Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 37

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 37
Prev
Next

chương 37

Hôm nay là thứ bảy, cũng vừa đúng ngày Khương Oa phải thanh toán kỳ đầu tiên của chiếc kính mới.

Buổi sáng làm xong công việc bán thời gian, hai giờ chiều cậu tới cửa hàng kính.

Chủ cửa hàng là một ông lão rất hiền từ. Khương Oa nói rõ mình đến để trả tiền, ông liền bảo cậu ngồi trong tiệm chờ một lát.

Trước đây khi còn ở khu Mười Ba, các cửa hàng ở đó không hỗ trợ trả góp, nên Khương Oa cũng không rõ ở đế đô có quy trình gì đặc biệt hay không.

Theo suy nghĩ của cậu, chỉ cần đến cửa hàng, đưa tiền mặt của kỳ này cho ông chủ là xong.

Thế nhưng ông lão lại không lập tức nhận tiền. Ông đi vào căn phòng phía sau cửa hàng, một lúc lâu vẫn chưa trở ra.

Có lẽ ông vào trong lấy sổ ghi chép.

Sổ sách là thứ rất quan trọng, chắc chắn phải được cất ở nơi an toàn, muốn lấy ra có khi còn phải qua mấy lớp bảo vệ.

Ừm…

Nhưng Khương Oa nhớ công nghệ ở đế đô vô cùng phát triển. Tinh Võng gần như bao quát mọi thứ, rất nhiều công việc đều có thể hoàn thành trực tuyến.

Ví dụ như công việc chạy đơn trước đây của cậu, từ nhận nhiệm vụ cho đến kết toán tiền công trong ngày gần như đều thực hiện trên mạng.

Đang nghĩ ngợi, cửa kính của tiệm bỗng bị đẩy ra.

Tiếng chuông treo trên cửa leng keng vang lên.

Khương Oa theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông mới bước vào.

Liên Sở Sương Mù cong môi, dịu dàng chào:

“Trùng hợp quá, Tiểu Oa.”

Khương Oa không ngờ lại gặp hắn ở đây. Cậu ngẩn ra trước, sau đó lập tức căng thẳng.

Cậu đã làm mất đồng phục của Liên Sở Sương Mù.

Gần đây tuy Khương Oa đã nhận thêm mấy công việc bán thời gian, nhưng số tiền dành dụm vẫn chưa đủ để bồi thường một bộ đồng phục còn đắt hơn cả đồng phục huy hiệu Cỏ Xanh.

Kế hoạch ban đầu của cậu rất đơn giản.

Học viện lớn như vậy, những nhân vật nổi tiếng trong trường chắc cũng không thể ngày nào cũng gặp được. Như thế cậu sẽ có đủ thời gian kiếm tiền, đợi dành dụm đủ rồi mới chủ động đi tìm Liên Sở Sương Mù xin lỗi.

Ít nhất khi đó cậu còn có thể bồi thường tổn thất cho hắn.

Nhưng bây giờ tiền trong túi vẫn chưa đủ.

Nếu Liên Sở thiếu gia đột nhiên hỏi đến bộ đồng phục kia, cậu phải làm sao đây?

Cho dù tính tình Liên Sở thiếu gia có tốt đến đâu, đồ của mình vô duyên vô cớ bị người khác làm mất, trong lòng chắc chắn vẫn sẽ khó chịu.

Huống hồ Liên Sở thiếu gia còn là một người tinh tế, nhạy cảm đến thế.

Khương Oa từng đọc trong sách, những người có độ nhạy cảm cao thường rất dễ bị tổn thương. Tình cảm của họ phong phú, suy nghĩ cũng tinh tế hơn người bình thường.

Nếu cậu chẳng có lấy một lời xin lỗi hay ý định bồi thường mà cứ thế nói thẳng đồng phục đã mất, biết đâu Liên Sở thiếu gia sẽ cho rằng cậu cố ý làm vậy để tổn thương hắn.

“Ngồi thôi mà cũng thất thần được sao?”

Liên Sở Sương Mù gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu, giọng vẫn ôn hòa.

“Tôi đang chào cậu đấy.”

Khương Oa bừng tỉnh, vội vàng đứng lên.

“Liên… Liên Sở thiếu gia.”

Liên Sở Sương Mù bật cười khe khẽ.

“Sao cậu thích gọi tôi ngắt quãng thế? Cứ như trẻ con mẫu giáo đang chơi trò đóng vai vậy.”

Khương Oa mất một lúc mới hiểu hắn đang nói gì.

Cậu vốn định giải thích mình không hề có ý bất kính, chỉ vì căng thẳng nên nói hơi lắp.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Liên Sở thiếu gia hỏi tại sao cậu căng thẳng, rất có thể chuyện ấy sẽ dẫn thẳng tới vụ mất đồng phục.

Khương Oa không giỏi nói dối.

Cậu thật sự sợ mình nói thêm vài câu rồi tự đào hố chôn mình.

Cân nhắc tới lui trong đầu hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định im lặng là an toàn nhất.

“Cậu tới trả tiền kính à?” Liên Sở Sương Mù hỏi.

Khương Oa gật đầu.

“Vâng. Ông chủ bảo tôi ngồi đây đợi một lát, sau đó ông ấy đi vào căn phòng phía sau.”

Cậu tưởng Liên Sở Sương Mù tới tìm chủ cửa hàng.

Trước đây hắn từng nói mình quen ông chủ ở đây, quan hệ hai người khá tốt, vì vậy Khương Oa rất chu đáo báo luôn tung tích của ông lão.

“Ừm, tuổi ông ấy cũng cao rồi, đôi khi hơi hay quên.” Liên Sở Sương Mù nói rất nghiêm túc. “Có lẽ vừa đi vào đã bị thứ gì đó thu hút sự chú ý, rồi quên mất phải trở ra.”

Khương Oa nghe chăm chú.

“Cậu cứ đặt tiền trả góp lên quầy, chụp một tấm ảnh gửi cho ông ấy là được. Không cần ngồi đây đợi mãi.”

Khương Oa vốn đang căng thẳng.

Trong nhận thức của cậu, Liên Sở Sương Mù và chủ tiệm rất thân thiết, đương nhiên phải cực kỳ hiểu nhau.

Vì vậy những lời Liên Sở thiếu gia nói chắc chắn đều đúng.

Cậu hoàn toàn không nghi ngờ, ngoan ngoãn lấy tiền ra đặt lên quầy rồi chụp một tấm ảnh.

Đến lúc chuẩn bị gửi, động tác lại khựng lại.

“Sao vậy?” Liên Sở Sương Mù hỏi.

Khương Oa hơi nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng.

“Tôi… tôi không có phương thức liên lạc của ông chủ.”

“Thì ra là vậy.”

Liên Sở Sương Mù làm như suy nghĩ một chút rồi rất tốt bụng đề nghị:

“Bây giờ có thêm phương thức liên lạc của ông ấy thì chắc cũng không gọi được đâu. Hay thế này đi, cậu thêm tôi trước, gửi ảnh cho tôi là được. Tôi sẽ nói rõ đầu đuôi với ông ấy.”

Khương Oa suy nghĩ một lúc.

Đúng là cách này ổn thỏa nhất.

Dù sao căn phòng phía sau cửa hàng cũng là khu vực riêng tư của ông chủ, người ngoài không thể tùy tiện xông vào. Hơn nữa ông lão có thể đang bận việc riêng, cho dù Liên Sở thiếu gia có quan hệ tốt với ông, tự tiện vào quấy rầy cũng không thích hợp.

Đặt tiền ở đây rồi nhờ Liên Sở thiếu gia báo lại cho ông chủ.

Quả thật chẳng còn phương án nào an toàn hơn.

Nghĩ vậy, Khương Oa vô cùng cảm kích.

“Cảm ơn Liên Sở thiếu gia. Thật sự phiền ngài quá.”

Liên Sở Sương Mù kín đáo cong khóe môi, rất nhanh lại trở về dáng vẻ dịu dàng như nước.

“Không phiền. Dù sao chuyện chiếc kính tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Giọng hắn rất nhẹ, rất mềm.

Cả người dường như đều tỏa ra một luồng khí chất ôn hòa, chẳng khác nào một người tốt không hề biết nổi nóng.

Khương Oa ngẩn ngơ nhìn hắn.

Trong lòng không khỏi cảm thán.

Liên Sở thiếu gia đúng là một người tốt.

Một người tốt như vậy, cậu càng không thể làm tổn thương hắn.

Phải mau chóng kiếm đủ tiền, sau đó nghiêm túc xin lỗi mới được.

Nghĩ thế, Khương Oa cẩn thận thêm phương thức liên lạc của Liên Sở Sương Mù.

Lời mời kết bạn vừa gửi đi chưa được bao lâu đã lập tức được chấp nhận.

Khương Oa đặt tiền trả góp lên quầy, chụp ảnh xong, lại nghiêm túc soạn hẳn một đoạn tin nhắn dài giải thích rõ đầu đuôi.

Cậu kiểm tra tới lui mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì mới nhấn gửi.

Điện thoại Liên Sở Sương Mù rung lên.

Hắn mở tin nhắn, cúi mắt đọc đoạn văn Khương Oa vừa gửi, bỗng nắm tay đặt bên môi, nghiêng đầu ho mấy tiếng.

Khương Oa lập tức tưởng hắn khó chịu trong người, vội bước tới định giúp.

Liên Sở Sương Mù xua tay, uyển chuyển từ chối sự quan tâm của cậu.

Trong đầu hắn lúc này vẫn còn nguyên đoạn tin nhắn vừa nhận được.

“Chủ cửa hàng kính kính mến, xin chào!

Tôi là người vừa đến cửa hàng… hôm nay đặc biệt tới thanh toán kỳ trả góp đầu tiên của chiếc kính… bởi vì…

Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài.

Một lần nữa kính chúc ngài mạnh khỏe, vạn sự như ý, tiền vào như nước.

Trân trọng kính chào.

Học sinh năm nhất Học viện Thánh Ai Đốn, Khương Oa kính gửi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nếu lúc này Khương Oa tiến thêm vài bước, đứng ngay trước mặt Liên Sở Sương Mù, cậu sẽ phát hiện hắn hoàn toàn không phải khó chịu trong người.

Đôi mắt hồ ly của Liên Sở Sương Mù đã cong lên.

Ý cười trong mắt gần như chẳng giấu nổi.

Chỉ gửi một tin nhắn thôi mà Tiểu Oa cũng viết nghiêm túc hơn cả thư từ chính thức.

Đứng đắn đến mức giống một người máy nhỏ.

Liên Sở Sương Mù cảm thấy mình hình như…

bị đáng yêu trúng rồi.

Ừm.

Là bị đáng yêu đến rất nghiêm trọng.

Rau diếp ngốc mà đem thái sợi trộn lạnh…

Có lẽ cũng ngon lắm nhỉ?

Khương Oa đứng bên cạnh, đầy lo lắng nhìn Liên Sở thiếu gia.

Hắn đã quay mặt đi ho lâu như vậy, ngay cả người cũng còn hơi run.

Không phải thật sự bị bệnh đấy chứ?

Một người tốt như thế…

Ông trời nhất định phải phù hộ, tuyệt đối đừng để hắn sinh bệnh.

Khương Oa âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 26, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ