TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 39
chương 39
Thẩm Sơ Ngôn và Liên Sở Sương Mù nhìn nhau chừng ba phút.
Sau đó Thẩm Sơ Ngôn nhấc chân đi tới, cuối cùng dừng lại bên bàn Khương Oa.
Hắn đặt khay xuống, lấy từ bên trên một miếng bánh mousse hình tam giác, đặt ngay chỗ gần Khương Oa nhất rồi nói:
“Món mới dùng thử. Nếm xem, vị khá ổn, chắc cậu sẽ thích.”
Khương Oa vẫn đang chăm chú quan sát màn “liếc mắt đưa tình” giữa hắn và Liên Sở thiếu gia.
Cậu tin chắc cốt truyện đã bắt đầu vận hành.
Thẩm đồng học chủ động đi tới đây, nhất định là để bắt đầu giao lưu với Liên Sở thiếu gia.
Những bộ truyện tranh tình yêu học đường cậu từng đọc đều phát triển kiểu này.
Các nhân vật chính vô cùng ngây thơ, sẽ tình cờ gặp nhau ở đủ mọi nơi trong trường. Sức mạnh của cốt truyện sẽ liên tục khiến họ nảy sinh giao điểm, sau đó chẳng bao lâu liền va chạm ra những tia lửa tình yêu mãnh liệt.
Khương Oa không biết trước đây Thẩm Sơ Ngôn và Liên Sở Sương Mù đã từng tiếp xúc hay chưa, nhưng bằng kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của mình, cậu gần như có thể chắc chắn—
ngay lúc này, giữa hai nhân vật chính nhất định sắp kích hoạt một sự kiện mới.
Giống như lần trước ở sân bóng rổ, nụ hôn gián tiếp giữa Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn vậy.
Mặc dù cuối cùng nụ hôn gián tiếp ấy thất bại, nhưng sức mạnh cốt truyện vô cùng cường đại. Trải qua bao nhiêu khúc mắc, Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn trân trọng chiếc bình giữ ấm từng được Thẩm Sơ Ngôn chính miệng chạm vào.
Khương Oa tuyệt đối không nghi ngờ tính quyền uy của truyện tranh.
Chỉ là cậu không ngờ Thẩm Sơ Ngôn đi tới rồi lại nói chuyện với mình trước.
Khương Oa nhìn đống đồ ăn đã bày kín trước mặt, thành thật nói:
“Đã nhiều lắm rồi, tôi chắc không ăn nổi nữa. Cảm ơn ý tốt của Thẩm đồng học.”
“Tôi ăn thử rồi, thật sự rất ngon.” Thẩm Sơ Ngôn hiếm khi lặp lại một chuyện lần thứ hai. “Cậu chắc chắn sẽ thích. Vẫn nên nếm thử đi.”
Khương Oa không muốn khiến người khác khó xử.
Hơn nữa bình thường Thẩm Sơ Ngôn vốn rất lạnh nhạt. Một người lạnh nhạt mà chịu nhắc lại cùng một việc tới lần thứ hai, chứng tỏ hắn thật sự rất muốn hoàn thành chuyện đó.
Khương Oa mím môi, đang định trả lời thì Liên Sở Sương Mù ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu Oa, cậu quen người này sao?”
Khương Oa sửng sốt.
Hóa ra hai người thật sự là lần đầu gặp nhau!
Quả nhiên cậu đoán không sai. Hôm nay đúng là cảnh vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn gặp Liên Sở Sương Mù thiếu gia!
Khương Oa lập tức hiểu ra.
Trách không được Thẩm đồng học lại nói chuyện với mình trước, còn đặc biệt mang bánh ngon tới cho mình.
Thì ra tác dụng của tên chân chó tiểu đệ như cậu chính là—
tăng thêm hiểu lầm giữa hai nhân vật chính, từ đó kích thích Liên Sở thiếu gia sinh ra cảm giác ghen tuông mãnh liệt!
Nghĩ thông suốt, Khương Oa lập tức gánh lên vai trọng trách của một công cụ hình người.
Cậu nghiêm túc giới thiệu Thẩm Sơ Ngôn cho Liên Sở Sương Mù.
Để hai người có thể hiểu nhau sâu hơn, Khương Oa còn cẩn thận liệt kê từng ưu điểm của Thẩm Sơ Ngôn một lượt.
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn bất giác cong lên.
Chỉ tiếc nụ cười ấy còn chưa duy trì được bao lâu, Khương Oa đã quay sang giới thiệu Liên Sở Sương Mù với hắn.
Lần này lời khen càng hoa mỹ hơn.
Sự ca ngợi trong đôi mắt to sáng ngời của cậu gần như sắp tràn cả ra ngoài.
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn lập tức hạ xuống.
Cùng lúc ấy, Liên Sở Sương Mù vốn đang hơi lạnh mặt lại khẽ cong mắt.
Khương Oa âm thầm thở phào.
Xem ra mình phát huy tác dụng khá tốt.
Vừa rồi khi cậu khen Thẩm đồng học, Thẩm đồng học đã cười.
Bây giờ cậu khen Liên Sở thiếu gia, trong mắt Liên Sở thiếu gia cũng hiện ý cười.
Lần này nhiệm vụ “cầu Hỉ Thước” của cậu hoàn thành rất xuất sắc.
Hai vị nhân vật chính nhất định đã để lại cho nhau một ấn tượng ban đầu cực kỳ tích cực, cực kỳ tốt đẹp.
Sau này cậu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng.
“Ăn trước đi, đừng nói nữa.”
Thẩm Sơ Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời bóc một chiếc nĩa chưa dùng, đưa cho Khương Oa.
“Ừm, được. Cảm ơn cậu.”
Khương Oa nhận lấy, vội vàng nói lời cảm ơn.
Người khác đã thể hiện thiện ý với mình, bản thân đương nhiên phải đáp lại.
Thẩm đồng học đã cho cậu bánh, còn chu đáo lấy cả nĩa.
Để không phụ lòng tốt ấy, Khương Oa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng.
“Ngon không?” Thẩm Sơ Ngôn hỏi.
“Ừm ừm, ngon lắm.” Khương Oa chân thành gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày cậu nói cảm ơn.
Thẩm Sơ Ngôn khẽ cong môi.
“Biết ngay cậu sẽ thích. Vị này hơi giống kẹo trái cây.”
Hắn dừng lại rồi bổ sung:
“Còn nữa, không cần nói cảm ơn tôi nhiều như vậy.”
“…Được, cảm…”
Hai chữ kia gần như theo phản xạ lại sắp bật ra khỏi miệng.
Khương Oa chợt nhớ Thẩm đồng học vừa bảo mình đừng nói nữa, lập tức mím chặt môi, nuốt nửa câu còn lại trở về.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Xin hỏi.”
Liên Sở Sương Mù vẫn mang nụ cười ấm áp trên mặt, giọng nói trước sau như một dịu dàng:
“Bàn này có hai vị khách, nhưng quà dùng thử lại chỉ có một phần sao?”
Vẫn là giọng điệu ôn hòa quen thuộc.
Nhưng chẳng hiểu sao, Khương Oa lại cảm thấy sự dịu dàng này hơi khác lúc trước.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu ra.
Đây chắc chắn chính là biểu hiện của việc Liên Sở thiếu gia bắt đầu ghen!
Khi ghen, cảm xúc của con người rất khó che giấu hoàn toàn.
Liên Sở thiếu gia vừa gặp Thẩm đồng học đã nhất kiến chung tình, vậy mà Thẩm đồng học lại chỉ mang quà dùng thử cho mình. Trong lòng Liên Sở thiếu gia đương nhiên sẽ không vui.
Nhưng hắn vốn là một người dịu dàng.
Cho nên dù đang buồn, hắn cũng không làm khó người khác, chỉ uyển chuyển biểu đạt rằng bản thân cũng muốn một phần.
Đương nhiên thứ Liên Sở thiếu gia thật sự muốn không phải quà dùng thử.
Mà là—
người mang quà tới.
“Đương nhiên là có.”
Thẩm Sơ Ngôn lấy từ khay ra một ly cà phê, đặt thẳng trước mặt Liên Sở Sương Mù.
“Cappuccino mới. Mời dùng.”
Ánh mắt Khương Oa lập tức theo tay Thẩm Sơ Ngôn chuyển sang Liên Sở Sương Mù.
“Vị khách này, sao không uống?”
Thẩm Sơ Ngôn đặt ly xuống, thấy Liên Sở Sương Mù chẳng có ý định đụng vào, liền lạnh nhạt nhắc nhở.
Liên Sở Sương Mù cụp mắt nhìn ly cà phê.
Ánh mắt khó đoán.
Hắn vốn hoàn toàn không định uống.
Nhưng tên ốc sên ngốc ngồi đối diện lại cứ dùng một loại ánh mắt nóng bỏng đến khó hiểu nhìn chằm chằm hắn.
Bình thường rõ ràng ngốc nghếch chẳng khác nào một quả dưa ngốc.
Bây giờ đôi mắt lại sáng lấp lánh như chứa cả sao trời.
Trông giống như đang…
mong chờ?
Cậu ta mong mình uống ly cà phê này?
Kỳ lạ thật.
Liên Sở Sương Mù phát hiện mình hình như không chống cự nổi ánh mắt như vậy.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên được một giây.
Đến lúc hắn hoàn hồn, ly cà phê rõ ràng có vấn đề kia đã nằm trên tay.
Liên Sở Sương Mù uống một ngụm.
Vị như nước nhà vệ sinh.
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sắc mặt hắn không đổi, tao nhã đặt ly cà phê xuống.
“Vị khách này, ngon không?”
Thẩm Sơ Ngôn lạnh nhạt hỏi.
Khương Oa cũng tập trung tinh thần nhìn Liên Sở Sương Mù.
Đây là tình tiết vô cùng quan trọng!
Cậu phải ghi nhớ thật kỹ từng chi tiết, để sau này lúc tiếp tục phát huy chức năng của một chân chó tiểu đệ kiêm công cụ hình người, cậu còn có kinh nghiệm mà làm việc.
Liên Sở Sương Mù cong môi, giọng vẫn ôn nhu:
“Cũng không tệ. Cậu có lòng.”
Thẩm Sơ Ngôn cũng cười.
“Nên làm thôi. Phục vụ khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi.”
“Tận tâm tận lực như vậy, thân là khách hàng, tôi cũng nên có chút biểu thị.”
Liên Sở Sương Mù nhẹ nhàng nói.
Giữa những ngón tay hắn xuất hiện một tấm thẻ.
Hắn kẹp thẻ giữa ngón trỏ và ngón giữa, động tác có phần tùy ý, sau đó đặt nó lên chiếc khay Thẩm Sơ Ngôn mang tới.
Tấm thẻ rơi xuống, phát ra tiếng “cạch” rất khẽ.
“Tiền boa cho cậu.”
Giọng Liên Sở Sương Mù bình thản đến mức không thể bắt bẻ.
“Làm ngành phục vụ cũng chẳng dễ dàng. Tôi từ trước đến nay luôn có rất nhiều lòng thương cảm đối với những người như cậu.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn hơi trầm xuống.
Chiếc khay không biết vì sao bỗng nghiêng nhẹ.
Một ly cà phê khác trên đó đổ xuống, tưới ướt sũng tấm thẻ.
Thẩm Sơ Ngôn lạnh nhạt nói:
“Thật xin lỗi. Bẩn quá rồi, chắc không dùng được nữa.”
Liên Sở Sương Mù vẫn cười.
“Chống nước.”
Vừa dứt lời—
“Rắc.”
Tấm thẻ không hề báo trước cong lại, vỡ nát.
Con chip bên trong chia năm xẻ bảy.
Lần này thì thật sự hoàn toàn vô dụng.
Thẩm Sơ Ngôn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
“Thẻ thì chống nước, nhưng lõi bên trong bây giờ vừa bẩn vừa nát, chắc thật sự không dùng được nữa rồi.”
Hắn liếc tấm thẻ một cái.
“Xem ra chất lượng đồ của cậu cũng chẳng tốt lắm.”
Ý cười trên mặt Liên Sở Sương Mù nhạt đi đôi chút.
“Thẩm đồng học đúng là giỏi ăn nói.”
“Cậu cũng chẳng kém.”
“Mấy tiểu xảo cuối cùng vẫn khó bước lên mặt bàn.”
“Có bước lên được mặt bàn hay không, chẳng phải nên để người vốn đang ngồi ở bàn đánh giá sao?”
“Nhanh mồm nhanh miệng.”
“Cảm ơn lời khen.”
Khương Oa bận đến không xuể.
Thẩm Sơ Ngôn nói, cậu lập tức quay sang nhìn Thẩm Sơ Ngôn.
Liên Sở Sương Mù vừa lên tiếng, cậu lại vội quay đầu nhìn Liên Sở Sương Mù.
Qua lại mấy vòng, Khương Oa cảm thấy hai mắt mình sắp không theo kịp nữa.
Thì ra đây chính là—
nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, kỳ phùng địch thủ, vừa gặp đã quấn lấy nhau không rời!
Một cảnh tượng kịch tính, lên xuống bất ngờ đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
Liên Sở thiếu gia và Thẩm đồng học đấu với nhau nóng bỏng đến vậy.
Tình cảm của hai người chắc chắn cũng giống củi khô gặp lửa, chỉ chờ một khoảnh khắc nữa thôi là sẽ bùng cháy dữ dội.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lại bắt đầu lo lắng thay Anh Nạp Hằng điện hạ.
Xem ra Thẩm đồng học thích kiểu người dịu dàng như Liên Sở thiếu gia hơn.
Mà điện hạ vừa mở màn đã bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn không biết bao nhiêu lần.
Khoảng cách giữa điện hạ với Liên Sở thiếu gia lớn như thế…
rốt cuộc phải đến bao giờ mới bù lại được đây?
Khương Oa thầm thở dài.
Con đường truy thê của điện hạ—
đúng là đường dài đằng đẵng, gánh nặng đường xa.
