêm túc đến mức chẳng nghe ra chút đùa cợt nào:
“Xong đời rồi, ốc sên ngốc.”
Hắn ngừng một nhịp.
“Xem ra tối qua ngươi thật sự đá hắn hỏng luôn rồi.”
Khương Oa nhất thời chưa phản ứng lại.
Vài giây sau, cậu mới chậm chạp hiểu Anh Nạp Hằng đang ám chỉ chuyện gì.
Khương Oa sững người.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vô số suy nghĩ đã chạy qua đầu cậu.
Tối qua trời tối như vậy, đúng là cậu không nhìn rõ Cố Thanh có chảy máu hay không.
Hơn nữa…
Tối qua sức cậu quả thật lớn đến bất thường.
Vậy chẳng lẽ vết máu này thật sự là do cú đá của cậu khiến… chỗ đó của Cố Thanh bị thương nên mới chảy ra?
Càng nghĩ, Khương Oa càng cảm thấy suy đoán này rất có lý.
Tối qua cậu hung mãnh quá rồi.
Vậy mà thật sự có thể đá người ta thành như thế.
Cảm giác áy náy trong lòng Khương Oa lập tức tăng vọt.
Nếu tìm được Cố Thanh, cậu nhất định phải nghiêm túc xin lỗi đối phương.
Nếu Cố Thanh thật sự bị cậu đá đến mức để lại tổn thương không thể chữa khỏi…
Vậy bất kể Cố Thanh yêu cầu điều gì, chỉ cần mình có thể làm được, Khương Oa nhất định sẽ cố hết sức bù đắp.
Anh Nạp Hằng vốn chỉ thuận miệng dọa cậu một câu.
Nào ngờ nói xong, thiếu niên trước mặt lại rơi vào trầm tư thật.
Hơn nữa còn suy nghĩ rất lâu.
Lâu tới mức Anh Nạp Hằng không nhịn được phải hỏi:
“Ngươi ngủ rồi à?”
Khương Oa chớp mắt, lập tức hoàn hồn.
“Không có.”
“Vậy ngươi không định phát biểu chút cảm tưởng nào sao?”
Khương Oa nghe vậy, theo bản năng ngoan ngoãn suy nghĩ.
Một lát sau, cậu nghiêm túc nói:
“Tối qua… sức của ta đúng là hơi lớn.”
Cậu ngừng lại, vẻ mặt càng thêm trịnh trọng.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với hắn.”
Anh Nạp Hằng vốn chỉ muốn cố tình dọa cho Khương Oa sợ đến phát khóc, sau đó lại tự mình dỗ người: “…?”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
