Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 35

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 35
Prev
Next

chương 35

Có lẽ ông trời vẫn còn thương Khương Oa.

Cậu không liên lạc được với Anh Nạp Hằng điện hạ, nhưng chỉ vài giây sau, một thành viên khác trong nhóm đã chủ động nhắn tin tới.

Người đồng đội tốt bụng ấy nói cho cậu biết hôm nay điện hạ có việc ra ngoài, không ở phòng nghỉ, trà chiều cũng không cần mang tới.

Không chỉ vậy, trên bàn trong phòng nghỉ còn có một mẻ điểm tâm ngọt mới. Nếu buổi chiều Khương Oa đói hoặc muốn ăn vặt, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đó lấy ăn.

Khương Oa lập tức cảm ơn lòng tốt của đối phương.

Không ngờ người kia lại rất trịnh trọng nhắn thêm một câu:

Đó là ý của điện hạ.

Khương Oa nhìn thấy, vội vàng nghiêm túc gửi thêm một lời cảm ơn Anh Nạp Hằng điện hạ trong khung trò chuyện.

Cất điện thoại đi, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra không cần lo điện hạ sẽ phái người tới tận đại lao đánh mình nữa.

Cậu bị bắt vào tù chứ đâu phải cố tình lười biếng. Huống chi hôm nay điện hạ không ở phòng nghỉ, cũng chẳng cần cậu mang trà chiều tới. Với một lý do chính đáng như vậy, chắc chắn điện hạ sẽ không trách tội.

Ban đầu Khương Oa còn tưởng hôm nay mình đắc tội liền hai vị quý tộc. Bây giờ bớt được một người, tảng đá nặng trĩu trên vai cũng nhẹ đi không ít.

Xem như trong cái rủi vẫn có cái may.

Khương Oa rửa tay, lại vốc nước lau mặt cho sạch rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh.

Đại lao chưa chắc có điều kiện để ngày nào cũng tắm rửa, rửa mặt. Ít nhất trước khi bị nhốt vào đó, cậu vẫn muốn giữ mình sạch sẽ, chỉnh tề một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khi trở lại phòng khách, Hách Biết Quân đang ngồi trên sofa đọc báo.

Có vẻ hắn đọc rất chăm chú, đến Khương Oa bước ra cũng chẳng nhận ra. Mãi tới khi cậu chủ động gọi một tiếng, Hách Biết Quân mới dời sự chú ý khỏi tờ báo, ngước mắt lên.

“Ra khỏi phòng vệ sinh rồi?”

Khương Oa gật đầu.

“Ngồi đi, ăn tiếp. Trên bàn còn nhiều.”

Hách Biết Quân giũ tờ báo trong tay, sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Khương Oa ngoan ngoãn trở lại vị trí ban nãy. Cậu vừa định cầm miếng điểm tâm ăn dở lên thì phát hiện chiếc đĩa nhỏ trước mặt đã trống không.

“Hách thiếu gia, miếng điểm tâm…”

Cậu còn chưa nói hết, Hách Biết Quân đã lạnh nhạt ngắt lời:

“Vừa rồi đột nhiên có một con chó chạy vào, ngoạm mất điểm tâm rồi chạy. Chắc chó điên nhà ai nuôi, chẳng có tố chất gì cả.”

Khương Oa ngẩn ra.

Qua một hồi lâu, cậu mới chậm chạp đáp:

“Thì ra… là vậy.”

Hóa ra khu ký túc xá của quý tộc cũng có chó lang thang.

Trước giờ Khương Oa vẫn tưởng chó mèo hoang chỉ xuất hiện ở bên ngoài học viện. Dù sao ngay cả khu ký túc xá của học sinh bình dân mang huy hiệu Cỏ Xanh, cậu cũng chưa từng bắt gặp một con mèo hay chó hoang nào.

Có điều tầm nhìn của một mình cậu vốn rất hạn hẹp. Bản thân chưa từng thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại trong trường.

Hơn nữa, Hách thiếu gia tuy tính tình không được tốt lắm nhưng đối xử với động vật nhỏ lại rất có lòng bao dung.

Một con chó đột nhiên xông vào cướp điểm tâm mà hắn cũng chẳng tức giận, vẫn có thể bình tĩnh ngồi đọc báo như không có chuyện gì.

Đủ thấy nội tâm Hách thiếu gia mạnh mẽ biết bao.

Khương Oa còn tinh ý phát hiện tờ báo trong tay hắn bị cầm ngược, toàn bộ chữ viết đều lộn đầu xuống dưới.

Cậu bừng tỉnh.

Có lẽ đây cũng là một trong những năng lực đặc biệt của giới quý tộc.

Nghe nói tinh thần lực của Hách thiếu gia vô cùng mạnh. Người mạnh như vậy đương nhiên không thể giống những người bình thường như bọn họ, chuyện gì cũng đi theo lối mòn.

Ngay cả đọc chữ cũng phải đọc ngược.

Lợi hại thật.

“Nhắc mới nhớ.”

Hách Biết Quân vẫn nghiêm nghị ngồi đó, giọng nói cũng đầy vẻ đường hoàng:

“Trước khi vào phòng vệ sinh, có phải cậu từng nói muốn tôi trừng phạt cậu không?”

Khương Oa thấy vẻ mặt hắn hình như không còn tức giận nữa, do dự một chút rồi gật đầu.

“Bây giờ ăn no chưa?”

Hách Biết Quân đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Khương Oa hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc lại cho rằng chắc quy trình đã tới bước tiếp theo.

Dựa trên nguyên tắc dù chết cũng tuyệt đối không thể biến thành ma đói, cậu quyết định tranh thủ một chút quyền lợi cuối cùng cho bản thân, nhỏ giọng đáp:

“…Vẫn còn thiếu một chút.”

Hách Biết Quân như có như không gật đầu.

“Vậy ăn tiếp đi. Khi nào no thì nói với tôi.”

Khương Oa không ngờ hắn lại dễ nói chuyện đến vậy, lập tức rất lễ phép cảm ơn.

Thực ra sức ăn của cậu không lớn.

Chỉ là nghĩ sau này vào đại lao chắc chắn chẳng còn đồ ngon thế này để ăn nữa, Khương Oa quyết định hôm nay phải cố gắng ăn đến mười hai phần no.

Biết đâu còn có thể dựa vào bữa này mà chống đói thêm vài ngày.

Sau khi ăn hết chiếc bánh quy chocolate thứ sáu, Khương Oa lén sờ bụng mình.

Đã căng lên kha khá.

Chắc đủ để sau này nhịn ba ngày.

Cậu lau khóe miệng, quay sang Hách Biết Quân.

“Hách thiếu gia, tôi ăn no rồi.”

Hách Biết Quân hơi nâng cằm khỏi mép tờ báo, nhìn cậu.

Khương Oa cho rằng tiếp theo hắn sẽ nói:

Được, ăn no rồi thì lên đường.

Không ngờ qua vài giây, Hách Biết Quân chỉ gấp tờ báo thành một khối vuông vức, tiện tay ném lên bàn rồi đứng dậy. Hắn phủi phủi tay, giọng điệu rất tùy ý:

“Đi theo tôi. Chúng ta nói chuyện hình phạt.”

Khương Oa được dẫn vào phòng ngủ.

Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trừng phạt phạm nhân chẳng phải nên đến kiểu phòng tối chuyên dùng để thẩm vấn sao?

Sao lại đưa cậu vào một nơi riêng tư như phòng ngủ?

Chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến Khương Oa không hiểu nổi.

Hách Biết Quân kéo tới một chiếc ghế gỗ sơn hoa văn đẹp mắt, đặt cạnh giường, sau đó bảo Khương Oa đứng trước ghế.

Khương Oa đương nhiên ngoan ngoãn làm theo.

Cậu đứng trước ghế, mặt hướng về ghế, lưng quay về phía Hách Biết Quân.

Hai bàn tay Hách Biết Quân đặt lên vai cậu, hơi dùng sức.

Khương Oa cứ thế bị hắn nửa xách nửa ôm xoay ngược lại, biến thành mặt hướng về Hách Biết Quân, lưng quay về phía ghế.

“Được rồi, ngồi xuống đi.”

“…Tôi sao?”

Khương Oa không chắc chắn hỏi.

“Không thì ai?” Hách Biết Quân hỏi lại, giọng còn nghiêm túc đến lạ. “Cần tôi bế cậu ngồi xuống à?”

Hắn thật sự đang nghiêm túc cân nhắc chuyện đó.

Khương Oa vội vàng lắc đầu.

“Không, không cần, tôi tự ngồi được.”

Cậu cong chân, cẩn thận để mông chạm một chút lên mặt ghế.

Vừa ngồi xuống, Khương Oa liền thấy Hách Biết Quân bắt đầu cởi áo khoác.

Cởi xong áo, hắn tháo đồng hồ trên cổ tay.

Sau đó bàn tay lớn chậm rãi chuyển xuống thắt lưng.

Khương Oa ngây người nhìn.

Đặc biệt là bàn tay đang đặt trên thắt lưng kia.

Ra là vậy.

Bảo sao không cần tới phòng tối.

Hóa ra vũ khí ở ngay đây.

Khương Oa từng đọc trong sách về kiểu trừng phạt này. Dùng thắt lưng quất người, uy lực chẳng kém roi da hay hình cụ. Nếu còn là thắt lưng làm bằng da thật thì cho dù quất phạm nhân suốt ba ngày ba đêm, vẫn có thể khiến người chịu hình duy trì được ý thức tỉnh táo.

Thời gian chịu hình nhờ vậy cũng bị kéo dài đáng kể.

Đối với phạm nhân, chắc chắn là loại hình phạt chỉ cần nếm thử một lần đã tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.

Hách Biết Quân rút thắt lưng ra, cầm trong tay.

Sau đó—

hắn giơ nó lên.

Khương Oa vô thức căng cứng cả người.

Chỉ thấy giây tiếp theo, Hách Biết Quân…

đặt thẳng chiếc thắt lưng lên tủ đầu giường.

Khương Oa: “…”

Ánh mắt cậu theo chiếc thắt lưng di chuyển tới tận tủ đầu giường.

Cậu nhìn chằm chằm món đồ kiểu dáng đơn giản ấy suốt gần mười giây.

Đợi quay đầu lại, Khương Oa mới phát hiện Hách Biết Quân đã thoải mái nằm xuống giường.

Hắn mở lòng bàn tay về phía cậu.

“Đặt tay cậu lên đây.”

Khương Oa hơi hé miệng, vẻ khó hiểu gần như viết hết lên mặt.

Nhưng cậu biết đối diện quý tộc tuyệt đối không được tỏ ra quá chống đối, vì thế vẫn rất nghe lời đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay rộng lớn của Hách Biết Quân.

Gần như ngay khoảnh khắc tay Khương Oa vừa đặt xuống, Hách Biết Quân lập tức khép tay lại, nắm lấy bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh nhỏ hơn mình rất nhiều.

Hắn dường như hoàn toàn không nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt Khương Oa. Thấy cậu nhìn mình, Hách Biết Quân vô cùng bình tĩnh tuyên bố:

“Bây giờ công bố hình phạt đối với bạn học Khương Oa vì đã phạm tội dâm loạn…”

Khương Oa lập tức căng thẳng.

Hai tai như dựng cả lên, tập trung tinh thần lắng nghe.

Hách Biết Quân bị dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc chẳng khác gì học sinh ngoan đang nghe giảng của cậu làm cho khựng lại.

Trong lòng hắn không nhịn được nghĩ thầm.

Lúc trước cố ý dọa cậu ta thì hồn vía bay sạch chẳng biết đi chơi ở đâu.

Sao vừa nhắc tới “trừng phạt”, tên ngốc này lại giống thỏ trắng đến thế, ngay cả tai cũng như dựng lên?

Gương mặt rõ ràng vừa trong sáng, vô tội, xinh đẹp lại có vẻ yếu ớt đáng thương.

Ai ngờ sau lưng lại…

thích thế này.

Cậu ta thích bị người khác trừng phạt tới mức nào vậy?!

Tích cực như thế!

Chủ động như thế!

Khương Oa vẫn nghiêm túc nhìn Hách Biết Quân, đôi mắt ướt át không chớp lấy một cái. Ánh mắt ấy thậm chí còn có vẻ như đang thúc giục hắn mau tuyên bố.

Hầu kết Hách Biết Quân vô thức trượt lên xuống.

Hắn khẽ quay mặt sang bên, ho một tiếng rồi mới nói:

“Từ hôm nay trở đi, chiều nào cậu cũng phải tới ký túc xá của tôi một chuyến. Giống như bây giờ, đặt tay vào tay tôi, đợi tới khi tôi tỉnh ngủ thì cậu mới được rời đi. Hiểu chưa?”

Khương Oa nhìn hắn.

Không lập tức trả lời.

Qua một hồi lâu, Hách Biết Quân mới nghe giọng cậu nhỏ xíu, mềm mềm hỏi:

“Hách thiếu gia, ngài… ngài không dùng thắt lưng đánh tôi sao?”

Hách Biết Quân lập tức quay đầu lại.

Hắn cau mày, thật sự không hiểu.

“Tôi đánh cậu bằng thắt lưng làm gì?”

Khương Oa chớp mắt.

Trong sách đều viết như vậy mà.

Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm?

“…Cậu thích bị đánh à?” Hách Biết Quân hỏi.

Khương Oa lập tức lắc đầu.

“Tôi không thích.”

“Không thích mà cứ nhìn chằm chằm thắt lưng của tôi, còn muốn tôi đánh cậu.” Hách Biết Quân hỏi, “Cậu là đồ ngốc à?”

Khương Oa lại lắc đầu, lần này còn rất nghiêm túc giải thích:

“…Tôi không phải đồ ngốc.”

Cậu thi tuyển vào Học viện Thánh Ai Đốn bằng thực lực.

Thành tích lý thuyết cũng được phía nhà trường chính thức công nhận.

Dựa theo suy luận logic thông thường, cậu hẳn không thể tính là đồ ngốc.

“Còn bảo không ngốc.” Hách Biết Quân hơi ghét bỏ nói, giọng chắc nịch, “Cậu là đứa ngốc nhất.”

Khương Oa không phản bác nữa.

Chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn.

Dáng vẻ vô hại lại ngoan ngoãn. Rõ ràng bị người ta nói xấu mà chẳng có chút ý định nổi giận nào, cứ thế dùng đôi mắt đẹp đến quá đáng nhìn người ta.

Không hiểu sao Hách Biết Quân lại rất muốn chọc cậu.

Và hắn cũng thật sự làm vậy.

Hách Biết Quân bóp bóp bàn tay mềm trong lòng mình, cong môi nói:

“Nói dối là hành vi rất xấu. Là học sinh Thánh Ai Đốn, trước khi học những kiến thức cao thâm thì việc đầu tiên phải học là làm người thành thật. Cho nên…”

Hắn dừng lại.

Ánh mắt rơi xuống đôi môi Khương Oa rồi mới chậm rãi nói:

“Nào, đọc theo tôi một lần.”

“‘Tôi là một đồ ngốc nhỏ.’”

Đồ ngốc rõ ràng là lời mắng người.

Khương Oa cho rằng Hách thiếu gia đang cố ý bắt nạt mình.

Nhưng cậu đã phạm tội, chịu trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên.

Nghĩ vậy, Khương Oa mím môi, ngoan ngoãn lặp lại:

“Tôi là một đồ ngốc nhỏ.”

Hách Biết Quân không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Cười xong còn ngang nhiên trả đũa:

“Được rồi, biết cậu là đồ ngốc nhỏ rồi. Sợ người khác không biết à mà còn nhất định phải tự nói ra?”

Khương Oa nói không lại hắn.

Dứt khoát im luôn.

Hách Biết Quân cười thêm một lúc lâu, cuối cùng mới nằm trở lại giường.

Hắn bóp bóp tay Khương Oa như đang nghịch một con thỏ bông. Tay còn lại gối sau đầu, hai mắt khép lại, ung dung ra lệnh:

“Bây giờ tôi muốn ngủ. Phiền cậu giữ nguyên tay phải trong lòng bàn tay tôi như thế này, rồi ở đây trông tôi cho tới lúc tôi tỉnh dậy.”

Hắn dừng một chút.

“Được chứ, đồ ngốc nhỏ?”

Qua lời tuyên bố vừa rồi của Hách thiếu gia, Khương Oa đã hiểu đây chính là hình phạt dành cho mình.

Chỉ cần chịu hình phạt này, cậu sẽ không phải bị nhốt vào đại lao.

So với bị Hách thiếu gia dùng thắt lưng quất, hoặc bị đá như bao cát, hình phạt hiện giờ quả thật nhẹ nhàng hơn quá nhiều.

Khương Oa đương nhiên vô cùng vui lòng chấp nhận.

Hách Biết Quân vừa dứt lời, cậu đã lập tức gật đầu, giọng điệu chân thành đến mức gần như trịnh trọng:

“Được, Hách thiếu gia.”

Hách Biết Quân nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên.

Sao lại ngốc đến thế chứ.

Đúng là đồ ngốc nhỏ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ