Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 34

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 34
Prev
Next

chương 34

Khương Oa không hiểu tại sao Hách Biết Quân đột nhiên ngã ngồi xuống sofa. Tai hắn hình như còn đỏ lên nữa.

Chẳng lẽ vì yêu cầu vừa rồi của cậu quá đáng, khiến hắn càng tức giận hơn?

Cảm xúc của con người phần lớn đều được thể hiện qua nét mặt và sắc da. Cơ mặt của con người rất phát triển, hệ thần kinh cũng vô cùng phức tạp. Thông thường, nếu một người vừa cau mày vừa đỏ mặt, đó chính là tổ hợp biểu hiện của cơn giận.

Khương Oa tận mắt nhìn Hách Biết Quân ngồi một mình trên sofa, vành tai càng lúc càng đỏ, trong miệng dường như còn đang nhỏ giọng mắng mấy câu.

Cậu lập tức cảm thấy mình đã khéo quá hóa vụng.

Hách thiếu gia vốn đã ghét cậu, vậy mà cậu còn dám đề nghị để chính Hách thiếu gia ra tay trừng phạt mình, hòng đổi lấy việc không bị tống vào đại lao.

Chẳng khác nào được voi đòi tiên.

Nghĩ đến đây, Khương Oa càng lo lắng cho số phận tương lai của mình.

Nhìn vành tai Hách thiếu gia từ đỏ dần đến mức ngay cả gương mặt cũng bắt đầu ửng lên, xem ra chuyện cậu bị nhốt vào đại lao đã là kết cục không thể thay đổi.

Có lẽ yêu cầu vừa rồi thật sự quá vô lễ đối với một quý tộc, đến mức khiến Hách thiếu gia tức thành thế này.

Biết vậy cậu đã chẳng nói.

Khoan đã.

Trà chiều của Anh Nạp Hằng điện hạ!

Cậu còn chưa đi mua!

Điện hạ cực kỳ khắt khe với chuyện chậm trễ. Trước đây từng có một thành viên trong nhóm vì đau bụng tiêu chảy mà làm muộn việc Anh Nạp Hằng giao, ngay tại chỗ đã bị đưa sang phòng bên cạnh chịu phạt. Lúc bước ra, người nọ gần như đi còn không vững.

Mà người đó cao to lực lưỡng, cả người toàn cơ bắp cứng chắc. Một thanh niên khỏe mạnh đến thế còn chẳng chịu nổi cơn giận của điện hạ.

Nếu đổi thành Khương Oa…

Cậu cảm thấy ít nhất mình phải nằm liệt giường một hai tháng.

Trời ơi.

Một ngày mà cậu đắc tội liền hai vị quý tộc.

Hôm nay bị Hách thiếu gia bắt vào đại lao, sau đó Anh Nạp Hằng điện hạ phát hiện trà chiều không được đưa tới đúng giờ, nói không chừng còn trực tiếp phái người đến nhà lao đánh cậu mấy chục roi.

Phải làm sao đây…

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Hửm?”

Mớ suy nghĩ đang xoay vòng vòng trong đầu Khương Oa đột ngột bị cắt ngang. Cậu theo bản năng phát ra một tiếng nghi hoặc.

“Đang ngẩn người à?” Hách Biết Quân hỏi, giọng điệu có chút khó tả.

Hắn phải mất một lúc lâu mới cưỡng ép đuổi sạch những liên tưởng kỳ quái trong đầu, chỉnh lại biểu cảm trên mặt, đồng thời ép luồng nóng đang không ngừng dâng lên xuống.

Đến lúc hoàn hồn, hắn mới phát hiện thiếu niên trên chiếc sofa đơn vẫn đang ngây ngốc ngồi đó.

Ban đầu Hách Biết Quân còn tưởng cậu bị mình dọa sợ.

Thật ra hắn chẳng định làm Khương Oa hoảng. Chỉ vì thấy cậu ngốc nghếch thú vị quá, nhất thời không nhịn được mới cố ý trêu chọc vài câu.

Ngay cả chiếc còng tay kia cũng chẳng phải còng chuyên dụng của quân đội.

Chỉ là một món đồ chơi nhỏ.

Dùng để lừa loại ngốc nghếch như cậu thì vừa đủ.

Nhưng quan sát thêm một lúc, Hách Biết Quân lại phát hiện Khương Oa tuy quả thật rất sợ, đôi mắt màu trà ánh vàng xinh đẹp kia đã dần trở nên mờ mịt, nhìn gì cũng chẳng có tiêu điểm, biểu cảm trên mặt cũng chậm rãi ngây ra.

Rõ ràng là tâm trí đã bay tận ngoài không gian.

Người vẫn ngồi đây, hồn thì chẳng biết chạy đi chơi ở đâu rồi.

Khương Oa chậm chạp nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu.

“Hách thiếu gia, tôi không ngẩn người.”

“Còn bảo không?” Hách Biết Quân bật cười. “Vốn đã hơi ngốc rồi, giờ hay lắm, sắp thành đồ ngốc con luôn.”

Hách Biết Quân chợt nhớ hình như trước đây từng nghe người ta dùng một cụm từ để miêu tả kiểu người thế này.

Gọi là gì nhỉ?

Mặt lạnh đáng yêu?

Dáng vẻ Khương Oa vừa rồi đúng là như thế.

Im im, hơi ngốc.

Nhưng rất đáng yêu.

Khương Oa chớp mắt, chẳng hiểu tại sao Hách thiếu gia đột nhiên lại công kích trí thông minh của mình.

Thực ra thành tích các môn lý thuyết của cậu vẫn luôn khá tốt.

Có điều, có lẽ trong mắt một quý tộc như Hách thiếu gia, chút thành tích ấy quả thật chẳng đáng là bao.

Giống Anh Nạp Hằng điện hạ, Hách Biết Quân cũng là một nhân vật quan trọng trong truyện tranh. Bọn họ đều là con cưng của trời, còn cậu chỉ là một chân chó tiểu đệ trong suốt chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường.

Trong mắt bọn họ, cậu vốn chẳng phải người đáng để tâm.

Hơn nữa Hách thiếu gia hiện tại vẫn đang nổi giận, mà thủ phạm khiến hắn tức giận lại chính là mình.

Bị hắn công kích vài câu cũng rất bình thường.

“Lại đây.”

Hách Biết Quân ngoắc tay với cậu, thấp giọng nói.

Khương Oa lập tức căng thẳng.

Cậu cho rằng quy trình bắt giữ phạm nhân đã bước sang giai đoạn tiếp theo.

Dù sợ, cậu cũng không dám trái lệnh. Khoảng hai giây sau, Khương Oa mới đứng dậy khỏi sofa đơn, từng bước cứng ngắc, chậm đến không thể chậm hơn nữa mà dịch về phía Hách Biết Quân.

Đợi người đi tới trước mặt, Hách Biết Quân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

“Ngồi đây.”

Khương Oa hít một hơi.

Sau một hồi tự chuẩn bị tinh thần, cậu mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ mặt chẳng khác gì đang bước lên pháp trường.

Cậu không dám ngồi hẳn xuống, chỉ dè dặt đặt một chút mông lên mép sofa, hai chân khép chặt, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đầu hơi cúi xuống.

“Hách… Hách thiếu gia, tôi ngồi xong rồi.”

“Ừ.” Hách Biết Quân đáp, “Đưa tay cho tôi.”

Khương Oa ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra trước mặt hắn.

“Tôi chạm vào được chứ?” Hách Biết Quân hỏi.

Câu hỏi này thật sự vô cùng… hậu tri hậu giác.

Người lúc trước chẳng nói chẳng rằng vác Khương Oa lên vai, vác cả quãng đường dài về ký túc xá như cướp người hình như đâu phải hắn.

Nhưng Khương Oa không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, rất đáng sợ.

Dù vậy, Hách thiếu gia đã hỏi, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

“Đ… được.”

Hách Biết Quân khẽ “ừ” một tiếng rồi nắm lấy tay Khương Oa.

Vóc người hắn lớn hơn cậu rất nhiều, bàn tay đương nhiên cũng vậy. Chỉ một tay đã đủ bao trọn cả hai bàn tay Khương Oa trong lòng bàn tay.

“Cạch.”

Chiếc còng mở ra.

Khương Oa còn chưa kịp cúi xuống nhìn cổ tay mình, giây tiếp theo đã nghe Hách Biết Quân hỏi:

“Đói chưa?”

“…Hơi đói một chút.”

Hách thiếu gia hỏi, Khương Oa liền thành thật trả lời.

“Đồ ăn ở trên bàn.” Hách Biết Quân thu chiếc còng lại, thuận miệng nói, “Không biết cậu thích ăn gì nên tôi lấy mỗi loại một ít.”

Khương Oa nhìn theo hướng hắn chỉ.

Trên chiếc bàn đá cẩm thạch mang phong cách đen trắng tối giản cách đó không xa đang bày hai đĩa điểm tâm, mỗi đĩa lại có nhiều kiểu khác nhau.

Hách Biết Quân thấy cậu mãi không động, hơi nhíu mày. Hắn tiện tay lấy một miếng, đưa đến trước mặt Khương Oa.

“Nếm thử xem. Chẳng phải cậu đói sao?”

Khương Oa bừng tỉnh.

Ra là cơm trước giờ hành hình.

Hách thiếu gia đúng là người chu đáo.

Ngay cả bữa cuối cùng dành cho phạm nhân cũng chuẩn bị xa hoa đến vậy.

Còn việc tháo còng tay…

Khương Oa hiểu đây là một sự tôn trọng dành cho phạm nhân trước khi chết.

Dù sao cũng sắp ăn bữa cuối rồi, để người ta được đường hoàng, thể diện một chút khi dùng cơm cũng xem như một loại quan tâm mang tinh thần nhân đạo.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa nhận miếng điểm tâm từ tay Hách Biết Quân, hai tay nâng lấy, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Ăn được một lúc, cậu lại nhớ tới trà chiều của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Tuy mình đã là người sắp chết, nhưng với tư cách chân chó tiểu đệ của điện hạ, Khương Oa cảm thấy mình vẫn phải báo trước cho hắn một tiếng.

Cậu không cố tình đến muộn.

Là vì bị quân đội bắt vào đại lao nên mới không thể đưa trà chiều tới đúng giờ.

Anh Nạp Hằng điện hạ là một cấp trên vô cùng hiểu lý lẽ. Với một nguyên nhân chính đáng như vậy, chắc hẳn sẽ không quá trách móc cậu.

Trước khi biến mất, quyển truyện tranh từng dặn cậu nhất định phải làm một chân chó tiểu đệ thật tốt.

Trong lòng Khương Oa, quyển truyện tranh ấy chẳng khác nào đấng sáng thế.

Thần minh đã nhân từ đến mức còn đặc biệt nhắc nhở một pháo hôi nhỏ bé như cậu, vậy cậu đương nhiên phải nghiêm túc nghe lời.

Nghĩ đến đây, Khương Oa nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống rồi hơi nghiêng đầu nhìn Hách Biết Quân.

Cậu còn chưa kịp nói, Hách Biết Quân đã hỏi trước:

“Ngon không?”

Khương Oa gật đầu.

“Ngon.”

“Ngon là được. Còn nhiều lắm, hương vị gần như không trùng nhau, cậu có thể nếm thử hết.”

Khương Oa lại gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Tôi sẽ nghiêm túc thưởng thức, Hách thiếu gia.”

Hách Biết Quân đưa tay sờ chóp mũi, cứ như đột nhiên thấy ngứa.

Khương Oa liếm chút vụn điểm tâm dính trên môi, lén quan sát sắc mặt hắn.

Hình như đã tốt hơn lúc trước một chút.

Cậu âm thầm tự cổ vũ mình, lấy hết can đảm, thử hỏi thật nhỏ nhưng vô cùng lễ phép:

“Hách thiếu gia, xin hỏi… tôi có thể đi vệ sinh một lát không?”

Có lẽ vì đã chấp nhận kết cục mình sắp chết, lần này khi nói chuyện, Khương Oa hiếm khi không lắp bắp.

Được Hách Biết Quân đồng ý và chỉ đường xong, cậu đứng dậy, khẽ cúi người với hắn một cái rồi mới xoay người đi về phía phòng vệ sinh.

Khương Oa vào đó để liên lạc với Anh Nạp Hằng điện hạ.

Cậu muốn báo cho đối phương biết mình đã bị bắt vào đại lao, có lẽ không thể đưa trà chiều tới đúng giờ.

Trong lúc Khương Oa đang gõ chữ giải thích tình hình với Anh Nạp Hằng, ngoài phòng khách, Hách Biết Quân lại cụp mắt.

Ánh mắt hắn bất động, dừng hẳn trên miếng điểm tâm đã bị Khương Oa ăn hơn phân nửa.

Khương Oa ăn rất nhỏ nhẻ, từng miếng đều bé xíu, vì vậy trên bánh để lại một hàng dấu răng ngay ngắn.

Đó là loại điểm tâm màu sẫm, kết cấu tương tự bánh đậu xanh. Môi chạm vào mép bánh rồi cắn xuống, rất dễ lưu lại một lớp dấu hơi ẩm.

Người đáng yêu thì thôi đi.

Sao ngay cả dấu răng cũng đáng yêu đến mức này?

Hách Biết Quân như bị ma nhập, nhìn chằm chằm miếng điểm tâm kia.

Hắn cảm giác như trên bánh xuất hiện một Khương Oa phiên bản tí hon.

Tiểu nhân ấy mọc một cặp sừng nhỏ, sau lưng còn có chiếc đuôi đen, chóp đuôi cong thành hình trái tim.

Nó đứng trên miếng bánh, nhấc mông nhỏ lên, không ngừng ngoắc tay với hắn.

Sau đó, tiểu nhân duỗi chân giẫm giẫm lên hàng dấu răng ngay ngắn kia, lại chỉ vào cái miệng nhỏ của mình, chu môi như cá vàng, “ư ư a a” ra hiệu cho hắn.

Ngay từ lúc bàn chân nhỏ kia giẫm lên dấu răng trên mặt cắt của miếng bánh, ánh mắt Hách Biết Quân đã dần tối xuống.

Đến khi tiểu nhân còn cong mông, chu miệng về phía hắn—

đôi mắt Hách Biết Quân hoàn toàn trầm xuống.

Trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, bất cận nhân tình như thường ngày.

Thế nhưng giây tiếp theo—

bàn tay phải đã chậm rãi vươn ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 25, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ