Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 179

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 179
Prev
Next

Chương 179

Hách Biết Quân cúi xuống, nhặt chiếc đèn bàn nằm cạnh cửa lên.

Hắn thong thả bước tới mép giường, tiện tay đặt nó trở lại tủ đầu giường.

Sau đó đưa tay nghịch tua rua bên dưới chụp đèn, giọng bình thản hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Khương Oa không biết hắn đang hỏi chuyện gì, nhất thời không trả lời.

Hách Biết Quân kẹp sợi tua rua giữa hai ngón tay, chậm rãi vuốt xuống.

Đầu ngón tay lướt dọc theo sợi dây mềm, cuối cùng dừng ở phần tua phía dưới.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng ép lên.

Khương Oa nhìn động tác của hắn, chẳng hiểu sao vô thức run lên một cái.

Ngay sau đó—

Giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên trong căn phòng.

“Đã ra ngoài rồi?”

Là câu hỏi.

Nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là khẳng định.

Trong khoảnh khắc ấy, Khương Oa cảm giác tim mình nhảy thẳng lên cổ họng.

Cậu lập tức lắc đầu.

Nhưng khi Hách Biết Quân ngẩng mắt nhìn sang—

Đối diện với đôi mắt đen trầm kia—

Động tác của Khương Oa cứng đờ giữa chừng.

“Ai mở khóa?”

Hách Biết Quân hỏi.

“Ta…”

“Đừng nói dối.”

Hắn bình tĩnh cắt ngang.

“Ngươi nên biết, ta không thích người nói dối.”

Khương Oa mím môi.

Im lặng hồi lâu, cậu mới khẽ hỏi:

“Hách thiếu gia…”

“Ngươi thật sự… không nhớ gì sao?”

“Nhớ gì?”

Hách Biết Quân hỏi ngược lại.

Vừa nói, hắn vừa xoay người bước về phía Khương Oa.

Chẳng mấy chốc đã tới mép giường.

Một chân Hách Biết Quân hơi nâng lên, đầu gối tì vào mép giường.

Hắn cúi người xuống.

Khương Oa theo bản năng lùi về sau—

Nhưng lập tức bị một bàn tay lớn giữ lấy vai.

Lòng bàn tay Hách Biết Quân đặt ngay trên mạch máu nơi vai cậu.

Giọng nói rất khẽ:

“Nhớ ta đã theo đuổi ngươi thế nào?”

“Hay nhớ…”

Hắn nghiêng đầu.

“Ta từng muốn ngươi ngủ cùng ta?”

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở nóng hổi phả lên mặt Khương Oa.

Cậu chớp mắt, lập tức nghiêng đầu tránh đi.

“Không muốn nói cũng không sao.”

Hách Biết Quân khựng lại.

Sau đó mũi giày hắn khẽ gõ xuống sàn—

Ngay vị trí sát gầm giường.

“Ta có cách khác để biết.”

Khương Oa thấy thế, tim suýt ngừng đập.

Cậu lập tức vươn tay—

Ôm chặt lấy cánh tay Hách Biết Quân đang đặt trên người mình.

Sự chú ý của hắn quả nhiên quay trở lại.

Khương Oa vội nói:

“Là Tây Tư Lưu thiếu gia.”

“Hắn… hắn mở khóa.”

Tây Tư Lưu và Hách Biết Quân hiện giờ đều cùng phe.

Hai người chắc cũng có quan hệ không tệ.

Cho dù Hách Biết Quân biết người mở cửa là Tây Tư Lưu, hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

“Thì ra là hắn.”

Hách Biết Quân thấp giọng lẩm bẩm.

Ngay sau đó, đáy mắt hiện lên chút chán ghét.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay Khương Oa đang ôm mình, khẽ bóp lấy nó.

“Bé ngoan.”

Khương Oa bị hắn bóp đến run cả tay.

May mà ngay giây sau, Hách Biết Quân đã đứng thẳng người, rời khỏi mép giường.

“Tây Tư Lưu không phải thứ tốt lành gì.”

“Đừng qua lại với hắn.”

“Biết chưa?”

Sắc mặt Hách Biết Quân vẫn bình tĩnh.

Nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút.

Khương Oa lập tức gật đầu.

“Phải nói thành lời.”

Khương Oa vội đáp:

“Ta biết rồi.”

Hách Biết Quân lúc này mới lộ vẻ hài lòng.

Ánh mắt hắn lại chậm rãi rơi xuống gầm giường.

Nơi đó bị ga giường che kín.

Vạt vải mỏng khẽ lay động.

“Ngươi ngoan một chút.”

Hách Biết Quân nói:

“Vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

“Làm được không?”

“…Được.”

Khương Oa lắp bắp:

“Được.”

Tim cậu cũng theo ánh mắt của Hách Biết Quân mà đập dữ dội.

Hắn lại nhìn gầm giường lần cuối.

Rồi cuối cùng cũng thu mắt, xoay người rời khỏi phòng.

Gần như ngay khi cửa đóng lại—

Khương Oa lập tức thở phào.

Suýt chút nữa thôi.

Người dưới gầm giường đã bị phát hiện.

Cậu không dám tưởng tượng nếu Hách Biết Quân biết cậu giấu một người đàn ông dưới gầm giường thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Có khi—

Cả cậu lẫn vị đại thúc kia đều chẳng sống nổi quá một giờ.

Nhờ khoảng thời gian liên tục chạy trốn gần đây, năng lực phản trinh sát của Khương Oa đã tiến bộ rõ rệt.

Cậu không lập tức vén ga giường lên.

Mà kiên nhẫn đợi gần mười lăm phút.

Xác nhận xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, cậu mới cúi xuống, kéo vạt ga lên.

“Hắn đi rồi.”

“Ngươi có thể ra.”

Người đàn ông trung niên khó khăn bò từ dưới gầm giường ra ngoài.

Vừa chui ra—

Ông lập tức quay đầu nhìn Khương Oa bằng một biểu cảm cực kỳ khó diễn tả.

Nếu cơ mặt con người không có giới hạn—

Có lẽ vẻ mặt ông còn khoa trương hơn nữa.

Khương Oa tưởng ông bị kích thích quá mức.

Cậu lo lắng hỏi:

“Đại thúc, ngươi vẫn ổn chứ?”

Đối diện với đôi mắt trong veo đầy quan tâm của cậu, người đàn ông trung niên ho khan một tiếng.

Cuối cùng cố thu vẻ mặt lại.

“Cũng… tạm.”

“Vừa rồi nguy hiểm quá.”

Khương Oa chân thành xin lỗi:

“Xin lỗi. Ta chưa kịp nghĩ đến cảm nhận của ngươi đã kéo ngươi vào đây.”

Lúc đó cơ thể hành động nhanh hơn đầu óc.

Đợi Khương Oa phản ứng lại—

Người đã bị cậu nhét xuống gầm giường mất rồi.

Bây giờ nghĩ lại, đây thật sự không phải chủ ý gì hay.

Hách Biết Quân là quân nhân.

Năng lực quan sát và điều tra của hắn vượt xa người bình thường.

Chỉ sơ suất một chút—

Có thể đã máu văng tại chỗ.

Vị đại thúc này khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi nhà giam.

Suýt nữa vì cậu mà lại bị bắt về.

“Không sao, không sao.”

Người đàn ông trung niên vội xua tay.

“Ta vẫn còn nguyên đây mà.”

Hơn nữa—

Rốt cuộc vừa rồi nguy hiểm ở chỗ nào?

Ông nhịn mãi mới không buột miệng châm chọc.

Nằm dưới gầm giường, ông nghe rõ mồn một.

Tên sĩ quan Liên Bang kia lúc mới vào thì khí thế đáng sợ đến mức tưởng như sắp giết người.

Kết quả thiếu niên này nói vài ba câu—

Đã dỗ cho hắn mềm hẳn xuống.

Còn giả bộ lạnh lùng.

Lừa mấy đứa trẻ thì được.

Chứ với một lão giang hồ đã sống bao nhiêu năm như ông—

Mọi thứ rõ như ban ngày.

Người đàn ông trung niên thậm chí cảm thấy—

Cho dù Hách Biết Quân thật sự phát hiện ông dưới gầm giường, chắc cũng chưa đến mức đổ máu.

Chỉ cần đứa nhỏ này làm nũng đôi câu—

Tên kia căn bản sẽ chẳng nỡ làm gì cậu.

“Ngươi tên gì?”

Người đàn ông hỏi.

“Ta tên Khương Oa.”

“Oa nào?”

“Ốc sên Oa à?”

“Không.”

Khương Oa giải thích:

“Là Oa trong rau diếp.”

“À.”

Người đàn ông gật gù.

“Nghe thôi đã thấy xanh mướt, khỏe mạnh rồi.”

Ông tự giới thiệu:

“Ta tên Vương Đông.”

“Đến từ khu Mười Ba.”

Khương Oa lập tức hỏi:

“Quân đội Liên Bang đã tiến vào khu Mười Ba rồi sao?”

Vương Đông phủi bụi trên người.

“Bọn họ đã khống chế toàn bộ đế quốc từ lâu rồi.”

“Tốc độ virus lan rộng còn nhanh hơn mọi người tưởng.”

“Rất nhiều người chỉ trong chớp mắt đã bị nhiễm, biến thành thứ lục thân không nhận.”

“Nhưng bọn họ đều có một điểm chung.”

“Nghe lệnh Liên Bang.”

Vương Đông tiếp tục:

“Những người bị bắt tới đây như chúng ta…”

“Hoặc là trong người mang virus nhưng chưa bị lây nhiễm hoàn toàn.”

“Hoặc là hoàn toàn không có virus.”

“Vì chưa biến dị nên bị quân đội Liên Bang lần lượt bắt giữ rồi đưa hết tới đây.”

Khương Oa hỏi:

“Sau khi bắt các ngươi tới, bọn họ có làm gì không?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Vương Đông suy nghĩ một chút.

“Chỉ là cứ cách một khoảng thời gian sẽ đưa một nhóm người đi.”

“Buổi sáng bị dẫn đi.”

“Sau đó không bao giờ thấy quay lại nữa.”

“Không ai biết họ bị đưa đi đâu, cũng chẳng biết bị làm gì.”

Ông hừ lạnh:

“Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.”

“Ta nghe người ta nói, đám cấp cao Liên Bang còn tự tay biến con trai mình thành dị chủng.”

“Có một tên còn ghê hơn.”

“Hình như họ Liên Sở gì đó…”

“Hắn trực tiếp giết con trai mình.”

“Sau đó cướp lấy cơ thể của con.”

Vương Đông nhìn Khương Oa.

“Nghe kinh dị đúng không?”

“Ban đầu ta cũng chẳng tin.”

“Nhưng nhìn tình hình bây giờ…”

“Tám chín phần là thật.”

“Đám cấp cao Liên Bang đúng là phát rồ.”

“Bề ngoài ăn mặc ra dáng con người.”

“Bên trong lòng dạ còn đen hơn súc sinh.”

“Liên Sở…”

Khương Oa lẩm bẩm.

“Có phải… Liên Sở Sương Mù không?”

Vương Đông vỗ trán.

“Đúng đúng đúng!”

“Chắc là cái tên đó.”

“Dù sao trước đây ta từng nhìn thấy từ xa.”

“Trông thì trẻ lắm.”

“Nhưng cách hành xử lại như một lão già.”

“Khả năng cao đúng là bị đổi rồi.”

Khương Oa khựng lại.

Cậu đột nhiên cảm thấy diễn biến này…

Rất quen.

Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Khương Oa nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Một lúc lâu sau—

Đôi mắt cậu bỗng mở lớn.

Cậu nhớ ra rồi.

Diễn biến này—

Gần như giống hệt những gì từng xảy ra trong ảo cảnh.

Thẩm lão gia nghiên cứu bí pháp.

Mỗi ngày đổi máu với Thẩm Sương Mù.

Sau đó dị chủng bùng phát.

Mọi người lao vào chém giết lẫn nhau.

Tuy các chi tiết cụ thể khác nhau—

Nhưng hướng phát triển lại gần như hoàn toàn tương đồng.

Ngay cả chuyện các vị thiếu gia mất ký ức—

Cũng có thể đối ứng với những gì bọn họ từng trải qua tại Thẩm phủ.

Nhất định có liên hệ.

Ảo cảnh kia—

Chắc chắn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.

Nếu không—

Nó không thể dự đoán diễn biến chính xác đến vậy.

Thậm chí…

Gần như đã tái hiện trước toàn bộ những gì đang xảy ra hiện tại.

“Chậc.”

Vương Đông tức giận nói:

“Mười mấy năm trước đã từng xảy ra một trận rồi.”

“Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, đám súc sinh này vẫn chưa ngừng nghiên cứu.”

Khương Oa lập tức hoàn hồn.

Cậu bắt được từ khóa.

“Ngươi biết chuyện nghiên cứu của bọn họ sao?”

“Ta chỉ là người buôn bán nhỏ thôi.”

Vương Đông nói:

“Đi nhiều nơi, chỗ nào cũng ở một thời gian.”

“Tin đồn nghe được đương nhiên nhiều hơn người khác một chút.”

“Còn nghiên cứu cụ thể là cái gì thì ta không rõ.”

“Nhưng có một chuyện ta tận mắt nhìn thấy.”

“Cho nên độ chân thật chắc khá cao.”

Ông ngừng lại.

Thấy Khương Oa mở to mắt nhìn mình không chớp, Vương Đông lập tức hiểu đứa nhỏ này cực kỳ quan tâm chuyện đó.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng trước giờ chưa từng gặp Khương Oa.

Sao ông lại cứ cảm thấy cậu hơi quen mắt?

Vương Đông hắng giọng.

“Mười mấy năm trước…”

“Chắc cũng chính tại viện nghiên cứu này.”

“Nơi đây xảy ra một vụ tai nạn.”

“Phần lớn nghiên cứu viên đều chết.”

“Liên Bang tuyên bố ra bên ngoài rằng bọn họ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.”

“Nhưng thực tế…”

“Không phải tất cả đều chết.”

“Nghe nói có người chạy thoát.”

“Còn mang theo thứ gì đó rất quan trọng.”

“Bề ngoài Liên Bang không thể hiện gì.”

“Nhưng bên trong thì gần như phát điên.”

“Chúng lục soát khắp nơi.”

“Cuối cùng vài năm sau mới bắt được nghiên cứu viên đã trốn đi.”

Vương Đông giơ hai ngón tay.

“Nhưng bắt được rồi mới biết…”

“Không phải một.”

“Mà là hai người.”

“Hai nghiên cứu viên đều là nữ.”

“Nghe nói một người đánh cắp một phôi thai…”

“Hay là đứa trẻ được nuôi cấy gì đó.”

“Còn người kia lấy thứ gì thì không ai biết.”

“Liên Bang vừa bắt được cô ấy—”

“Cô ấy đã tự sát.”

“Bọn chúng chẳng moi được bất cứ thông tin hữu dụng nào.”

Vương Đông nhớ lại:

“Hôm đó lúc bắt người, ta đang ngủ trong khách sạn.”

“Động tĩnh lớn lắm.”

“Cửa sổ phòng ta lại vừa khéo nhìn thấy rõ.”

“Chậc…”

“Thảm lắm.”

“Hai người ở cùng một chỗ.”

“Cuối cùng đều chết.”

“Máu chảy đầy đất…”

Nhiều năm đã trôi qua.

Nhưng nhớ tới cảnh tượng hôm ấy, Vương Đông vẫn không nhịn được rùng mình.

Khương Oa âm thầm ghi nhớ thông tin quan trọng này.

Cậu hỏi:

“Ngài còn nhớ họ trông như thế nào không?”

“Không nhớ rõ.”

Vương Đông lắc đầu.

“Chỉ nhớ cả hai đều là kiểu người trông rất ôn hòa.”

“Hồi ấy ta vừa nhìn đã nghĩ—”

“Chắc chắn lại là đám Liên Bang làm chuyện thất đức gì đó.”

Ông xua tay.

“Được rồi.”

“Chuyện khác chạy ra ngoài rồi kể tiếp.”

“Việc quan trọng bây giờ là mau rời khỏi đây.”

Khương Oa gật đầu.

Cậu hoàn toàn đồng ý.

Trước khi rời đi, Hách Biết Quân đã khóa cửa lại.

Không thể mở từ bên trong.

Khương Oa kéo thử tay nắm vài lần.

Sau đó quay đầu nhìn Vương Đông.

Vương Đông sờ mũi, cười:

“Chuyện nhỏ.”

“Làm nghề như chúng ta…”

“Không biết mở khóa thì sao sống?”

Nói xong, ông bước lên.

Móc một dụng cụ nhỏ ra.

Loay hoay vài cái—

Cạch.

Khóa mở.

Loại khóa ở đây không giống khóa nhà giam.

Chỉ là khóa bình thường.

Không khó phá.

Khương Oa kinh ngạc nhìn động tác thành thạo của ông.

Cậu ngập ngừng hỏi:

“Sư phụ…”

“Rốt cuộc ngươi làm nghề gì vậy?”

Vương Đông vẫn cúi đầu mở cửa.

Ung dung đáp:

“Nhiều nghề không thiệt thân.”

“Nhiều nghề không thiệt thân.”

Nói xong—

Ông kéo cửa ra.

Quay đầu ra hiệu cho Khương Oa.

“Đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 179"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 27, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ