Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 178

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 178
Prev
Next

Chương 178

Bên ngoài đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Không biết Tây Tư Lưu nghe thấy gì, hắn tặc lưỡi một tiếng rồi thu bàn tay đang định vươn về phía Khương Oa lại.

“Lát nữa ta sẽ quay lại chơi với ngươi.”

Hắn dặn dò:

“Ở đây thêm một lúc nữa, ngoan ngoãn chờ ta, biết chưa?”

Giọng điệu tự nhiên đến mức hoàn toàn không có ý thức mình mới là người ngoài.

Ngược lại còn giống hệt một người chồng sắp ra ngoài, trước khi đi không quên dặn cô vợ xinh đẹp ở nhà ngoan ngoãn chờ mình.

Khương Oa lúc này chỉ mong hắn mau đi.

Mấy vị thiếu gia sau khi bị tẩy não đều trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Không ai đoán nổi giây tiếp theo bọn họ sẽ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán.

Vừa rồi Tây Tư Lưu còn nói muốn “ăn” cậu.

Khương Oa hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thật của câu nói ấy.

Dù sao Tây Tư Lưu đã biến thành dị chủng.

Mà dị chủng…

Vốn ăn máu thịt con người.

Thế nên Tây Tư Lưu vừa dứt lời, Khương Oa đã vội vàng gật đầu.

Tây Tư Lưu nheo mắt.

“Sao trông ngươi có vẻ rất mong ta đi vậy?”

“Ta… ta đâu có.”

Khương Oa đáp.

“Còn nói lắp.”

Tây Tư Lưu lập tức không vui.

“Hay là ta ở lại đây với ngươi…”

“Ngươi nhất định đang có chuyện rất quan trọng!”

Khương Oa vội vàng chen vào:

“Ngươi cứ làm xong việc trước đi. Chờ ngươi về, chúng ta… chúng ta lại chơi cùng nhau.”

Tây Tư Lưu nhìn cậu.

“Thật sự chịu chơi với ta?”

“Ừm ừm.”

Khương Oa gật đầu.

“Ngươi biết ‘chơi’ mà ta nói là có ý gì không?”

Khương Oa nghĩ thầm—

Chơi thì còn có thể là gì?

Tình huống tệ nhất chẳng qua là Tây Tư Lưu thật sự ăn sống cậu.

Trước lúc hắn quay lại, cậu sẽ tìm cách chạy trốn là được.

Thế là Khương Oa nghiêm túc đáp:

“Ta biết.”

Đôi mắt Tây Tư Lưu lập tức cong lên.

“Được.”

“Vậy chờ ta trở lại.”

“Đến lúc đó…”

“Chúng ta sẽ chơi cho thật vui.”

Ba chữ cuối được hắn cố ý nhấn mạnh một cách kỳ lạ.

Khương Oa chỉ biết gật đầu lia lịa.

Trong lòng cầu mong hắn mau chóng rời đi.

Tây Tư Lưu lại vui vẻ hẳn lên.

Chỉ riêng chuyện Khương Oa đồng ý “chơi” cùng mình đã khiến tâm trạng hắn tốt đến mức chưa từng có.

Có lừa hắn thì sao?

Đến lúc ấy chỉ cần giữ người lại, chẳng phải hắn nói thế nào thì chính là thế ấy?

Khương Oa đã đồng ý rồi.

Đến lúc đó dù có khóc—

Cũng chẳng chạy đi đâu được.

Tây Tư Lưu chìm trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, lại đưa tay véo má Khương Oa một cái rồi mới chịu rời đi.

Có lẽ vì tâm trạng quá tốt nên nhất thời sơ suất.

Lúc ra ngoài…

Hắn quên khóa cửa.

……

Khương Oa không biết chuyện đó.

Cậu đi vòng quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó thuận tay.

Cuối cùng ôm lấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, chuẩn bị thử đập khóa.

Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa—

Cạch.

Cửa mở.

Khương Oa ôm đèn bàn, sững người.

Cậu cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Không có ai.

Tây Tư Lưu cũng đã đi xa.

Đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn.

Đương nhiên…

Cũng có thể là bẫy.

Nhưng so với việc tiếp tục ngoan ngoãn bị nhốt trong phòng—

Khương Oa vẫn cảm thấy chạy ra ngoài đáng để thử hơn.

Cho dù nguy hiểm cao hơn một chút.

Cậu đặt đèn bàn xuống.

Sau đó rón rén bước khỏi phòng.

……

Nơi này hẳn nằm dưới lòng đất.

Bởi vì dọc đường không hề có một ô cửa sổ nào.

Nguồn sáng duy nhất đến từ những chiếc đèn gắn trên tường.

Hành lang không rộng.

Khoảng ba người đi song song là đã chật.

Có kinh nghiệm từng bị nhốt trong hang động trước đó, Khương Oa bây giờ đi trong những đường hầm kiểu này đã quen thuộc hơn rất nhiều.

Thậm chí dựa vào những luồng gió thỉnh thoảng thổi qua, cậu còn có thể phán đoán đại khái vị trí của cửa thông gió gần nhất.

Kế hoạch ban đầu của Khương Oa là—

Trước hết rời khỏi nơi này.

Sau đó tìm Pudding.

Rồi lại nghĩ cách lẻn vào để tiếp tục điều tra.

Kết hợp cuốn nhật ký trước đó với những thông tin Tây Tư Lưu vừa tiết lộ, Khương Oa đã có thể chắp vá được phần nào toàn cảnh câu chuyện.

Nhưng trong toàn bộ câu chuyện ấy…

Vẫn không có cách nào giải quyết tai họa trước mắt.

Thông tin cậu biết còn quá ít.

Ví dụ—

Cây kỳ lạ kia rốt cuộc là thứ gì?

“Thần” thật sự đã chết chưa?

Nếu vẫn còn sống…

Hiện giờ nó ở đâu?

Nếu thật sự đã chết—

Vậy trận tai họa mang tầm thế giới này còn ai có thể giải quyết?

Khương Oa nghĩ tới Thẩm Sơ Ngôn.

Theo lý mà nói—

Người đứng ra cứu thế giới phải là Thẩm Sơ Ngôn mới đúng.

Nhưng thế giới tuyến rõ ràng đã xuất hiện sai lệch.

Thẩm Sơ Ngôn không những không đứng về phía chính nghĩa—

Mà còn gia nhập Liên Bang.

Khương Oa hoàn toàn không hiểu vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở mắt xích nào.

Những chuyện hiện tại không khớp với truyện tranh quá nhiều.

Nhất thời cậu thật sự không biết phải sắp xếp chúng thế nào.

Khương Oa chỉ có thể hy vọng Thẩm Sơ Ngôn có nỗi khổ riêng.

Hắn là nhân vật chính của truyện tranh.

Là trụ cột của thế giới này.

Là người mang khí vận.

Ai xảy ra vấn đề cũng được—

Nhưng hắn tuyệt đối không thể.

Dù sao nhiệm vụ cứu vớt chúng sinh gần như đều đặt lên vai hắn.

Khương Oa âm thầm tự cổ vũ.

Cậu nhất định phải mau chóng đưa cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo.

Có lẽ—

Chính vì Thẩm Sơ Ngôn vẫn chưa phát triển tình cảm tốt đẹp với mấy vị công tiên sinh nên thế giới mới xảy ra vấn đề.

Chỉ cần còn tìm được cơ hội…

Chỉ cần có thể để Thẩm Sơ Ngôn ở riêng với mấy vị công tiên sinh…

Khương Oa nhất định sẽ dốc hết khả năng tạo bầu không khí màu hồng cho bọn họ!

Giúp bọn họ sớm ngày kết thành đôi!

Khương Oa đang nghiêm túc hoạch định đại nghiệp tình yêu thì—

Bịch!

Một người bất ngờ lao tới từ phía trước.

Hai người đâm sầm vào nhau.

Cùng ngã ngồi xuống đất.

Người kia vừa định “ôi” lên một tiếng, dường như nhớ ra điều gì, lập tức lấy tay bịt miệng mình.

Thấy Khương Oa chuẩn bị nói, ông ta lại vội vươn tay còn lại—

Bịt luôn miệng cậu.

Sau đó dựng ngón trỏ trước môi.

Ra hiệu im lặng.

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

Người đàn ông lúc này mới buông cậu ra, một tay chống eo, liên tục hít khí.

“Ngươi… không sao chứ?”

Khương Oa không quen người trước mặt.

Nhưng trực giác nói với cậu—

Đây có vẻ là một con người bình thường.

Bởi ảnh hưởng từ kế hoạch của Liên Bang, rất nhiều người trên thế giới đã biến thành dị chủng.

Nếu tại căn cứ của Liên Bang lại gặp một người bình thường thế này…

Vậy khả năng cao đối phương cũng không phải người của Liên Bang.

Quả nhiên.

Người đàn ông trung niên lắc đầu, hạ thấp giọng:

“Không thể chạy tiếp về phía trước!”

“Một khu nhà giam chẳng hiểu sao đột nhiên mở cửa vì sự cố, rất nhiều người bị giam trong đó đã chạy ra.”

“Đám khốn Liên Bang đang lùng bắt người khắp nơi.”

“Ngươi đừng chạy về phía này nữa.”

“Chúng ta phải chạy hướng ngược lại!”

Có lẽ vì vẻ ngoài của Khương Oa quá vô hại.

Trên người cậu lại chẳng có thứ gì liên quan tới Liên Bang.

Người đàn ông trung niên lập tức coi cậu là một tù nhân vừa trốn ra giống mình.

Ông tốt bụng nhắc nhở xong liền chuẩn bị chạy về hướng Khương Oa vừa tới.

Chạy được hai bước còn quay lại túm luôn Khương Oa đi cùng.

Thiếu niên trước mặt nhìn thật sự quá ngơ ngác.

Người đàn ông nghiêm túc nghi ngờ cậu có khả năng tự chăm sóc bản thân hay không.

Xuất phát từ lòng đồng cảm cơ bản giữa con người với nhau—

Chạy trốn cũng không quên mang đứa nhỏ mới gặp lần đầu theo.

Khương Oa còn chưa kịp phản ứng—

Đã bị kéo chạy ngược trở lại.

Cậu vất vả lắm mới chạy được một đoạn dài.

Cuối cùng…

Trở về nguyên điểm.

“Trời đất!”

Người đàn ông trung niên nhìn bức tường trước mặt, gần như tuyệt vọng.

“Chỗ này không có đường!”

Ông lập tức quay sang Khương Oa.

“Ngươi chạy ra từ nhà giam nào?”

“Ở đây căn bản chẳng có lối thoát!”

Ánh mắt đã bắt đầu mang theo chút nghi ngờ.

Khương Oa đứng bên cạnh, ngực phập phồng dữ dội.

Cậu thở đến mức gần như không nói nổi.

Dọc đường cậu vốn đã muốn nhắc—

Nhưng vị đại thúc này căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng.

Túm một cái là chạy.

“Ta… ta bị nhốt trong một căn phòng ở đây.”

Khương Oa vẫn tưởng nhà giam ở đây đều là phòng đơn.

Một người một phòng.

Vừa thở cậu vừa giải thích.

“Ở đây?”

Vẻ mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên kỳ quái.

“Ở đây lấy đâu ra nhà giam?”

Khương Oa thấy ông không tin mình.

Cậu bèn đưa tay chỉ căn phòng bên phải.

“Chính là phòng này.”

Người đàn ông quay đầu nhìn theo hướng ngón tay Khương Oa.

Sau đó—

Ông nhìn thấy mấy chữ lớn mạ vàng trên cửa.

PHÒNG NGHỈ THIẾU TƯỚNG

Người đàn ông trung niên: “…”

Khương Oa: “?”

Thấy đối phương đột nhiên im lặng, cậu còn đang định hỏi—

Cộp.

Cộp.

Phía sau vang lên tiếng giày da giẫm trên nền.

Rất gần.

Chỉ cần người kia vòng qua góc hành lang phía trước—

Sẽ lập tức nhìn thấy bọn họ.

Xung quanh hoàn toàn không còn chỗ nào khác có thể trốn.

Ngoại trừ…

Khương Oa quay đầu nhìn căn phòng.

“Chúng ta vào đây.”

Người đàn ông trung niên vừa định lắc đầu—

Ống tay áo đã bị Khương Oa túm lấy.

Lần này đổi thành Khương Oa kéo ông chạy vào trong.

Người đàn ông trung niên hận không thể mọc thêm tám cánh tay để bám lấy khung cửa.

Mẹ nó!

Đó là hang ổ của lũ chó Liên Bang đấy!

Chạy thẳng vào hang ổ của chúng—

Là sợ mình chết chưa đủ nhanh sao?!

Nhưng ông vẫn chậm một bước.

Chưa kịp bám lấy cửa đã bị Khương Oa kéo vào trong.

Khương Oa vỗ vỗ người ông.

Ra hiệu mau chui xuống gầm giường.

Người đàn ông trung niên đưa tay lau mặt.

Đối diện với ánh mắt vừa trong veo vừa chân thành của Khương Oa—

Cuối cùng đành nhận mệnh bò xuống gầm giường.

Ngay khi thân hình ông vừa hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt—

Cạch.

Tiếng ổ khóa bật lên đặc biệt rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

Cửa mở.

Người đàn ông cao lớn mặc quân phục sĩ quan đứng ngoài cửa.

Đường nét gương mặt lạnh nhạt.

Hắn nâng mắt.

Ánh nhìn quét vào căn phòng.

Khương Oa đang ngồi ở mép giường.

Cậu vừa quay đầu—

Đã lập tức chạm phải ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy—

Tim Khương Oa đột nhiên run lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 178"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 10 2, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ