TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 36
chương 36
Sắc trời dần tối.
Khi Hách Biết Quân tỉnh lại, đã năm tiếng trôi qua kể từ lúc hắn nhắm mắt.
Hắn ngồi dậy khỏi giường, tiện tay vuốt mái tóc hơi rối rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bàn tay của thiếu niên vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.
Giấc này ngủ hơi lâu. Khương Oa ngồi canh bên giường rõ ràng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, đã thiếp đi từ lúc nào.
Có điều cậu thật sự rất biết giữ phép tắc.
Không được chủ nhà cho phép, ngay cả khi ngủ quên cũng không dám tùy tiện tựa vào giường. Khương Oa chỉ gục má lên cánh tay mình, nhắm mắt ngủ say.
Rõ ràng cách đây không lâu còn bị người ta dọa đến mức sợ muốn chết, vậy mà giờ lại có thể vô tư ngủ ngon lành ngay bên giường của chính tên khốn vừa bắt nạt mình.
Nhất thời Hách Biết Quân cũng chẳng biết nên khen cậu gan lớn hay nói cậu nhát gan nữa.
Nhưng quả thật rất ngoan.
Xung quanh đây không có camera.
Nếu Khương Oa cảm thấy mệt, thật ra căn bản không cần giữ tay trong lòng bàn tay hắn suốt năm tiếng.
Cậu hoàn toàn có thể nhân lúc hắn ngủ mà lén rút tay ra, đợi nhận thấy hắn sắp tỉnh thì lại đặt vào.
Lười biếng vốn là bản tính của con người.
Có điều quy luật ấy hình như không áp dụng được với tên ngốc nhỏ trước mặt.
Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn. Một tia sáng xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, lọt vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống người thiếu niên.
Ánh mắt Hách Biết Quân như bị thứ gì níu lại, rất lâu không rời khỏi gương mặt Khương Oa.
Người trông nhỏ xíu, trên mặt lại khá có thịt.
Nửa bên má tì lên cánh tay, phần da mềm ở chỗ tiếp xúc bị ép nhô ra thành một cục nhỏ.
Có lẽ vì giữ nguyên tư thế quá lâu, phần má ấy ửng lên một màu hồng nhạt, trông vừa mềm vừa non.
Lông mi Khương Oa rất dài, khi nhắm mắt để lại một lớp bóng mỏng dưới mí.
Lúc tỉnh, đôi mắt ấy lớn đến mức nổi bật, con ngươi mang màu trà ánh vàng, quanh tròng mắt như phủ một vòng sáng dịu.
Giờ đôi mắt đẹp ấy khép lại, cả người nhìn càng ngoan hơn.
Gương mặt bị ép xuống khiến đôi môi mềm mại, đầy đặn vô thức hơi chu lên.
Hách Biết Quân nhìn một lát, chẳng hiểu sao lại nhớ đến miếng điểm tâm bị Khương Oa cắn dở lúc trước.
Tiểu nhân mà hắn tưởng tượng ra khi ấy hình như cũng mang vẻ mặt này.
Cứ chỉ vào miệng mình đòi người ta nhìn, như sợ người khác không biết cái miệng ấy mềm đến mức nào, ngay cả dấu răng để lại cũng đáng yêu đến kỳ lạ.
Miếng điểm tâm đó là đầu bếp trong nhà hắn làm.
Hách Biết Quân đã ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó ngon như hôm nay.
Đương nhiên hắn không cho rằng đầu bếp nhà mình đột nhiên phát huy vượt xa trình độ thường ngày.
Bởi vì sau khi ăn hết miếng Khương Oa từng cắn, hắn lại cầm thêm một miếng khác.
Kết quả hương vị chẳng có gì đặc biệt.
Thậm chí còn ngọt đến phát ngấy.
Vậy nguyên nhân nằm ở đâu, gần như không cần nói cũng biết.
Chuyện mất kiểm soát hôm đó cũng vậy.
Ảnh hưởng của Hách Biết Quân trong quân bộ rất lớn.
Tuổi còn trẻ nhưng năng lực xuất chúng, hành sự quyết đoán. Ngay cả những tiền bối lớn hơn hắn rất nhiều tuổi cũng vô cùng công nhận năng lực của hắn.
Một nhân tài quân sự như vậy, theo lý mà nói quân bộ tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho rời đi.
Biên giới hiện giờ vốn không yên ổn, chính là lúc cần những chỉ huy có khả năng lãnh đạo và ra quyết sách mạnh mẽ.
Chỉ cần cho Hách Biết Quân thêm thời gian, tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành người khiến tất cả phải ngước nhìn.
Thế nhưng chính vào thời điểm đặc biệt như vậy, hắn lại rời quân bộ, quay về học viện.
Bên ngoài có vô số lời đồn.
Chỉ mình Hách Biết Quân biết rõ—
nếu còn không rời khỏi nơi đó, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biến thành một kẻ điên hoàn toàn mất khả năng tự kiểm soát.
Hắn mắc hội chứng rối loạn tinh thần lực.
Đây là một căn bệnh hiếm gặp.
Tinh thần lực càng mạnh, xác suất phát bệnh càng cao.
Một khi tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, nguy cơ mắc bệnh gần như là tuyệt đối.
Ngày hôm đó trong ký túc xá chính là thời điểm bệnh của hắn bùng phát nghiêm trọng nhất.
Trước đó hắn đã dùng quá nhiều thuốc ức chế, cưỡng ép đè tình trạng xuống quá lâu. Một khi chạm tới giới hạn, mọi thứ lập tức phản phệ, bùng nổ hoàn toàn.
Nếu hôm ấy không kịp thời ngăn chặn, sau đợt phát bệnh đó, não bộ của Hách Biết Quân rất có thể sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng.
Không ai ngờ rằng một cục diện tưởng như đã hoàn toàn mất kiểm soát lại bị một tên ngốc nhỏ chỉ tới giao thuốc vô tình xoay chuyển.
Cũng chỉ là chạm vào nhau thôi.
Được rồi.
Hách Biết Quân thừa nhận, lúc đó cái gọi là “chạm” cũng chẳng đơn thuần cho lắm…
Nhưng khi tỉnh lại, cơ thể hắn lại nhẹ nhõm đến mức trước đây chưa từng có.
Đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Cứ như những năm tháng bị rối loạn tinh thần lực giày vò chưa từng tồn tại.
Sau vài giây sửng sốt, Hách Biết Quân lập tức bắt đầu điên cuồng tìm người.
Hắn không cho rằng đó chỉ là trùng hợp.
Cho nên để kiểm chứng suy đoán ấy, hắn mới đưa Khương Oa trở lại ký túc xá.
Và kết quả—
chỉ đơn giản là nắm tay.
Chứng mất ngủ đã hành hạ hắn suốt nhiều năm, vậy mà cũng biến mất một cách khó hiểu.
Hách Biết Quân rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay mình.
“Ưm…”
Thiếu niên trước mặt hình như ngủ không được thoải mái lắm, hàng mày hơi nhíu lại, trong miệng khe khẽ lẩm bẩm vài tiếng.
Hách Biết Quân hoàn hồn.
Nhìn đôi môi kia thật sự đáng yêu đến mức quá đáng, hắn nhất thời không nhịn được, đưa tay ra bóp bóp như đang bóp mỏ vịt con.
Hàng mi Khương Oa khẽ rung vài lần.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng. Khương Oa giơ tay dụi dụi mắt, giọng nói mang theo âm mũi mềm hơn bình thường rất nhiều:
“Hách Biết thiếu gia… ngài tỉnh rồi…”
Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt, Hách Biết Quân đã nhanh chóng thu tay về.
Gương mặt hắn lập tức trở lại vẻ nghiêm chỉnh, đường hoàng như một chính nhân quân tử.
“Ừ.”
“Ngài ngủ có ngon không?” Khương Oa hỏi.
“Cũng… cũng được. Chất lượng tạm ổn.”
Hách Biết Quân trả lời khá mơ hồ.
Khương Oa nghe xong lại thật lòng vui cho hắn:
“Vậy thì tốt quá, Hách Biết thiếu gia.”
Hách Biết Quân nhìn cậu một lát rồi hỏi:
“Lát nữa cậu có việc không?”
Khương Oa ngây ra vài giây, sau đó gật đầu.
“Có.”
Cậu vẫn còn một công việc làm thêm phải đi làm.
May mà chiều nay không có tiết.
Nếu không tỷ lệ chuyên cần của cậu chắc chắn xảy ra vấn đề lớn.
“Được, vậy cậu đi làm việc của mình trước đi.”
Hách Biết Quân nói vô cùng thông tình đạt lý.
Khương Oa nghe vậy liền đứng lên.
Nhưng tay phải vừa nhấc đã lập tức bị thứ gì giữ lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn còn nằm trong tay Hách Biết Quân.
“Hách Biết thiếu gia, tay của tôi…”
Hách Biết Quân như lúc này mới nhận ra.
Được Khương Oa nhắc nhở, hắn mới buông tay, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
“Phản xạ cơ bắp thôi. Cậu hiểu chứ?”
Giọng điệu nghiêm túc đến mức như thật.
Khương Oa lập tức gật đầu tán thành.
“Vâng vâng, tôi hiểu.”
Thông thường, khi một người vừa mới tỉnh ngủ, não bộ sẽ chưa lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Lúc ấy cơ thể đang ở trạng thái khởi động, đôi khi sẽ vô thức duy trì động tác hoặc hành vi trước khi ngủ thêm một khoảng thời gian ngắn.
Trước lúc ngủ Hách Biết Quân thiếu gia vẫn nắm tay cậu.
Sau khi tỉnh chưa kịp buông ra cũng là hiện tượng hết sức bình thường.
Khương Oa cảm thấy lời giải thích này hoàn toàn hợp lý.
Thấy cậu thật sự tin, chẳng hiểu sao trong lòng Hách Biết Quân lại bỗng dưng không được thoải mái cho lắm.
Phản xạ cơ bắp cái gì.
Hắn chỉ muốn nắm thêm một lúc thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Hách Biết thiếu gia, vậy tôi đi trước.”
Khương Oa lễ phép chào.
Hách Biết Quân trong lòng hơi bực bội, nhưng lời cho người ta đi lại do chính mình nói ra trước, bây giờ cũng không thể tự nuốt lại.
Hắn chỉ đành gật đầu.
Khương Oa xoay người đi được vài bước thì chợt nhớ ra một chuyện.
Cậu dừng lại.
Hai môi mím nhẹ, cố gắng khiến mình trông không quá căng thẳng rồi mới quay đầu nhìn Hách Biết Quân.
“Hách Biết thiếu gia…”
“Hửm?”
“Tôi… có thể mỗi cuối tuần buổi chiều mới tới tìm ngài được không?”
Khương Oa cẩn thận hỏi:
“Trong tuần tôi đều có tiết. Nếu tỷ lệ chuyên cần quá thấp, tôi sẽ bị nhà trường đuổi học…”
“Được.”
Hách Biết Quân đáp gần như không cần suy nghĩ.
Chẳng qua chỉ đổi thời gian mà thôi.
Tên ngốc này có cần phải nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng thương đến thế không?
Hắn có nói là không đồng ý đâu.
Với lại…
Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi.
Sao giọng lại mềm mềm, dính dính như vậy?
Vừa nghe đã thấy tủi thân, yếu ớt, mềm như bông.
Đây là đang làm nũng với hắn sao?
Thật ra…
cũng không phải không được.
Giọng vốn đã dễ nghe đến kỳ lạ.
Sao lúc làm nũng nghe còn dễ nghe hơn nữa?
Khá… khiến người ta mềm lòng.
“Cảm ơn Hách Biết thiếu gia.”
Khương Oa thấy hắn dễ dàng đồng ý, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Ngài thật sự là một người tốt.”
Cậu hoàn toàn không ngờ mình đã “phạm tội” mà vẫn nhận được đãi ngộ tốt đến thế.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Hách Biết Quân thiếu gia đã được Khương Oa gạch tên khỏi danh sách “vị trưởng quan quân bộ lạnh lùng, nghiêm khắc và đáng sợ”, chuyển thẳng sang hàng ngũ người tốt.
Mỗi khi vui, Khương Oa thường vô thức mím môi cười.
Đôi mắt tròn trịa lúc ấy sẽ hơi cong lên.
Ánh sáng trong đôi con ngươi vốn đã trong veo càng trở nên rực rỡ, như thể những vì sao đẹp nhất trên trời đều rơi cả vào đó.
Bên má phải còn hiện ra một lúm đồng tiền rất nhỏ.
Cười lên ngọt đến lạ.
Hách Biết Quân hơi ngẩn người nhìn cậu.
Ừm…
Trông cũng khá đẹp.
Hắn nghĩ.
Quả thật rất đẹp.
Đúng là…
đẹp thật.
Không thể phủ nhận.
Đẹp đến chết người.
