TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 177
Chương 177
Khương Oa còn chưa kịp trả lời, bàn tay đang giữ cằm cậu đã chậm rãi trượt xuống.
Dừng lại ở cổ.
Sau đó siết lại.
Bàn tay người đàn ông quá lớn, gần như có thể hoàn toàn khống chế chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt kia.
Ngón trỏ khẽ gõ lên yết hầu Khương Oa.
Hách Biết Quân lại lên tiếng.
Giọng nói lạnh như băng:
“Chỗ này.”
“Chỉ cần bóp chặt ba giây là có thể gãy.”
“Sau đó ngươi sẽ ngạt thở một thời gian, rồi từ từ chết.”
Hắn bình thản như thể chỉ đang trình bày một vấn đề hết sức bình thường.
“Hoặc ngươi cũng có thể chọn vũ khí nóng.”
“Một viên đạn bắn thẳng vào thái dương.”
“Mất dấu hiệu sinh tồn ngay lập tức.”
“Chết nhanh hơn.”
Hách Biết Quân nhìn cậu.
“Ngươi chọn cái nào?”
Khương Oa vô thức nuốt nước bọt.
Yết hầu vốn không quá rõ ràng khẽ chuyển động dưới lòng bàn tay hắn.
Hách Biết Quân cảm nhận được động tĩnh nơi lòng bàn tay, ngón tay đặt trên cổ thiếu niên cũng vô thức khẽ động.
Sau đó hắn hơi nhíu mày.
Khương Oa hoàn toàn không ngờ mình lại gặp Hách Biết Quân ở đây.
Nếu những gì Pudding nói trước đó đều là thật—
Vậy Hách thiếu gia hiện giờ chắc chắn đã không còn nhận ra cậu.
Hắn đang làm việc cho Liên Bang.
Bất cứ thứ gì cản đường đều sẽ bị loại bỏ.
Mà Khương Oa…
Hiện giờ chính là một phần cực kỳ nhỏ bé trong số những chướng ngại ấy.
Cậu chẳng thể tạo thành uy hiếp gì lớn.
Nhưng nếu đối phương tâm trạng không tốt—
Nghiền chết cậu cũng chỉ là chuyện tiện tay.
Khương Oa cố gắng suy nghĩ đối sách.
Trong tình huống này, phải làm thế nào mới có thể thoát thân?
Nghĩ tới nghĩ lui—
Cậu phát hiện trước sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh, bất kỳ phương pháp nào cũng vô dụng.
Trừ phi Hách Biết Quân đột nhiên tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện.
Nếu không—
Cậu chỉ có một con đường chết.
Bàn tay trên cổ bắt đầu siết lại.
Dường như sự im lặng quá lâu của cậu đã khiến Hách Biết Quân mất kiên nhẫn.
Hắn không định tiếp tục trò chơi chọn một trong hai nữa.
Khương Oa dần cảm thấy khó thở.
Không được.
Cậu nhất định phải trả lời.
“Ta… ta chọn…”
Cậu vừa mở miệng, lực siết trên cổ lập tức nới lỏng.
Có lẽ vì mối đe dọa sinh tồn quá lớn.
Hoặc cũng có thể vì dù chọn bên nào cũng chết, nên Khương Oa dứt khoát liều luôn.
Đầu óc nóng lên.
Cậu nghiêm túc hỏi:
“Có… có thể chọn không chết không?”
Giọng rất nhỏ.
Còn có chút dè dặt.
Hách Biết Quân: “…”
Còn biết trả giá nữa.
Khóe môi hắn dường như giật nhẹ một cái.
Một lúc sau, hắn dứt khoát đáp:
“Không thể.”
“À…”
Khương Oa ngoan ngoãn:
“Vậy… được thôi.”
Cậu tự biết hôm nay e là khó thoát.
Hách Biết Quân lại im lặng.
Qua một lúc, hắn bỗng hỏi:
“Không trả giá tiếp à?”
Khương Oa cảm thấy câu này rất kỳ quái.
Đây cũng đâu phải chợ bán thức ăn.
Có phải đang mua rau mua thịt đâu mà trả giá?
Tuy điện hạ thường mắng cậu là heo con, nhưng cậu đâu phải heo thật.
Cho nên Hách thiếu gia cũng không thể coi cậu như một miếng thịt heo đem ra mua bán được.
Nghĩ vậy, Khương Oa lắc đầu.
Hách Biết Quân nhìn cậu:
“Ta cho ngươi cơ hội trả giá.”
“Muốn tiếp tục không?”
Khương Oa suy nghĩ.
Cậu cảm thấy Hách thiếu gia làm vậy chắc là đang sỉ nhục nhân cách của mình.
Nhất định là thật sự coi cậu thành thịt heo ngoài chợ rồi.
Nhưng mà—
Nhân cách sao quan trọng bằng mạng sống.
Thế là Khương Oa quyết định tạm thời buông nhân cách xuống trước.
Có bậc thang thì cứ bước xuống.
“Muốn… muốn.”
Hách Biết Quân hơi nhướng mày.
Trong cổ họng phát ra một tiếng hừ khẽ đầy ý vị.
Sau đó hắn giơ tay gõ nhẹ lên giữa trán Khương Oa.
Một cơn choáng váng lập tức ập tới.
Cơ thể cậu mềm nhũn, ngã xuống.
Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, Khương Oa nghe thấy Hách Biết Quân lạnh nhạt nói:
“Nghĩ hay thật.”
Khương Oa: “…”
Hình tượng uy nghiêm của Hách thiếu gia trong lòng cậu lại bắt đầu sụp đổ.
Sau khi bị tẩy não…
Ngay cả tính cách cũng thay đổi hoàn toàn sao?
Hách thiếu gia trước kia rõ ràng đâu phải kiểu người nói chuyện không giữ lời.
Cậu sắp chết rồi.
Hơi buồn.
Sau đó Khương Oa nhắm mắt.
Hoàn toàn bất tỉnh.
Hách Biết Quân đưa tay đỡ lấy.
Cơ thể thiếu niên vừa vặn rơi vào tay hắn.
……
Khi Khương Oa tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ.
Bốn phía đều không có cửa sổ.
Chỉ có một ngọn đèn nhỏ đặt trên tủ cạnh giường, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.
Khương Oa vội sờ khắp người.
Còn nguyên.
Cậu vẫn sống.
Xác nhận chuyện này xong, Khương Oa lập tức nhìn quanh.
Pudding đâu?
Lúc trước Hách Biết Quân xuất hiện quá đột ngột.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp chú ý Pudding đã đi đâu.
Cũng không biết khi đó nó gặp phải chuyện gì.
Thế lực Liên Bang quá lớn.
Cả Thí Luyện Trường gần như đều nằm trong tay bọn họ.
Pudding tuy cũng là dị chủng, nhưng muốn đối đầu với cả Liên Bang chắc chắn không dễ dàng.
Khương Oa càng nghĩ càng sốt ruột.
Cậu lập tức xuống giường.
Chân vừa chạm đất—
Cạch.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.
Khương Oa theo bản năng lùi một bước.
Đầu gối va vào mép giường, khiến cậu ngồi phịch trở lại.
Cơ thể theo quán tính ngả về sau, cậu vội chống hai tay xuống giường.
Người đàn ông ngoài cửa tựa vào khung cửa.
Hai tay khoanh trước ngực.
Giọng điệu có chút ngả ngớn:
“Ta đã bảo mà.”
“Hách Biết Quân đích thân ra ngoài nửa ngày, sao có thể chẳng thu hoạch được gì.”
“Hóa ra…”
“Hắn trói về một con thỏ.”
Người kia từ từ bước vào.
Cửa phòng khép lại phía sau hắn.
“Bình thường còn giả bộ đứng đắn lạnh lùng.”
“Không ngờ cũng học người ta chơi trò kim ốc tàng kiều.”
Căn phòng vốn đã nhỏ.
Người đàn ông lại cao lớn.
Hắn vừa bước vào, không gian lập tức trở nên chật chội hơn hẳn.
Từng bước.
Từng bước.
Chậm rãi tới gần.
Khương Oa chống tay xuống giường, theo bản năng muốn lùi về sau.
Nhưng động tác của đối phương nhanh hơn.
Ngay trước khi cậu kịp tránh đi—
Hắn đã cúi người áp tới.
Một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vai Khương Oa.
Thiếu niên lập tức ngã ngửa xuống giường.
Người đàn ông ung dung nhìn “con thỏ” vừa ngã xuống.
Mái tóc mềm mại xõa tung trên ga giường.
Đôi mắt vừa to vừa tròn, đầy hoảng hốt sợ hãi.
Trông chẳng khác nào một con thỏ bị thợ săn bắt được, đang hoang mang chờ số phận của mình.
Người đàn ông nghiêng đầu.
Cuối cùng không nhịn được, đưa tay véo má cậu.
“Ngươi làm bằng cái gì vậy?”
“Sao mềm thế?”
Khương Oa đương nhiên không biết phải trả lời kiểu gì.
Thấy vậy, hắn đổi câu hỏi:
“Sợ cái gì?”
“Ta còn ăn ngươi được chắc?”
Khương Oa dè dặt hỏi lại:
“Không… không thể sao?”
“Ừm…”
Người đàn ông thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hắn đột nhiên cong mắt cười.
Hai tay bóp hai bên má Khương Oa, ép miệng cậu thành hình cá vàng.
Giọng nói vui vẻ:
“Bị phát hiện rồi.”
“Ta ấy à…”
“Thích ăn thỏ nhất.”
Quả nhiên sắc mặt Khương Oa thay đổi.
Người đàn ông càng cảm thấy thú vị.
Hắn cố tình hạ giọng, làm ra vẻ âm u đáng sợ:
“Nhất là…”
“Loại thỏ vừa trắng vừa non, còn mềm mại như ngươi.”
Khương Oa xoay người, lập tức định chui qua dưới khuỷu tay hắn chạy trốn.
Người đàn ông dường như không ngờ cậu lại nhanh nhẹn như vậy.
Suýt nữa thật sự để cậu chạy mất.
Hắn lập tức vươn tay.
Nắm lấy mắt cá chân Khương Oa.
Kéo nhẹ một cái—
Người lại bị lôi trở về.
“Ngươi chạy cái gì?”
Giọng hắn thậm chí còn có vẻ không vui.
“Ta đâu nói bây giờ sẽ ăn ngươi.”
Giọng điệu này…
Thật sự rất giống Tây Tư Lưu lúc bình thường.
Khương Oa bị giữ mắt cá chân, tạm thời không thể thoát.
Cậu chợt nghĩ—
Biết đâu có thể dùng chuyện trước kia kích thích ký ức của hắn?
“Tây… Tây Tư thiếu gia.”
“Chúng ta là bạn tốt.”
“Ngươi còn nhớ không?”
Vừa nghe thấy giọng cậu, mắt Tây Tư Lưu lập tức sáng lên.
Hắn ghé sát hơn.
Gần đến mức gương mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau.
Khương Oa theo bản năng ngả người ra sau.
“Giọng ngươi sao dễ nghe thế?”
Tây Tư Lưu có vẻ cực kỳ hứng thú.
“Cố tình kẹp giọng à?”
“Hay bẩm sinh?”
“Thỏ nào nói chuyện cũng dễ nghe như vậy sao?”
“Hay chỉ có ngươi?”
Càng nói hắn càng hưng phấn.
Tay cũng vô thức dùng thêm lực.
Mắt cá chân Khương Oa bị siết đau.
Cậu khẽ:
“Ưm…”
Tây Tư Lưu lập tức nhận ra.
Hắn nhanh chóng thả lỏng tay.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Làm đau ngươi à?”
Nói xong—
Hắn lại nắm mắt cá chân Khương Oa lên.
Nheo mắt, vẻ mặt đầy hứng thú.
“Tiếng ngươi kêu cũng dễ nghe.”
“Kêu thêm mấy tiếng nữa đi.”
Khương Oa tưởng hắn lại định bóp chân mình, hoảng hốt đưa tay giữ lấy tay hắn.
Tây Tư Lưu cúi xuống nhìn.
Một bàn tay trắng như sứ đang phủ lên mu bàn tay hắn.
Hắn ngẩn người vài giây.
Sau đó chậm rãi hỏi:
“Ngươi đang quyến rũ ta sao?”
Động tác Khương Oa lập tức khựng lại.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu.
Tây Tư Lưu lại như không nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt cậu.
Hắn tự nói tiếp:
“Ta hiểu tại sao Hách Biết Quân lại giấu ngươi đi rồi.”
“Cái tên chó chết đó.”
“Bề ngoài ra vẻ người tử tế, thế mà còn học người ta ăn mảnh.”
Hắn cười lạnh.
“Đồ tiện nhân.”
Rồi lại quay sang Khương Oa.
Giọng lập tức dịu hơn hẳn.
“Thỏ con.”
“Ngươi muốn rời khỏi đây không?”
“Ta có thể giúp ngươi.”
Đến nước này, Khương Oa đương nhiên không ngốc đến mức thật sự cho rằng câu đó có nghĩa là Tây Tư Lưu muốn cứu mình.
Nhưng để tránh hắn đột nhiên phát điên, cậu cũng không dám từ chối thẳng.
Khương Oa chỉ hỏi:
“Xin hỏi…”
“Tây Tư thiếu gia có biết đây là đâu không?”
Thấy cậu không bài xích mình, còn ngoan ngoãn trò chuyện, tâm trạng Tây Tư Lưu rõ ràng tốt lên.
“Đương nhiên biết.”
“Sao?”
“Muốn moi tin từ ta à?”
Tim Khương Oa hơi căng lên.
Tây Tư Lưu vỗ vỗ cậu.
“Đừng căng thẳng.”
“Ta có nói không cho ngươi moi đâu.”
“Nơi này là viện nghiên cứu bỏ hoang trong Thí Luyện Trường.”
Hắn dừng lại.
“Nhưng nói chính xác thì cũng không hẳn là bỏ hoang.”
“Liên Bang đã khởi động lại nơi này từ nhiều năm trước.”
“Được rồi.”
“Còn muốn hỏi gì thì hỏi tiếp đi.”
Khương Oa không ngờ hắn lại dễ nói chuyện đến thế.
Nhất thời còn nghi bên trong có bẫy.
Tây Tư Lưu tặc lưỡi.
“Nếu ta thật sự muốn xử lý ngươi…”
“Bây giờ đã xử lý rồi.”
Khương Oa suy nghĩ.
Hình như…
Cũng có lý.
Dựa trên triết lý sống “người là dao thớt, ta là cá thịt, tới đâu tính tới đó”—
Khương Oa quyết định không nghĩ nhiều nữa.
Cậu hỏi tiếp:
“Trước kia Liên Bang luôn tuyên bố nhiệm vụ của mình là tiêu diệt dị chủng.”
“Vậy từ khi nào họ bắt đầu muốn biến toàn bộ con người trong đế quốc thành dị chủng?”
Tây Tư Lưu nhìn cậu.
“Ngươi nghe ai nói Liên Bang lấy việc tiêu diệt dị chủng làm sứ mệnh?”
“Mọi người đều nói như vậy.”
Tây Tư Lưu cười lạnh:
“Đó là lời dùng để lừa đồ ngốc.”
“Thứ này mà ngươi cũng tin?”
“Ngốc.”
Khương Oa vô duyên vô cớ bị mắng ngốc.
Nhưng dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Cậu tiếp nhận khá bình thản.
Tây Tư Lưu nói:
“Thứ Liên Bang muốn chưa bao giờ là tiêu diệt dị chủng.”
“Mà là khống chế.”
“Khống chế hoàn toàn tất cả dị chủng trên thế giới.”
“Còn bắt đầu từ lúc nào…”
Hắn nghĩ một lát.
“Ngươi đã xem tài liệu trong viện nghiên cứu chưa?”
Khương Oa thoáng sửng sốt.
Sau đó mới hiểu hắn đang nói tới thứ gì.
“Cuốn nhật ký kia sao?”
“Gần như vậy.”
“Nếu đã đọc rồi thì ngươi chắc cũng biết.”
“Dị chủng vốn là sinh vật bị một loại virus không rõ nguồn gốc lây nhiễm rồi biến dị thành.”
Tây Tư Lưu cười nhạt.
“Lúc đầu Liên Bang tiếp quản viện nghiên cứu.”
“Ngươi tưởng bọn họ đột nhiên phát thiện tâm, muốn cống hiến cho sự nghiệp khoa học à?”
Khương Oa lắc đầu.
“Cũng chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa.”
Tây Tư Lưu chậm rãi đánh giá.
Khương Oa không nhịn được biện giải:
“Thật ra ta cũng không ngốc lắm.”
Tây Tư Lưu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý:
“Ừ.”
“Quả thật không quá ngốc.”
“Chỉ hơi đần thôi.”
Khương Oa: “…”
Tây Tư Lưu tiếp tục:
“Sau khi phát hiện sinh vật không rõ nguồn gốc kia có đặc tính trường sinh, ý định ban đầu của Liên Bang là nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão.”
“Nhưng với trình độ khi ấy, ý tưởng đó gần như không thể thực hiện.”
“Cho đến vụ hỏa hoạn.”
“Bọn họ nhìn thấy hy vọng.”
“Không thể trực tiếp tạo ra thuốc.”
“Nhưng những con người bị sinh vật kia lây nhiễm…”
“Đặc tính tế bào của họ gần như trở nên giống hệt nó.”
“Liên Bang tìm được điểm đột phá.”
“Thế là bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người.”
“Đáng tiếc…”
“Con người bình thường căn bản không chịu nổi lượng virus lớn đến mức đó.”
“Liên Bang đành từ bỏ việc bắt người sống.”
“Chuyển mục tiêu sang nuôi cấy cơ thể người.”
Giọng Tây Tư Lưu dần mang theo vẻ chán ghét.
“Nói bọn họ mất trí cũng chẳng sai.”
“Từng người một đều dùng tế bào của chính mình.”
“Nhiều vật thí nghiệm như vậy…”
“Vậy mà vẫn xuống tay được.”
“Nhưng cũng phải.”
“Dù sao đâu phải con do mình thật sự sinh ra.”
“Không có tình cảm.”
“Giết thế nào cũng chẳng quan trọng…”
Khương Oa im lặng nhìn hắn.
Có gì đó không đúng.
Theo lý mà nói—
Tây Tư Lưu đã bị tẩy não.
Đã trung thành với Liên Bang.
Vậy tại sao khi nhắc tới Liên Bang, hắn lại mang oán khí rõ ràng đến thế?
“Tây Tư thiếu gia…”
Khương Oa khẽ gọi.
Tây Tư Lưu quay đầu.
Trong đôi mắt Khương Oa, hắn nhìn thấy hình bóng âm trầm của chính mình.
Hắn khựng lại.
Sau đó quay mặt đi.
“Biết quá nhiều sẽ chết rất thảm.”
“Ngươi còn muốn nghe không?”
Khương Oa im lặng một lúc.
“…Ừm.”
Tây Tư Lưu dừng vài giây rồi tiếp tục:
“Cuối cùng Liên Bang thành công.”
“Bọn họ nuôi cấy được những vật thí nghiệm không xảy ra phản ứng bài xích.”
“Những vật thí nghiệm ấy sống sót.”
“Đồng thời thể hiện sức sống và tinh thần lực vượt xa người bình thường.”
“Chỉ tiếc…”
“Trước khi Liên Bang hoàn toàn tìm được cách khống chế dị chủng—”
“Virus đã mất kiểm soát.”
“Nó lan ra toàn bộ đế quốc.”
“Tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.”
“Để trấn an dân chúng, Liên Bang bắt đầu chiến dịch thanh trừ dị chủng kéo dài suốt mấy chục năm.”
“Cho đến năm nay.”
“Nghiên cứu về dị chủng cuối cùng cũng có bước đột phá.”
Tây Tư Lưu nhìn Khương Oa.
“Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Sơ Ngôn…”
“Liên Bang tìm được phương pháp hoàn toàn khống chế dị chủng.”
“Sau đó…”
“Chính là những gì ngươi đang thấy.”
Hắn dang hai tay.
Như đang tự trưng bày chính mình trước mặt Khương Oa.
“Dị chủng bị khống chế…”
“Chính là như ta.”
“Dâng hiến tất cả cho Liên Bang.”
“Cho đến khi chết.”
Khương Oa nhìn hắn.
Môi khẽ động.
Cậu vừa định nói gì đó—
Tây Tư Lưu đã cắt ngang.
“Được rồi.”
“Hỏi cung kết thúc.”
“Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi.”
Hắn nheo mắt.
“Bây giờ…”
“Có phải ngươi nên thưởng cho ta chút gì không?”
“Ví dụ như…”
Tây Tư Lưu cúi xuống.
“Cho ta ăn ngươi.”
