Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 38

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 38
Prev
Next

chương 38

“Chiều nay cậu có rảnh không?”

Liên Sở Sương Mù cuối cùng cũng điều chỉnh lại biểu cảm, quay sang nhìn Khương Oa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Công việc làm thêm hôm nay Khương Oa đã hoàn thành từ buổi sáng. Cậu lục lại thời gian biểu hằng ngày trong đầu: sau ba giờ chiều phải học, còn khoảng từ hai đến ba giờ thì đúng là đang trống.

“Có rảnh, Liên Sở thiếu gia.”

Khương Oa thành thật trả lời.

“Vậy có muốn đi uống cà phê với tôi không? Trong học viện có một quán khá ổn.”

Liên Sở Sương Mù dịu giọng hỏi.

Uống cà phê…

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.

Uống cà phê hình như là một hình thức giao tiếp rất phổ biến trong xã hội loài người, thường được áp dụng giữa những người mới quen, chưa thân lắm, hoặc trong những cuộc gặp gỡ liên quan đến công việc.

Cậu với Liên Sở thiếu gia không có quan hệ làm ăn.

Vậy trường hợp hiện tại chắc chắn thuộc loại đầu tiên.

Hai người không quá thân ngồi uống cà phê với nhau, đương nhiên không thể chỉ cúi đầu uống suốt. Kiểu gì cũng phải nói chuyện.

Mà để phá vỡ sự xa lạ ban đầu, người ta thường lựa chọn những trải nghiệm chung hoặc sở thích tương đồng làm chủ đề.

Liên Sở thiếu gia là quý tộc.

Còn cậu chỉ là một thường dân đến từ khu Mười Ba.

Hai người chắc chắn chẳng có sở thích nào giống nhau.

Vậy thứ có thể nói…

chỉ còn trải nghiệm chung.

Vừa nghĩ đến đây, Khương Oa lập tức căng thẳng.

Nhắc tới trải nghiệm chung giữa cậu và Liên Sở thiếu gia, chẳng phải chỉ còn đúng bộ đồng phục mang huy hiệu Hoa Hồng kia sao?

Bộ đồng phục mà theo nhận thức của Khương Oa, hơn mười ngày trước đã biến thành tro trong lò thiêu của trung tâm xử lý rác.

Nếu Liên Sở thiếu gia biết cậu đã sớm biết áo bị tiêu hủy nhưng vẫn giấu mãi không nói, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng và tổn thương.

Hắn vốn nhạy cảm như vậy.

Nói không chừng còn có thể đau lòng đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ.

Đến lúc ấy, Khương Oa chẳng những làm tổn thương một người tốt, mà tương lai lúc bước vào giai đoạn truy thê hỏa táng tràng, chắc chắn cũng sẽ có thêm phần của Liên Sở thiếu gia.

Trong lòng Khương Oa lập tức ngổn ngang trăm mối.

Cậu không muốn làm Liên Sở thiếu gia tổn thương.

Nhưng cậu cũng không muốn tương lai mình chết quá thảm.

Phải làm sao đây…

“Tiểu Oa, hoàn hồn nào.”

Vành tai đột nhiên bị người ta khẽ bóp một cái.

Liên Sở Sương Mù tốt tính nhắc nhở.

Khương Oa chớp chớp mắt.

Thấy sự chú ý của cậu cuối cùng cũng quay trở lại, Liên Sở Sương Mù mới tiếp tục:

“Đi uống cà phê với tôi khiến cậu khó xử lắm sao?”

Vừa nói, hắn vừa hơi cau mày.

Trên gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ mất mát rất rõ ràng.

“Nếu cậu thật sự thấy khó xử thì… thôi vậy.”

Hắn ngừng một chút, giọng càng nhỏ hơn.

“Dù sao phải ngồi ăn uống với người mình không thích thì đúng là rất miễn cưỡng. Tôi hiểu mà…”

Nói tới đây, hắn dường như không thể nói tiếp được nữa.

Khương Oa vừa thấy hắn buồn như vậy đã hoảng lên, vội vàng xua tay.

“Không, tôi không có không thích ngài. Tôi cũng không miễn cưỡng, ngài đừng…”

“Nếu vậy thì đi thôi.”

Liên Sở Sương Mù lập tức cong môi cười.

Hắn đưa tay khẽ kéo cổ tay Khương Oa một cái. Động tác nhẹ đến mức ngay trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã buông ra.

Khương Oa bị kéo theo một bước, sau đó theo bản năng đi sau hắn.

Đến khi hai người đã đi được một quãng dài, xuyên qua khu thương mại, bước vào một cửa hàng được trang trí thanh nhã tinh xảo, rồi vai Khương Oa bị khẽ ấn xuống, để cậu ngồi lên chiếc ghế mềm có chạm hoa văn—

cậu mới ngơ ngác nhìn người đàn ông đang xem thực đơn đối diện.

Khóe môi Liên Sở Sương Mù vẫn mang ý cười.

Biểu cảm dịu dàng, vô hại.

Hắn ngồi đó với phong thái thong dong tao nhã, đang nhỏ giọng nói gì đó với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Từng động tác đều thể hiện sự giáo dưỡng và phong thái quý tộc đã ăn sâu vào xương cốt.

Tâm trạng hắn hình như đã hoàn toàn tốt lên.

Khác hẳn dáng vẻ yếu đuối, mất mát ở cửa hàng kính vừa rồi.

Khương Oa cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

Cảm xúc muốn thay đổi thì phải có nguyên nhân.

Người bình thường từ vui sang buồn, từ buồn sang vui, ít nhiều cũng cần một khoảng chuyển tiếp.

Nhưng cảm xúc của Liên Sở thiếu gia lại đổi nhanh vô cùng, gần như chẳng có quá trình quá độ nào.

Khương Oa nghĩ một hồi rồi hiểu.

Chắc đây cũng là một loại năng lực của giới quý tộc.

Không hổ là siêu phàm giả.

Khả năng khống chế cơ mặt đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy, người bình thường đúng là chỉ có thể ngước nhìn, muốn học cũng chẳng học nổi.

Nhưng vấn đề hiện tại là…

cậu phải làm sao đây?

Khương Oa không dự đoán được Liên Sở thiếu gia lại có năng lực mạnh mẽ như thế, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Đợi cậu tỉnh táo lại thì người đã ngồi trong quán cà phê.

Bây giờ đứng dậy bỏ đi đương nhiên là hành vi rất thất lễ.

Huống chi ban nãy cậu vừa chính miệng khẳng định mình không miễn cưỡng.

Nếu lúc này lại chạy mất, Liên Sở thiếu gia nhất định sẽ cho rằng cậu là một kẻ nói dối, ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo.

“Quán này mới có pudding dâu tây, muốn thử không?”

Liên Sở Sương Mù cầm thực đơn, quay sang hỏi.

“Hả?”

“Pudding dâu tây.” Hắn kiên nhẫn nhắc lại, “Cậu thích không?”

Khương Oa theo bản năng gật đầu.

“…Thích.”

Cậu không kén ăn.

Trên đời này gần như chẳng có món gì Khương Oa thật sự không thích.

“Vậy tốt.”

Liên Sở Sương Mù thong thả lật thực đơn.

“Thêm một phần bánh ngọt nhỏ nữa nhé. Lần trước tôi thấy cậu ăn kẹo trái cây, chắc cậu sẽ thích vị này.”

Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục:

“Cà phê hơi đắng, tạm thời không gọi cho cậu. Trà sữa thì sao? Quán này cũng có.”

Giọng điệu thân thuộc, tự nhiên, như thể hai người đã quen nhau từ lâu.

Khương Oa rất ít khi gặp tình huống như vậy.

Có người gọi mình thân thiết đến thế, còn nghiêm túc chọn món cho mình ăn.

Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó.

Thế là Liên Sở Sương Mù nói một câu, Khương Oa gật đầu một cái.

Hắn lại nói thêm một câu.

Cậu lại gật đầu.

Không biết đã gật bao nhiêu lần, chẳng bao lâu sau, đủ loại đồ uống và món ngọt bắt đầu được nhân viên mang lên như nước chảy.

Ngoại trừ một ly cà phê đen đặt trước mặt Liên Sở Sương Mù—

toàn bộ những thứ còn lại đều được bày trước mặt Khương Oa.

Mắt thấy mặt bàn gần như không còn chỗ trống mà nhân viên vẫn đang tiếp tục mang đồ lên, Khương Oa lập tức luống cuống vẫy tay.

“Đủ… đủ rồi, không còn chỗ nữa. Xin đừng mang thêm…”

Nhân viên phục vụ mỉm cười.

“Đây đều là món Liên Sở thiếu gia gọi. Cậu nên nói với ngài ấy.”

Khương Oa “à” một tiếng.

Ngẫm lại thấy rất có lý.

Cậu lập tức quay sang Liên Sở Sương Mù.

“Liên Sở thiếu gia, đồ ăn nhiều… nhiều quá. Sẽ lãng phí mất.”

“Đều gọi cho cậu ăn, sao lại lãng phí?”

Liên Sở Sương Mù hỏi như thể thật sự không hiểu.

“Quá nhiều… tôi ăn không hết.”

Khương Oa nghiêm túc giải thích từng chữ.

“Ăn không hết thì sẽ lãng phí.”

“Không sao.”

Liên Sở Sương Mù dịu dàng nói:

“Ăn không hết thì mang về. Như vậy chẳng phải sẽ không lãng phí nữa sao?”

Lập luận rất chặt chẽ.

Khương Oa nhất thời không tìm được chỗ nào để phản bác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Liên Sở thiếu gia sao lại tốt đến thế chứ…

Cảm giác áy náy trong lòng Khương Oa lập tức càng nặng hơn.

Cậu là một người xấu đã làm mất đồng phục của Liên Sở thiếu gia.

Cậu xấu như vậy.

Thế mà Liên Sở thiếu gia vẫn đối xử tốt với cậu, còn mua nhiều đồ ngon cho cậu ăn.

Hiện giờ Khương Oa vẫn chưa tiết kiệm đủ số tiền mà cậu cho rằng chắc chắn sẽ cao hơn cả đồng phục huy hiệu Cỏ Xanh.

Trong thoáng chốc, cậu thậm chí nảy ra xúc động muốn thú nhận mọi chuyện ngay tại đây.

“Cậu không cần có gánh nặng tâm lý.”

Liên Sở Sương Mù nhìn cậu, đôi mắt hồ ly khẽ cong.

“Mấy thứ này thật ra không đắt đến vậy.”

“Sau này còn có rất nhiều món ngon hơn cho cậu ăn.”

Hắn cười, giọng dịu dàng đến mức gần như chỉ đang thuận miệng nói một chuyện hết sức bình thường.

“Đến lúc đó, cho dù cậu ăn không nổi nữa, nói không chừng tôi vẫn sẽ bắt cậu ăn tiếp đấy.”

Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ—

Liên Sở thiếu gia thật sự dịu dàng quá.

Một người dịu dàng như vậy, tuyệt đối không thể phụ lòng.

Vì thế Khương Oa lập tức nghiêm túc bảo đảm:

“Liên Sở thiếu gia, tôi bảo đảm món gì cũng sẽ ăn. Tôi sẽ không lãng phí đâu. Ngài yên tâm, tôi không miễn cưỡng.”

Liên Sở Sương Mù bật cười.

Trong đôi mắt cong cong thoáng hiện một chút ý trêu chọc.

“Ngoan thế à?”

“Vậy cậu phải nhớ giữ lời nhé.”

Hắn chống cằm, chậm rãi nói:

“Sau này tôi cho cậu ăn thứ gì, cậu đều phải ăn sạch đấy.”

Khương Oa chẳng hiểu ánh mắt của hắn.

Cậu chỉ thấy Liên Sở thiếu gia cười vô cùng dịu dàng.

Khương Oa mặc nhiên coi nụ cười ấy là sự tin tưởng và công nhận dành cho mình, lập tức gật đầu lia lịa, giọng cực kỳ nghiêm túc:

“Tôi nhất định sẽ ăn sạch, Liên Sở thiếu gia.”

“Rầm—!”

Một tiếng va mạnh đột ngột vang lên trên mặt bàn ở gần đó.

Động tĩnh quá lớn, Khương Oa lập tức bị thu hút.

Cậu vừa quay đầu, người gây ra tiếng động cũng đồng thời ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Khương Oa hơi mở to mắt.

“…Thẩm đồng học?”

Người được cậu gọi là Thẩm đồng học đang đứng cạnh một chiếc bàn cách đó không xa.

Khoảng cách giữa hai bàn cực kỳ gần.

Gần đến mức cuộc trò chuyện vừa rồi của Khương Oa và Liên Sở Sương Mù, bên kia chỉ cần muốn nghe thì gần như có thể nghe rõ từng chữ.

Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn không được đẹp.

Ánh mắt càng lạnh hơn, từ đầu đến cuối đều ghim chặt vào người đàn ông đang ngồi đối diện Khương Oa.

Khương Oa chớp mắt.

Cậu nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

Lại nhìn theo hướng ánh mắt hắn, quay đầu sang Liên Sở Sương Mù.

Hai người từ đầu đến cuối đều nhìn nhau.

Không khí dường như xuất hiện một thứ gì đó nóng rực, căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ.

Khương Oa đảo mắt qua lại giữa hai người hồi lâu.

Bỗng nhiên—

đầu óc cậu lóe sáng.

Hiểu rồi!

Đây chắc chắn là lần đầu tiên vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn và vai chính công Liên Sở Sương Mù gặp nhau!

Không hổ là hai nhân vật chính.

Vừa gặp mặt đã nhìn nhau chăm chú đến thế.

Đây nhất định chính là—

nhất kiến chung tình!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ